“Keng—— Keng!”
“Két két——Rầm——”
“Rắc——”
Khó đối phó!
Quá khó đối phó!
Chỉ trong chớp mắt, Lục Tuyết Dao đã giao chiến với con quái vật không thể diễn tả trước mắt không dưới mấy chục hiệp.
Đầu óc cô vận chuyển với tốc độ cực nhanh, cố gắng phân loại kẻ địch trước mắt, nhưng từng phương án đều lập tức bị bác bỏ.
Vật ô nhiễm?
Không giống, trong chiêu thức của nó vẫn còn lưu lại kỹ thuật cận chiến thuộc về con người, tinh xảo đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Trong cơ sở dữ liệu của công ty, tuyệt đối không tồn tại loại nào vừa sở hữu man lực vừa sở hữu kỹ nghệ chiến đấu như vậy.
Đọa lạc giả?
Lại càng không giống.
Trong suốt sự nghiệp huy hoàng của mình, cô chưa từng gặp một đọa lạc giả nào mạnh đến thế!
Bảo sao…… bảo sao kỳ khảo hạch thăng cấp B lần này lại thảm khốc đến vậy.
Với cường độ của con quái vật này, đừng nói hai người mới, cho dù đổi thành chính cô…… cũng cảm thấy cực kỳ khó đối phó!
Liếc nhìn bằng khóe mắt, xác nhận Tử Linh đã đưa【Red Fox】bị trọng thương rút lui, Lục Tuyết Dao mới hơi yên lòng.
Thế nhưng, khi ánh mắt cô quét sang phía bên kia chiến trường, đôi con ngươi lạnh lẽo ấy lập tức bùng lên lửa giận.
“Sao em còn chưa đi hả!?”
Cô quát lớn.
Cái cô hậu bối phiền phức ấy——【Ashen Crystal】, vậy mà vẫn cố chấp ở lại!
Thân hình nhỏ nhắn của cô nửa quỳ giữa đống đổ nát, trong tay lại một lần nữa ngưng tụ linh năng quang tiễn!
“Chiến trường cấp độ này không phải nơi em nên ở!”
Chính vào khoảnh khắc quát lớn ấy, chính trong một thoáng phân tâm ấy.
Đối với một thợ săn hàng đầu mà nói, đó đã là sơ hở chí mạng.
“Gào——!”
Cốt đao của La Thiếu Thiên xé toạc không khí, mang theo lôi quang đỏ sẫm, chém xuống với khí thế không gì cản nổi!
Cái lạnh của tử vong ập thẳng vào mặt!
Thế nhưng——
“Ầm!”
Một luồng lưu quang màu hồng anh đào từ bên sườn lao tới, chuẩn xác đánh trúng điểm yếu nhất trên lưỡi cốt đao.
Sức mạnh khổng lồ bùng nổ trong chớp mắt, cưỡng ép đánh bật một đòn chém chí mạng ấy sang bên!
“Ưm……”
Lục Tuyết Dao nhân cơ hội rút người lùi nhanh, mũi chân khẽ điểm lên cây cột đá đổ nát, thân hình nhẹ nhàng lướt ngược về sau.
Cô nhìn Lâm Vũ, ánh mắt đầy vẻ phức tạp.
“Ừm…… không thể không nói, em đúng là cũng có chút bản lĩnh. Nhưng mà——”
“Em không thể lùi, tiền bối.”
Lâm Vũ cắt ngang lời cô.
Linh năng quang tiễn trong tay thiếu nữ lại một lần nữa thành hình, ánh sáng ấy tuy lay động, nhưng lại toát lên quyết tâm như muốn thiêu rụi tất cả.
“Lần khảo hạch này, đối với em và tiền bối Lý Tình đều vô cùng quan trọng…… Em có lý do của mình!”
“Vút——!”
Linh năng quang tiễn rít gào lao đi, một lần nữa xuyên chính xác qua lồng ngực La Thiếu Thiên, nổ tung thân thể vừa mới bắt đầu ngọ nguậy hồi phục thành bốn năm mảnh, tạm thời trì hoãn “tái sinh” của hắn.
Lâm Vũ chăm chú nhìn khối máu thịt đã đổ xuống ấy, mím chặt môi.
