Chương 289 · 358 chương

Tỉnh Lại Đi☆Đồ Đại Ngốc!

Sau khi trút hết tất cả những lời đó một cách sảng khoái, Lâm Vũ há miệng thở hồng hộc, cảm thấy những uất ức tích tụ trong lòng đã tan đi không ít.

Nói một cách nghiêm túc thì, những lời đầy vẻ vĩ quang chính[note101613] cô vừa nói ra quả thật có phần đạo mạo giả tạo[note101614].

Nếu không phải gần đây lương tăng lên 4 vạn tệ, lại còn có khả năng nhận được hơn 500 vạn tiền thưởng, thì một kẻ keo kiệt như cô cách đây không lâu còn chẳng dám vỗ ngực nói mình sở hữu những linh năng tốt đẹp như “tận tụy”, “thân thiện” các kiểu.

Nhưng khí thế thì không thể thua được.

Trong cái thế giới đầy rẫy kẻ điên và tà thần này, khí phách của người nghèo đôi khi còn hữu dụng hơn bất kỳ ma pháp nào.

“……”

La Thiếu Thiên đứng im tại chỗ, đôi mắt đỏ ngầu vốn quẩn quanh khí tức bạo ngược dần dần lắng xuống.

Rất lâu sau.

“Tôi hiểu rồi.”

Anh bỗng khẽ thở dài, trong giọng nói ấy không còn vẻ cao cao tại thượng như trước, mà thay vào đó là sự mệt mỏi và nhẹ nhõm sâu sắc.

Ngay giây tiếp theo.

Anh chậm rãi giơ thanh cốt đao dữ tợn trong tay lên, không chém về phía Lâm Vũ mà xoay ngược lại, “Phập” một tiếng, đâm thẳng vào tim mình!

“Này——!!!”

Lâm Vũ giật bắn cả người, da đầu như muốn nổ tung,

“Mẹ…… mẹ nó cậu lại định chơi cái kịch bản biến thái chết càng nhiều càng mạnh, máu đỏ vẫn lật kèo phản sát đấy à?!”

“Lần vừa rồi…… là lần cuối cùng rồi.”

La Thiếu Thiên quỳ một gối xuống đất, cốt đao xuyên qua lồng ngực.

Dòng máu đen sền sệt không ngừng trào ra từ khóe miệng, nhỏ xuống nền đất cháy đen.

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm hại cậu.”

Anh ngẩng đầu lên, màu đỏ trong đôi mắt đang nhanh chóng rút đi, trở lại màu đen quen thuộc,

“Cho nên…… mau đi đi.”

Lời vừa dứt, như thể đã mất đi sự chống đỡ của một thứ cốt lõi nào đó.

“Rào——”

Lớp【Hắc Nê】dày nặng trên người La Thiếu Thiên đồng loạt nứt vỡ rồi rũ xuống.

Ngay cả “bức tượng” màu đen đang bao bọc Lục Tuyết Dao ở phía không xa cũng nhanh chóng tan rã, bong tróc, hóa thành từng vũng nước đen bốc mùi hôi thối.

“Hộc…… hộc——!”

Khi bùn đen rút đi, Lục Tuyết Dao cuối cùng cũng giành lại được tự do.

Vị Ma Pháp Thiếu Nữ cấp A vốn luôn kiêu ngạo lạnh lùng này lúc này lại hoàn toàn mất hết hình tượng, mềm nhũn ngã xuống đất.

Hai tay cô bấu chặt mặt đất, tham lam hít thở từng ngụm không khí lẫn mùi khói thuốc súng.

Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần ấy trắng bệch như tờ giấy, phủ kín nước mắt vì kinh hãi cùng mồ hôi lạnh.

Không ai biết vừa rồi cô đã nhìn thấy gì, nghe thấy gì.

Chỉ cảm thấy cả con người cô, từ trong ra ngoài, dường như sắp bị nỗi tuyệt vọng ấy hủy hoại hoàn toàn.

“Tiền bối! Tiền bối Lục!”

Thấy vậy, Lâm Vũ vội vàng chạy tới đỡ cô ấy.

Cô cẩn thận tránh những mảnh tàn dư bùn đen còn đang ngọ nguậy trên mặt đất, dùng hết sức bình sinh, gắng gượng kéo Lục Tuyết Dao đang mềm nhũn cả người ra khỏi khu vực nguy hiểm ấy.

Sau khi đưa Lục Tuyết Dao tới phía sau một bức tường đổ tương đối an toàn, Lâm Vũ quay ngoắt đầu lại, lớn tiếng gọi La Thiếu Thiên:

“Này! Rốt cuộc cậu có ý gì vậy?! Cậu không đi sao?!”

