Chương 287 · 358 chương

Trận Chiến Thăng Cấp (Phần 12)

“Bọn họ đều đang lừa cậu, A Vũ.”

La Thiếu Thiên bỗng lên tiếng, giọng nói bình thản.

Thế nhưng giữa phế tích của núi xác biển máu này, sự bình thản ấy lại khiến người ta rợn tóc gáy hơn bất kỳ tiếng gào thét nào.

“Cái gì……?”

Đôi môi Lâm Vũ khẽ run lên, trong thoáng chốc có chút mờ mịt.

“Ở bên trong【Hắc Nê】, tôi đã nhìn thấy rất nhiều bí mật.”

La Thiếu Thiên khẽ cụp đôi mắt đỏ thẫm xuống,

“Đó là một tập hợp được tạo thành từ vô số tuyệt vọng, ác ý và những ký ức tàn khuyết.”

“Ở tận đáy vực thẳm đã bị người ta cố tình chôn vùi ấy…… tôi đã nhìn thấy chân tướng về các cậu.”

“Trong đó bao gồm cả…… bí mật của Ma Pháp Thiếu Nữ.”

Bí mật của Ma Pháp Thiếu Nữ?

Thanh trường kiếm bạc vốn đã tích đầy linh năng của Lục Tuyết Dao vậy mà lại bị khựng lại giữa không trung.

Nguyệt hoa trên mũi kiếm khẽ rung lên, phát ra tiếng ong ong bất an.

Với tư cách là một trong những chấp hành viên có quyền tiếp cận sâu nhất vào hạch tâm của công ty, lý trí của cô đang cảnh báo cô đừng nghe theo những lời mê hoặc của ác quỷ.

Thế nhưng, nỗi nghi hoặc đã bị đè nén bấy lâu nay trong lòng lại khiến cô không sao chém xuống được nhát kiếm này.

La Thiếu Thiên tiếp tục nói:

“Các cậu vẫn luôn cho rằng Ma Pháp Thiếu Nữ chỉ đơn thuần là những chấp hành viên tồn tại để chống lại vật ô nhiễm và bảo vệ thành phố này, đúng không?”

“Hoàn toàn ngược lại, A Vũ, các cậu vốn chẳng phải đồng minh của chính nghĩa gì cả.”

“Các cậu chẳng qua chỉ là nạn nhân hy sinh cho những nghiên cứu của tầng lớp cấp cao và phía chính quyền.”

“Thứ bọn họ thật sự muốn là thông qua những vật chứa như các cậu để lọc, rồi cuối cùng khống chế được năng lượng của Subspace.”

“Cậu đã bao giờ nghĩ tới chưa, vì sao lại có nhiều Ma Pháp Thiếu Nữ đến khi đủ tuổi thì sẽ gặp phải cái gọi là ‘lời nguyền hạn sử dụng’, rồi bị cưỡng chế tốt nghiệp khi đến hạn?”

La Thiếu Thiên bước lên một bước, giẫm lên những mảnh đá vụn dưới chân, phát ra những tiếng răng rắc khe khẽ,

“Công ty nói với các cậu rằng đó là vì tâm trí bích lũy suy yếu, khi tuổi tác của các cậu ngày càng lớn và tâm trí ngày càng trưởng thành, năng lượng Subspace được dẫn dắt khi biến thân sẽ ngày càng không còn thuần khiết, ngày càng dễ nhiễm phải những tạp chất của Hỗn Độn.”

“Nhưng chính những tạp chất ấy mới là thứ phía chính quyền hằng mong có được! Bởi vì tuy chúng cuồng bạo, méo mó và khó khống chế, nhưng sức phá hoại lại tăng lên gấp bội…… Đó là vật liệu thích hợp nhất để chế tạo vũ khí hình người.”

“Cậu vẫn còn nhớ chứ? Mỗi lần làm nhiệm vụ, những tổn thương chí mạng mà pha vị linh thể phải gánh chịu sẽ không tác động lên bản thể của các cậu sau khi giải trừ biến thân.”

“Các cậu được dạy rằng đó là một ân huệ, là đặc quyền của Ma Pháp Thiếu Nữ.”

“Nhưng cái giá của nó là gì?”

La Thiếu Thiên khẽ gõ lên ngực mình,

“Cái giá là những đau đớn ấy chưa từng tự dưng biến mất. Chúng đều chuyển hóa thành độc tố ở cấp độ tinh thần, không ngừng tiêu hao【Tâm trí bích lũy】của các cậu.”

