Chương 288 · 358 chương

Trận Chiến Thăng Cấp (Phần 13)

“Tít tít…… tít tít……”

Trần Băng đang cầm khăn lau mái tóc ngắn còn ướt sũng thì chợt khựng lại.

Chiếc vòng tay khế ước đặt trên bàn trà lúc này đang nhấp nháy ánh sáng đỏ.

Trần Băng khẽ nhíu mày, bước nhanh tới.

“Nhiệm vụ khẩn cấp,【Black Iron】, lập tức tới địa điểm mục tiêu, Nhà thờ Thánh Tâm, khu F.”

“Nội dung nhiệm vụ, có dấu vết khả nghi của vật ô nhiễm.”

Vật ô nhiễm sao?

Ở một công ty lấy mạng đổi tiền như “Công ty Bình Minh”, cuộc sống thường ngày của các Ma Pháp Thiếu Nữ thực ra không có yêu cầu chấm công quá nghiêm ngặt.

Nhưng chuyện tan làm rồi đột nhiên bị gọi đi tăng ca để ứng phó với các sự kiện đặc biệt đột xuất thì cũng khá thường xuyên.

Đặc biệt với những nòng cốt dày dạn kinh nghiệm chiến đấu như cô, việc luôn trong trạng thái sẵn sàng nhận lệnh vốn đã là chuyện như cơm bữa.

“Nhà thờ Thánh Tâm……”

Không hề do dự.

Cô giật phắt chiếc khăn trên cổ xuống, tiện tay chộp lấy chiếc áo khoác da mô tô màu đen khoác lên người, rồi cầm mũ bảo hiểm lao thẳng ra khỏi cửa.

Dưới màn đêm của thành phố Tân Hải, cơn mưa lạnh vừa mới ngớt, mặt đường phản chiếu những ánh đèn neon muôn màu muôn vẻ.

Một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen lao đi như mũi tên rời dây, xé toạc màn gió lạnh buốt.

Trần Băng hạ thấp người, vặn tay ga hết cỡ, vừa chạy quá tốc độ vừa liên tục luồn lách dọc theo cây cầu vượt bắc qua biển.

Tiếng gió rít bên tai khiến đầu óc cô luôn giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối.

Giữa những pha vượt tốc và luồn lách, cô chỉ mất chưa đầy nửa giờ đã tung một cú rê đuôi[note101610] đẹp mắt, vững vàng dừng xe ở khu vực bên ngoài địa điểm mục tiêu.

Thế nhưng, khi tháo mũ bảo hiểm xuống rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước, hơi thở của cô lại bất giác khựng lại.

“Ở đây…… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hiện ra trước mắt cô, đâu còn là “nhà thờ Gothic” được ghi trong tư liệu nữa?

Rõ ràng đây là một địa ngục trần gian!

Ngọn tháp cao vút đã chẳng biết biến mất từ bao giờ, những bức tường đá dày nặng đều đã sụp đổ hoàn toàn.

Trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh, khắp nơi đều là những hố cháy khổng lồ sâu không thấy đáy cùng những tàn tích đổ nát tỏa ra mùi khói thuốc súng nồng nặc.

Không chỉ vậy, trong không khí vẫn còn sót lại những dòng loạn lưu[note101611] linh năng vô cùng đáng sợ.

Đây không phải sự tàn phá mà vật ô nhiễm bình thường có thể gây ra!

Thực ra, để ngăn người tham gia khảo hạch gian lận trong kỳ khảo hạch thăng cấp, công ty thường phong tỏa thông tin rất nghiêm ngặt.

Ngoại trừ ban lãnh đạo cấp cao và các giám sát viên được chỉ định, công ty sẽ không để quá nhiều người biết tọa độ cụ thể của địa điểm khảo hạch.

Đương nhiên, đối với những “kẻ có dụng tâm” trong nội bộ công ty, những người sở hữu mạng lưới quan hệ rộng và nguồn tin đáng nể, chỉ cần bỏ ra một cái giá nhất định thì vẫn có thể lần ra được chút manh mối.

