Buổi chiều ở thành phố Tân Hải, ánh nắng xuyên qua tầng mây mỏng, rải xuống khu phố thương mại phồn hoa, hơ đến mức mặt đường nhựa dưới chân cũng hơi nóng ran.
Lâm Vũ đi trên phố, hai cánh tay thon thả treo đầy túi lớn túi nhỏ.
Những chiếc túi giấy đung đưa theo từng bước chân của cô, quai xách hằn lên da từng vệt đỏ chói mắt.
“Á…… vì sao? Rốt cuộc là vì sao chứ?”
Lâm Vũ rũ đầu xuống, khẽ lên tiếng phản đối với cô em gái đang đi phía trước,
“Vì sao anh đã biến thành con gái rồi mà cái việc khổ sai xách hành lý vẫn phải để anh làm vậy? Chuyện này vô lý quá rồi còn gì!”
“Làm gì có vì sao? Anh, anh nghĩ cho rõ đi được không, đống quần áo này chẳng phải đều mua cho anh sao?”
Lâm Tuyết quay đầu lại, liếc xéo cô một cái,
“Với lại, chẳng phải anh suốt ngày khoe bây giờ mình khỏe lắm à? Đường đường là một Ma Pháp Thiếu Nữ có thể tay không xé xác vật ô nhiễm, vậy mà xách có mấy túi đồ đã thở dốc liên hồi như thiếu nữ yếu đuối, nói ra cũng không sợ đồng nghiệp trong công ty anh cười cho.”
“Cái đó mà giống nhau à!”
Lâm Vũ lên tiếng phản đối, nhưng bước chân lại càng lúc càng chậm, cuối cùng dứt khoát dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi,
“Á, mặc kệ mặc kệ! Anh muốn nghỉ một lát! Chân anh sắp gãy mất rồi!”
Cô cũng chẳng buồn giữ gìn hình tượng thục nữ gì nữa, đi thẳng tới chiếc ghế dài bằng gỗ bên ngoài cửa, “soạt” một tiếng ném hết đống đồ trong tay lên đó, rồi cả người như một vũng slime tan chảy, mềm nhũn không xương mà ngồi phịch xuống.
“Này, mới đi được bao lâu mà đã mệt rồi? Thể lực bây giờ của anh còn không bằng em nữa à? Lười thế?”
Lâm Tuyết đi tới trước mặt anh trai mình, hai tay chống hông, từ trên cao nhìn xuống “mỹ thiếu nữ phế vật” chẳng còn chút hình tượng nào này,
“Hiệu thuốc cách đây cũng chỉ còn mấy trăm mét thôi, anh cố đi bộ thêm một đoạn nữa không được à?”
“Nghỉ một chút thôi mà, chỉ một lát thôi……”
Lâm Vũ lè lưỡi, dùng tay không ngừng quạt gió cho khuôn mặt nhỏ đã nóng đến ửng đỏ của mình,
“Á…… nóng quá nóng quá, cái váy này nhìn thì mát mẻ đấy, sao mặc vào lại bí đến mức người dính nhớp nháp thế này. Tiểu Tuyết, hay là chúng ta vào mua gì đó ăn đi? Anh mời!”
Lâm Tuyết vốn còn định nghiêm khắc mắng cho ông anh ngốc nghếch chẳng có chút tự giác này thêm một trận.
Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua Lâm Vũ, nhìn về phía cửa hàng tiện lợi 7-Eleven[note101871] sáng đèn trước mặt, cô bỗng đổi ý.
“…… Cũng được, mang đồ vào trong đi, kẻo để ngoài này lại bị người ta tiện tay cuỗm mất.”
“Ồ!”
Lâm Vũ như được tha bổng, vội vàng xách đống túi mua sắm nặng trĩu lên rồi đẩy cửa kính của cửa hàng tiện lợi.
“Đinh đông—— Chào mừng quý khách!”