“Chính vì vậy mà rất nhiều Ma Pháp Thiếu Nữ sau khi bị khai thác cạn giá trị sử dụng, bề ngoài vẫn có thể tốt nghiệp một cách nguyên vẹn.”

“Nhưng linh hồn đã thủng trăm ngàn lỗ thì không thể nào gột rửa được. Tâm trí đã bị bào mòn quá mức khiến sau khi trở về với hiện thực, họ vẫn giống như một chiếc sàng lọt gió. Họ rất dễ xuất hiện những vấn đề tâm thần nghiêm trọng, bị ảo giác hành hạ suốt vô số đêm dài, cuối cùng không chịu nổi mà phát điên, hoặc là…… tự sát.”

Giọng điệu của La Thiếu Thiên bình tĩnh đến cực độ.

Thế nhưng chính sự bình tĩnh ấy đã hoàn toàn xé toạc lớp ngụy trang hào nhoáng của Công ty Bình Minh, phơi bày hiện thực đẫm máu ra trước mắt.

Lâm Vũ chấn động trong lòng.

Bởi vì những gì La Thiếu Thiên nói giống hệt những lời Quản lý Tiền từng nói khi trước.

(Sau khi rời khỏi chiến trường, Trần Điệp vẫn không có được chút bình yên nào.)

(Những nỗi kinh hoàng ẩn sâu trong ký ức bắt đầu phản phệ nó trong từng đêm.)

(Nó thường lẩm bẩm một mình trước những góc trống không, nói rằng có đôi mắt quái vật đang nhìn chằm chằm vào mình.)

(Kết cục của Ma Pháp Thiếu Nữ chưa bao giờ là hoa và tiếng vỗ tay, mà là…… sa đọa thành quái vật còn đáng sợ hơn cả vật ô nhiễm.)

“……”

Sau này mình cũng sẽ trở thành như vậy sao?

Lâm Vũ thẫn thờ nghĩ.

Thậm chí hôm nay, cô đã suýt nữa trở thành như vậy……

“Tôi không muốn nhìn thấy cậu trở thành như thế đâu, A Vũ.”

La Thiếu Thiên vừa nói vừa chậm rãi hạ thanh cốt đao trong tay xuống, mũi đao chếch xuống mặt đất.

Trong đôi mắt đỏ thẫm ấy tràn ngập một sự dịu dàng cố chấp.

Anh lại một lần nữa đưa tay về phía thiếu nữ tóc bạc mắt tím.

“Đi theo tôi đi, rời khỏi cái lồng giam vốn chẳng hề coi các cậu là con người này.”

Bầu không khí im lặng trong chốc lát.

Sau đó, Lục Tuyết Dao bỗng khẽ cười.

Tiếng cười ấy lạnh lẽo như băng vụn, mang theo sự khinh miệt không hề che giấu.

“Hừ hừ…… Tôi còn tưởng cậu đã nhìn thấy chân lý ghê gớm gì trong đống ô uế đó, hóa ra chỉ là một kẻ đáng thương bị sức mạnh của vực sâu tẩy não mà thôi!”

Trong đôi mắt lạnh lùng của Lục Tuyết Dao bùng cháy niềm kiêu hãnh không thể bị xúc phạm,

“Cậu coi Ma Pháp Thiếu Nữ chúng tôi là cái gì? Những con rối bị che mắt rồi mặc người giật dây? Hay những vật hiến tế tham sống sợ chết?”

Ngay sau đó, thanh trường kiếm trong tay cô phát ra một tiếng kiếm ngân trong trẻo.

Kiếm khí dâng trào, ép lùi toàn bộ bụi mù và mùi máu tanh xung quanh.

“Nói cho cậu biết, kể từ khoảnh khắc chúng tôi bước lên con đường Ma Pháp Thiếu Nữ, chúng tôi đã sớm có dũng khí đặt sống chết ra ngoài màng!”

Không hề có thêm bất kỳ lời thừa nào, cô khẽ điểm chân trần lên hư không, cả người hóa thành một dải nguyệt quang rực sáng, kéo theo dải lụa mỏng bán trong suốt, lao đi với tốc độ cực hạn mà mắt thường khó lòng bắt kịp, một kiếm phong hầu!

Đối mặt với thanh trường kiếm lạnh lẽo đang áp sát, La Thiếu Thiên không hề né tránh.

Cổ tay anh khẽ lật, lưỡi cốt đao dữ tợn được ngưng tụ từ máu thịt lập tức nghênh đón!

