Chương 291 · 358 chương

Chấp Nhận Hiện Thực

Khảo hạch thăng cấp cuối cùng cũng khép lại giữa một cảnh hỗn độn như lông gà đầy đất.

Kết quả đương nhiên vẫn còn bỏ ngỏ.

Lý Tình và Lục Tuyết Dao đều được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của công ty, nghe nói bị thương không hề nhẹ.

Có thể đoán trước rằng, trong một khoảng thời gian khá dài sắp tới, ban lãnh đạo công ty e rằng sẽ phải đau đầu họp hết cuộc này đến cuộc khác vì “sự cố ngoài ý muốn” lần này.

Mà điều đó, vừa hay lại mang đến cho Lâm Vũ, người trong cuộc, một cơ hội tuyệt vời để “tranh thủ được nửa ngày nhàn giữa cõi phù sinh[note101616] ”.

À…… cũng chẳng thể gọi là “nhàn” được.

Dù sao thì những cuộc điện thoại đòi nợ kia cứ lải nhải không ngừng, cứ như chỉ cần ngày nào cô còn chưa trả nợ thì chúng sẽ chẳng chịu im lấy 1 phút.

“Phiền chết đi được! Bà đây mà có tiền thì còn nợ các người chắc?!”

Lâm Vũ hậm hực chuyển vòng tay khế ước sang chế độ Không làm phiền, chộp lấy một chiếc khăn tắm rồi lao thẳng vào phòng tắm mờ mịt hơi nước.

Dòng nước ấm từ vòi sen ào ào đổ xuống, tựa như vô số đầu ngón tay mềm mại, dịu dàng lướt qua làn da mịn màng láng mượt.

Cô chống hai tay lên tường, nhắm mắt lại, mặc cho dòng nước gột rửa cơ thể, cũng gột rửa luôn trái tim đang bực bội đến cực điểm.

Đó là một thói quen nhỏ cô mới hình thành gần đây. Được dòng nước bao bọc, sợi thần kinh luôn căng cứng ấy dường như lúc nào cũng có thể được thả lỏng trong chốc lát.

Nói thật thì, cô vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần.

Chuyện mình đã hoàn toàn biến thành con gái……

“Giải trừ biến thân…… Giải trừ biến thân……”

Cô không cam lòng lẩm bẩm hai câu.

Quả nhiên, cơ thể chẳng có chút phản ứng nào.

Thật sự…… không bao giờ biến trở lại được nữa rồi.

“Hừ……”

Trên gương mặt Lâm Vũ bất giác hiện lên một nét chua chát.

Tiếp theo phải làm sao đây?

Phải giải thích với em gái thế nào?

Phải đối mặt với bố mẹ ra sao?

Cô không biết, đầu óc rối như một mớ hồ dán.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tận sâu trong xương cốt, cô vẫn là một con cá mặn sống sao cũng được.

Đã quyết tâm rồi thì có hối hận đến đâu cũng chẳng còn ích gì.

Chuyện tiếc nuối trong đời nhiều lắm, chẳng lẽ ngày nào cũng ôm chăn mà khóc sướt mướt sao?

Nói mới thấy, con người đúng là một sinh vật kỳ lạ.

Càng trẻ tuổi thì càng hô hào: “Mạng ta do ta không do trời.”

Nhưng theo năm tháng, bị xã hội vùi dập càng nhiều thì ngược lại càng tin vào cái thuyết định mệnh kiểu “Trong cõi u minh, tự có thiên ý”.[note101617]

Lâm Vũ cảm thấy, có lẽ mình cũng đã đến cái tuổi đó rồi.

Có lẽ, chuyện biến thành con gái chính là số mệnh của mình chăng?

“Rào rào……”

Dòng nước làm mái tóc dài màu xám bạc mềm mại ấy ướt đẫm.

Lâm Vũ máy móc bóp ra một đống lớn dầu gội Bee & Flower[note101618], rồi qua loa vò lên đầu.

Lớp bọt mịn nhanh chóng nổi lên, mang theo một mùi hương rẻ tiền.

“Haiz, tóc dài đúng là phiền phức……”

Cô cắn nhẹ môi dưới hồng nhuận, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ buồn rầu.

