Chương 284 · 358 chương

Trận Chiến Thăng Cấp (Phần 9)

Hoan nghênh chư vị đạo hữu phi thăng đến bản dịch này. Xin hãy vận chuyển linh lực, ổn định tâm ma, chuẩn bị đối mặt với vô tận kiếm khí, hắc khí, thần tính cùng những cảnh giới đột phá không hồi kết. Nếu đọc xong mà vẫn chưa tẩu hỏa nhập ma, xin chúc mừng, đạo hạnh của ngài đã tăng thêm một tầng.

---

“……”

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá mức hoang đường.

Lễ Ngôn Phong thậm chí còn chưa kịp thốt ra một câu trăn trối cuối cùng.

Đầu của hắn ta giống như một quả bóng da rẻ tiền chứa đầy huyết tương[note101581], trong bàn tay khổng lồ bọc trong bùn đen của La Thiếu Thiên, phát ra một tiếng “bụp” rồi vỡ nát ngay tại chỗ.

Áo dòng không đầu lảo đảo vài cái rồi mềm nhũn ngã xuống vũng máu giữa đống đổ nát.

“Thiếu Thiên?”

Nhìn thân hình cao lớn như ma thần kia, đồng tử của Lâm Vũ không khỏi run lên.

Cô theo bản năng bước lên trước nửa bước. Vừa định thở phào nhẹ nhõm thì trong lòng lại chợt dâng lên một luồng lạnh lẽo khó diễn tả.

Bởi vì, đúng vào khoảnh khắc Lễ Ngôn Phong ngã xuống.

Máu ô uế và thịt vụn chảy ra từ cái xác không đầu kia không hề thấm xuống đất, mà như thể bị một thế lực tà ác cảm triệu[note101582], hóa thành từng con rắn độc màu đỏ sẫm, điên cuồng bò dọc theo cánh tay của La Thiếu Thiên!

“Lục bục…… xoẹt……”

Huyết nhục trong lòng bàn tay La Thiếu Thiên nhanh chóng tan chảy rồi tái tạo.

Chỉ trong chớp mắt, một lưỡi cốt đao khổng lồ dữ tợn đã bị hắn siết chặt trong tay!

Trên bề mặt lưỡi cốt đao trắng bệch dày đặc những nhãn cầu méo mó cùng các mạch máu xanh tím thô to, những chú văn tà ác màu đỏ sẫm như có sinh mệnh, không ngừng vặn vẹo, trườn bò trên mặt xương.

Hơi thở tà ác đậm đặc đến cực điểm.

“Khè……”

La Thiếu Thiên chậm rãi ngẩng đầu, đôi đồng tử đỏ rực chỉ còn lại dục vọng giết chóc khóa chặt Lâm Vũ trước mặt.

Hơi nước trắng nóng hổi, kèm theo tiếng thở gấp như dã thú, không ngừng phun ra từ kẽ răng đang nghiến chặt của hắn.

Ngay sau đó……

“RẦM——!!!”

Mặt đất lập tức bị giẫm nát!

Thân thể khổng lồ của La Thiếu Thiên hóa thành một vệt tàn ảnh màu đen nhanh đến mức khiến người ta nghẹt thở, mang theo luồng cuồng phong dữ dội như muốn hủy thiên diệt địa, lao thẳng vào chính diện!

“Xác nhận phòng ngự!”

“Keng——!!!”

Thân thể thép khổng lồ của Đại Bạch trong nháy mắt chắn ngang trước mặt Lâm Vũ.

Tấm khiên linh năng nặng nề va chạm dữ dội với thanh cốt đao dị dạng kia!

“Rầm—— Kèn kẹt kèn kẹt……”

Kim loại bị vặn xoắn đến cực hạn, tiếng ma sát chói tai của những vật cứng nghiền ép lẫn nhau khiến người ta ê buốt cả răng.

“Cảnh báo! Cảnh báo!”

Quái lực khủng khiếp truyền tới từ thanh cốt đao ấy vậy mà ép cứng thân thể thép của Đại Bạch trượt lùi mấy mét, cày trên mặt đất hai rãnh sâu hoắm!

“Sao có thể…… Chỉ dựa vào sức mạnh thân thể mà áp chế được cơ giáp?!”

