Chương 290 · 358 chương

Bất Ngờ Cuối Cùng?

Đầu óc Lâm Vũ trống rỗng trong thoáng chốc.

Giống như bị ai đó nhẹ nhàng đẩy từ phía sau một cái, cả người cô chao về phía trước.

Đơ người.

Hoàn toàn đơ người.

Vừa rồi còn đang quát tháo, còn đang liều mạng, còn đang chống lại đám bùn đen ghê tởm ấy——

Thế nhưng bây giờ, ngoài cảm giác ẩm nóng trên đôi môi, cô vậy mà chẳng còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa……

“Thình thịch, thình thịch, thình thịch——”

“Ưm——”

Cả nhịp thở cũng rối loạn.

Trở nên vừa gấp vừa nông, như thể vừa ngoi lên khỏi biển sâu, đến cả đầu óc cũng choáng váng vì thiếu ôxy.

“…… Đợi…… Ể?”

Rõ ràng cô muốn giãy giụa, muốn vung nắm đấm cho tên khốn nhân cơ hội giở trò lưu manh này thêm một cú “Lấp lánh Sốc vật lý”nữa, thế nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại mềm nhũn.

Như thể chìm xuống làn nước biển nhiệt đới.

Ấm đến mức khó tin, ấm đến mức khiến người ta hoảng hốt, thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng đang khẽ run lên.

Không đúng.

Không nên như thế.

Đáng lẽ phải đẩy cậu ta ra mới đúng!

Cô vốn định làm vậy, nhưng rồi chợt phát hiện……

Đám bùn đen vốn quấn quanh phía sau La Thiếu Thiên, vào đúng khoảnh khắc này, lại bắt đầu rụt lùi như bị điện giật.

Thậm chí còn…… bốc cháy?

Giống như bị một ngọn lửa thuần khiết vô hình nào đó châm lửa, phát ra những tiếng “xèo xèo” khe khẽ.

Sao lại thế được?

Chẳng lẽ là……

Mơ hồ, Lâm Vũ dường như chợt ngộ ra điều gì đó.

Đây…… mẹ nó đây chẳng phải chính là cái thiết lập “bổ ma thanh tẩy” cũ rích nhất trong anime sao?!

Mặc dù không biết nguyên lý khoa học cụ thể là gì, nhưng sức mạnh thanh tẩy của Ma Pháp Thiếu Nữ các kiểu, thông qua kiểu…… kiểu tiếp xúc ở cự ly cực gần đầy xấu hổ thế này để truyền đi, từ đó uy lực tăng vọt, thì theo logic của thế giới 2D, hình như cũng rất hợp lý nhỉ?

Thế là, dù xấu hổ vô cùng, cô vẫn nghiến răng, từ bỏ chút giãy giụa yếu ớt cuối cùng.

Không cử động lung tung nữa.

Mặc cho luồng sức mạnh bá đạo kia kéo mình tiến về phía trước, mặc cho hơi thở của người đàn ông bao bọc lấy cô.

“Đ-Đây đều là để cứu người! Là biện pháp cấp cứu khẩn cấp! Đúng! Chính là bản nâng cấp của hô hấp nhân tạo!”

Cô điên cuồng tự trấn an bản thân trong lòng.

Bùn đen xung quanh đang rút dần.

Đang bốc cháy.

“Khụ khụ……”

Bị kéo đi như vậy có hơi vất vả, trong khoang miệng toàn là hơi thở của đối phương, thậm chí còn khiến người ta hơi choáng váng, nhưng nếu là vì tên này thì……

Nhịn!

Chỉ là, cô cảm thấy luồng nóng bỏng ấy đang dần tụ lại ở nơi sâu hơn.

Này!

Đừng được voi đòi tiên chứ!

“Phù——”

Cuối cùng, giữa một luồng ánh sáng màu hồng anh đào vừa rực rỡ vừa ấm áp, bùn đen hoàn toàn tan rã, hóa thành tro bụi tung bay khắp trời.

