Chương 293 · 358 chương

Giúp Đỡ Chính Mình Của Quá Khứ

Trong phòng thử đồ của trung tâm thương mại, Lâm Vũ đang lóng ngóng vật lộn với dãy móc cài áo ngực ở sau lưng.

“Sinh con á? Đùa gì vậy…… sao anh có thể đi sinh được chứ!”

Khó khăn lắm mới cài xong móc áo, cô thở phào một hơi thật dài rồi trợn trắng mắt với chính mình trong gương, chẳng còn chút hình tượng nào.

Vừa nãy, cô đã trả lời câu hỏi của em gái mình như vậy.

Sinh con?

Đùa cái gì thế!

Chưa nói đến cơn đau đó chắc chắn cô không chịu nổi, chỉ riêng chữ “nuôi” thôi cũng đủ khiến cô tránh thật xa.

Sinh vật mang tên trẻ con ấy, trong mắt cô chẳng khác nào “cỗ máy tạo tiếng ồn biết di động” cộng thêm “quái vật nuốt tiền bốn chân”.

Sữa bột, tã bỉm, lớp học thêm…… phải đổ vào đó bao nhiêu W[note101788] chứ?

Có từng ấy tiền nhàn rỗi, đem nạp game quay thẻ rồi mua cho mình ít sườn ăn chẳng thơm hơn sao?

Tội gì phải tự hành hạ bản thân?

99% mâu thuẫn gia đình trên đời này, nói cho cùng đều là vì không đủ tiền tiêu.

Khó khăn lắm cô mới dựa vào cái nghề nguy hiểm cao để dành dụm được một khoản tiền riêng nho nhỏ, đời nào lại nhảy vào cái hố chết tiệt kết hôn sinh con ấy.

Cho nên, Lâm Vũ đã tính kỹ từ tận đáy lòng rồi, cho dù cả đời này thật sự chỉ có thể tiếp tục sống với cái skin yểu điệu này, thì chuyện sinh con, cô cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ đụng tới!

“Ưm—— Hơi chật……”

Kéo chỉnh mảnh vải viền ren một chút rồi mặc nốt chiếc quần bảo hộ, lúc này Lâm Vũ mới đứng thẳng người lên, nghiêm túc ngắm nhìn thiếu nữ trong gương.

Công bằng mà nói, vóc dáng đúng là cực phẩm.

Tuy có hơi mảnh hơn so với thời kỳ đỉnh cao, nhưng tỷ lệ rất đẹp, đặc biệt là đôi chân trắng trẻo mềm mịn ấy, nhìn vừa trẻ trung vừa bắt mắt.

Dáng người nhỏ nhắn chuẩn 2D thế này, nếu khoác lên bộ COS của mấy nhân vật phong cách moe thì tuyệt đối là cấp độ có thể bị máy ảnh ống kính dài ống kính ngắn vây kín chụp điên cuồng ở lễ hội anime.

Nghĩ đến đây, cô không nhịn được mà hơi tự luyến một chút, khẽ nghiêng người trước gương, uốn thành một đường cong mềm mại, tiện tay còn giơ một dấu V đáng yêu bên má.

“Hê hê…… nhìn từ góc này……”

Lâm Vũ nhìn khoảng tuyệt đối lúc ẩn lúc hiện trong gương, khóe môi bất giác cong lên,

“Chẳng phải đúng là phong cách trong mấy bộ ảnh fan đặc biệt ngày xưa mình phải bỏ cả đống tiền trên P[note101789] mới mở khóa được sao? Hiz…… nếu mình mà……”

“Em[note101790] khụ khụ…… khụ, thay đồ xong chưa?”

Bên ngoài phòng thử đồ, giọng em gái mang theo chút thúc giục vọng vào.

Lâm Vũ giật bắn mình.

“Ồ ồ! V-Vẫn chưa xong đâu! Ngay đây!”

Cô chột dạ đáp lại, luống cuống đứng thẳng người rồi giật chiếc váy liền thân không tay màu trắng tinh treo trên móc phía sau cửa, vội vàng trùm qua đầu.

Đó là một chiếc váy dài màu trắng, phom dáng thanh thoát, thiết kế không tay vừa khéo để lộ bờ vai và phần nách trắng mịn.

Nhưng cũng may, cơ thể này khá sạch sẽ, không cần phải tẩy lách nông hay chăm sóc cầu kỳ như vậy, cũng đỡ được không ít việc.