Lâm Vũ kinh hãi trong lòng. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến cô lập tức đưa ra phán đoán.

“Đại Bạch, hỏa lực bao phủ ở cự ly số không!”

Cô nhanh chóng giơ tay phải lên, điều khiển cơ giáp.

Nòng pháo trên cánh tay phải của Đại Bạch lập tức nâng lên, dí sát vào người La Thiếu Thiên, chĩa thẳng vào ngực hắn.

“Đùng——!!!”

Cột sáng màu hồng chói mắt bùng nổ không chút cản trở.

Có tác dụng!

Dưới đòn oanh kích ở cự ly gần như vậy, lồng ngực của La Thiếu Thiên bị xuyên thủng trực tiếp thành một lỗ lớn thông suốt từ trước ra sau.

Huyết nhục cháy đen còn chưa kịp chảy máu đã trực tiếp bị than hóa!

Thân thể khổng lồ ấy dưới lực xung kích ngửa ra sau, nặng nề đập xuống đống đổ nát.

“Phù……”

Lâm Vũ thở hổn hển từng hơi lớn, trên trán phủ kín những giọt mồ hôi lạnh li ti.

Thế nhưng, sự mừng rỡ ấy chỉ kéo dài chưa đến 2 giây.

“Xì…… xì xì……”

Cùng với tiếng nhúc nhích khiến người ta tuyệt vọng.

Trên thân thể tàn tạ vốn dĩ phải chết hẳn ấy, vậy mà lại có bùn đen không ngừng tuôn ra.

Đám bùn đen ấy điên cuồng lấp đầy lỗ máu trên ngực hắn, tái tạo lại nội tạng và xương cốt đã bị bốc hơi.

Hồi sinh lần thứ 2!

“Đùa cái gì vậy! Rốt cuộc đây là Khorne hay Nurgle thế hả?! Sao năng lực tái sinh lại mạnh đến mức này chứ?!”

Lâm Vũ kinh hãi lùi lại nửa bước, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh,

“Huống hồ…… nguồn sức mạnh Khorne đó trong cơ thể cậu ấy chẳng phải đã bị thanh tẩy từ lâu rồi sao? Rốt cuộc sức mạnh này từ đâu chui ra vậy?!”

“GÀO——!!!”

Hoàn toàn không cho Lâm Vũ thời gian suy nghĩ.

La Thiếu Thiên vừa tái sinh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm điếc tai nhức óc.

“Dừng lại cho tôi! Thiếu Thiên!”

Lâm Vũ nghiến chặt răng, hai tay nhanh chóng giương quang cung, cố gắng ngưng tụ linh năng quang tiễn.

Nhưng cô tuyệt vọng nhận ra, tốc độ của La Thiếu Thiên còn nhanh hơn lúc nãy!

Nhanh đến mức ngay cả hệ thống khóa mục tiêu của Đại Bạch cũng xuất hiện độ trễ trong chốc lát.

Cơ giáp chỉ kịp vụng về nâng nòng pháo nặng nề lên, nhưng lưỡi cốt đao khổng lồ kia đã mang theo uy thế kinh khủng như muốn chém đứt cả không gian, bổ thẳng xuống!

“Xoẹt——!!!”

Tựa như dao nóng cắt bơ.

Tấm khiên linh năng cao cấp mà Đại Bạch vẫn luôn tự hào chỉ chống đỡ được chưa đầy nửa giây, rồi vỡ tan như thủy tinh.

Ngay sau đó, tia lửa bắn tung tóe, kim loại rên rỉ.

Cánh tay máy to lớn bên phải bị chém đứt gọn gàng, phát ra một tiếng “keng” rồi rơi xuống ngay bên chân Lâm Vũ.

“Tiểu Bạch!”

Lâm Vũ thất thanh kêu lên.

Thế nhưng, lời còn chưa dứt.

La Thiếu Thiên không hề dừng lại, trở tay tung thêm một nhát chém quét ngang như quét sạch ngàn quân!

“Rầm!!!”

Thân thể khổng lồ của Đại Bạch như bị sét đánh, bị quái lực khủng khiếp ấy đánh bay thẳng.

