Chương 279 · 358 chương

Trận Chiến Thăng Cấp (Phần 4)

Cơn gió đêm cuốn theo mùi khói thuốc súng từ phía xa, khẽ lướt qua mái tóc dài màu hồng.

Hạ Nại nhẹ nhàng lắc chiếc thiết bị kích nổ trong tay, đầu ngón tay sơn móng khẽ vuốt ve nút bấm một cách hờ hững.

“Hừm…… Nếu vậy thì chắc cũng đủ gây cho hai kẻ không biết trời cao đất dày kia chút rắc rối rồi nhỉ?”

Cô ta đắc ý nhếch khóe môi, trong đáy mắt thoáng hiện vẻ hả hê.

Lần trước can thiệp vào kỳ khảo hạch thăng cấp của Lý Tình quá lộ liễu, tuy thành công khiến con hồ ly tóc hồng đó hoàn toàn sụp đổ tâm lý, nhưng cũng vì thế mà phải chịu một hình thức kỷ luật nặng từ công ty.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này cô ta đã khôn ra, chỉ giở vài trò vặt ở khu vực bên ngoài, quấy rối một chút rồi lập tức dừng tay.

Vừa đủ để chọc tức【Ashen Crystal】, kẻ đã khiến cô ta mất sạch thể diện, lại không để lại bất kỳ sơ hở nào để người khác nắm thóp.

“Biết điểm dừng thì nên dừng, rời khỏi đây sớm một chút, kẻo đêm dài lắm mộng……”

Cô ta nhét thiết bị kích nổ trở lại túi, xoay người chuẩn bị rút lui.

“Ể?”

Đúng lúc này, cô ta chợt cảm nhận được một luồng dao động linh năng kỳ lạ.

Là giám sát viên?

Không, không đúng……

Không phải cảm giác thuần khiết của Ma Pháp Thiếu Nữ……

Chẳng lẽ là vật ô nhiễm?

Theo bản năng, cô ta đảo mắt nhìn quanh, rồi xác nhận lại tọa độ của mình.

Đúng rồi mà, nơi này quả thật đang ở bên ngoài kết giới linh năng.

Theo lý mà nói, chỉ cần kết giới vẫn còn vận hành thì vật ô nhiễm bên trong tuyệt đối không thể chạy ra ngoài!

Dù sao thì kết giới linh năng của công ty từ trước đến nay vẫn luôn là “chỉ được vào, không được ra”.

Nhưng mà……

Tại sao?

Tại sao tim lại đập nhanh như vậy?

Tại sao lại có cảm giác đang bị nhắm tới?

“Vù——”

Một luồng gió tanh hôi phả thẳng tới.

Không đúng!

Có thứ gì đó đã ra ngoài!

Chắc chắn rồi, lại còn ở ngay gần đây!

Bản năng sinh tồn của Ma Pháp Thiếu Nữ trong chớp mắt đã lấn át lý trí.

Phải biến thân!

Cho dù bây giờ biến thân sẽ khiến đám giám sát viên kia chú ý đến——

“Rhodonite, biến——”

“Phụt——!”

“Ư…… hộc a…… a a……”

Dạ dày đột nhiên co thắt dữ dội.

Khẩu lệnh biến thân, cùng ánh sáng linh năng sắp sửa bừng lên, đều bị chặn cứng ngay trong cổ họng!

Chỗ bụng……

Hình như bị thứ gì đó……

“Ọe——!”

Nước chua lẫn với nước dãi trào ra.

Cơn đau khủng khiếp trong nháy mắt đã xóa sạch mọi khả năng suy nghĩ của cô ta.

Đến cả dáng vẻ của kẻ tập kích, cô ta cũng không kịp nhìn rõ, rồi ngã gục xuống đất, chìm vào hôn mê.

…………

“Tình huống ngoài dự liệu nhỉ……”

Lễ Ngôn Phong và Sharon đã lùi ra bên ngoài chính điện của nhà thờ. Chiếc áo dòng màu đen thẳng thớm trên người hắn tung bay phần phật trong gió đêm.