Chỉnh lại gấu váy một chút, Lâm Vũ mặc bộ đồ này rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

“Ừm, kiểu dáng của chiếc này đẹp đấy, rất vừa người, trông khí chất cũng rất trong trẻo.”

Lâm Tuyết đứng đợi bên ngoài đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt rồi hài lòng gật đầu.

Nhưng ngay sau đó, như một người chơi Ngôi sao thời trang[note101791] không biết mệt, cô tiện tay nhấc thêm một bộ đồ dệt kim màu xanh nhạt từ giá treo bên cạnh đưa tới:

“Nào, thử thêm bộ này nữa.”

“Ôi trời đất ơi! Còn thử nữa hả?!”

Lâm Vũ nhìn bộ đồ mới, buông một tiếng gào.

Cô liên tục lùi lại hai bước, ngồi phịch xuống chiếc sofa da mềm ở khu nghỉ, vừa đấm đấm cái eo già của mình vừa than:

“Hôm nay riêng đồ lót với đồ mặc ngoài thôi cũng đã thay 8 bộ rồi đúng không?! Thế là đủ rồi, mình quẹt thẻ thanh toán luôn không được à? Anh thật sự, thật sự không muốn chui vào cái buồng nhỏ đó để cởi đồ rồi mặc đồ nữa đâu……”

“Không mặc thử thì làm sao biết rốt cuộc có hợp hay không?”

“Mua online đi, không vừa thì trả lại là được mà……”

Lâm Vũ uể oải lẩm bẩm.

“Mua online á? Nhanh nhất cũng phải 2 3 ngày hàng mới tới! Anh nhìn cái tủ quần áo bừa bộn như ổ chó của mình bây giờ xem, ngoài mấy cái áo phông rách cũ trước đây của anh thì toàn là mấy chiếc áo thun hàng lưu niệm anime chất lượng rẻ tiền, chẳng lẽ chính anh còn không rõ à? Chẳng lẽ mai anh định cởi truồng ra đường sao?”

“Haizz…… kệ đi! Cứ thế này trước đã, anh chỉ là không muốn thay nữa thôi!”

Lâm Vũ dứt khoát duỗi thẳng hai chân, nằm bẹp xuống như một con cá mặn đã đánh mất ước mơ, mềm oặt thành một đống bùn nhão.

“Lấy luôn bộ này đi, gói lại luôn! Em thấy bây giờ đi dạo trung tâm thương mại thử quần áo với anh chẳng khác gì hồi bé bị mẹ lôi ra phố đi bộ, mệt chết đi được……”

“Nhưng nếu bây giờ anh đã phải sống với thân phận này thì cũng phải tập quen với những chuyện như thế thôi, haizz……”

Nhìn ông anh nhà mình mang gương mặt mối tình đầu[note101792] nhưng lại ngồi với tư thế chẳng khác gì một gã đàn ông thô kệch, Lâm Tuyết chỉ cảm thấy gân xanh trên trán khẽ giật giật.

Cô hoàn toàn bó tay với tên này, chỉ có thể bất lực thở dài rồi xoay người đi về phía quầy thu ngân thanh toán.

“Cuối cùng cũng chịu yên rồi……”

Lâm Vũ thở hắt ra một hơi trọc khí[note101793] thật dài.

Xem ra muốn hoàn toàn thích nghi với cơ thể hiện tại quả thật không phải chuyện dễ dàng.

Quần áo, giày dép, đồ dùng hằng ngày, thậm chí cả những món đồ mặc sát người nhất, tất cả đều phải mua mới.

Chưa kể sau này có khi còn phải học phối đồ các kiểu nữa……

“Nói mới nhớ…… mấy bộ quần áo trước đây tôi mua trên PDD[note101794], sau này chắc không bị Tiểu Tuyết lấy làm giẻ lau rồi vứt đi đấy chứ?”

Nghe giọng đầy ghét bỏ của em gái vừa nãy, e là 10 phần thì đến 9 phần là lành ít dữ nhiều.

“Ơ?”

Đúng lúc Lâm Vũ đang chán đến phát ngấy, ánh mắt cô bỗng vượt qua lan can kính ở sảnh thông tầng của trung tâm thương mại rồi khựng lại ở phía đối diện.