“Tôi là người đã bị【Hắc Nê】ô nhiễm nghiêm trọng…… Có quay về, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa……”

Giọng La Thiếu Thiên ngày càng yếu dần, anh không nói nốt nửa câu sau.

Nhưng Lâm Vũ đại khái cũng đoán được.

Quy củ của Công ty Bình Minh vô cùng nghiêm ngặt. Với loại đọa lạc giả đã bị sức mạnh cấp cao của Subspace xâm thực sâu như thế này, một khi bị đưa về, chắc cũng chỉ có nước bị thanh tẩy.

“Mẹ kiếp! Đồ ngốc!”

Hai mắt Lâm Vũ đỏ hoe, nghiến răng mắng,

“Cậu nói xem, rõ ràng lần trước tôi đã rửa sạch cậu rồi! Vậy mà lần này lại đúng lúc bị cái đống bùn đen chết tiệt đó……”

Lâm Vũ biết chuyện này cũng không thể trách anh hoàn toàn.

Dù sao cũng chẳng ai muốn gặp phải cái vận xui bị tà thần chọn làm vật chứa như thế.

“Là lỗi của tôi, A Vũ……”

Lồng ngực La Thiếu Thiên nhấp nhô dữ dội, anh nhìn Lâm Vũ, khóe miệng gượng nở một nụ cười chua chát,

“Thật ra…… ban đầu tôi vốn có cơ hội thoát khỏi sự ô nhiễm……”

“Nhưng…… cuối cùng tôi vẫn bị cám dỗ……”

Anh khẽ nói, giọng nói trở nên phiêu hốt trong gió đêm,

“Cậu nói đúng. Vật ô nhiễm quả thật rất lợi hại, cái kẻ tên là Tzeentch đó cũng đúng là một con quỷ chuyên thao túng lòng người. Nó không dùng bạo lực để hủy diệt tôi, nó chỉ ở trong bóng tối…… cho tôi nhìn thấy…… thứ mà tôi chưa từng có, nhưng lại khát khao đến tột cùng.”

“Mẹ kiếp!”

Nghe đến đây, Lâm Vũ đúng là tức đến mức hận sắt không thành thép,

“Thế hóa ra trong cái ảo cảnh【Hắc Nê】chết tiệt đó, đầu óc cậu vẫn chỉ toàn nghĩ đến Lộ Lộ thôi hả?!”

“A Vũ……”

La Thiếu Thiên không phản bác, chỉ tiếp tục tự mình nói,

“Cậu nói cậu là một kẻ hèn nhát vì cuộc sống mà thỏa hiệp…… nhưng tôi thì khác gì chứ?”

“Tôi thích dáng vẻ của cậu sau khi biến thân. Nhưng tôi vẫn luôn không có cách nào chấp nhận thân phận ấy của cậu trước khi biến thân.”

Giọng cậu ta càng lúc càng nhỏ,

“Cho nên, tôi vẫn luôn lấy thân phận một người bạn, mặt dày bám riết lấy cậu. Tôi nhân danh quan tâm cậu để hết lần này đến lần khác tìm cách đến gần cậu.”

“Bởi vì tôi biết, thân phận bạn bè chính là lá bùa hộ thân tiện lợi và an toàn nhất.”

“Tôi cũng biết, với tính cách của cậu, một khi đã coi tôi là anh em, thì chắc chắn cậu sẽ ngại mở miệng từ chối những sự quan tâm vượt quá giới hạn của tôi.”

“Nhưng mà……”

La Thiếu Thiên nhắm mắt lại, một hàng nước mắt hòa lẫn với máu chậm rãi lăn xuống,

“Dùng chiêu bài tình bạn để thỏa mãn dục vọng ích kỷ của bản thân…… chẳng phải cũng là một kiểu ích kỷ, một sự hèn nhát còn đê tiện hơn cả cậu sao?”

“Tôi vẫn luôn không chịu thừa nhận sự giả dối của chính mình. Cho đến khi【Hắc Nê】xé toạc lớp ngụy trang của tôi, trần trụi phơi bày trước mắt tôi lòng ham muốn chiếm hữu méo mó ấy…… tôi mới nhận ra, hóa ra mình lại là một tên cặn bã tồi tệ đến vậy.”

“Đến nước này rồi, tôi thấy mình không thể tiếp tục hết lần này đến lần khác mắc sai lầm nữa……”

“Tôi biết, thứ tình cảm méo mó tôi dành cho cậu đã khiến cậu cảm thấy rất phiền phức, rất ghê tởm. Cho nên……”

Nói xong, La Thiếu Thiên đột ngột rút thanh cốt đao cắm trong ngực ra!

“Ầm——!!!”