Trước mắt họ, tòa kiến trúc Gothic vốn hùng vĩ và trang nghiêm giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích với lửa cháy ngút trời, đá cháy văng tứ tung.

Trong không khí tràn ngập bụi vôi sặc sụa cùng mùi lưu huỳnh.

“Vụ nổ bất ngờ vừa rồi là do ‘thứ đó’ mà cô mang tới giở trò sao?”

Lễ Ngôn Phong khẽ nghiêng đầu, trong đôi mắt nâu ánh lên vẻ lạnh lùng.

“He he he……”

Thân hình uyển chuyển của Sharon khẽ đung đưa trong ánh lửa.

Nhờ khả năng hồi phục đáng sợ của quái vật cấp A thuộc【Slaanesh】, nửa thân thể đã bị than hóa của cô ta miễn cưỡng mọc lại lớp thịt mới.

Nhưng dù sao thời gian vẫn quá gấp gáp, nửa khuôn mặt ấy vẫn chằng chịt những mô sẹo đỏ dữ tợn, như từng con rết đang bò ngoằn ngoèo trên làn da trắng như tuyết.

Thế nhưng, đối với đám Slaanesh mà nói, kiểu đau đớn này lại tràn ngập khoái lạc.

Cô ta thè lưỡi liếm đôi môi khô nứt, vẻ cuồng nhiệt và đau đớn đan xen trên gương mặt:

“Ái chà chà, ngài Ngôn Phong, ngài thật sự oan uổng người ta rồi. Tôi còn chưa kịp triệu hồi ‘thứ đó’ trở về nữa, lúc này nó hẳn vẫn đang lang thang ở bên ngoài kết giới. Với lại…… bé cưng ấy chỉ có tác dụng tha hóa thôi, đâu thể gây ra kiểu vụ nổ như thế này được chứ~”

“Nhưng thánh sở của ta vẫn bị hủy rồi.”

Lễ Ngôn Phong chắp tay sau lưng, nhìn những mảnh kính màu vỡ vụn và những cây thánh giá gãy nát đầy trên mặt đất,

“Ta đã mất đi một nơi có thể chuyên tâm tu luyện.”

“Xin ngài không cần lo lắng, ngài Ngôn Phong.”

Sharon khúc khích cười, trong đáy mắt lóe lên tia sáng đầy mưu tính,

“Chẳng qua cũng chỉ là một tòa nhà dùng để che mắt người khác mà thôi. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này mà Thâm Uyên Phúc Âm Hội giao phó, đám tín đồ cuồng nhiệt đó hoàn toàn có thể cung cấp kinh phí để xây cho ngài một nhà thờ còn hùng vĩ, còn lộng lẫy hơn.”

“Cô có thể đại diện cho ý chí của Phúc Âm Hội sao?”

Lễ Ngôn Phong khẽ nhướng mày, đường quai hàm sắc như dao hơi siết chặt.

“He he…… dưới sự dõi theo của Vực Sâu.”

Sharon che miệng cười đến run rẩy cả người,

“Là bọn chúng đại diện cho ý chí của tôi đấy.”

“Không quan trọng, đều như nhau cả.”

Ngón tay Lễ Ngôn Phong khẽ vuốt cây thánh giá trước ngực, rồi một lần nữa đưa mắt nhìn về phía đống phế tích ngập trong khói đặc,

“Hai Ma Pháp Thiếu Nữ kia giờ chắc đều bị chôn bên dưới rồi, chết chưa?”

“Ma Pháp Thiếu Nữ đâu dễ chết đến vậy, sinh mệnh của bọn chúng ngoan cường lắm, từ trước đến nay vẫn luôn là món đồ chơi tuyệt vời nhất của chúng ta đó~”

Ánh mắt Sharon đầy vẻ phấn khích, như thể đang nhìn một bữa tiệc thịnh soạn,

“Mức độ tuyệt vọng và trọng thương như thế này chính là mảnh đất màu mỡ nhất cho sự tha hóa.”