Thân cơ giáp nặng nề lộn nhào giữa không trung, cuối cùng đập mạnh vào bức tường đổ nát cách đó không xa, dòng điện màu lam trên khắp cơ thể điên cuồng tán loạn, ánh sáng trong đôi mắt điện tử chớp nháy vài lần rồi hoàn toàn mất đi khả năng hành động.

“Chết tiệt! Tên khốn nhà cậu! Mau tỉnh lại cho tôi!!!”

Mất đi sự che chở của cơ giáp, Lâm Vũ không còn bất cứ đường lui nào.

Cô đột ngột bước mạnh lên trước một bước, ngọn lửa quyết tuyệt[note101583] bừng cháy trong đôi mắt tím.

Giương cung, tựa trăng tròn!

“Bình tĩnh lại cho tôi đi!!!”

“Vút——!!!”

Linh năng quang tiễn màu hồng rực rỡ mang theo niềm tin bất chấp tất cả của Lâm Vũ, bắn vụt đi!

Quang tiễn chuẩn xác bắn trúng người La Thiếu Thiên, nguồn năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt nghiền nát một nửa cơ thể hắn, ngay cả cánh tay đang cầm cốt đao cũng nổ tung theo.

Thế nhưng……

Tuyệt vọng, một lần nữa giáng xuống.

Cùng với bùn đen cuồn cuộn dâng trào, nửa thân thể đã tan nát ấy chỉ trong chớp mắt đã hồi phục như cũ, không để lại dù chỉ một vết sẹo.

Không chỉ vậy.

Dường như tư thế bắn cung ban nãy của Lâm Vũ đã kích thích điều gì đó, trong đôi mắt đỏ ngầu của La Thiếu Thiên lóe lên một tia sáng quỷ dị.

Hắn chậm rãi nâng lưỡi cốt đao dữ tợn trong tay lên.

Trong ánh mắt kinh hãi của Lâm Vũ, thanh cốt đao khổng lồ ấy vậy mà bắt đầu vặn vẹo, biến dạng!

Những khúc xương trắng bệch như vật sống kéo dài rồi uốn cong.

Những mạch máu to lớn bám trên đó căng chặt thành dây cung, từng con ngươi đỏ thẫm trên cánh cung điên cuồng xoay chuyển.

Chỉ trong chớp mắt, thanh cốt đao ấy vậy mà đã hóa thành một cây bạch cốt đại cung[note101584] tỏa ra sát khí vô tận!

Nó còn lớn hơn cả linh năng trường cung của Lâm Vũ, cũng dữ tợn và đáng sợ hơn!

“Phù——”

La Thiếu Thiên mặt không biểu cảm, chậm rãi kéo căng dây cung được đan từ những mạch máu.

Hắc khí[note101585] xung quanh hội tụ về chính giữa dây cung, một hắc cốt tiễn[note101586] nhanh chóng thành hình trên dây.

Khí tức bạo ngược và hủy diệt ập thẳng vào mặt!

Lên dây.

Sát cơ[note101587] khóa chặt linh hồn ấy khiến cả hơi thở của Lâm Vũ cũng như ngừng lại.

“Đoàng——!!!”

Một tiếng nổ trầm đục vang lên.

Hắc cốt tiễn xé toạc không khí, mang theo tiếng rít xé tai của sóng xung kích, lao thẳng vào giữa mi tâm của Lâm Vũ!

Quá nhanh!

Không tránh được!

Lẽ nào——

“Keng——!!!”

Một tiếng kiếm ngân trong trẻo, hùng tráng đột ngột vang vọng!

Một vệt kiếm quang màu bạc trong vắt như làn nước mùa thu từ trên không trung chém xéo xuống!

Vệt kiếm quang ấy tựa sao băng đuổi trăng, chắn ngang ngay trên đường đi tất yếu của mũi tên xương màu đen!

“Ầm——!!!”

Kiếm khí va chạm với hắc tiễn, bùng nổ thành một luồng cường quang chói mắt.

Trước vệt kiếm quang sắc bén ấy, hắc tiễn hóa thành hắc khí đầy trời rồi tan biến!

Giữa những đợt sóng khí cuồn cuộn.

Một bóng người nhẹ nhàng như tuyết rơi lặng lẽ hiện ra từ giữa không trung.