Cậu ta dốc cạn tia linh năng cuối cùng, vung mạnh cốt đao quét ngang!

Huyết khí cuồng bạo bốc thẳng lên trời, hất tung toàn bộ những tàn tường vách đổ khổng lồ xung quanh.

Những tảng đá nặng nề cùng các xà ngang đang bốc cháy hừng hực như những ngọn núi nhỏ ầm ầm rơi xuống, chắn ngang trước mặt Lâm Vũ.

Một bức tường cao được tạo nên từ những khối đá khổng lồ và biển lửa đã hoàn toàn chặn đứng đám bùn đen còn sót lại đang định lan về phía Lâm Vũ.

Đồng thời cũng hoàn toàn ngăn cách tầm nhìn giữa hai người.

“……”

Lâm Vũ đứng sững tại chỗ.

Ánh lửa hắt lên gương mặt cô, cô không hề biểu lộ cảm xúc nào, giống hệt một học sinh ngoan đang ngồi trong lớp chăm chú nghe giáo viên giảng bài.

Ngọn lửa xung quanh tham lam nuốt chửng những thân cây còn sót lại, liên tục phát ra những tiếng nổ “lách tách”.

Từng đợt sóng nhiệt ập vào mặt, hun đến mức mắt cô cay xè.

Ra là vậy……

Thì ra thứ mà tên này tính toán trong đầu lại là cái màn cẩu huyết như thế sao?

Định thương lượng với mình, thương lượng không thành thì bỏ trốn cùng nhau, rồi dứt khoát chọn tự kết liễu bản thân để làm một anh hùng bi kịch sao?!

Coi thường người khác.

Đúng là quá coi thường người khác rồi!

Lâm Vũ cắn chặt môi dưới, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Tại sao?

Tại sao đến cả cậu, kẻ suốt ngày miệng nói thích tôi, lúc đưa ra quyết định cũng chưa từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chứ?!

Lại là như vậy!

Hễ gặp nguy hiểm thì chắn trước mặt tôi, hễ gặp chuyện không giải quyết được thì cứ tự mình ôm hết mọi tội lỗi vào người.

Rồi phủi mông bỏ đi, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng với câu “Tôi làm vậy là vì tốt cho cậu”, bắt tôi một mình mang theo cảm giác áy náy mà sống tiếp sao?!

La Thiếu Thiên!

Đồ khốn tự cho mình là đúng!

Nếu cậu biết, vì cái chuyện khốn kiếp của cậu mà bây giờ ông đây đã hoàn toàn không thể biến trở lại thành đàn ông nữa!

Nếu cậu biết sau này ngày nào tôi cũng phải chịu đựng kỳ kinh nguyệt, thậm chí đến nhà vệ sinh nam cũng không vào được!

Thằng khốn nhà cậu, liệu có hối hận vì đã chết như thế không hả?!

“Chỉ thiếu một chút nữa thôi là cậu đã biết rồi……”

Lâm Vũ cười thê lương trong lòng, nhưng nước mắt lại từng giọt lớn từng giọt lớn lăn dài,

“Vốn dĩ…… vừa rồi tôi đã định vứt bỏ hết thể diện, nói chuyện đó cho cậu biết rồi……”

Rồi sao nữa?

Để cậu cứ thế ôm theo nỗi bi thương và tiếc nuối tự cảm động lấy mình, một mình chui vào vực sâu đọa lạc, cô độc chết đi như một con chó hoang chẳng ai thèm ngó ngàng sao?

Làm ơn đi!

Cậu đúng là kém cỏi hết chỗ nói!

Cậu không thể giống tôi sao? Dù phải giả vờ hèn hạ, dù phải làm kẻ mê tiền, dù phải mặc đồ con gái, cũng phải mặt dày mày dạn, dốc hết sức mà sống tiếp, được không?!

“Phù……”

Lâm Vũ giơ tay lên, mạnh tay lau nước mắt trên mặt.

Cô quay đầu nhìn Lục Tuyết Dao đang ở bên cạnh, trong lòng rối bời đến cực điểm.

“Phải đưa chị ấy ra khỏi kết giới trước đã……”

“Này, Lâm Vũ!”

Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gọi lạnh lùng.

Lâm Vũ giật mình quay đầu nhìn lại, giữa vùng đất cháy đen và ánh lửa ngập trời, một bóng người màu xám mực trầm ổn đang sải bước tiến tới.

Là Trần Băng.

“Chị Băng?!”

Lâm Vũ sững người, vội đưa tay lau vệt nước mắt trên mặt,

“Sao chị lại tới đây?”

“Tôi nhận được thông báo nhiệm vụ từ vòng tay khế ước nên tới xem tình hình.”