Mà thanh cốt nhận dữ tợn cắm trên ngực La Thiếu Thiên cũng theo sự tan biến của bùn đen mà vỡ nát trong chớp mắt. Vết thương đáng sợ dưới sự nuôi dưỡng của những hạt sáng màu hồng bắt đầu chậm rãi khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thịt mới cũng dần mọc ra.

“Ưm——!”

Ngay khoảnh khắc xác nhận bùn đen đã tan biến, Lâm Vũ giống hệt như một chú mèo bị điện giật, đột ngột đẩy mạnh anh ra.

“Bịch bịch bịch”, cô liên tiếp lùi ba bốn bước, quay mặt sang chỗ khác, hai tay ôm chặt lấy gương mặt đỏ đến mức như sắp nhỏ ra máu.

Đôi mắt đẹp run rẩy, căn bản không dám nhìn xuống.

“Cậu…… cậu hôn đủ chưa hả?! Thỏa mãn rồi chứ?!”

Cô tức đến phát điên hét lên,

“Được rồi, mau mặc quần áo vào cho tôi ngay! Cay mắt chết đi được!”

La Thiếu Thiên ngã ngồi trên đống đổ nát, thở hổn hển từng hơi, trong ánh mắt vẫn còn chút ngơ ngác như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài.

Anh cúi đầu nhìn bản thân, rồi lại nhìn cô gái trước mặt có cả vành tai cũng đỏ bừng, không nhịn được cười khổ một tiếng.

“Bây giờ…… tôi lấy đâu ra quần áo?”

Giọng anh vẫn còn hơi khàn, nhưng lại phảng phất cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân, cùng với sự nuông chiều.

“Tiểu Bạch!”

Lâm Vũ căn bản không dám quay đầu lại, nhắm chặt mắt, giậm chân một cái, giống hệt một cô nhóc loli bị chọc giận đến xù lông.

“Gu gu?”

Tiểu Bạch người đầy bụi đất bước đôi chân ngắn ngủn, lon ton khập khiễng đi tới.

“Đi tìm thử mấy cái kho xung quanh, hoặc phòng thay đồ gì đó đi! Xem có quần áo hay gì không! Dù chỉ là một mảnh vải rách cũng được!”

Lâm Vũ chỉ vào sâu trong đống đổ nát, luống cuống ra lệnh,

“Áo dòng của cha xứ cũng được, áo của nữ tu cũng được, chắc không đến nỗi tất cả đều bị vụ nổ vừa rồi phá hỏng hết đâu nhỉ? Mau đi mau đi!”

“Gu gu!”

Tiểu Bạch rất hiểu chuyện, lập tức nhận lệnh, lắc lư thân hình tròn vo rồi vèo một cái chui vào bóng tối giữa đống đổ nát, đi thực hiện nhiệm vụ vĩ đại mang tên “tìm đồ che thân”.

Hai người im lặng một lúc, cuối cùng, sau một tràng thở dốc vì sống sót sau kiếp nạn, La Thiếu Thiên là người lên tiếng trước.

“Bùn đen…… hình như tan rồi?”

“Ừm……”

Lâm Vũ căn bản không dám quay đầu lại, hai má vẫn nóng bừng,

“Cậu…… cậu có phải biết chuyện gì đó không? Sao…… sao tự dưng lại…… á?!”

Điều cô muốn chất vấn, đương nhiên là “Sao cậu biết hôn nhau lại có tác dụng đặc biệt như thế”!

La Thiếu Thiên hơi chột dạ đáp:

“Thật ra tôi cũng không biết. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, đằng nào cũng sắp bị vực sâu nuốt chửng rồi, nên trước khi chết…… phong lưu một phen, để khỏi phải tiếc nuối. Kết quả vô tình lại…… Cậu không giận chứ?”

“Còn…… còn phải nói!!!”

Lâm Vũ tức đến mức giậm chân liên hồi, đôi giày da đế bệt giẫm lên đá vụn phát ra những tiếng “rắc rắc”,

“Cậu…… cậu đột nhiên làm thế là có ý gì hả?! Đây là quấy rối tìn-h dụ-c nơi công sở đấy biết không?! Cho dù là tôi…… th-thì cũng không được chứ?!”