Một bộ áo váy phong cách thời Đường thanh nhã, tà váy lay động như sóng nước trong gió đêm.

Mái tóc đen dài như thác nước buông tới tận sau eo, tung bay phấp phới.

Một đôi hài gấm[note101588] mũi tròn nhẹ nhàng đặt trên chuôi thanh trường kiếm màu bạc, nhẹ như không có trọng lượng.

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua tầng mây, dịu dàng rơi xuống người thiếu nữ tựa tiên tử Cửu Thiên[note101589] giáng thế ấy.

Tôn lên vẻ thanh cao vô ngần[note101590], không vương lấy dù chỉ một hạt bụi trần.

“Tiền bối Moonstone……”

Giọng Lâm Vũ có chút khàn khàn, kích động,

“Chị…… chị đến rồi sao?”

Ngay vào thời khắc tuyệt vọng nhất, vị giám sát viên, vị cứu tinh, cuối cùng cũng đã xuất hiện.

“Thấy hai người mãi vẫn chưa ra, nên tôi và chị đại qua xem tình hình!”

Từ phía sau truyền đến một giọng nói khác trong trẻo nhưng đầy sốt ruột.

Đó là một vị giám sát viên khác, mật danh【Bubble】, Tử Linh.

Cô đi một đôi giày da mũi tròn, nhìn đại sảnh chính của Nhà thờ Thánh Tâm tan hoang khắp nơi, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh:

“Mà…… sao lại thành ra tan nát thế này? Đến cả cơ giáp cũng bị đánh hỏng rồi, còn có cả người bị thương nữa?”

Cô nhìn Lý Tình đang trọng thương hôn mê cách đó không xa, gương mặt nhỏ tròn đầy vẻ khó tin,

“Kỳ khảo hạch thăng cấp B lần này khó đến vậy sao? Đến cả hai người liên thủ mà cũng bị đánh thành thế này?”

Lâm Vũ hé miệng, nhưng lại không biết phải giải thích cục diện hoang đường trước mắt như thế nào.

Còn chưa kịp nghĩ ra nên nói gì, Lục Tuyết Dao đang đứng trên chuôi kiếm bỗng phá vỡ sự im lặng:

“Tử Linh, đừng nhiều lời nữa! Lập tức đưa【Ashen Crystal】và【Red Fox】rời khỏi đây!”

“Hả?”

Tử Linh ngẩn người một lúc, dường như không hiểu vì sao chị đại lại căng thẳng đến vậy.

“Tình hình ở đây không ổn!”

Lục Tuyết Dao quát lớn, ánh mắt ngưng trọng[note101591] chưa từng có, kiếm chỉ[note101592] trong tay chợt kết ấn,

“Bởi vì tên trước mắt này——”

“Ầm——!!!”

Lời của Lục Tuyết Dao còn chưa dứt.

Thân ảnh tựa ma thần kia đã hóa thành một tia chớp màu đen, trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy chục mét.

“GÀO——”

Uy thế cuồng bạo như Thái Sơn áp đỉnh[note101593], ầm ầm giáng xuống!

“Ngự!”

Lục Tuyết Dao chỉ kịp điều khiển thanh bội kiếm[note101594] dưới chân chắn ngang trước người.

“Keng——!!!!”

Tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc, tựa như tiếng chuông khổng lồ vang vọng khắp nơi.

“Ưm——!”

Một tiếng rên trầm bị đè nén đến cực điểm tràn ra từ khóe môi Lục Tuyết Dao.

Đó là một đòn tấn công thô bạo, cuồng mãnh vô cùng!

Dù đã có vũ khí chuyên dụng giảm bớt lực chấn động, nguồn sức mạnh cuồn cuộn như dời non lấp biển kia vẫn khiến lòng bàn tay của vị Ma Pháp Thiếu Nữ cấp A nứt toác, thân hình chợt lún xuống.”

Trên gương mặt tuyệt mỹ vốn lạnh lùng cũng thoáng lộ ra vẻ nặng nề và đau đớn.

“Sức mạnh của tên này…… tuyệt đối không hề dưới tôi!!!”

Bạn đã đến cuối chương 284.

Không gian đọc của bạn