Ánh mắt Trần Băng sắc bén như chim ưng, nhanh chóng quét qua khung cảnh tường đổ vách nát thê thảm xung quanh. ngay cả cô, người đã quen chứng kiến những trận chiến lớn, trong lòng cũng không khỏi run lên dữ dội.

“Thế nào? Vật ô nhiễm các thứ, em xử lý sạch rồi chứ?”

“Vật ô nhiễm……”

Lâm Vũ chột dạ dời ánh mắt đi, do dự một lát,

“Vẫn chưa…… Ờm, chị Băng, chị có tiện không? Có thể đưa vị tiền bối này đi trước, đưa chị ấy đến nơi an toàn được không?”

Trần Băng nhìn theo hướng mắt của Lâm Vũ, thấy Lục Tuyết Dao sau khi được sắp xếp ổn thỏa thì đã rơi vào trạng thái suy kiệt.

“【Moonstone】? À…… Ra đây là nơi em và Lý Tình tham gia kỳ khảo hạch thăng cấp.”

Trần Băng lập tức hiểu được đại khái tình hình, cô sải bước tới, không chút do dự cõng Lục Tuyết Dao lên lưng, sau đó quay đầu lại, khẽ nhíu mày nhìn Lâm Vũ,

“Sao nào, cậu còn ở lại đây để làm gì? Với lại, Lý Tình đâu?”

“Em còn muốn làm một chút việc nữa…… Còn chị Tình thì……”

“Cô ấy bị thương nên được đưa đi trước rồi, đúng không?”

“Ơ?”

“Đừng coi tôi như cậu, dễ bị cậu qua mặt như vậy.”

Trần Băng không hề bị dáng vẻ ấp a ấp úng của Lâm Vũ đánh lừa.

Cô xoay người, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm biển lửa phía trước cùng màn đêm bị những tảng đá khổng lồ chắn ngang.

“Ở đó…… vẫn còn vật ô nhiễm, đúng không?”

“……”

Lâm Vũ cắn chặt môi dưới, không thể lên tiếng.

“Đến cả Ma Pháp Thiếu Nữ cấp A cũng không xử lý nổi tình thế tuyệt vọng đó, vậy mà cậu vẫn định tiếp tục ở lại?”

Giọng Trần Băng trở nên nghiêm khắc hơn mấy phần,

“Cậu đang đem mạng mình ra đùa đấy!”

Lâm Vũ nhìn thẳng vào mắt Trần Băng, trong đôi mắt ấy tràn ngập vẻ không hiểu và sự cảnh cáo.

Đúng vậy……

Nếu bây giờ rút lui, chẳng phải sướng phát điên sao?

Dù gì tình huống khó giải quyết cũng đã “được xử lý” rồi, kỳ khảo hạch thăng cấp về cơ bản cũng coi như nằm không cũng qua được, đúng chứ?

Chỉ cần bây giờ quay đầu đi theo Trần Băng thì sẽ chẳng còn bất cứ rắc rối nào khác.

Sau khi trở về, cô sẽ nhận được khoản “tiền thưởng nhân tài đặc biệt” 550 vạn tệ, đồng thời còn được hưởng mức lương tháng tăng gấp đôi.

Một lần giải quyết sạch nợ nần của bố, một bước trở thành người trên người!

Đỉnh khỏi chê luôn ấy chứ!

Nhưng mà……

Lẽ nào lại tiếp tục làm một kẻ hèn nhát bỏ lại đống hỗn độn rồi chạy trốn sao?

“Rào rạo……”

Đúng lúc cán cân trong lòng Lâm Vũ đang điên cuồng dao động, giữa đống đá vụn xung quanh bỗng vang lên một loạt tiếng đá rơi rất khẽ.

Chỉ thấy【Tiểu Bạch】, đã giải trừ trạng thái chiến đấu, lúc này đang khập khiễng chui ra từ khe hở của đống đổ nát.

Một bên tai dài của nó đã gãy hẳn, đôi móng vuốt bé xíu khó nhọc bới từng viên đá vụn, từng chút một bò đến bên chân Lâm Vũ.

“Gù gù…… ga ga……”

Trên thân máy vốn trắng như tuyết của Tiểu Bạch lúc này cũng đã dính một ít bùn đen khiến người ta buồn nôn.

Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng “tạch” khe khẽ, Tiểu Bạch dùng lượng điện năng còn sót lại bên trong cơ thể máy, nhẹ nhàng phóng một dòng điện lên lớp vỏ ngoài.

Phép màu đã xảy ra!

Đám bùn đen bám trên lớp vỏ hợp kim titan vậy mà đồng loạt vón cục, khô lại, cuối cùng cháy thành một làn tro!

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong đôi mắt vốn ảm đạm của Lâm Vũ chợt bùng lên một quầng sáng!