“Mà…… nhưng chuyện này cũng là để giải quyết vật ô nhiễm, là ‘chuyện không còn cách nào khác’, đúng không?”

La Thiếu Thiên khẽ thở dài, trong giọng nói vậy mà còn mang theo chút vẻ vô tội của kẻ thuận nước đẩy thuyền.

“Ờ……”

Lâm Vũ lập tức cứng họng.

Đúng vậy, đây cũng là “chuyện không còn cách nào khác” mà.

Chỉ là lúc này, cô lại mơ hồ cảm thấy bất an, cứ có cảm giác nói mấy lời kiểu này giống như đang cắm một cái Flag kỳ quái nào đó.

Hay nói đúng hơn…… Cô cứ thấy loại lời thoại này hình như mình đã từng gặp rất nhiều lần trong mấy tựa galgame dành cho khung giờ đêm khuya từng chơi trước đây?!

Á……

Đầu óc bây giờ vẫn còn lâng lâng, căn bản không thể tập trung để nhớ lại được nữa!

Đúng lúc ấy, một tràng tiếng bước chân khe khẽ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

“Gu gu——”

Tiểu Bạch lại xuất hiện trong tầm mắt, chỉ có điều, lúc này nó đang được một đôi tay đeo găng chiến thuật ôm trong lòng.

Mà Trần Băng thì đang đi đôi ủng quân dụng, trên tay cầm một chiếc áo dòng màu đen rộng thùng thình, mặt không cảm xúc bước tới.

“Á…… ch-chị Băng!”

Lâm Vũ giật nảy mình, lập tức dang hai tay ra như gà mẹ bảo vệ con, cố dùng thân hình nhỏ nhắn của mình che khuất tầm nhìn của Trần Băng.

Ai ngờ Trần Băng chỉ khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc bén bình thản lướt qua Lâm Vũ, rồi trực tiếp ném chuẩn xác chiếc áo dòng của cha xứ vừa tìm được trong đống đổ nát lên đầu La Thiếu Thiên.

“Mặc vào đi.”

Trần Băng nhún vai nói,

“Lúc nãy ở bên ngoài, tôi đã cảm nhận được nơi này bùng phát một luồng phản ứng linh năng có cường độ cực kỳ bất thường…… Xem ra, vừa rồi cậu đã trải qua một chuyện rất kích thích.”

“Ơ…… Không, không phải như chị nghĩ đâu!!!”

“Haiz…… Thôi vậy, rút khỏi đây trước đã. Đợi về công ty rồi cậu từ từ giải thích sau.”

Vài phút sau, ba người cuối cùng cũng dìu đỡ lẫn nhau, bước ra khỏi vùng đổ nát gần như đã bị san thành bình địa.

Lúc này, khu vực bên ngoài Nhà thờ Thánh Tâm đã không còn vẻ tĩnh mịch như trước.

Một đoàn xe đen kịt gần như phong tỏa cả sườn núi.

Mấy chục chiếc xe địa hình màu đen chớp nháy đèn cảnh báo, bao vây nơi này kín như bưng.

Những Thanh Đạo Hậu Cần được trang bị đầy đủ đang tiến hành phong tỏa hiện trường và công tác thu dọn một cách đâu vào đấy.

Còn những nữ tu trước đó bị Lâm Vũ dùng lưới trói gây mê khống chế cũng lần lượt bị còng tay, áp giải lên các khoang xe cách ly chuyên dụng để chờ công ty tiến hành thẩm tra tiếp theo.

“Chà…… Người của công ty cuối cùng cũng tới rồi à?”

Lâm Vũ nhìn trận thế trước mắt, kinh ngạc há hốc miệng.