Thế nhưng, Trần Băng đương nhiên không phải kiểu người thích luồn lách, chạy chọt để dò hỏi tin tức.

Bẩm sinh cô nghiêm cẩn, tuân thủ quy củ, mặc dù biết hôm nay là ngày Lý Tình và Lâm Vũ tham gia kỳ khảo hạch thăng cấp B, nhưng cô vẫn nghiêm túc chấp hành kỷ luật, hoàn toàn không đi hỏi thăm địa điểm khảo hạch.

“Bất kể bên trong là quái vật gì……”

Trần Băng tiện tay treo chiếc mũ bảo hiểm mô tô lên tay lái, ánh mắt lập tức trở nên lạnh cứng như sắt.

“【Black Iron】, khởi động.”

Cô khẽ đọc lên câu khẩu lệnh cố định chỉ thuộc về riêng mình.

Không có ma pháp trận hoa mỹ, cũng chẳng có hiệu ứng biến thân rực rỡ.

Cùng với tiếng kim loại ma sát lạnh lẽo và nặng nề vang lên, linh năng màu xám đen tựa như một lớp giáp lỏng tức khắc bao phủ toàn thân cô.

Cự thuẫn【Trường Thành】ngưng tụ ở phía ngoài cánh tay trái của cô, tỏa ra ánh sáng lạnh khiến người ta an tâm.

Để đề phòng bất trắc, cô hoàn thành biến thân vũ trang trước.

Sau đó, cô giơ cự thuẫn chắn trước người, hạ thấp trọng tâm, giẫm lên lớp đất cháy xém nóng bỏng cùng đá vụn dưới chân, chậm rãi rảo bước vào với vẻ cảnh giác và đầy sát khí……

…………

“Trao đổi? Gì cơ? Cậu muốn nói chuyện với tôi? Bây giờ là lúc để nói chuyện hả?!”

Lâm Vũ nhìn chiến trường tan hoang trước mắt, bàn tay cầm linh năng quang tiễn đang run lên.

“Tôi xin cậu đấy, đại ca! Bây giờ cậu chịu trói đi có được không? Tôi không muốn đánh với cậu……”

“Tôi cũng không muốn, A Vũ.”

La Thiếu Thiên kéo lê lưỡi cốt đao dữ tợn, bước qua những phiến đá vỡ vụn đầy mặt đất, lại tiến thêm một bước về phía trước.

Theo từng bước tiến của anh, luồng uy áp khủng bố thuộc về một đọa lạc giả cấp cao ập thẳng tới,

“Tôi có thể cảm nhận được, bây giờ cậu…… rất mạnh.”

“Nếu thật sự nghiêm túc, có lẽ tôi không phải đối thủ của cậu.”

“Cậu…… cậu cảm nhận được bằng cách nào?”

Giọng Lâm Vũ run run, theo bản năng lùi về sau nửa bước.

“【Hắc Nê】đã nói với tôi.”

Gương mặt tuấn tú ấy khẽ ngẩng đầu lên,

“Nói chính xác hơn…… là có một giọng nói. Giọng nói đó nói với tôi trong bóng tối rằng, hiện giờ cậu…… sở hữu lượng linh năng khổng lồ.”

“Mặc dù bị giới hạn bởi hiểu biết quá ít về linh năng, chỉ có thể sử dụng nó bằng một phương thức vụng về như thế, nhưng như vậy đã rất lợi hại rồi.”

“Tất nhiên, nếu cậu bằng lòng tìm hiểu sâu hơn về bản chất của ma pháp, giải phóng tiềm năng thật sự của mình……”

“Hả? Cậu muốn tôi biến thành Ma Nữ à?!”

Lâm Vũ sững người một thoáng.

Cô biết, ở thế giới này, một khi Ma Pháp Thiếu Nữ hoàn toàn từ bỏ lý trí, thuận theo ý chí của Subspace để sử dụng “ma pháp”, thì kết cục duy nhất chính là sa đọa thành Ma Nữ!