Và tôi phải chịu trách nhiệm với cậu ấy.
Câu nói ấy, cô không thốt ra thành lời, chỉ dốc hết sức lực gào thét trong tận đáy lòng.
Tất cả đều là vì tôi, cậu mới biến thành bộ dạng như bây giờ.
Nếu không vì nhân quả của tôi liên lụy đến cậu, thì giờ đây cậu vốn phải đang tỏa sáng trên cương vị một cảnh sát, sao lại có thể…… sa đọa thành con quái vật đến chính mình cũng không nhận ra thế này chứ?
Cho nên, dù là cứu rỗi hay thanh tẩy…… với tư cách là một Ma Pháp Thiếu Nữ, đây là số mệnh mà tôi tuyệt đối không được phép trốn tránh!
Nhìn dáng vẻ quyết tuyệt ấy của Lâm Vũ, Lục Tuyết Dao bất lực thở dài, rồi cười khổ nói:
“Haiz…… Đúng là một cô hậu bối phiền phức vô cùng. Nếu đã vậy, hãy giúp chị tranh thủ chút thời gian!”
“——30 giây, làm được không?”
Lâm Vũ không trả lời, chỉ lặng lẽ giương dây cung, dùng hành động để đưa ra đáp án.
Nhận được hồi đáp, luồng sát khí sắc bén quanh người Lục Tuyết Dao đột nhiên thu lại.
Cô chậm rãi nhắm mắt lại, vẻ mặt trở nên đoan trang, trang nghiêm chưa từng có.
Bàn tay thon thả khẽ nâng lên, giữa hư không, một vệt thanh huy[note101595] trong suốt bỗng nhiên nở rộ.
“Tần thời minh nguyệt chiếu thiên cổ, hoa quang vạn đạo phá hư vô.”[note101596]
Ánh trăng lan tỏa như thủy ngân rưới xuống, dấy lên từng vòng hào quang màu xanh nhạt mà mắt thường có thể nhìn thấy.
Lâm Vũ biết, đó không phải là lời ngâm xướng bình thường.
Vị tiền bối cấp A này sắp giải phóng hoàn toàn【Khái niệm khế ước vũ trang】của mình!
“Kèn kẹt……”
Quả nhiên, chỉ sau hai nhịp thở, đống thịt nát kia đã một lần nữa tụ lại dưới sự ngọ nguậy của bùn đen.
La Thiếu Thiên lại đứng lên lần nữa.
“Thiếu Thiên……”
Tim Lâm Vũ như đang rỉ máu, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
Hết mũi linh năng quang tiễn này đến mũi khác rời khỏi dây cung, không ngừng oanh kích thân thể bất tử ấy, dùng hủy diệt để ngăn cản hắn tiến lại gần.
Trong trạng thái này, linh năng của cô dường như vô cùng vô tận.
Thế nhưng, ngay cả như vậy, mỗi một lần “tái sinh” của La Thiếu Thiên đều mạnh hơn lần trước.
Chết, rồi tái sinh.
Hủy diệt, rồi tụ hợp.
Chỉ trong vỏn vẹn 30 giây, Lâm Vũ đã đánh tan hắn gần 9 lần.
Thế nhưng thân thể của ma thần ấy lại càng lúc càng trở nên dữ tợn qua từng lần bị hủy diệt, đến cuối cùng, trên bề mặt cơ thể thậm chí còn bắt đầu lưu chuyển những tia sét đỏ, vậy mà có thể trực tiếp đánh bật cả linh năng quang tiễn của cô!
“A……”
Cuối cùng, vào những giây cuối của mốc 30 giây, La Thiếu Thiên đã phá vỡ lưới hỏa lực, áp sát trước mặt Lâm Vũ.
Hắn giơ cao cốt đao trong tay, nhưng lại không chém xuống.
“A…… Vũ……”
Hắn lên tiếng.
Từ nơi cổ họng méo mó ấy, hắn cố ép ra những âm tiết khàn khàn, đứt quãng.
“Cái……”
Toàn thân Lâm Vũ chấn động dữ dội.