Cùng với tiếng điện tử chào khách đặc trưng của cửa hàng tiện lợi, một luồng khí lạnh mạnh mẽ và mát rượi lập tức ập vào mặt, thổi tung lớp tóc mái màu xám nhạt trước trán cô.
“Phù——”
Lâm Vũ thoải mái đến mức nheo cả mắt lại, cảm giác như từng lỗ chân lông trên khắp cơ thể cuối cùng cũng thoát khỏi cái nóng oi bức và bắt đầu hô hấp.
Đây là một cửa hàng tiện lợi tiêu chuẩn rộng hơn 50m², hàng hóa được bày kín khắp nơi.
Vì đang là khoảng thời gian nóng nhất trong buổi chiều nên hiện tại trong cửa hàng chẳng có mấy khách.
Nhân viên mặc đồng phục đang ngồi phía sau quầy thu ngân, cúi đầu tự sắp xếp một thùng hàng trong tay, thấy có khách bước vào cũng chỉ khẽ nhấc mí mắt lên nhìn một cái, không buồn chào hỏi thêm.
Lâm Vũ đặt hết đống túi lớn túi nhỏ trong tay lên chiếc bàn ăn cạnh cửa kính gần lối vào, lắc lắc cánh tay đau nhức, vốn định lập tức lao thẳng tới khu đồ ăn vặt để càn quét.
Nhưng hôm nay thời tiết thực sự hơi nóng, cô liếm đôi môi đã có phần khô khốc, cảm thấy nên đến chỗ tủ kem mua ít kem ăn trước để giải nhiệt.
Bây giờ cô là người có tiền rồi!
Hồi còn là một otaku nghèo rớt mồng tơi, mỗi lần đi ngang qua tủ đông, cô chỉ dám dè sẻn[note101872] chọn loại “Mông Ngưu Tùy Biến”[note101873] giá 2 tệ một cây. Thỉnh thoảng xa xỉ một lần thì cùng lắm cũng chỉ lấy một cây “Chocliz” giá 5 tệ.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô có thể ưỡn thẳng lưng ăn một cây “Magnum”[note101874] giá 7 tệ!
Đều là kem chocolate cả, nhưng dòng giá rẻ dùng toàn loại bơ ca cao thay thế với mùi vị như nhựa, còn loại đắt hơn mới dùng bơ ca cao nguyên chất mịn màng và đậm đà.
Hôm nay, cô, Lâm Vũ, nhất định phải ăn bù lại cho cái cảnh hạ cấp tiêu dùng đáng chết này mới được!
“Ừm, để xem nào…… vị vani hạt óc chó hay vị chocolate đen đậm đà đây nhỉ…… Ể?”
Ngón tay vừa chạm vào cánh cửa trượt bằng kính lạnh buốt, còn chưa kịp kéo ra thì cô em gái bên cạnh đã bất ngờ đưa tay tới, túm chặt lấy cổ tay cô.
“Này, đừng vội mua đồ ăn, đi theo em!”
“Hả? Đi đâu vậy? Cây Magnum của anh……”
Lâm Vũ bị ép phải đi theo bước chân của em gái vào sâu bên trong cửa hàng tiện lợi, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, trông mong nhìn chiếc tủ đông tỏa hơi lạnh ngày càng xa mình.
Thế nhưng, khi nhìn rõ món hàng trên kệ mà đối phương định dẫn mình tới chọn, cả khuôn mặt Lâm Vũ lập tức “vụt” một cái đỏ bừng lên, thậm chí ngay cả vành tai cũng như đang bốc hơi nóng.
Trên dãy kệ đó, đủ loại đồ dùng vệ sinh cá nhân dành cho nữ với đủ màu sắc được xếp ngay ngắn kín cả một hàng.
“Này! Tiểu Tuyết, em…… em dẫn anh tới đây là để xem cái này đó hả?!”
Lâm Vũ hạ giọng xuống cực thấp, vừa hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh như kẻ trộm, vừa sợ nhân viên ở phía xa chú ý tới động tĩnh bên này.
