Chương 283 · 358 chương

Trận Chiến Thăng Cấp (Phần 8)

“Này! Mắt cậu để đâu thế hả? Đi không nhìn đường sao?”

“Xin lỗi…… Tôi không cố ý, vừa nãy mải đọc sách nên không để ý……”

“Nói xin lỗi là xong à? Hừ…… Tôi thấy cậu cố tình đâm vào người tôi để lợi dụng sờ mó tôi thì có?”

“A…… T-Tôi thật sự không có mà.”

“Không có? Bây giờ tôi cực kỳ nghi ngờ cậu đang chụp lén! Đưa cái điện thoại rách của cậu đây để tôi kiểm tra!”

“Điện thoại? Này, dựa vào cái gì chứ?”

“Dựa vào cái gì à? Dựa vào cái bản mặt cậu nhìn là biết loại trai tụt mood! Mau lấy ra, không thì tôi đăng bài bóc phốt tên biến thái như cậu ngay, để cậu xã tử ngay trong trường luôn!”

…………

“RẦM——!!!”

Bùn đen mang theo mùi tanh của sắt gỉ và mùi thối rữa khiến người ta buồn nôn, như mưa xối xả phun xuống từ “đóa hoa thịt” giữa không trung.

Tiếng vật nặng rơi xuống đất đánh tan dòng suy nghĩ của Lâm Vũ.

Cơ thể La Thiếu Thiên theo dòng thác đen ấy nặng nề rơi xuống mặt đất.

Ngay khoảnh khắc chạm đất, toàn bộ tàn tích của đại điện cũng chấn động dữ dội theo, những phiến đá cứng dưới chân hắn nứt vỡ như mạng nhện.

“La Thiếu Thiên……”

Giọng Lâm Vũ run rẩy,

“Cậu…… sao lại biến thành bộ dạng này……”

“Phù——”

Một luồng sương trắng nóng rực phụt ra từ miệng La Thiếu Thiên.

Ngay sau đó, thân thể được bao bọc trong bùn đen, với những múi cơ cuồn cuộn ấy, bắt đầu phun ra từng làn khói trắng nóng bỏng.

Hơi nóng bốc lên mãnh liệt đến mức ngay cả không khí xung quanh cũng bị vặn vẹo.

Đó là một thân hình khổng lồ đủ để được xưng là “chiến thần”.

Hắn cao hơn, to lớn hơn trước, mái tóc đen ngắn xòe dựng dữ dội trong làn hơi nước như bờm sư tử đang nổi giận.

Điều khiến người ta khiếp đảm nhất là đôi mắt vốn sâu thẳm kia, giờ đây đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ rực, lóe lên vẻ điên cuồng như ma thần.

Hắn không để ý đến bất kỳ âm thanh nào, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Vũ, sát ý nguyên thủy ấy khiến cả không gian cũng trở nên nặng nề.

“Đừng tới đây!”

Lâm Vũ nghiến chặt răng, run rẩy nâng cánh tay phải lên.

Nòng pháo cỡ lớn của Đại Bạch chậm rãi di chuyển theo ý chí của cô, khóa chặt lồng ngực La Thiếu Thiên.

“Thiếu Thiên…… Phát này mà bắn ra, cậu sẽ chết đấy! Thật sự sẽ chết đấy!”

“He he he…… Ha ha ha ha ha ha! Ma Pháp Thiếu Nữ đáng thương, cô đang làm gì vậy?”

Lễ Ngôn Phong đứng bên cạnh đóa hoa thịt, trên gương mặt không còn sót lại chút bình tĩnh nào của một giáo sĩ. Hai tay hắn ta cào cấu vào khoảng không, cười như điên đến mức gương mặt gần như méo mó.

“Lại dùng cái chết để uy hiếp một Thần Tuyển Giả đã bị【Hắc Nê】ô nhiễm hoàn toàn sao? Cô vẫn chưa hiểu à?”

“Kẻ cuồng tín thì sao có thể sợ hãi sự tàn lụi của thân xác?!”

Quả nhiên, La Thiếu Thiên không hề có chút dao động.

Hắn đột ngột sải mạnh một bước về phía trước.

“Rầm——!”

Mặt đất lại một lần nữa nứt vỡ.

Theo từng bước áp sát của hắn, một mùi tanh hôi như dã thú hòa lẫn với cuồng khí bạo ngược[note101577] ập thẳng vào mặt, đến cả những ngọn lửa đang bốc cháy giữa đống đổ nát cũng như co rúm lại trước uy áp ấy.

“Ư……”

Lâm Vũ dùng tay trái siết chặt cổ tay phải, cố gắng dùng cách đó để ngăn cơn run.

Phải bắn…… Nhất định phải bắn!

Thứ đó đã không còn là La Thiếu Thiên mà cô quen biết nữa rồi, mà là một con rối bị【Hắc Nê】nuốt chửng!

Nhưng……

…………

“Này! Mấy người kia, đang làm gì ở đó vậy?”

“A…… học, học trưởng[note101578] La?”

“Mấy người nghi ngờ tên này chụp lén à? Tôi cho mấy người một cơ hội. Ở đây có camera giám sát, nếu muốn làm rõ sự thật thì đi theo tôi đến phòng giám sát. Đương nhiên, nếu cuối cùng chứng minh được mấy người vu oan cho cậu ấy mà không có bất kỳ bằng chứng nào, thì mấy người sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý về tội phỉ báng. Đừng hòng có ai rời đi.”

“A…… V-Vậy có lẽ thật sự là bọn em hiểu lầm rồi.”

“Nếu là hiểu lầm thì mau xin lỗi đi.”