“Phải tốn nhiều dầu gội hơn trước rồi……”

Trước đây tắm từ đầu đến chân chỉ mất 1 phút là xong.

Còn bây giờ, chỉ riêng việc gội mái tóc dài này thôi cũng phải xả nước cẩn thận mất 5, 6 phút, chỉ sợ còn sót lại một lọn nào đó chưa xả sạch.

Xả hết bọt trên đầu xong, Lâm Vũ lại cầm cục xà phòng lưu huỳnh rẻ mà nhiều, bắt đầu xoa lên người.

Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc bánh xà phòng lướt qua làn da, một cảm giác tê dại kỳ lạ đột ngột bùng lên.

“Ưm……”

Tay cô trượt một cái, cục xà phòng lưu huỳnh “bộp” một tiếng rơi xuống sàn.

“Hửm? Là ảo giác sao?”

Cô nhíu mày, cúi đầu nhìn cơ thể mình đã được hơi nước phủ lên một màu hồng phơn phớt.

Làn da trắng trẻo mịn màng, đường cong uyển chuyển cân đối.

Vì đã nhìn quá nhiều lần nên cảm giác xấu hổ về mặt thị giác từ lâu đã gần như chai lì.

Cô hơi nghi hoặc đưa tay ra, thăm dò vuốt nhẹ qua…… những chỗ như dưới nách.

Bàn tay…… khựng lại.

Không phải ảo giác!

Cơ thể này……

Thật sự đã trở nên nhạy cảm hơn trước!

Cái quái gì vậy?

Là vì bây giờ đã hoàn toàn dung hợp với pha vị linh thể rồi sao?

Lâm Vũ hít vào một hơi lạnh, giật phắt tay về như bị điện giật.

Cô không có ý định truy đến cùng nguyên lý của chuyện này, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy, những “tác dụng phụ” mà cơ thể đã hoàn toàn nữ tính hóa này mang lại e rằng còn lâu mới chỉ đơn giản như vậy.

Cố nén cảm giác khác thường khiến tim đập nhanh và mặt nóng bừng, cô vội vàng xả sạch người, quấn đại chiếc khăn tắm quanh cơ thể rồi quay về phòng ngủ.

Thế nhưng, khi cô kéo ngăn kéo của tủ quần áo ra.

“Đồ trời đánh……”

Cô xách một chiếc quần lót boxer[note101619] nam trước đây mình từng mặc lên, ướm thử ngang eo.

Kích cỡ vốn vừa vặn ngày trước, giờ mặc lên thân thể thiếu nữ mảnh mai mềm mại này thì rộng thùng thình như một cái bao bột mì, căn bản không tài nào giữ nổi.

Sự bối rối khó xử ấy lập tức đánh thức một đoạn ký ức không muốn nhớ lại trong cô.

Nhớ hồi đó, những ngày ở nhà La Thiếu Thiên đóng vai “thiếu nữ bỏ nhà ra đi” Lộ Lộ, hình như cô cũng từng rơi vào tình cảnh xấu hổ vì không có quần áo để thay như thế này.

Khi ấy, thậm chí còn là chính tên đó đích thân đưa cô đi chọn mua áo lót và quần lót nữ.

“Đúng là chẳng biết xấu hổ……”

Lâm Vũ đỏ bừng mặt, khẽ phì một tiếng vào khoảng không, rồi gay gắt đánh giá chính bản thân lúc ấy đã bị cảm xúc lấn át.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô dứt khoát phá bình thì mặc bình vỡ, trực tiếp mặc một chiếc áo phông cũ rộng thùng thình, bên dưới miễn cưỡng xỏ vào một chiếc quần đùi thể thao cỡ lớn có dây rút, quấn mình thành một cái bánh chưng chẳng còn chút hình tượng nào, rồi qua loa chui vào chăn.

“Tiểu Bạch, tắt đèn…… Này! Sao mày vẫn còn ở chỗ cục sạc thế! Rốt cuộc mày định ngốn của tao bao nhiêu tiền điện nữa hả?!”

…………

Sáng sớm hôm sau.

Lâm Vũ bị một cơn buồn tiểu làm cho tỉnh giấc.

“Ưm……”

Cô dụi đôi mắt còn ngái ngủ, lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, thuần thục mở nắp bồn cầu, hơi dang hai chân, rồi theo thói quen đưa tay phải xuống dưới, đỡ hờ một cái.