Nhưng cô em gái lại chẳng hề cảm thấy ngượng ngùng chút nào, trái lại còn khoanh tay trước ngực, hùng hồn nói:
“Đúng vậy đó! Là em gái ruột của anh, có thể tốt bụng đến mức cầm tay chỉ việc, dạy tên ông anh ngốc như anh cách chọn băng vệ sinh, anh phải mang lòng biết ơn mà cảm ơn em cho đàng hoàng mới đúng chứ?”
“Cái…… cái này cũng cần dạy sao?!”
Lâm Vũ xấu hổ đến mức chỉ hận không thể tìm một cái khe đất để chui xuống, ra sức hạ thấp giọng phản bác,
“Nếu không hiểu thì về hỏi AI một chút chẳng phải sẽ biết hết sao? Internet bây giờ phát triển như thế, tìm một bài đánh giá khó lắm à?!”
“Anh sao cái gì cũng dựa vào AI vậy? Thế thì anh dứt khoát biến thành một đống code luôn đi! Theo cách nói của anh, sau này đến cả cách dùng cũng phải để AI dạy nữa à?”
Lâm Tuyết không khách sáo lườm cô một cái, sau đó giơ ngón tay chỉ vào dãy kệ hàng rực rỡ đủ màu trước mặt,
“Bớt nói nhảm đi, kiến thức trên giấy cuối cùng vẫn nông cạn. Anh nhìn đồ thật trước đi, tìm hiểu cho kỹ mấy loại cơ bản đã.”
Theo sự chỉ dẫn của em gái, Lâm Vũ bị ép phải dời ánh mắt về phía dãy kệ sặc sỡ đủ màu kia.
Ánh mắt cô đảo qua những bao bì đủ kiểu đủ loại.
Loại dùng ban ngày, loại dùng ban đêm, quần an tâm.
Có loại dày, loại vuông vức, còn có loại trên bao bì vẽ hình có cánh và không có cánh.
Những thuật ngữ chuyên môn như “thấm hút tức thì”, “mềm như bông”, “bề mặt lưới khô thoáng”, “chống tràn 3D” viết trên đó khiến cô hoa cả mắt, đầu óc gần như treo máy.
“Haiz…… Tiểu Tuyết, thật sự không cần đâu nhỉ? Anh thấy mấy thứ này trông cái nào cũng giống cái nào mà, khác nhau cùng lắm chỉ là độ dài thôi.”
Lâm Vũ đau khổ xoa xoa thái dương,
“Với lại, anh cũng chưa chắc thật sự cần mua thứ này đâu đúng không? Cái đó…… Dù sao cơ thể này của anh cũng được cấu thành từ linh năng, biết đâu sau này anh căn bản sẽ không……”
“Rất cần thiết! Lỡ sau này anh đột nhiên tới tháng thì sao?!”
Em gái hoàn toàn không hề bị thuyết phục, một tay chộp lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, ánh mắt sáng quắc,
“Bây giờ bản thể của anh đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể Ma Pháp Thiếu Nữ kia rồi, chẳng ai dám chắc bộ cơ chế sinh lý đó có bị cố định hoàn toàn theo luôn hay không. Biết đâu tháng sau nó sẽ đúng giờ đến thăm đấy!”
“Đến lúc đó nếu anh đang đi dạo ngoài đường, đột nhiên vỡ trận, mà trong túi lại chẳng chuẩn bị gì cả…… Một người đàn ông như anh, à không, một cô nàng moe đáng yêu mang gương mặt xinh đẹp thế này, làm cho cả quần toàn là máu, cảnh tượng đó sẽ ngượng ngùng đến mức nào chứ?”
Bị em gái dọa cho một trận như vậy, Lâm Vũ lập tức rùng mình một cái.
Chuyện như thế này…… hình như thật sự không phải không có khả năng xảy ra!