“BÙM——!!!”

Ngân kiếm, cốt đao!

Thuần khiết, hỗn độn!

Nguyệt hoa, huyết khí!

Hai bên ầm ầm va chạm, một vòng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường nổ tung theo hình vành khuyên[note101608]!

Một đòn này, sức mạnh của hai bên vậy mà ngang tài ngang sức!

“Làm sao có thể……”

Sắc mặt Lục Tuyết Dao đại biến, lực phản chấn khủng khiếp truyền tới từ cánh tay ép cô phải lùi lại nửa bước.

“Cường độ linh năng lần này, vậy mà còn mạnh hơn lúc nãy……”

Không chỉ sức mạnh đã tăng lên!

Đúng vào khoảnh khắc ấy, cô bỗng cảm nhận được điều gì đó.

Cô chăm chú nhìn chằm chằm vào thanh cốt đao trong tay La Thiếu Thiên.

Thế kiếm mở đầu của đòn vừa rồi, góc phát lực, thậm chí cả quỹ đạo vận chuyển linh năng…… vậy mà giống hệt kiếm thuật của cô!

Lẽ nào hơn 10 lần chết đi sống lại của đối phương hoàn toàn không phải vô ích, mà là đang mượn sức mạnh của bọn họ để không ngừng tôi luyện cơ thể mình?!

Tên này, có năng lực mô phỏng và tiến hóa cực kỳ phi thường sao?!

“Ể?”

Lục Tuyết Dao chợt nhận ra một chuyện khó lòng lý giải.

Ánh mắt của La Thiếu Thiên vậy mà từ đầu đến cuối chưa từng nhìn cô lấy một lần!

Ánh mắt anh vượt qua lưỡi kiếm chí mạng, vượt qua dòng linh năng cuồn cuộn, ngược lại dồn toàn bộ sự chú ý lên Lâm Vũ ở phía xa.

“A Vũ, đi theo tôi đi.”

La Thiếu Thiên chống chọi kiếm áp của Lục Tuyết Dao, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường,

“Cho dù cậu nghi ngờ những gì tôi nói là thật hay giả, tôi vẫn có thể dẫn cậu đi kiểm chứng.”

Lâm Vũ trầm ngâm một lát, bỗng hỏi:

“…… Thiếu Thiên, ở trong【Hắc Nê】, cậu chỉ nhìn thấy chừng đó thôi sao? Cậu có…… nhìn thấy thứ gì khác nữa không?”

Trong đôi mắt đỏ thẫm của La Thiếu Thiên thoáng hiện lên vẻ mờ mịt.

“Dường như…… có.”

“Là gì?”

“Không phải nhìn thấy, mà là nghe thấy. Tôi nghe thấy một giọng nói, vẫn luôn dẫn dắt tôi trong bóng tối, nhưng tôi……”

“Này——!!!”

Một tiếng quát lanh lảnh cắt ngang cuộc đối thoại hoang đường ấy.

Lục Tuyết Dao lúc này thật sự nổi giận.

Đường đường là Ma Pháp Thiếu Nữ cấp A, át chủ bài tinh anh của Công ty Bình Minh, vậy mà trong một trận quyết đấu sinh tử lại bị một đọa lạc giả hoàn toàn phớt lờ?!

Đối phương thậm chí còn cách lưỡi kiếm của cô mà trò chuyện với hậu bối?!

“Khốn kiếp! Đã chiến đấu thì không thể tập trung một chút sao?!”

Cô đột ngột rút người bay lùi, giơ thẳng thanh trường kiếm【Nguyệt Hoa】trong tay chỉ thẳng lên trời!

Trên bầu trời đêm, vầng trăng tròn như đáp lại lời triệu gọi, đột nhiên rưới xuống ánh trăng trong trẻo.

Vô số ánh trăng điên cuồng hội tụ, phía trên đỉnh đầu Lục Tuyết Dao hóa thành một thanh cự kiếm thông thiên cao trăm trượng[note101609], trong suốt không tì vết!

“Thái Hư…… Kiếm Ý——!!!”

Ngay sau đó, thanh cự kiếm ấy tựa như sao băng rơi xuống, mang theo uy áp hủy diệt tất cả, ầm ầm giáng xuống!

Đây là chiêu mạnh nhất mà Lục Tuyết Dao tung ra không giữ lại chút nào sau khi tiến vào【Khái niệm khế ước vũ trang】!

Thế nhưng……

Đối mặt với thanh cự kiếm thông thiên đủ sức phá thành nhổ lũy ấy.