Đó là khu ẩm thực bình dân hướng ra mặt đường.

Trong một cửa hàng giá rẻ mang biển hiệu “Lẩu băng chuyền 1 tệ”, một bóng người có phần quen mắt lọt vào tầm nhìn của cô.

Là Vương Vĩ.

Người anh em tốt trước đây từng cùng cô chém gió.

Dù cách khá xa, Lâm Vũ vẫn có thể cảm nhận được cảm giác suy sụp nặng nề toát ra từ người cậu ta.

Mái tóc của tên đó hình như đã lâu lắm rồi chưa gội, bết dầu như một cục mì ăn liền ngâm nở.

Cậu ta đang khom lưng ngồi trước chiếc quầy bar chật hẹp, ăn chút thịt tổng hợp.

“Tên này…… sống thảm đến vậy sao?”

Nếu là trước đây, Lâm Vũ chắc chắn sẽ hào sảng bước tới vỗ vai cậu ta, rồi kéo cậu ta lên tầng trên cùng ăn một bữa ra hồn.

Dù sao thì cũng đã rất lâu không gặp rồi.

Nhưng……

Cô cúi đầu nhìn đôi chân thon thả của mình.

“……”

Không được rồi.

Bây giờ mình là một cô gái yểu điệu thế này rồi, còn gặp lại người quen cũ kiểu gì đây?

Bước tới rồi nói gì?

“Chào anh Vĩ, tôi là Lâm Vũ đây, tôi biến thành con gái rồi?”

Khéo lại bị tên này coi là con điên từ đâu chui ra cũng nên.

Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác mất mát khó tả dâng lên trong lòng.

Như thể có một lưỡi dao vô hình đã cắt rời hoàn toàn hơn 20 năm cuộc đời trước kia của cô.

Là tốt hay xấu?

Khó mà nói được, chỉ là cần thời gian để thích nghi thôi.

“Haizz……”

Cô giơ cổ tay lên, thông qua màn hình ảo của vòng tay khế ước mở biểu tượng WeChat màu xanh.

Trong danh bạ WeChat, cô tìm ảnh đại diện của Vương Vĩ rồi mở trang Moments của cậu ta.

Quả nhiên, quãng thời gian gần đây của tên này đúng là có thể gọi là một bộ “Biên niên sử trâu ngựa tầng đáy ở thành phố Tân Hải”.

Cách đây không lâu, hình như cậu ta vất vả lắm mới tìm được một công việc mới, còn đăng một bài Moments để ăn mừng.

Kết quả là chưa vui được mấy ngày thì phát hiện ông chủ lòng dạ đen tối kiếm đủ mọi lý do để cắt xén tiền lương, đến cả việc chạy tới cơ quan thanh tra lao động khiếu nại cũng chẳng khác nào đá ném xuống biển, không nhận được chút hồi âm nào.

Trong cơn tức giận, cậu ta dứt khoát nghỉ việc, giờ lại quay về cảnh làm công nhật, bữa có bữa không.

“Đàn ông đích thực phải tự cường!”

Đó là trạng thái Moments mới nhất của cậu ta, ảnh đính kèm là một màn hình máy tính trong quán net.

Bên cạnh bàn phím vương vãi một chiếc gạt tàn đầy đầu thuốc lá và ba lon Red Bull rỗng.

“Xem ra tên này lại quay về nghề cũ, làm dịch vụ cày thuê game rồi……”

Thật ra hồi trước, khi còn nghèo đến mức không có nổi cái ăn, Lâm Vũ cũng từng thử kiếm tiền bằng con đường này.

Nhưng chẳng bao lâu sau cô đã phát hiện, thu nhập mỗi ngày của nghề này thấp đến mức vô lý.

Bản thân cô đâu phải tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng đứng trên đỉnh kim tự tháp, cũng chẳng phải kiểu em gái dễ thương chỉ cần bật phần mềm đổi giọng lên là có thể moi tiền các đại ca.

Muốn cày game ngày đêm không nghỉ để kiếm bộn tiền thì vốn chẳng thực tế chút nào, trái lại còn rất dễ vì làm quá sức mà đột tử.

Khoảng thời gian đó, cô thường xuyên cảm thấy lồng ngực quặn đau từng cơn.

Vì vậy, cô dứt khoát từ bỏ con đường chết đó.

