Chương 286 · 358 chương

Trận Chiến Thăng Cấp (Phần 11)

Dòng lũ đỏ sẫm đầy điềm gở sượt qua người Lục Tuyết Dao, mang theo khí tức hủy diệt, trực tiếp nghiền nát một tòa tháp chuông kiểu Gothic phía sau.

“ẦM ẦM——”

Giữa màn đá vụn và bụi mịn tung tóe khắp trời, Lục Tuyết Dao sau khi đáp xuống đất khẽ khuỵu một gối, nắm chặt trường kiếm, gắng gượng đứng thẳng.

Vị ma pháp thiếu nữ cấp A vốn luôn bình tĩnh và kiêu ngạo ấy, trong đôi mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc hiếm thấy.

“Sao…… sao vẫn có thể tái sinh được chứ?!”

Ánh mắt cô vượt qua khung cảnh tan hoang trước mặt, nhìn chằm chằm về phía trước.

Chỉ thấy La Thiếu Thiên, người vừa rồi đã hóa thành vô số mảnh, lúc này lại một lần nữa tái tổ hợp!

Những khối thịt cháy đen cùng máu bẩn ấy như những sinh vật sống có ý thức, kéo theo vô số sợi chất nhầy màu đen, cực nhanh hội tụ về trung tâm.

Hắc khí quấn quanh toàn thân tựa vực sâu, tựa địa ngục, lôi đình đỏ ngầu cuộn trào dữ dội giữa những khe hở của máu thịt, không ngừng tái tạo thân thể hắn.

“12 lần rồi……”

Lâm Vũ cũng ngây người.

Đây đã là lần thứ 12 rồi……

Đúng mười 12!

Tên này là Heracles à?!

Coi đòn tấn công của chúng ta thành 12 Thử Thách của Heracles[note101604] luôn hả?!

“Thình——”

Tựa như trái tim của một con hung thú thời viễn cổ vừa đập mạnh một nhịp giữa hư không.

Một luồng uy áp khủng bố khiến thần hồn người ta run rẩy, lấy khối máu thịt đang ngọ nguậy kia làm trung tâm, lập tức lan ra!

Cuồng phong gào thét, bụi đất tung mù.

Dưới ý chí giết chóc đã thực thể hóa ấy, cỏ cây và đá vụn còn sót lại xung quanh, thậm chí ngay cả không khí đang ngưng trệ, cũng bị cưỡng ép đè lún xuống một chút.

“Ưm——”

Trước ánh mắt kinh hãi của hai người, hắc khí quấn quanh bắt đầu xảy ra biến đổi về bản chất.

Khối thịt khổng lồ cao hơn 3m ban đầu, lúc này lại bắt đầu co rút và cô đọng vào trong với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Phần thịt thối dư thừa bị lôi đình đỏ trực tiếp khí hóa, xương cốt phát ra những tiếng “răng rắc” rồi sắp xếp lại, chậm rãi lột xác trở về thân hình cân đối, thon dài của một người đàn ông bình thường.

Khi màn khói đen và sương máu đầy trời hoàn toàn tan biến, Lâm Vũ nhìn rõ bóng người ấy, đến cả hơi thở cũng khựng lại trong khoảnh khắc.

Rõ ràng vẫn là gương mặt của La Thiếu Thiên, nhưng lại toát ra một vẻ tà dị hoàn toàn xa lạ.

Phần ngọn tóc ánh lên sắc đỏ sẫm như uống máu, ngông cuồng và bất kham[note101605].

Mái tóc ngắn gọn gàng vốn có của anh điên cuồng dài ra, hóa thành mái tóc dài màu mực, cuồng loạn tung bay trong cơn gió tanh.

Quần áo trên người từ lâu đã hóa thành tro bụi, thay vào đó là bộ võ phục tay bó màu huyền đen được【Hắc Nê】đan xen, biến hóa mà thành.

Những phù văn quỷ dị màu đỏ sẫm, tựa dung nham đang lưu động, lúc ẩn lúc hiện giữa những đường vân trên bộ võ phục.

Bộ dạng hiện tại của La Thiếu Thiên trông chẳng khác nào một hiệp khách cổ đại đạp lên biển máu mà đến, giữa vẻ hiệp khí phiêu dật[note101606], lại còn toát lên uy thế của một Ma Tôn[note101607] ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh.

Tay phải anh đang xách ngược một thanh trường kiếm đỏ rực.

Lưỡi kiếm hoàn toàn được ngưng kết từ xương trắng và máu tươi, tua tủa những chiếc gai ngược.

Đôi mắt đen vốn luôn ôn hòa ấy, giờ đây đã bị sắc đỏ máu tựa vực sâu nuốt trọn.

Mà lần này, cỗ máy giết chóc trước đó chỉ biết gào rú như dã thú ấy, vậy mà lại chậm rãi hé môi.