“Này! Tiểu Bạch, mày làm được đúng không?!”

Cô lập tức ngồi xổm xuống, vội nâng bổng chú thỏ máy tàn tạ bằng hai tay, mừng rỡ hét lớn,

“Sao mày không nói với tao là mày còn có cả chức năng khử ô nhiễm bằng cách cách điện này hả?!”

“Gù gù?”

Tiểu Bạch nghiêng nghiêng chiếc tai còn sót lại.

“Đừng gù gù nữa! Mày còn bao nhiêu điện lượng?”

“Bíp——”

Trên đỉnh đầu Tiểu Bạch lập tức bật ra một cửa sổ ảo, hiển thị một con số màu đỏ:【35%】.

“Đủ rồi! Chắc chắn đủ dùng!”

Lâm Vũ nghiến chặt răng, lập tức bế bổng Tiểu Bạch lên, không chút do dự xoay người lao thẳng về vùng tử địa phía trước đang bị biển lửa phong tỏa!

“NÀY—— LÂM VŨ!”

Sau lưng vang lên tiếng quát ngăn cản đầy nghiêm khắc của Trần Băng.

Nhưng lần này, Lâm Vũ hoàn toàn bỏ ngoài tai.

Cô tựa như một con én nhanh nhẹn, lao xuyên qua rìa biển lửa, luồn lách tìm kiếm giữa những cột đá sụp đổ và các xà ngang đang bốc cháy.

Cuối cùng, tại khu vực trung tâm đã hoàn toàn bị bùn đen nuốt chửng, cô tìm thấy La Thiếu Thiên.

Lúc này, tình trạng của La Thiếu Thiên đã tồi tệ đến cực điểm.

Thanh cốt đao vẫn cắm trên ngực anh, toàn bộ nửa thân dưới đã chìm hẳn vào đầm lầy bùn đen đang sôi sục, chỉ còn nửa thân trên trắng bệch lộ ra bên ngoài.

Mà khi cảm nhận được khí tức của một “Ma Pháp Thiếu Nữ” thuần khiết đang đến gần, đám bùn đen vốn im lìm trong phút chốc trở nên phấn khích, như bầy rắn độc ngửi thấy mùi máu, cuồn cuộn lao về phía Lâm Vũ!

“Lên đi! Pikachu!!!”

Lâm Vũ không hề tỏ ra sợ hãi, vung mạnh cánh tay, trực tiếp coi Tiểu Bạch trong lòng như một quả bóng bowling rồi ném mạnh thẳng vào trung tâm đám bùn đen!

Con hàng này vốn là tạo vật cơ khí chính hiệu!

Lâm Vũ chẳng hề lo nó sẽ bị thứ sản phẩm được sinh ra từ tinh thần và cảm xúc của Subspace này làm ô nhiễm.

“Gù gù…… ga ga!!!”

Tiểu Bạch phát ra một âm điện tử đầy hào hùng giữa không trung.

Ngay sau đó, những tia hồ quang điện màu lam chói mắt bùng nổ từ thân hình nhỏ bé của nó!

Lốp bốp——!

Dòng điện cao áp điên cuồng càn quét trên bề mặt bùn đen.

Đám tạo vật của Subspace được tạo thành từ tuyệt vọng và ác ý ấy vậy mà lại giống hệt lũ sâu bọ bị nước sôi trụng phải, thi nhau chủ động lùi lại, tránh né.

“Làm tốt lắm, Tiểu Bạch! Dáng vẻ này của mày còn mạnh hơn lúc làm【Đại Bạch】gấp cả trăm lần ấy!”

Lâm Vũ phấn khích vung vung nắm tay,

“Quả nhiên! Tinh hoa đều nằm ở chỗ cô đọng, chỉ to xác thôi thì chẳng có ích gì!”

“Gù gù!”

Tiểu Bạch kiêu hãnh ưỡn cái bụng tròn vo lên.

“Mau! Kéo tên kia ra!”

“Gù gù!”

Không biết có phải vì Lâm Vũ lúc này đang ở trạng thái Ma Pháp Thiếu Nữ thuần túy hay không mà Tiểu Bạch giờ đây chẳng còn chút tính xấu nào nữa, chủ động làm theo ngay.

Nó cắn chặt quần áo của La Thiếu Thiên, gắng gượng từng chút một kéo gã đàn ông cao hơn 1m8 này ra khỏi đầm lầy bùn đen.

“Bịch.”

La Thiếu Thiên bị kéo đến một vùng đất cháy tương đối an toàn.

Anh vẫn hôn mê bất tỉnh, chỉ là…… sau khi vừa trải qua sự dị biến dữ dội, cơ thể phình to cùng với sự ăn mòn của bùn đen, quần áo trên người từ lâu đã hóa thành tro bụi.