Đến tận hôm nay, khi nhìn thấy người anh em tốt từng đồng cam cộng khổ với mình vẫn đang làm những việc này, Lâm Vũ nhất thời không khỏi thấy lòng chua xót.

Không chỉ là xót xa, cũng không chỉ là đồng cảm.

Cô cảm thấy từ trên người tên này, mình đã nhìn thấy “Lâm Vũ” đáng thương của ngày trước.

Khi đó mình thật sự là người “không làm được gì cả”.

“Nhưng bây giờ thì tôi khác rồi!”

Cô hít sâu một hơi rồi mở ví WeChat của mình.

Sau khi xác nhận trong mục số dư Tiền lẻ vẫn còn hơn 10 vạn tệ “tiền lương”, cô cắn răng thoát ra rồi mở khung chat của “Vương Vĩ”.

Ngón tay lơ lửng trên bàn phím nhập số tiền chuyển khoản.

“10000……”

Nhìn 5 con số đó, Lâm Vũ hít ngược một hơi khí lạnh rồi vội vàng nhấn nút xóa.

“Không được không được, nhiều quá, xót tiền lắm!”

“Hay là…… 8000?”

Ngón tay lại gõ xuống, nhưng cô vẫn cảm thấy không ổn,

“Xóa xóa…… vẫn hơi tiếc, tiền ông đây cũng lấy mạng đổi về đấy!”

“Vậy thì…… 6666[note101795]…… thôi, lấy con số này đi, may mắn!”

Nhắm mắt lại, Lâm Vũ bày ra vẻ mặt như sắp phải hy sinh lớn lao, nhấn xác thực bằng vân tay rồi chuyển 6666 tệ qua.

Vài giây sau.

Bên kia lập tức trả lời bằng một dấu “?” thật to.

【Vương Vĩ】: Người anh em, tài khoản của cậu bị trộm rồi à?

Lâm Vũ đáng yêu trợn trắng mắt một cái, những ngón tay thon dài gõ liên tục trên bàn phím ảo.

【Lâm Vũ】: Không, dạo này kiếm được chút tiền.

【Vương Vĩ】: [Meme người da đen hỏi chấm] [note101796] Thế tự dưng cậu chuyển cho tôi khoản này là ý gì?

Lâm Vũ nhìn màn hình, khẽ thở dài.

【Lâm Vũ】: …… Chỉ là muốn giúp cậu một chút thôi. Thấy Moments của cậu, dạo này hình như không được suôn sẻ lắm.

Bên kia màn hình im lặng một lúc.

【Vương Vĩ】: 😂, không phải chứ, có ai giúp người khác kiểu như cậu không? Vừa mở màn đã ném tiền luôn à? Haizz, cảm ơn nhé, người anh em, nhưng số tiền này nhiều quá, tôi không thể nhận được đâu, bình thường cậu còn nghèo rớt mồng tơi mà.

【Lâm Vũ】: Không sao, cứ nhận đi. Với tôi bây giờ thì chút tiền này chỉ là tiền lẻ thôi.

Để cậu ấy chịu nhận, Lâm Vũ đành phải giả vờ nói bằng giọng điệu ngông nghênh của một kẻ mới phất.

【Vương Vĩ】: Ôi chà, xem ra đúng là phát tài thật rồi. Ghen tị quá. (chảy nước miếng)……

Hệ thống thông báo: [Đã xác nhận nhận tiền].

Ngay sau đó, trên màn hình hiện lên tin nhắn cuối cùng.

【Vương Vĩ】: Cảm ơn đại thần Lâm, à không, anh Lâm[note101797]! Đợi anh em vượt qua giai đoạn này rồi sẽ mời anh một bữa! [Meme tráng hán quỳ xuống dập đầu cảm ơn bôm bốp]

Nhìn thấy dòng thông báo ấy, trái tim vẫn luôn lơ lửng của Lâm Vũ cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng.

Tuy mất một khoản tiền, nhưng có thể giúp được người anh em năm xưa thì số tiền này tiêu rất đáng.

Không, không nên nói như vậy.

Lâm Vũ quay đầu nhìn sang, phát hiện bóng người ở phía đối diện đang hớn hở vung nắm đấm.

“Hơ hơ……”

Phải nói là đã giúp được chính bản thân mình của ngày trước.

Bạn đã đến cuối chương 293.

Không gian đọc của bạn