“Xem ra tin một Ma Pháp Thiếu Nữ cấp A bị trọng thương đã khiến ban lãnh đạo vô cùng tức giận. Phản ứng của công ty rất nhanh, điều nhiều người đến như vậy…… Chỉ cần nguy hiểm thêm một chút nữa thôi, e là sẽ phải điều động cả【Khoa số 0】.”

Trần Băng ở bên cạnh trầm giọng giải thích.

“Ôi trời ơi! Bà cô của tôi ơi! Mấy đứa không sao chứ?!”

Đúng lúc đó, từ phía xa, một bóng người mập mạp đang thở hồng hộc chạy tới.

Trong tay quản lý Tiền vẫn nắm chặt một chiếc khăn tay màu trắng, vừa chạy vừa cuống cuồng lau mồ hôi lạnh trên trán, mỡ trên mặt cũng rung lên bần bật.

“Tiểu Lâm à! Rốt cuộc cậu bị làm sao thế hả?!”

Ông lao đến trước mặt Lâm Vũ, vừa đau lòng vừa sốt ruột đập mạnh lên đùi,

“Tôi nghe nói đến cả【Moonstone】cấp A còn bị đánh hộc máu, vậy mà một người mới như cậu còn cố bám trụ ở trong đó nữa hả?! Không qua khảo hạch thì có sao đâu! Cứ bỏ cuộc là được mà! Chỉ cần còn núi xanh thì chẳng lo thiếu củi đốt, còn sống còn quan trọng hơn tất cả, biết không hả?!”

“Kỳ khảo hạch thăng cấp này của chúng ta đâu phải chỉ tổ chức 1 lần, năm nào cũng có mà! Cũng giống thi công chức với thi cao học ấy! Cậu không thấy bây giờ ngoài xã hội đầy người thi cao học, thi công chức trượt đó sao? Người ta thi lần 1, lần 2, lần 3, lần 4, lần 5…… chẳng phải đều rất bình thường à?! Cậu chỉ là dân làm công ăn lương thôi, liều mạng làm gì chứ?!”

Đối mặt với lời quở trách của quản lý Tiền, trong lòng Lâm Vũ lại thấy ấm áp.

Nhưng lúc này cô chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm mình rốt cuộc là thi cao học lần thứ mấy, trái lại sốt ruột chộp lấy tay áo của quản lý Tiền:

“Quản lý Tiền, đừng nói chuyện của tôi nữa! Chị Tình thế nào rồi?!”

“Cũng ổn, cũng ổn, giữ được mạng rồi.”

Quản lý Tiền lấy khăn tay lau mồ hôi, thở phào một hơi thật dài,

“Hiện tại tình hình đã ổn định rồi, đang trên đường đưa về tổng bộ. Sinh mệnh lực của Ma Pháp Thiếu Nữ rất ngoan cường, không dễ chết đến thế đâu.”

Nói đến đây, giọng của quản lý Tiền đột nhiên khựng lại, trong đôi mắt nhỏ lúc nào cũng híp cười ấy thoáng hiện vẻ u ám, như muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì vậy, quản lý Tiền? Còn tình huống nào khác sao?”

Trần Băng nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của ông, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo.

“Haiz…… Quả thật đã xảy ra vài chuyện nghiêm trọng.”

Quản lý Tiền nặng nề thở dài, hạ thấp giọng,

“Bộ phận Hậu cần vừa phát hiện qua camera giám sát rằng,【Rhodonite】của khu D hình như đã giở trò với nhà thờ trước khi khảo hạch bắt đầu, đặt bom điều khiển từ xa và những thứ tương tự.”

“Cái gì?!”

Đồng tử của Lâm Vũ đột ngột giãn lớn, cơn giận “bùng” một cái xộc thẳng lên đỉnh đầu,

“Đệt! Tôi đã bảo trần nhà sập kỳ quái như thế, suýt nữa chôn sống bọn tôi! Hóa ra là con khốn đó sao?!”

Cô tức đến nghiến răng ken két, nắm đấm siết chặt phát ra những tiếng răng rắc,

“Con mụ đó đâu rồi?! Nhất định phải tìm cô ta tính sổ! Chuyện thế này mà còn không đuổi việc thẳng tay à?!”