“Roẹt——!!!”

Tiếng máu thịt bị xé toạc chợt vang lên.

Chỉ thấy La Thiếu Thiên ngẩng đầu, cơ bắp sau lưng đột ngột nổ tung.

Chỉ trong chớp mắt, phía sau anh cũng ngưng tụ thành một thanh cự huyết kiếm đỏ thẫm!

“ẦM ẦM ẦM ẦM————!!!!!!”

Hai thanh cự kiếm va chạm, sắc trắng tuyệt đối và sắc đỏ tuyệt đối điên cuồng cắn xé nhau giữa không trung!

Sức mạnh linh năng khổng lồ bùng nổ thành cơn bão hủy diệt, nghiền nát toàn bộ tường đổ vách nát xung quanh thành bụi phấn.

“Ưm—— Đúng là khó đối phó thật!”

Lục Tuyết Dao nghiến chặt răng, dốc toàn lực điều khiển【Nguyệt Hoa】của mình.

Thế nhưng đúng lúc ấy, bóng dáng của La Thiếu Thiên bỗng trở nên mờ ảo ngay tại chỗ.

Phớt lờ dòng loạn lưu linh năng cuồng bạo, anh thoắt một cái xuất hiện ngay trước mặt cô.

Một nắm đấm thép quấn quanh lôi đình đỏ thẫm xé toạc tấm lụa voan ánh trăng, hung bạo đánh lõm vào bụng dưới của cô!

“Ư á——!”

Cơn đau dữ dội ập tới, khiến Lục Tuyết Dao suýt ngất lịm vì một đòn này.

Nhưng không hổ là Ma Pháp Thiếu Nữ cấp A, dù đau đớn đến cực điểm, cô vẫn cắn đến mẻ đầu răng, gắng gượng trụ vững!

Thậm chí còn cố nén đau, vung nắm đấm, mạnh mẽ đấm thẳng vào mặt La Thiếu Thiên!

“Bốp!”

Cú đấm này đánh trúng một cách chắc nịch, quả thực đã khiến La Thiếu Thiên bị thương.

Đầu anh bị đánh nghiêng mạnh sang một bên, sống mũi phát ra tiếng gãy răng rắc, thậm chí còn chảy ra dòng máu mũi đỏ sẫm.

Thế nhưng……

“Cô cũng nếm thử mùi vị của tuyệt vọng đi, Ma Pháp Thiếu Nữ.”

Giọng nói của anh lạnh lùng đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.

Ngay sau đó, Lục Tuyết Dao bỗng cảm thấy chân mình lún vào bùn lầy.

“Đây là……”

Cô khó nhọc cúi đầu nhìn xuống, kinh hãi phát hiện đôi bàn chân ngọc trần của mình chẳng biết từ lúc nào đã bị một vũng【Hắc Nê】bao bọc.

Cảm giác nhớp nháp, lạnh buốt……

“Không…… đừng……”

Phớt lờ sự chống cự của cô, đám bùn đen men theo cẳng chân bò lên trên, nơi chúng đi qua,【Khái niệm khế ước vũ trang】lưu chuyển ánh sáng trong trẻo nhanh chóng bị ăn mòn.

Những tiếng thì thầm của tuyệt vọng và điên cuồng trực tiếp tràn vào tâm trí, hoàn toàn nhấn chìm cả người cô, biến cô thành một pho tượng đen kịt đứng tại chỗ.

“Đủ để cô vùng vẫy thêm một lúc rồi.”

Khi Lục Tuyết Dao mất đi năng lực chiến đấu,【Nguyệt Hoa】trên bầu trời cũng rơi xuống, cắm phập xuống đất.

“Chậc——”

Sau đó, La Thiếu Thiên bẻ sống mũi trở lại cho ngay ngắn, đưa tay sờ lên sống mũi một cái, rồi bước qua bãi chiến trường ngổn ngang, chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Vũ và dừng lại.

Ở vị trí cách mũi tên đang chĩa về phía anh chưa đầy 3m.

“Đừng căng thẳng như vậy, A Vũ.”

Nhìn Lâm Vũ đang căng cứng toàn thân trước mặt, trong đôi mắt của La Thiếu Thiên thoáng hiện lên vẻ ôn hòa,

“Tôi sẽ không ra tay với cậu, tôi chỉ muốn cuộc trò chuyện giữa hai chúng ta được yên tĩnh hơn một chút.”

Bạn đã đến cuối chương 287.

Không gian đọc của bạn