“Xin……xin lỗi. Bọn em đi trước……”

“Cảm ơn…… Cảm ơn cậu, vậy tôi cũng đi đây.”

“Ơ? Bạn học, chờ chút. Cậu tên là gì?”

“A, tôi tên là Lâm Vũ.”

“Ồ, tôi là La Thiếu Thiên. Sau này nếu gặp khó khăn gì trong trường thì cứ đến hội học sinh tìm tôi.”

“Ừm…… Cảm ơn cậu. Nhưng, tại sao cậu lại giúp loại người như tôi?”

“Tại sao à? Ha—— Làm gì có nhiều tại sao như vậy? Thấy người khác gặp khó khăn thì tiện tay giúp một chút, chẳng phải là lẽ thường tình sao?”

…………

Tay Lâm Vũ đang run.

Nhưng chuyện đó chỉ kéo dài đúng 1 giây.

“Thiếu Thiên, xin lỗi.”

Cô khẽ thì thầm, trong đôi mắt tím, nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm nén mà trào ra.

Thứ tình cảm này mãnh liệt mà cũng méo mó đến tột cùng.

Nó hòa lẫn giữa sự ngưỡng mộ và cảm giác được cứu rỗi mà cô dành cho người bạn thân khi còn là “Lâm Vũ trong thân phận nam”, đồng thời cũng hòa lẫn với…… rung động mà “Ashen Crystal trong thân phận Ma Pháp Thiếu Nữ” dành cho người đàn ông trước mặt.

Cô rất muốn bù đắp vì cảm giác áy náy này.

Nhưng lúc này……

Không phải lúc nghĩ đến những chuyện đó!

Giết cậu ấy mới là sự cứu rỗi duy nhất!

“Fire——!!!”

Chùm sáng linh năng màu hồng mang theo tiếng gào thét tuyệt vọng, cuồn cuộn phóng ra!

Đó là một luồng sáng hủy diệt đủ sức xuyên thủng thép, trực diện đánh thẳng vào lồng ngực La Thiếu Thiên!

“ẦM ẦM!!!”

Thân thể đáng sợ cao 3m ấy bị lực xung kích khổng lồ ghim chặt ngay tại chỗ.

Sức mạnh thuần khiết cuồng bạo và sự ô uế của Subspace điên cuồng triệt tiêu lẫn nhau!

“Aaaaa——”

【Hắc Nê】đang rên rỉ, huyết nhục đang bốc hơi.

Vài giây sau, ánh sáng dần tắt.

La Thiếu Thiên quỳ một gối trên mặt đất cháy đen, toàn thân rơi vào trạng thái than hóa đáng sợ.

Thân thể như ma thần ấy đã rách nát tả tơi, không còn sót lại dù chỉ một tia sinh cơ[note101579].

“Ư…… a……”

Lâm Vũ cuối cùng cũng không thể kìm nén tiếng nức nở, vô lực buông tay xuống.

Đích thân kết liễu người bạn thân của mình, cảm giác ấy khiến linh hồn cô như bị xé toạc từng chút một.

Tại sao lại cứ phải là cậu ấy?

Tại sao lại bắt cô phải làm người hành quyết?

“Bình tĩnh lại…… Lâm Vũ, tiếp theo…… đến lượt tên khốn đó rồi……”

Cô cố lau đi nước mắt, cưỡng ép xoay nòng pháo của Đại Bạch, chĩa thẳng về phía Lễ Ngôn Phong, dồn nén toàn bộ cơn phẫn nộ.

Thế nhưng……

“Khụ…… ư…… khụ khụ……”

Giữa đống phế tích than hóa tĩnh mịch ấy, La Thiếu Thiên vốn đã phải chết, ngón tay bỗng co giật một cái.

Bên dưới lớp huyết nhục than hóa vỡ nát,【Hắc Nê】vốn đã bị bốc hơi lại một lần nữa điên cuồng sinh sôi từ hư không như những dây leo có sinh mệnh, cưỡng ép tái hợp thân thể hắn.

“Cái gì!? Sao có thể……”

“Ha ha ha ha! Khoái lạc! Đây chính là khoái lạc chí cao vô thượng!”

Lễ Ngôn Phong dang rộng hai tay, cất tiếng reo hò điên cuồng,

“Đúng vậy! Thần dụ mà Chúa ban cho quả nhiên không sai! Tên này chính là Champion[note101580] được Khorne hài lòng nhất! Chỉ cần ban cho hắn sự gột rửa của【Hắc Nê】, hắn sẽ có được【Bất Tử Tính】trong truyền thuyết!”

Ông ta tham lam nhìn chằm chằm vào ma khu đang tái tổ hợp ấy, gào lớn:

“Phục sinh đi! Champion của chiến đấu! Chiến binh cuồng mãnh!”

“Hãy dùng nỗi kinh hoàng của huyết nhục cực hạn này để xé nát hoàn toàn thiên sứ thánh khiết kia——”

“Phụt——”

Lời cuồng ngôn của Lễ Ngôn Phong vĩnh viễn dừng lại ở giây khắc này.

“Ư……?”

Đồng tử của hắn ta co rút dữ dội, nụ cười điên cuồng đông cứng trên gương mặt.

Một bàn tay khổng lồ vẫn còn mang theo mùi khét cháy, hung bạo siết chặt lấy đầu hắn ta.

Đó là tay của La Thiếu Thiên.

“Đợi đã……”

Ngay giây tiếp theo.

“Bụp——!!!”

Dưới sức bóp khủng khiếp ấy, đầu của Lễ Ngôn Phong vỡ tung trong nháy mắt!

Bạn đã đến cuối chương 283.

Không gian đọc của bạn