Lúc này, anh đang nằm trần như nhộng trên mặt đất.

“A——! Mù rồi mù rồi!”

Lâm Vũ giật nảy mình, như bị điện giật mà vội vàng che kín mắt, cuống cuồng quay người đi.

Nhưng mà…… chỉ 2 giây sau.

Cô lại không nhịn được, lén liếc qua kẽ ngón tay.

Những đường nét cơ bắp đầy sức bùng nổ ấy, bờ vai rộng lớn ấy, và……

“Ưm……”

Cô vội vàng nhắm mắt lại lần nữa, ra sức lắc đầu.

“Lâm Vũ ơi là Lâm Vũ! Mẹ nó mày có tiền đồ lên một chút đi! Trước đây mày cũng từng là đàn ông mà, có gì phải ngại chứ?!”

Cô liên tục tự trấn an bản thân trong lòng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, xoay người, bước nhanh đến trước mặt La Thiếu Thiên.

Cô ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn gương mặt tuấn tú đang nhíu chặt mày vì đau đớn.

“Nếu cậu thích diễn cái kịch bản cẩu huyết tự hy sinh này đến thế, thì đừng trách bà đây không khách sáo.”

Cô nghĩ tới một kỹ năng phép thuật nho nhỏ của Ma Pháp Thiếu Nữ cực kỳ thích hợp để sử dụng trong tình huống này——

【Tỉnh lại đi☆Đồ đại ngốc!】

Phân loại: Chương trình Lấp Lánh - Can thiệp trạng thái đơn mục tiêu cường lực / Thanh tẩy tinh thần

Mục đích phát triển: Chương trình cứu viện khẩn cấp được phát triển nhằm đối phó với tình huống đồng đội trên chiến trường thường xuyên bị các thế lực như Thâm Uyên Phúc Âm Hội “khống chế tinh thần”, “mê hoặc bằng lời thì thầm hỗn mang” hoặc “cuồng hóa mất kiểm soát”. So với cách trấn an ôn hòa, chương trình này sử dụng liệu pháp “xung kích vật lý + quán chú linh năng”, cho hiệu quả nhanh hơn và tỷ lệ thành công cao hơn.

Kỹ năng này là thứ Lâm Vũ mới học được cách đây không lâu.

Bởi vì lúc đó tư duy nữ tính chiếm vị trí chủ đạo, nên cô đặc biệt để tâm đến loại kỹ năng vừa đáng yêu vừa bạo lực này.

Làm theo phương pháp trong ký ức, cô dồn linh năng vào lòng bàn tay.

Những hạt sáng màu hồng thuần khiết lượn lờ, hội tụ như đàn đom đóm.

Chỉ như vậy thôi vẫn chưa đủ.

Muốn đánh thức tên trước mặt đã bị【Hắc Nê】hoàn toàn xâm thực này, cô còn phải dâng cả tâm ý của mình theo.

Tâm ý……

Rốt cuộc mình dành cho tên này là loại cảm xúc gì đây?

Nếu như lúc ban đầu, khi còn là “Lâm Vũ”, đó là lòng biết ơn, là sự ngưỡng mộ.

Trước “cuộc đời đúng đắn” rực rỡ đến gần như hoàn hảo của cậu ta, một kẻ vô dụng như mình thậm chí còn nảy sinh cả sự hâm mộ lẫn ghen tỵ khó lòng thốt nên lời.

Thế nhưng, cùng với việc cơ thể ngày càng nữ tính hóa, cô luôn có cảm giác……

Tình cảm cô dành cho cậu ta từ lâu đã bị một thứ khác nặng nề hơn thay thế.

Đó là…… một thứ tình cảm chất chứa đầy cảm giác mắc nợ.

Bởi vì tên ngốc này hết lần này đến lần khác, vì cứu cô, vì bảo vệ “Lộ Lộ” giả dối ấy mà không ngừng bị thương, không ngừng mất đi.

Cậu ta cứ như một tên ngốc, xem tất cả những gì mình có là tiền cược, không chút do dự đặt hết lên bàn cược.

Chẳng trách trước đây cậu ta không có bạn gái, hóa ra đúng là một tên ngốc thật.

Chỉ cần đã thích ai, là hận không thể đem tất cả mọi thứ của mình cho người đó sao?

Loại đàn ông như vậy, dù có đẹp trai đến mấy thì có ích gì chứ, đúng là chẳng khác gì đồ ngốc.

“Đúng là…… một tên đại ngốc hết thuốc chữa……”

Lâm Vũ lẩm bẩm, vành mắt bất giác cay xè,

“Nhưng mà…… tôi đâu thể mặc kệ cậu được chứ?”

