Chương 282 · 358 chương

Trận Chiến Thăng Cấp (Phần 7)

“ẦM ẦM——!!!”

Luồng khí màu hồng cuồng bạo như một cơn lốc xoáy cuộn ngược, xé toạc đống đổ nát nặng nề!

Sharon còn chưa kịp có bất cứ động tác phòng ngự nào thì đã bị sức mạnh vụ nổ dời non lấp biển ấy hất văng thẳng lên không trung.

Thân thể tàn tạ của cô ta chật vật lộn mấy vòng giữa không trung, cuối cùng nặng nề rơi xuống đống tường đổ ngói nát cháy đen.

Cô ta ho ra một ngụm máu tanh màu hồng, khó nhọc ngẩng đầu lên.

Ánh mắt xuyên qua làn khói thuốc súng và bụi đất dày đặc.

Rồi cô ta đã nhìn thấy điều gì?

Thiên sứ……

Đó là từ đầu tiên lóe lên trong tâm trí méo mó của cô ta.

Bên dưới mái vòm đã bị phá toang ấy, mái tóc dài màu bạc trắng tuôn xuống như thác nước, rủ thẳng đến tận đùi, từng sợi tóc đều tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt khiến người ta hoa cả mắt dưới ánh trăng và ánh lửa đan xen.

Thân thể thiếu nữ nhỏ nhắn, nhẹ nhàng ấy lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, mũi chân khẽ điểm lên hư không.

Hai tay cô đang vững vàng ôm lấy Lý Tình đã mất ý thức.

Ma Pháp Thiếu Nữ có tỷ lệ đồng bộ đạt 100%……

Đã dần hiện lên một chút thần tính[note101574].

Là một tín đồ của Slaanesh theo đuổi cực hạn của cảm quan và cái đẹp, khi trực diện với vẻ đẹp mang theo hơi thở hủy diệt ấy, linh hồn cô ta cũng đang run rẩy.

“Giống thật đấy……”

Sharon không kìm được mà buột miệng cảm thán,

“Quả thực giống hệt người đó……”

“Đáng tiếc thật.”

Lâm Vũ cắt ngang lời cô ta,

“Rõ ràng chỉ còn đúng bước cuối cùng nữa thôi…… là có thể tha hóa tôi thành Ma Nữ rồi.”

Cô từ trên cao nhìn xuống Sharon bằng ánh mắt khinh thị, giọng nói hư ảo.

“À……”

Sharon sững người.

Ngay sau đó, không có phẫn nộ, cũng chẳng có sợ hãi, khóe miệng cô ta trái lại mất kiểm soát mà nhếch lên, nở một nụ cười điên cuồng.

“Đúng vậy, chỉ thiếu một chút nữa thôi……”

Cô ta cười khúc khích, chất nhầy theo cằm nhỏ xuống,

“Nhưng mà…… như vậy mới kích thích, chẳng phải sao!?”

“Vậy thì xuống địa ngục mà từ từ thưởng thức đi!”

Ánh mắt Lâm Vũ không hề dao động.

Dựa vào lượng linh năng mênh mông như vực sâu biển cả trong cơ thể lúc này, cô thậm chí không cần mở miệng ra lệnh nữa, chỉ cần khẽ động ý niệm——

“ẦM——!”

Mặt đất chấn động dữ dội!

Đại Bạch, cỗ cơ giáp hạng nặng khổng lồ, trực tiếp nghiền nát phiến đá dưới chân, tựa như một con mãnh thú thép phá đất chui lên, mang theo sát ý ngập trời, chớp mắt đã đứng chắn phía sau lưng Lâm Vũ.

“Ù ù——”

Nòng pháo hạng nặng đen kịt phát ra tiếng ong ong tích năng chói tai, khóa mục tiêu!

“ĐOÀNG——”

Ngay giây tiếp theo, một luồng sáng hủy diệt màu hồng lớn hơn trước gấp mấy lần phóng vọt ra!

“HAHAHAHA——”

Sharon bật lên một tràng cười điên cuồng chói tai, trước người cô ta trong nháy mắt mọc vọt lên vô số dây gai màu hồng to lớn.