1 giây, 2 giây.

“Ừm…… Hả? Trym của m…… À…… À à à……”

Câu chửi tục vừa bật tới cổ họng đã bị cô nuốt ngược trở lại, đổi thành một tiếng thở dài như chợt tỉnh ngộ.

“Mất từ lâu rồi mà……”

Cuối cùng cô cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Đây đã chẳng còn là một lớp vỏ có thể cởi ra bất cứ lúc nào nữa.

Mang theo một tâm trạng phức tạp, cô ngoan ngoãn xoay người lại, kéo quần xuống, yên phận ngồi lên bồn cầu.

Sau một tràng tiếng nước chảy, Lâm Vũ vẫn ngồi đó, hai tay chống cằm, khẽ thở dài một hơi thật sâu.

Cô cảm thấy đã đến lúc mình phải hoàn toàn chấp nhận hiện thực rồi.

Mọi chuyện xảy ra trước đó không phải là mơ, tất cả đều là thật.

“Đường đời vẫn còn dài…… Dù sao cũng phải sớm làm quen với cơ thể phụ nữ và thân phận phụ nữ mới được.”

Cô bất lực lẩm bẩm, rút một tờ khăn ướt từ chiếc hộp bên cạnh, lóng ngóng lau qua hai cái rồi kéo quần lên.

Tiện tay đặt vòng tay khế ước lên chiếc giá phía trên bồn rửa mặt, cô bóp kem đánh răng lên bàn chải, vừa ngậm đầy bọt đánh răng vừa mở mục tin tức nóng trong ngày, suy nghĩ về lịch trình tiếp theo.

Trên màn hình, mấy dòng tin được in đậm hiện lên:

【Theo bản tin địa phương, hôm qua Nhà thờ Thánh Tâm ở khu F đã xảy ra một vụ nổ khí gas nghiêm trọng do đường ống ngầm xuống cấp. Những người bị thương đã được bố trí điều trị ổn thỏa, hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào……】

“Nổ khí gas? Lại cái lý do này nữa.”

Lâm Vũ ngậm bàn chải đánh răng, âm thầm chửi trong lòng.

【Tập đoàn Quốc phòng Polaris của Mỹ tuyên bố đã nghiên cứu chế tạo thành công bộ giáp động lực khung xương ngoài Odin thế hệ thứ 3, hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho tác chiến đơn binh……】

【Theo ước tính của Đài Khí tượng Trung ương, do ảnh hưởng của khí hậu bất thường, số lượng siêu bão đổ bộ vào vùng ven biển nước ta trong năm nay sẽ tăng lên đáng kể……】

“Phụt phụt…… phì…… ọe…… khụ khụ——”

Lâm Vũ nhổ bọt trong miệng ra, vốc nước lạnh rửa mặt rồi ngẩng đầu nhìn vào gương.

Trong gương là một thiếu nữ xinh đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, nhưng đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch.

Dẫu không son phấn, gương mặt ấy vẫn toát lên một sức hút khiến người ta không thể rời mắt.

Lâm Vũ đưa tay sờ chiếc cằm nhẵn mịn của mình, nghiêm túc suy nghĩ:

“Đằng nào cũng chẳng làm đàn ông được nữa…… Vậy thì phá bình thì mặc bình vỡ, sống cho thỏa cái nghiện làm con gái luôn vậy!”

“Ừm…… Dù thế nào đi nữa thì quần áo cũ cũng hoàn toàn không mặc được nữa rồi, việc cấp bách nhất bây giờ chắc là mua cho mình một bộ quần áo vừa vặn đã nhỉ?”

Cô nghiêng đầu, trong đầu bất giác hiện lên những chiếc váy nhỏ treo trong tủ kính,

“Lúc nào cũng dùng điểm tín dụng để mua quần áo ở cửa hàng công ty thì chẳng đáng, vẫn nên mua đồ ngoài đời thì hơn.”

“À…… Nên mặc quần áo gì đây nhỉ? Hay là thử loại đó……”

“Đinh đoong——”

Chuông cửa bỗng vang lên lanh lảnh.

Là ai nhỉ?

Bạn đã đến cuối chương 291.

Không gian đọc của bạn