Theo sự biến chuyển dữ dội trong tâm niệm, khối linh năng màu hồng thuần khiết trên lòng bàn tay Lâm Vũ bắt đầu sôi trào.

Cô cắn chặt môi dưới, nhắm nghiền mắt, dồn nén toàn bộ mớ tình cảm rối như tơ vò ấy lại, cuối cùng hóa thành một tiếng quát lanh lảnh pha nghẹn ngào:

“Tỉnh lại đi——!!! Đồ—— đại——ngốc——☆!!!”

“Chát—— BAM!!!”[note101615]

Hiệu ứng va chạm hình ngôi sao nhiều cánh màu hồng khổng lồ nổ tung ngay trên mặt La Thiếu Thiên!

Sự hỗn độn trong mắt anh như những mảnh kính vỡ đang bong tróc.

“Ư……”

Anh tỉnh lại, ôm lấy bên má còn in dấu bàn tay đang liên tục hiện ra những trái tim nhỏ màu hồng, ngơ ngác nhìn thiếu nữ trước mặt với khóe mắt còn đọng nước mắt, bàn tay phải vẫn đang run nhè nhẹ.

“A-A Vũ……?”

“Tỉnh rồi à? Đi theo bà đây!”

Cô đưa tay ra định kéo anh, nhưng đúng lúc ấy, bùn đen lại cuồn cuộn như thủy triều quấn lấy, không cho La Thiếu Thiên rời đi.

“Tiểu Bạch!”

Lâm Vũ lớn tiếng gọi, nhưng chỉ thấy thú cưng nhỏ của mình sốt ruột bò ra khỏi đống đổ nát, trên đỉnh đầu bật lên một khung vuông màu đỏ:

“Điện lượng thấp, vui lòng sạc điện!”

“Mẹ kiếp! Sao đúng lúc này lại hết pin chứ!?”

Dường như La Thiếu Thiên đã hiểu ra điều gì, anh nhìn đám bùn đen đang lại ùn ùn kéo tới, ánh mắt dần tối xuống, nghiêm túc nói:

“A Vũ, tôi hết cứu rồi, bỏ mặc tôi đi.”

“Tôi đã liều mạng xông tới tận đây rồi mà cậu còn nói mấy lời đó với tôi à? Dù cậu có rơi xuống tận vực sâu Subspace, tôi cũng sẽ kéo cậu trở lại! (╯▔皿▔)╯ Không được đụng vào tôi!”

Lâm Vũ cưỡng ép chống đỡ tấm khiên linh năng kaomoji, định ngăn đám bùn đen tiến lại gần, nhưng ánh sáng của tấm khiên đã mờ đi, chỉ khiến làn sóng bùn đen khựng lại đôi chút.

Nhìn dáng vẻ liều mạng của cô, La Thiếu Thiên khẽ hỏi:

“Tại sao cậu cứ phải lo cho tôi?”

“Tôi nợ cậu!”

“Nợ tôi?”

“Đúng! Hồi ở bữa cơm, tôi nợ cậu một ân tình! Hồi ở sòng bạc, tôi nợ cậu một ân tình! Rồi ở nhà cậu, ở nhà máy đồ hộp, ở thư viện…… Tóm lại, ân tình của cậu tôi vẫn còn chưa trả hết, cậu lấy tư cách gì mà chết hả!?”

“Mấy chuyện đó đâu có quan trọng……”

“Hừ! Cậu bảo không quan trọng thì là không quan trọng chắc?!”

Trên trán Lâm Vũ đã rịn ra một lớp mồ hôi mịn.

Cô nghiến chặt răng, bờ vai khẽ run lên. Liếc mắt nhìn quanh, cô phát hiện đám bùn đen đang ngọ nguậy khắp bốn phía như ngửi thấy mùi gì đó, từng chút từng chút một hội tụ về phía này.

Nhưng lúc này cô đã chẳng còn tâm trí để bận tâm đến chúng nữa.

“Tôi nói mới tính!”

Thiếu nữ gần như dốc cạn toàn bộ sức lực, gằn giọng đáp lại.

Đôi mắt đẹp ướt át trừng chằm chằm người đàn ông trước mặt, rõ ràng vành mắt đã đỏ hoe, vậy mà cô vẫn bướng bỉnh, nhất quyết không chịu lùi nửa bước.

“Nhưng mà…… sự tồn tại của tôi rõ ràng chỉ là rắc rối đối với cậu thôi……”

Giọng La Thiếu Thiên rất khẽ, cũng rất trầm,

“Trước sau gì cậu cũng sẽ trở lại như cũ. Rồi cậu sẽ phải quay về cuộc sống vốn thuộc về mình…… Nhưng nếu tôi cứ luôn ở bên——”

“TÔI KHÔNG BIẾN TRỞ LẠI ĐƯỢC NỮA RỒI!!!”