Thế nhưng, trước một Ma Pháp Thiếu Nữ có tỷ lệ đồng bộ đạt 100%, chút chống cự ấy chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào.

“Bụp! Bụp! Bụp ——!”

Từng tầng dây gai liên tiếp vỡ nát, thậm chí còn không kịp chuyển hóa thành khoái cảm.

“Vù——”

Luồng hạt cuồng bạo lập tức nuốt chửng cô ta.

Thân thể Sharon gần như bốc hơi trong nháy mắt dưới nhiệt độ cao cực hạn, cùng với tràng cười méo mó của cô ta, tan thành tro bụi giữa ánh sáng!

Miểu sát.[note101575]

Miểu sát triệt để.

Lâm Vũ nhẹ nhàng đáp xuống từ trên không, cẩn thận đặt Lý Tình đang hôn mê trong lòng mình nằm ngay ngắn lên một phiến đá vẫn còn tương đối sạch sẽ.

Làm xong tất cả, cô chậm rãi xoay người.

Thân thể thép oai phong lẫm liệt của Đại Bạch sừng sững trước mặt cô, đôi mắt máy màu đỏ thẫm lập lòe trong màn đêm.

Còn ở phía trước cô, cách chừng 10 mét.

Ánh lửa hắt qua màn bụi tung bay, lúc sáng lúc tối rọi lên gương mặt của Lễ Ngôn Phong.

Gương mặt như được đẽo gọt bằng dao rìu ấy, dù vừa tận mắt chứng kiến cảnh tượng hủy thiên diệt địa ban nãy, vậy mà vẫn lạnh lùng như sắt đá, ngay cả chân mày cũng không hề nhíu lấy một cái.

Lâm Vũ nhìn hắn qua màn khói thuốc súng.

“Tôi có chút tò mò.”

Giọng nói thanh lãnh của Lâm Vũ vang vọng giữa đống đổ nát,

“Rõ ràng ông chỉ là một người phàm không có mạch linh năng, rốt cuộc làm sao lại cấu kết được với đám tạp chủng Hỗn Độn đó?”

Lễ Ngôn Phong chắp tay sau lưng, đứng thẳng tắp, không hề có ý định che giấu:

“Những nơi mang tính tôn giáo như thế này, vì hội tụ quá nhiều lời cầu nguyện và tuyệt vọng, vốn dĩ rất dễ thu hút đám tồn tại ở Subspace.”

“Ta cung cấp cho chúng một nơi cung phụng để có thể an toàn ẩn náu và hấp thu chất dinh dưỡng. Còn chúng thì dùng chút trò vặt ấy để mê hoặc đám người giàu có, khiến bọn họ cam tâm tình nguyện nộp khoản thuế thập phân đắt đỏ cho giáo hội. Mỗi bên đều đạt được thứ mình cần, chỉ đơn giản vậy thôi.”

“Nếu chúng vẫn luôn chiếm cứ ngay dưới mí mắt ông để săn mồi……”

Lâm Vũ khẽ nheo mắt,

“Vậy tại sao chúng không tiện tay tha hóa luôn cả ông?”

“Bởi vì chúng không làm được.”

Lễ Ngôn Phong đáp lại không chút do dự.

“Không làm được?”

Lâm Vũ cười khẩy,

“Đừng quá coi trọng bản thân, ông chẳng qua cũng chỉ là một phàm nhân bằng xương bằng thịt mà thôi.”

“Đúng vậy…… thân xác của ta cũng chỉ là một phàm nhân có thể mục nát bất cứ lúc nào.”

Lễ Ngôn Phong chậm rãi giơ tay lên, nắm chặt cây thánh giá bạc trước ngực vào lòng bàn tay,

“Nhưng đức tin của ta đã ban cho ta dũng khí để đối mặt với vực sâu mà không sa ngã!”

Hắn lạnh lùng và ngạo mạn nhìn thẳng vào Ma Pháp Thiếu Nữ trước mặt, nhấn mạnh từng chữ, từng chữ đều đanh thép:

“Các người quá mê tín vào những ban tặng từ cao chiều rồi. Đâu biết rằng, trên đời này không chỉ có Ma Pháp Thiếu Nữ …… ngay cả một người phàm bình thường nhất, chỉ cần sở hữu đức tin đạt đến cực hạn, cũng có thể điều khiển sức mạnh duy tâm!”