“À…… E rằng trong một khoảng thời gian ngắn, cậu sẽ không tìm được nó để tính sổ đâu.”

Quản lý Tiền cười khổ lắc đầu.

“Ý ông là sao? Con mụ đó có người chống lưng à? Công ty định bao che cho cô ta sao?!”

Lâm Vũ sốt ruột.

“Không, không phải vì công ty bao che.”

Một giọng trẻ con trong trẻo nhưng mang theo vài phần hoảng hốt đột nhiên xen vào từ phía sau mấy người.

“Mà là vì cô ta…… đã phản bội tổ chức rồi.”

Mọi người đồng loạt quay phắt đầu lại.

Chỉ thấy cô bé mặt tròn có mật danh【Bubble】, Tử Linh, đang đứng đó với gương mặt tái nhợt.

Bộ đồng phục vốn đáng yêu của cô bé đã lấm đầy bùn đất, trong đôi mắt to vẫn còn sót lại nỗi sợ hãi chưa tan.

“Hả? Tiền bối, có chuyện gì vậy?!”

Lâm Vũ kinh ngạc đến mức nhất thời không biết phải nói gì.

Tử Linh cắn cắn đôi môi tái nhợt không còn chút máu, giọng nói khẽ run lên:

“Trên đường đưa tiền bối【Red Fox】lên xe cứu thương, đúng lúc em bắt gặp【Rhodonite】lén lút khả nghi ở khu rừng phía ngoài kết giới khảo hạch. Ban đầu em còn định tiến lên hỏi cô ta vì sao lại xuất hiện ở bên ngoài kết giới khảo hạch của bọn em……”

“Thế nhưng, con mụ đó chẳng nói chẳng rằng đã lập tức tấn công em!”

“Hừ——”

Tử Linh không cam lòng siết chặt nắm tay,

“Vốn dĩ cả hai đều là Ma Pháp Thiếu Nữ cấp B, cho nên dù cô ta đánh lén thì trong chốc lát cũng khó phân thắng bại. Nhưng mà……”

Đồng tử của cô bé kịch liệt co rút vì nhớ lại cảnh tượng lúc đó,

“Nhưng đúng lúc bọn em đang chiến đấu…… xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều…… bươm bướm màu lam.”

“Bươm bướm?!”

Ngay khoảnh khắc nghe thấy hai chữ ấy.

Trần Băng, gương mặt vẫn luôn lạnh như nước, bỗng cứng đờ cả người.

“Vâng…… Những con bươm bướm màu lam đó giống như chui ra từ hư không vậy.”

Tử Linh vẫn còn chưa hết sợ hãi khi kể lại,

“Em cũng không biết những con bươm bướm đó từ đâu mà tới. Tóm lại, ngay khi chạm phải lớp phấn màu lam của chúng, tinh thần em bắt đầu trở nên hoảng hốt, ngay cả mạch linh năng cũng như bị đóng băng…… Sau đó, cho dù em cưỡng ép kích hoạt【Khái niệm khế ước vũ trang】, vẫn không phải đối thủ của【Rhodonite】.”

“Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, sau khi đánh bại em, cô ta lại không ra tay giết em.”

“Cô ta lạnh lùng liếc em một cái, cướp lấy thiết bị biến thân của em, rồi đi theo những con bươm bướm màu lam đó…… biến mất vào trong màn đêm.”

“Hà……”

Nghe xong lời kể của Tử Linh, quản lý Tiền thở dài thật sâu.

Trông ông như già đi cả chục tuổi chỉ trong chớp mắt, ngay cả lớp thịt trên gương mặt mập mạp cũng xệ xuống.

“Xuất hiện dị tượng cộng sinh như thế này, lại còn tấn công đồng đội không phân biệt, cướp đoạt thiết bị biến thân…… 10 phần thì đến 9 phần là……”

“Đã trở thành Ma Nữ rồi.”

Bạn đã đến cuối chương 290.

Không gian đọc của bạn