Lý trí cuối cùng vẫn chiến thắng lòng xấu hổ.
“Ừm……”
Cô cam chịu cúi thấp cái đầu màu bạc xám xuống, giống hệt một con chim cút thua trận, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Vậy, vậy được rồi…… để anh xem nào…… Ủa? Sao thứ này còn chia kích cỡ nữa vậy?”
Em gái giải thích:
“Cái này anh không hiểu rồi nhỉ. Băng vệ sinh được chia thành loại ngắn, loại trung bình, loại dài, còn có cả loại mini nữa.”
“Phân chi tiết thế để làm gì? Chẳng phải đều dùng để lót như nhau sao?”
Lâm Vũ có phần không mấy để tâm.
“Làm sao mà giống nhau được!”
Em gái trợn trắng mắt,
“Loại ngắn là loại dùng hằng ngày bình thường, vận động cũng tiện hơn. Nhưng nếu gặp những ngày lượng ra nhiều thì phải đổi sang loại trung bình. Còn loại dài, hoặc loại quần an tâm, dùng để chống tràn bên hông khi ngủ ban đêm. Ngoài ra còn có loại băng lót mini, thường dùng vào mấy ngày cuối khi lượng ít, không cần phải dùng loại cỡ lớn cho bí bách khó chịu.”
“Á…… nghe phức tạp quá……”
“Thế này mà đã gọi là phức tạp à? Anh trả lời em xem, chẳng phải mấy cái vỏ máy tính trước đây anh hay vọc cũng chia kích cỡ sao?”
“Đương nhiên rồi, vỏ máy tính có loại ITX, M-ATX, ATX, còn có cả E-ATX full tower nữa mà……”
Nhắc tới nghề cũ, hai mắt Lâm Vũ lập tức sáng lên, sau đó bừng tỉnh vỗ bốp một cái vào tay,
“Ồ! Ra là cách phân loại như vậy à!”
Có sự so sánh này, cuối cùng Lâm Vũ cũng thấy hứng thú hơn một chút, tiếp tục đảo mắt khắp các kệ hàng như đang đi thám hiểm,
“Ủa? Cái ghi là ‘băng vệ sinh dạng lỏng’ này là công nghệ đen gì vậy? Làm từ nước mà cũng hút nước được à?”
“Ý là phần lõi của nó sử dụng vật liệu hấp thụ dạng lỏng.”
Em gái kiên nhẫn giải thích,
“Sờ vào sẽ thấy mỏng hơn, mềm hơn, cũng ôm sát cơ thể hơn.”
“Ồ——”
Lâm Vũ kéo dài âm cuối, vừa vuốt cằm vừa chìm vào suy nghĩ.
Hiz…… Nghe thế này chẳng phải nguyên lý giống hệt tã em bé sao?
Vậy tại sao không thể dùng tã làm băng vệ sinh nhỉ?
Đương nhiên, để tránh bị đập vỡ đầu ngay tại chỗ, cô khôn ngoan nuốt ngược câu tìm đường chết này trở lại bụng.
“Được rồi, kiến thức lý thuyết thì anh đại khái cũng nắm được rồi.”
Lâm Vũ dang hai tay ra,
“Vậy bình thường em dùng loại nào? Cho anh chép bài luôn đi.”
“Để em gái ruột dạy mình cách chọn băng vệ sinh, ông anh như anh đúng là trường hợp có một không hai từ xưa đến nay đấy……”
Lâm Tuyết vừa bực vừa buồn cười, thành thạo lấy mấy gói trên kệ xuống rồi ném vào giỏ hàng,
“Mới dùng lần đầu thì cứ chọn mấy thương hiệu lớn đi, như Hộ Thư Bảo, Thư Lai ấy, cơ bản là không sai được đâu……”
“Trời đất, em đã có sẵn đáp án rồi thì còn bắt anh đứng đây lâu như vậy làm gì?”
Lâm Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm,
“Em không phải cố tình trêu anh đấy chứ!”