“Thế à? Nghe cũng khá truyền cảm hứng đấy.”

Lâm Vũ mất kiên nhẫn cắt ngang màn thuyết giáo của hắn.

Cô không bước lên thêm nữa, chỉ khẽ búng tay một cái.

Đại Bạch đứng trước mặt cô phát ra tiếng động cơ khí ầm vang, nòng pháo hạng nặng đen ngòm chậm rãi nâng lên, lạnh lùng chĩa thẳng vào đầu Lễ Ngôn Phong.

“Có điều, tôi lười giải thích với tổng bộ về triết lý cộng sinh phức tạp giữa các người rồi.”

“Dù sao thì trong mắt tôi…… ông, cũng chẳng khác gì đám đọa lạc giả.”

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, xét cho cùng trên người ông không có phản ứng linh năng bị ô nhiễm……”

Lâm Vũ nghiêm túc nhìn gã,

“Tôi cho ông một cơ hội giữ mạng. Bây giờ, đi cùng tôi đến chỗ giám sát viên đầu thú. Nếu không…… ông biết hậu quả rồi đấy.”

“Đầu thú sao?”

Lễ Ngôn Phong khẽ lặp lại hai chữ ấy.

Ngay đúng lúc này, gương mặt cứng nhắc của hắn bỗng co giật dữ dội.

“He he he……”

Tiếng cười bị dồn nén đến cực độ trào ra từ sâu trong cổ họng hắn.

Ngay sau đó.

“HE HE…… HE HE HE HE…… HA HA HA HA HA HA!”

Hắn đột ngột gập người xuống, hai tay ôm bụng, bật ra một tràng cười cuồng loạn đầy điên dại.

Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng chói tai, đến mức ngay cả khóe mắt cũng cười bật ra những giọt nước mắt đục ngầu, men theo gò má sắc như dao gọt nhỏ xuống đống đổ nát cháy đen.

“Cái gì…… cái gì vậy chứ…… ha ha ha ha ha——”

Ngay cả chiếc áo dòng màu đen cũng rung lên theo từng cơn run dữ dội của hắn.

“Cao thượng biết bao! Từ bi biết bao! Thánh khiết biết bao!”

Lễ Ngôn Phong dang rộng hai tay, ánh mắt tham lam dính chặt lên thân thể hoàn mỹ không tì vết của Lâm Vũ,

“Vẻ đẹp này…… quả thực giống hệt thiên sứ giáng trần trong truyền thuyết!”

“Nhưng mà…… nhưng mà!”

Hắn đưa hai tay ra, mười đầu ngón tay vặn vẹo như móng vuốt chim ưng,

“Chỉ cần vừa nghĩ tới việc một tạo vật hoàn mỹ như thế này sắp sửa bị hủy diệt…… ha ha ha…… sung sướng! Cái cảm giác sung sướng thấm tận xương tủy ấy, căn bản không thể nào ngăn lại được! Ha ha ha ha!”

“Sự vặn vẹo đến cực hạn này…… sự tà ác đến cực hạn này…… vấy bẩn triệt để cô, một kẻ thánh khiết đến thế, kéo cô xuống vũng bùn!”

Lễ Ngôn Phong cười đến mức gần như không thở nổi. Hắn lau nước mắt nơi khóe mắt, ánh mắt trở nên điên cuồng đến cực điểm,

“Chẳng phải thật châm biếm sao?! Rõ ràng ta là cha xứ lẽ ra phải bảo vệ nhà thờ, nơi đây rõ ràng đang thờ phụng vị Chúa thánh khiết nhất trong mắt thế nhân! Thế nhưng…… thế nhưng trong đầu ta…… ha ha ha ha……”

“Ông cười cái khỉ gì vậy?”

Lâm Vũ mất kiên nhẫn quát lạnh một tiếng, đến cả sống lưng cũng thấy gai gai.

Tên này bị điên à?

“Ông muốn chết lắm sao?”

“He he…… Ma Pháp Thiếu Nữ à!”