“Trò con nít, đến đây là kết thúc.”

Giọng nói đã hoàn toàn mất đi vẻ ôn hòa thường ngày, trở nên bá đạo đến gần như ngang ngược.

“Người đó……”

Anh chậm rãi nâng thanh trường kiếm đỏ rực lên, mũi kiếm hơi lệch, chỉ thẳng về nơi Lâm Vũ đang đứng.

“Tôi sẽ mang đi.”

“Ơ…… Hơ…… Hảả?!”

Biểu cảm của Lục Tuyết Dao cứng đờ trong chớp mắt.

Kinh ngạc, thật sự kinh ngạc.

Bởi đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người phàm bị Hỗn Độn ô nhiễm ở nồng độ cao mà vẫn có thể giao tiếp mạch lạc đến vậy.

Thậm chí, không chỉ là giao tiếp.

Thần thái của hắn, giọng điệu của hắn, cảm giác áp bức tỏa ra từ người hắn……

Tất cả đều không giống một con quái vật vừa mới sa đọa.

Ngược lại, còn giống một…… “Vương” vừa bò lên từ vực sâu.

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo.

Sự kinh ngạc ấy đã bị một nụ cười khẩy đầy vẻ chế giễu che lấp.

Bởi vì——

“Vút——”

Nguyệt Hoa kiếm được tung ra.

Kiếm quang màu bạc lạnh lẽo vạch ra một đường cong sắc bén giữa đống đổ nát và những mảnh tàn dư bùn đen khắp mặt đất.

Lục Tuyết Dao bước lên một bước, trường kiếm chĩa thẳng về phía La Thiếu Thiên.

Gió đêm thổi tung mái tóc đen và tà váy của cô, trong đôi mắt lạnh băng ấy không hề có lấy nửa phần ý định lùi bước, chỉ có niềm kiêu hãnh và sự sắc bén của một Ma Pháp Thiếu Nữ cấp A.

“Cậu coi như tôi không tồn tại à?”

“……”

Đối mặt với mũi kiếm sắc bén ấy, La Thiếu Thiên đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, coi như đó chỉ là một cơn gió không đau không ngứa.

Đôi mắt đỏ như nhuốm máu ấy vượt qua Lục Tuyết Dao, chăm chú dừng trên gương mặt Lâm Vũ.

Sau đó, anh chậm rãi đưa tay ra.

“Đi với tôi, thế nào?”

“……”

Lâm Vũ lặng người nhìn anh, khẽ cắn môi.

Theo lý mà nói, lúc này điều cô không nên làm nhất chính là do dự.

Người trước mặt đã không còn là La Thiếu Thiên “bình thường” nữa.

Anh đã bị【Hắc Nê】xâm thực, sở hữu đặc tính bất tử đáng sợ.

Một sự tồn tại như vậy lẽ ra phải bị xem là mối đe dọa cấp cao nhất và được ưu tiên thanh tẩy ngay lập tức.

Không nên đối thoại, không nên thăm dò, càng không nên ôm bất kỳ ảo tưởng dư thừa nào.

Nhưng……

Suy cho cùng, đó vẫn là La Thiếu Thiên.

Là cái tên cô đã quen suốt bao nhiêu năm qua.

Vì thế, cô vẫn ôm lấy một tia hy vọng gần như không thực tế.

“Thiếu Thiên……”

Giọng cô hơi nghẹn lại, cổ họng như bị thứ gì đó chặn kín.

“Cậu…… cậu bây giờ vẫn còn nhớ được những gì?”

La Thiếu Thiên đáp, gương mặt không chút biểu cảm:

“Nhớ.”

“Sao cậu lại biến thành thế này?”

“Vì【Hắc Nê】.”

“【Hắc Nê】?”

“【Hắc Nê】!?”

Giọng Lục Tuyết Dao đột nhiên cao hẳn lên, trong ánh mắt lần đầu tiên hiện lên vẻ chấn động gần như mất bình tĩnh.

Bàn tay cầm kiếm của cô vô thức siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch.

“Thảo nào…… thảo nào chúng tôi không thể cảm nhận được tình hình bên trong kết giới linh năng, hóa ra là có【Hắc Nê】tồn tại!”

Giọng cô cũng nhanh hơn hẳn,

“Đó là sản phẩm được ngoại hóa từ những cảm xúc đen tối nhất nơi sâu thẳm Subspace! Là hình chiếu của chính Hỗn Độn trong hiện thực!”

“Bất kỳ sinh mệnh nào tiếp xúc với thứ đó đều sẽ bị ác ý vô cùng vô tận ấy nuốt chửng——!”

Nói đến đây, cô quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, cảm xúc trong ánh mắt phức tạp đến cực điểm.

“Người bạn kia của em sẽ không thể trở lại nữa.”