Cô cứ ngỡ thần trí[note101597] của anh từ lâu đã bị xóa sạch, nên mới có thể ép mình cứng rắn hết lần này đến lần khác oanh sát anh.
Nhưng bây giờ……
Cậu vậy mà……
Chính vào khoảnh khắc thất thần ấy.
Chút tỉnh táo cuối cùng trong mắt La Thiếu Thiên hoàn toàn bị sắc đỏ nuốt chửng, cốt đao trong tay cuốn theo lôi đình đỏ rực, ầm ầm chém xuống!
Cũng đúng vào khoảnh khắc ấy, phía sau lưng Lâm Vũ truyền đến một luồng hơi lạnh thấu xương.
“Keng——”
Tiếng kiếm ngân, tiếng rồng ngâm.
Một thanh trường kiếm toàn thân tựa như được tạc từ băng tuyết xé toạc không trung bay tới, xuất phát sau nhưng đến trước, chém đứt thanh cốt đao dữ tợn kia!
Ngay sau đó, một bóng hình thanh lãnh chân trần bước qua bờ vai Lâm Vũ, nhẹ nhàng đáp xuống.
“Tá thủ Dao Đài thanh lãnh sắc……”[note101598]
Là Lục Tuyết Dao.
Là Ma Pháp Thiếu Nữ cấp A đã hoàn toàn giải phóng【Khái niệm khế ước vũ trang】.
Cô khoác trên người một bộ váy lưu tiên màu thủy mặc đã được cải biên, bên ngoài vạt váy phủ một lớp voan mỏng màu nguyệt bạch[note101599] nửa trong suốt.
Bên hông là một miếng ngọc quyết “Thái Âm”[note101600] lưu chuyển ánh sáng mờ ảo, nơi cổ chân của đôi ngọc túc trần[note101601] quấn quanh vài dải lụa như được dệt từ ánh trăng.
“Gào——!”
La Thiếu Thiên gầm lên điên cuồng, vươn vuốt sắc chộp về phía Lục Tuyết Dao.
“——Nguyệt Hoa kiếm xuất!”
Lục Tuyết Dao động thủ.
Thân hình cô tựa chim hồng kinh động nơi chín tầng trời, để lại từng vệt chuyển động mà mắt thường không thể nhìn thấy.
Thanh trường kiếm mang tên “Nguyệt Hoa”, theo từng động tác múa kiếm của cô, đan thành một tấm lưới ánh bạc tuy thưa mà không lọt trên người La Thiếu Thiên.
Chém cắt, đâm xuyên, giảo sát[note101602].
“—— Trảm Yêu Lộ!”
Tiếng hô cuối cùng vừa dứt, lĩnh vực hoàn toàn triển khai.
Cực hạn của sự thanh lãnh, cũng là cực hạn của sự tàn nhẫn.
Bề mặt cơ thể La Thiếu Thiên lập tức phủ lên một lớp sương giá, ngay sau đó từng tấc một nứt vỡ dưới vô số kiếm khí hiện diện khắp nơi, hóa thành một bãi thịt nát đã mất hết hoạt tính[note101603].
Lục Tuyết Dao thu kiếm vào vỏ, khẽ múa một đường kiếm hoa.
Một kiếm này, không vướng bụi trần.
Lâm Vũ ngơ ngác nhìn tất cả trước mắt, đến mức thất thần.
“【Ashen Crystal】.”
Lục Tuyết Dao khẽ vỗ cô hậu bối vẫn còn đang ngẩn người, dịu dàng an ủi,
“Lần khảo hạch này đúng là đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Nhưng xét đến lòng dũng cảm của em, chị sẽ xin cấp trên phê chuẩn cho các em vượt qua kỳ khảo hạch. Dù sao có thể cầm cự với kẻ địch ở cấp độ này lâu như vậy cũng đủ chứng minh các em đã vượt xa phạm trù cấp C.”
Thế nhưng, Lâm Vũ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Lục Tuyết Dao cảm thấy có chút kỳ lạ, đang định hỏi thêm.
Thì thấy Lâm Vũ đột ngột đẩy mạnh cô ra——
“Em——!”
Còn chưa kịp phản ứng, một vệt kiếm quang đỏ sẫm đã xé toạc hư không——