Ma Nữ……

Đột nhiên, trong đầu Lâm Vũ lóe lên một ý nghĩ.

Những chi tiết trước đó bị cô bỏ qua, giờ phút này bỗng chốc được xâu chuỗi lại với nhau.

Trên gương mặt cô hiện lên biểu cảm “quả nhiên là vậy”.

“A…… quả nhiên! Tôi đoán không sai mà!”

Lâm Vũ chợt trợn to hai mắt, chỉ thẳng vào mũi La Thiếu Thiên rồi mắng lớn,

“Cái giọng chết tiệt mà cậu vẫn luôn nghe thấy ấy, là ý chí của【Tzeentch】đúng không?! Chính là biểu tượng của mưu kế trong Subspace! Biết đâu còn là lời của cái tên Vạn Biến Ma Quân ghê tởm đó nói nữa!!!”

“Tzeentch?”

Trong đôi mắt đỏ ngầu của La Thiếu Thiên thoáng hiện lên vẻ mờ mịt,

“Tôi không biết nó tên là gì. Tôi chỉ biết có một giọng nói vẫn luôn dẫn dắt tôi. Giọng nói đó đã nói cho tôi biết rất nhiều chân tướng về thế giới này, tôi cảm thấy…… những gì nó nói rất có lý.”

La Thiếu Thiên lại tiến thêm một bước về phía trước, hắc khí quanh người anh cuồn cuộn như thể có sinh mệnh,

“A Vũ, đi với tôi đi. Nếu tiếp tục bước tiếp trên con đường mang tên Ma Pháp Thiếu Nữ này, cậu nhất định sẽ bị công ty coi như vật tiêu hao, nhất định sẽ bị phản bội……”

“Đừng tới đây nữa!”

Lâm Vũ đột ngột kéo căng dây cung, quang tiễn màu hồng rực rỡ chĩa thẳng vào giữa trán La Thiếu Thiên.

“A Vũ……”

“La Thiếu Thiên, mẹ nó cậu dựng tai lên mà nghe cho tôi!”

Cuối cùng Lâm Vũ cũng không nhịn nổi nữa, nỗi sợ hãi, sự uất ức cùng bất mãn với cái số phận chết tiệt bị dồn nén trong lòng bấy lâu nay, giờ phút này hoàn toàn hóa thành một tràng chửi xối xả như súng liên thanh!

“Tzeentch, mẹ nó chỉ là một đống cớt chó! Đồ khốn! Đồ rác rưởi còn chẳng bằng súc sinh!”

“Cái đồ đầu đất nhà cậu! Cậu bị chấp niệm rồi có biết không hả?! Mấy lời của cái thứ khốn kiếp bụng đầy mưu mô đó mà cũng tin được à?!”

Lâm Vũ tức đến mức hai má phồng lên,

“Còn nữa! Cậu bảo tôi đi theo cậu? Tôi đi theo cậu cái gì chứ?!”

“Tôi đi theo cậu rồi thì khoản vay 500 vạn tệ bố mẹ tôi đang nợ ngân hàng phải làm sao? Ai trả đây?! Còn đứa em gái vẫn đang học cao học của tôi thì sao?! Cậu định bắt tôi theo cậu trốn chui trốn lủi làm tội phạm bị truy nã à?”

“Không nhà, không xe, không tiền tiết kiệm, bây giờ đến cả thân phận công dân hợp pháp cũng chẳng còn!”

“Mẹ kiếp! Đám du côn nhuộm tóc vàng trong phim truyền hình, lừa mấy cô bé vị thành niên ngây thơ bỏ trốn cùng mình chẳng phải đều dùng đúng cái kịch bản rách nát này sao?! Cậu đường đường là một cảnh sát nhân dân, cái tốt thì không học, lại cứ học đúng cái thói xấu sáo rỗng nhất này à?!”

“……”

Trong khoảnh khắc ấy, bùn đen điên cuồng bao quanh La Thiếu Thiên vậy mà bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ…… khựng lại một chút.