Cô khẽ nói,

“Cậu ta bây giờ…… là một sự tồn tại đáng sợ hơn đọa lạc giả thông thường rất nhiều.”

“……”

Lâm Vũ cứng họng.

Vốn dĩ cô còn muốn hỏi thêm.

Ví dụ như,【Hắc Nê】là gì.

Ví dụ như, tại sao thứ đó lại đột nhiên xuất hiện trong nhà thờ này.

Ví dụ như, tại sao lại đúng vào lúc bọn họ tham gia kỳ khảo hạch thăng cấp, đúng vào lúc mọi chuyện sắp hoàn toàn mất khống chế, thứ đó lại xuất hiện đúng lúc như vậy.

Nhưng lúc này, mọi câu hỏi đều mắc nghẹn nơi cổ họng.

Cô không biết phải nói thế nào.

Câu nói “không thể trở lại nữa” của Lục Tuyết Dao tựa như một chiếc đinh, tàn nhẫn đóng thẳng vào tim cô.

Cô thấy đau lòng vô cùng.

Cô rất muốn hỏi, rốt cuộc tại sao thứ đó lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Cô luôn cảm thấy kỳ khảo hạch lần này, đâu đâu cũng đầy những sự trùng hợp.

Đám người đó……

Quả thực cứ như vẫn luôn chờ cô và tiền bối Lý Tình đến tham gia khảo hạch vậy.

Bây giờ tiền bối Lý Tình xảy ra chuyện rồi.

Bản thân cô cũng xảy ra chuyện.

Đến cả La Thiếu Thiên, cũng xảy ra chuyện.

Hết vòng này đến vòng khác, móc nối chặt chẽ, chính xác như một vở diễn đã được tập dượt từ trước.

Lâm Vũ bỗng thấy khó thở, mỗi lần hít vào đều mang theo một cơn đau nhói âm ỉ.

Cô cảm thấy mình đã rơi vào một tấm lưới đã giăng sẵn.

Một tấm lưới đã được dệt sẵn từ trước cả khi cô bước chân vào Nhà thờ Thánh Tâm.

Mỗi một bước đi của cô.

Từ khi tham gia kỳ khảo hạch thăng cấp, đến bước vào nơi này, đến gặp phải Lễ Ngôn Phong, rồi Sharon xuất hiện, cho đến khi【Hắc Nê】giáng xuống……

Dường như tất cả đều không phải là ngẫu nhiên.

Mà là kết quả đã được một sức mạnh vô hình nào đó tính toán tỉ mỉ từ trước.

Là ai?

Sharon?

Không, không thể nào.

Mặc dù cô ta là vật ô nhiễm cấp A, nhưng về bản chất vẫn chỉ là quái vật thuộc hệ【Slaanesh】.

Kẻ đó đủ nguy hiểm, cũng đủ độc ác, nhưng vẫn chưa đến mức có khả năng bày ra một bố cục tính toán tất cả mọi người như thế.

Lễ Ngôn Phong?

Cũng không giống.

Rõ ràng hắn vẫn chưa thật sự bị Subspace đồng hóa, tuy lập trường đã méo mó đến cực độ, nhưng logic hành động vẫn còn nằm trong phạm trù của một “con người”.

Huống chi——

Nếu đây là một kế hoạch, hắn không có lý do gì phải đánh đổi cả mạng sống của mình.

Một kẻ như Lễ Ngôn Phong không giống kiểu tên điên cam tâm trở thành vật tiêu hao dùng một lần……

Trong đầu Lâm Vũ bỗng hiện lên những lời cuối cùng của Lễ Ngôn Phong.

(Cho đến một ngày…… Chúa của ta, vị Chúa chân chính của ta…… đã hiện ra trước ta!)

(Sự tồn tại của Ngài đã khiến cuộc đời nhàm chán đến bốc mùi của ta…… một lần nữa tràn ngập ý nghĩa!)

(Thứ mà ta phụng thờ hiện giờ vốn dĩ không phải kẻ giả mạo đã chết trên cây thập tự kia…… mà là Đấng Vĩ Đại——)

Khoan đã.

Chẳng phải hắn từng nói đức tin của mình rất kiên định sao?

Vậy tại sao lại nói thứ mình tôn thờ không phải Đấng Christ đó?

Lẽ nào……

Còn có thứ gì đó, không cần khiến hắn sa đọa, chỉ cần dùng mưu kế ban cho hắn hy vọng, đã có thể khiến hắn trở thành công cụ cho mình sử dụng?

Thậm chí còn biến cái chết của hắn thành một phần trong kế hoạch?

Đồng tử của Lâm Vũ chợt co lại.

Một cảm giác mồ hôi lạnh toát từ sau lưng bỗng bùng lên……

Bạn đã đến cuối chương 286.

Không gian đọc của bạn