“Cốc!”
Lâm Tuyết không khách sáo thưởng cho cô một cú cốc đầu:
“Để anh có thêm chút thường thức! Bớt nói nhảm đi, mau lấy thêm hàng!”
Lâm Vũ ôm đầu bĩu môi, tủi thân lấy một gói nhỏ ném vào giỏ.
“Có lấy từng ấy thôi à?”
Em gái trợn tròn mắt.
“Hả? Thế còn chưa đủ sao? Anh đâu phải vòi nước bị rò rỉ……”
“Cốc!”
Lại thêm một cú cốc đầu nữa.
“Anh tưởng một ngày thay một miếng là đủ à?! Ban ngày hoạt động bình thường, vì vệ sinh thì 3 4 tiếng phải thay một lần! Lấy thêm cho em!”
Lâm Vũ đành ngoan ngoãn nhét thêm mấy gói nữa vào giỏ.
Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay Lâm Vũ lại có thêm một túi “chiến lợi phẩm” lớn.
Đi trên con phố hơi oi bức, cô chỉ cảm thấy một cảm giác mệt mỏi rã rời ập tới.
Cuộc sống của con gái đúng là phiền phức quá đi mất……
Chỉ riêng việc thử quần áo và mua đồ dùng cho kỳ kinh nguyệt thôi cũng đã tiêu hao quá nửa sức lực của cô rồi.
Sau này chẳng lẽ còn có những chuyện phiền phức đáng sợ hơn đang chờ mình nữa sao?
Nói thật, bây giờ cô đã hơi hối hận rồi.
Đúng lúc đó, một thứ lạnh buốt bất ngờ chạm vào môi cô.
“Ưm——”
Cô theo bản năng hé miệng ngậm lấy một chút, cảm giác mát lạnh ngọt ngào lập tức tan ra nơi đầu lưỡi.
Là vị chocolate nguyên chất.
Cô mở to mắt, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào em gái đã bóc một cây kem Magnum rồi đưa tới bên miệng cô.
“Này, cho anh đấy. Ban nãy nhìn ánh mắt anh dán chặt vào tủ đông, nước dãi sắp chảy xuống luôn rồi.”
Lâm Vũ ngẩn người.
Hóa ra con bé này đã để ý từ sớm rồi sao?
“Em biết mà, bây giờ chắc chắn anh đang thấy làm con gái phiền phức lắm đúng không? Nhưng con gái vốn là như vậy đấy, cơ thể vừa nhạy cảm vừa yếu ớt, nên mới cần được bảo vệ. Anh không biết đâu, bọn em ghen tị với anh lắm, mỗi tháng không phải đau đớn mấy ngày liền.”
Lâm Tuyết cũng bóc cho mình một cây kem que, ngậm vào miệng,
“Trước đây em cứ thấy anh có tư tưởng gia trưởng, giờ thì hay rồi, để anh tự mình trải nghiệm cảm giác của bọn em.”
“Xì—— Đúng là cô em gái xấu tính.”
Lâm Vũ lẩm bẩm.
Lúc này, Lâm Tuyết ghé sát lại, trêu chọc:
“Em gái? Hehe, này—— Bây giờ phải gọi là ‘chị gái’ rồi chứ?”
Chị gái?
Lâm Vũ hơi nheo mắt, chú ý tới ánh mắt có phần mong đợi của Lâm Tuyết.
(Thật ra em đã muốn có một đứa em gái từ lâu rồi!)
Cô đột nhiên nhớ ra, hình như con bé từng nói câu này.
Thật ra nếu gọi thì cũng chẳng sao cả, Lâm Vũ cũng khá thích trò nhập vai.
Nhưng mà……
“Ha…… đừng mơ!”
Lâm Vũ khẽ cắn một miếng lớp vỏ chocolate giòn bên ngoài, hừ một tiếng rồi quay mặt đi,
“Anh vẫn là anh trai đấy nhé!”