La Thiếu Thiên hé miệng, nhất thời bị mắng đến mức cứng họng.

Khoản thế chấp nhà? Em gái? Thân phận hợp pháp?

Kỳ lạ…… tại sao trước đây, khi chìm trong【Hắc Nê】lắng nghe những lý lẽ lớn lao về “chân lý”, “phản bội”, “sức mạnh”, anh chưa từng nghĩ tới những vấn đề cơm áo gạo tiền này?

Cứ như thể…… có một nguồn sức mạnh quỷ dị nào đó đang cố tình ngăn cản anh suy nghĩ theo hướng thực tế ấy!

“Đúng không? Đúng không! Tôi nói đúng chứ!? Bị tôi nói trúng rồi phải không?!”

Thấy La Thiếu Thiên nghẹn lời, Lâm Vũ sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, cô lập tức thừa thắng xông lên, tiếp tục xả một tràng như súng liên thanh,

“Tôi nói này anh đẹp trai ánh dương, sao chỉ mới ngâm có một bồn bùn mà đã bắt đầu giả làm nam chính u ám bệnh kiều kiểu Nhật rồi thế? Cái chất của cậu đâu rồi hả, đồ khốn——!”

“Đúng! Cậu nói không sai! Công việc Ma Pháp Thiếu Nữ này đúng là chẳng ra sao, là nghề nguy hiểm, là vật tư tiêu hao! Nhưng……”

“Nhưng cậu ra ngoài nhìn xem, bây giờ trong xã hội còn có công việc nào mà không phải vật tư tiêu hao hả?!”

“Vào xưởng vặn ốc, 9 tệ một giờ! Ngồi trước máy tính cày thuê đánh thuê cho người ta, cày sống cày chết cả một buổi chiều mới kiếm được 50 tệ! Có nghề nào mà tiền công không rẻ mạt như nô lệ đâu hả?!”

“Ma Pháp Thiếu Nữ có tệ đến mấy thì ít nhất cũng đóng đầy đủ năm loại bảo hiểm và quỹ nhà ở, lương tháng 4 vạn cộng hoa hồng! Cùng lắm ông đây làm chán rồi, tích đủ tiền thì nghỉ việc luôn!”

“Nhưng nếu tôi bị【Hắc Nê】của cậu mê hoặc, biến thành loại Ma Nữ mất hết lý trí đó…… Đệt! Tôi còn quay lại được nữa không?! Tôi còn có thể sống một cuộc sống bình thường nữa không?!”

“Cho nên, đừng lôi mấy lời thoại tuổi dậy thì kiểu bóng tối, chân lý, phản bội, lợi dụng các thứ trong đầu cậu ra nói với tôi nữa!”

“Khỉ gió! Tôi chẳng muốn nghe chút nào!”

“Cậu thật sự nghĩ tôi cũng giống mấy Ma Pháp Thiếu Nữ khác trong công ty, là loại bé gái vị thành niên ngây thơ dễ bị lừa lắm hả?! Năm nay tôi 27 tuổi rồi! 27 rồi!”

“Biến 🐎[note101612] vào Subspace đi!!”

“Tôi là một người kiên định theo chủ nghĩa duy……”

À, duy vật thì thôi vậy.

Dù sao cũng đã trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ rồi, phải là duy tâm mới đúng.

Nhưng ngoài chuyện đó ra……

“Tôi là người kế tục kiên định của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa!!!”

Lâm Vũ ưỡn thẳng sống lưng, trên người cô đúng là đang mặc đồng phục thủy thủ, nhưng chiếc khăn quàng trước ngực lại càng đỏ thắm hơn.

“Tôi là Ma Pháp Thiếu Nữ, nhưng là Ma Pháp Thiếu Nữ mang những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội!”

“Tôi tin vào Đảng và nhà nước!”

“Ba cái đại đạo lý chó má do tà thần Subspace bày ra…… cút sang một bên đi!!!”

Bạn đã đến cuối chương 288.

Không gian đọc của bạn