Lễ Ngôn Phong khẽ lên tiếng:

“Đã đến nước này rồi, cũng đến lúc phải chuyển hóa Ma Pháp Thiếu Nữ hoàn toàn, bây giờ cần dùng đến ‘thứ đó’ của cô đúng không? Đã đến lúc rồi.”

“Như ngài mong muốn~”

Nụ cười trên gương mặt Sharon trở nên méo mó đến cực độ vì hưng phấn.

Cô ta uốn éo vòng eo, như một con rắn lục hồng kịch độc, tao nhã bước lên đống đổ nát.

Trên đống tàn tích đổ nát, khói lửa vẫn lượn lờ bốc lên.

Cô đưa bàn tay ra, mạnh tay rạch một đường sâu đến tận xương ngay giữa lòng bàn tay.

Dòng máu đỏ thẫm men theo cổ tay trắng bệch chảy xuống, từng giọt tí tách rơi lên nền đất cháy đen còn nóng bỏng.

“Chính sự tầm thường mới là tội lỗi nguyên thủy duy nhất…… Chỉ trong đau đớn tột cùng, mới có thể thai nghén nên niềm hoan lạc thuần túy nhất.”

Cô nhắm mắt lại, như đang cầu nguyện,

“Trở về đi, đứa con của ta, hạt giống huyết nhục vừa tham lam vừa đáng yêu.”

Từ lớp đất cháy đen bốc lên màn sương màu hồng, theo từng tiếng thì thầm mà uốn lượn bò đi như một sinh vật sống.

“Hãy thuận theo bản tính, tìm niềm vui trong vạn vật!”

“Dẫu cho thân xác tan nát, linh hồn hiến tế.”

“Hãy để linh hồn vượt qua bức tường mong manh này, tiến vào bóng tối của ân ban vô tận!”

“Đến đây, cùng ta khiêu vũ.”

“Đến đây, cùng ta chết.”

“Trong cơn cuồng hỉ, chúng ta hợp làm một——”

“Ục——”

Một âm thanh khe khẽ cắt ngang lời ngâm xướng của cô.

“Hửm?”

Sharon đột ngột mở bừng mắt.

Không phải cô muốn dừng lại, mà là có thứ gì đó khiến cô buộc phải ngắt lời ngâm xướng.

Cô cảm nhận được……

Một luồng dao động linh năng.

Ngay dưới chân cô, nơi sâu trong đống đổ nát, bên dưới những khối đá khổng lồ chồng chất lên nhau.

“Ù ù……”

Một tia sáng hồng nhạt bừng lên.

Từng chút một, lấp đầy những khe hở xám xịt và tĩnh mịch.

“Ục…… ục ục……”

Âm thanh kỳ lạ vẫn tiếp tục vang lên, dần dần, những bong bóng nhỏ màu hồng anh đào, như suối phun từ lòng đất, không ngừng nổi lên từ bên dưới đống đổ nát.

Dưới ánh trăng và ánh lửa, những bong bóng ấy phản chiếu thứ ánh sáng rực rỡ như mộng như ảo.

Giống hệt những bong bóng xà phòng mà một bé gái vui vẻ thổi lên trong chuyến dã ngoại ngày hè, xinh đẹp, mong manh, toát lên vẻ ngây thơ không hiểu sự đời.

Sao tự dưng lại ào lên thứ này?!

Khi những bong bóng ấy càng bay lên cao, đồng tử của Sharon càng không thể kiềm chế mà co rút lại.

Bởi cuối cùng cô cũng đã nhìn rõ, những bong bóng màu hồng đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió đêm……

Không ngờ tất cả đều là……

Hình “trái tim nhỏ”!

“Cái…… Cái quỷ gì thế này?!”

“Đây là Chính Nghĩa——”

Một giọng nói non nớt trong trẻo từ phía dưới cuộn trào lên!

“Ái Tâm☆Oanh Tạc!!!”

Bạn đã đến cuối chương 279.

Không gian đọc của bạn