Lâm Vũ bỗng bật khóc gào lên.

Tiếng hét ấy quá chói tai, thậm chí còn lạc cả giọng.

Tựa như một sợi dây đã căng đến cực hạn, cuối cùng cũng “bụp” một tiếng rồi đứt phựt.

“Cái gì?”

Cả người La Thiếu Thiên khựng cứng lại một thoáng.

“Tôi nói là—— Tôi không biến trở lại được nữa rồi!”

Giọng Lâm Vũ đã nghẹn ngào nức nở.

Lồng ngực cô phập phồng dữ dội, ngay cả hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.

“Có hiểu không hả! Tỷ lệ đồng bộ quá cao rồi! Cao đến mức…… cao đến mức không thể cứu vãn được nữa rồi!”

“Sau này…… sau này có lẽ tôi chỉ có thể mãi mãi giữ dáng vẻ này thôi!”

“Ma Pháp Thiếu Nữ gì chứ, Ashen Crystal gì chứ, pha vị linh thể gì chứ…… giờ tất cả đều bám riết lấy tôi, nhất quyết không chịu biến mất!”

“Cậu tưởng tôi muốn như thế này lắm sao?!”

Nói đến cuối, cô gần như đã gào lên như để trút hết nỗi uất ức.

Khuôn mặt vốn đã tinh xảo đáng yêu ấy vì kích động và xấu hổ mà đỏ bừng hẳn lên.

Từ khóe mắt, lan đến tận vành tai, rồi kéo dài xuống cả cổ, đỏ rực như vừa bị lửa thiêu.

La Thiếu Thiên ngơ ngác nhìn cô.

Lần này, anh thật sự chết lặng.

Cả đầu óc anh như bị thứ gì đó giáng mạnh một cú, trống rỗng hoàn toàn.

Không thể biến trở lại……?

Cô ấy nói, sau này cô ấy chỉ có thể mãi mãi giữ dáng vẻ này……?

“À…… v-vậy nên——”

Thấy cậu đứng ngây ra như thể hoàn toàn chết máy, Lâm Vũ trái lại càng cuống hơn.

Lời đã nói đến mức này, mặt mũi cũng đã vứt sạch đến nước này rồi, nếu còn không dứt khoát thêm chút nữa, cô thật sự sẽ không chịu nổi mất.

Cô hít mạnh một hơi, nước mắt chực trào nơi hốc mắt:

“Thế nên giờ cậu nói đi là đi luôn hả?! Hảả?!”

“Cậu tưởng tôi biến thành thế này…… thì không liên quan gì đến cậu sao?!”

“Tôi không cho phép!”

“Tôi không cho phép cậu bây giờ lại bày ra cái bộ dạng hy sinh bản thân ở đây! Không cho phép cậu tự dưng buông xuôi! Không cho phép cậu muốn chết là chết!”

“Cậu phải sống cho tôi!”

“Cậu phải giúp tôi! Giúp tôi giải quyết đống chuyện rối tinh rối mù này, giúp tôi…… giúp tôi giải thích với gia đình, giúp tôi đối mặt với những—— Những chuyện chết tiệt sau này mà tôi hoàn toàn chẳng biết phải làm sao!”

“Cậu phải bù đắp cho tôi!”

Lâm Vũ càng nói càng lộn xộn, càng nói càng gấp gáp.

Nước mắt cuối cùng vẫn tràn khỏi khóe mắt, lăn dài xuống.

“Cậu phải…… phải chịu trách nhiệm với tôi, đồ khốn——!”

Khoảnh khắc câu nói ấy vừa dứt, không khí như đột ngột đông cứng lại.

Gió vẫn đang thổi.

Những vũng bùn đen xung quanh vẫn không ngừng ngọ nguậy.

Những cột đá gãy nát ở phía xa, mặt đất cháy đen, tro bụi bay lả tả…… tất cả vẫn không ngừng nhắc nhở họ rằng đây là một chiến trường có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy——

La Thiếu Thiên chẳng nhìn gì cả.

Anh chỉ nhìn cô gái trước mặt đã khóc đến thảm hại.

Nhìn khóe mắt ửng đỏ của cô.

Nhìn đôi môi đang khẽ run lên.

Rồi——

Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt cô.

“Cậu——”

Cô vừa kịp thốt ra một tiếng.

Ngay giây tiếp theo.

Gương mặt đáng yêu đẫm nước mắt ấy được nhẹ nhàng kéo lại gần.

Rồi——

Bạn đã đến cuối chương 289.

Không gian đọc của bạn