Lễ Ngôn Phong chẳng những không hề lùi bước, ngược lại còn dùng hai tay ôm chặt lấy mặt mình.

Mười ngón tay siết mạnh đến mức trên làn da vốn trắng bệch của chính hắn cũng bị cào ra mấy vệt máu.

“Cái chết ư? Há chẳng phải cũng là ân ban của Chúa dành cho ta sao?”

“Suốt mấy chục năm qua, ta giống như một khổ tu sĩ, vẫn luôn thành kính phụng thờ Đấng Christ vĩ đại bị đóng đinh trên cây thập tự.”

“Ta nghiêm khắc giữ giới luật, ta đè nén bản tính.”

“Thế nhưng…… đáp lại ta là gì? Chỉ có nghèo khó vô tận và nỗi bi thương khắc cốt ghi tâm!”

Giọng hắn trở nên thê lương mà oán độc,

“Ta vẫn luôn đứng trước bệ thờ lạnh lẽo này để tự hỏi chính mình, có đáng không? Có đáng không?! Bỏ ra ngần ấy năm tháng quý giá của đời mình chỉ để phụng dưỡng một ảo ảnh hư vô cao cao tại thượng, thậm chí còn căn bản không hề tồn tại!”

“Cho đến một ngày…… Chúa của ta, vị Chúa chân chính của ta…… đã hiện ra trước ta!”

Ngay khoảnh khắc câu nói ấy vừa dứt.

“Ục…… bẹp……”

Mặt đất xung quanh bỗng phát ra một chuỗi âm thanh kỳ quái.

Những phiến đá cứng rắn và gạch đá vỡ vụn vậy mà lại hóa lỏng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trở nên nhầy nhụa như thịt thối.

Một khúc nhạc quỷ dị, trụy lạc đến cực điểm, tựa như được dệt nên từ vô số nam nữ đang đan xen trong cực lạc, chảy ra từ hư không rồi chui thẳng vào màng tai của Lâm Vũ.

“Sự tồn tại của Ngài đã khiến cuộc đời nhàm chán đến bốc mùi của ta…… một lần nữa tràn ngập ý nghĩa!”

Theo tiếng gào thét cuồng nhiệt của Lễ Ngôn Phong, không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện những gợn vặn vẹo có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Từng làn hương thơm nồng đậm lan tỏa như sương độc.

“Đúng vậy…… thật ra cô đâu biết nhỉ?”

“Thứ mà ta phụng thờ hiện giờ vốn dĩ không phải kẻ giả mạo đã chết trên cây thập tự kia…… mà là Đấng Vĩ Đại——”

Lời còn chưa dứt.

Trên mảnh đất cháy đen nơi Sharon trước đó đã bị pháo hạt bắn cho tan thành tro bụi, bỗng sôi sùng sục như nhựa đường đang sôi, rồi hóa thành một vũng bùn thịt đen đặc quánh khổng lồ.

Bùn thịt dữ dội cuồn cuộn, phình to.

“Xoẹt——”

Cùng với tiếng máu thịt bị xé toạc khiến người ta buồn nôn, một “đóa hoa thịt” khổng lồ to như cả một căn nhà xé đất vươn lên từ vũng bùn đen ấy!

Những cánh hoa đều được cấu thành từ lớp huyết nhục[note101576] lật ngược đang ngọ nguậy và những mạch máu đỏ sẫm đang không ngừng đập.

Ở sâu nhất trong nhụy hoa, bùn đen ô uế vẫn đang không ngừng tuôn trào ra ngoài.

“Ha ha ha—— Đến đây đi! Ma Pháp Thiếu Nữ, đồng minh của chính nghĩa!”

Đối mặt với luồng khí tức khủng bố ấy, gương mặt nhỏ lạnh lùng kiêu ngạo của Lâm Vũ trong nháy mắt mất sạch huyết sắc, trở nên trắng bệch.

Bởi vì bên trong đóa hoa quái đản khổng lồ kia chính là——

“Đây là kẻ địch tà ác nhất được đặc biệt chuẩn bị cho cô! Một kẻ địch để cô đánh bại, để mang lại niềm vui cho ta!”

La Thiếu Thiên!

Bạn đã đến cuối chương 282.

Không gian đọc của bạn