Tham gia khảo hạch thăng cấp.
Tiêu diệt vật ô nhiễm.
Giành lấy tư cách thăng lên cấp B.
Sau khi kết thúc, lĩnh mức lương tháng tăng gấp đôi, đi ăn chiếc bánh mousse dâu tây phiên bản mới nhất, đi du lịch, mặc chiếc váy xinh đẹp nhất rồi đến bãi biển check-in chụp ảnh.
Rõ ràng…… rõ ràng mọi thứ đều đã được lên kế hoạch cả rồi.
Rõ ràng theo đúng kịch bản, hôm nay lẽ ra phải là ngày đón lấy thời khắc tỏa sáng nhất trong sự nghiệp Ma Pháp Thiếu Nữ.
Thế nhưng, tại sao?
Tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này chứ!
“Khụ…… ư……”
Một luồng vị tanh ngọt trào lên nơi cổ họng.
Lý Tình nghiến chặt răng, mồ hôi lạnh khiến từng lọn tóc hồng bết dính lên gương mặt.
Không cam lòng……
Thật sự, không cam lòng chút nào……
Đúng là, chỉ cần nhấn nút trên vòng tay khế ước, giám sát viên sẽ lập tức xông vào cứu giúp.
Theo quy định trong《Sổ tay nhân viên》, khi gặp phải nguy hiểm vượt quá cấp độ khảo hạch, cầu cứu như vậy hoàn toàn phù hợp quy định.
Nhưng…… điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ hoàn toàn từ bỏ tư cách thăng cấp B lần này.
Từ bỏ?
Đùa gì thế chứ!
Chẳng lẽ vẫn phải tiếp tục ngước nhìn bóng lưng của người khác sao?
“Ưm——!!!”
Lý Tình không hề nhấn vòng tay.
Cô đưa hai tay ra, nắm chặt lấy dây gai đang xuyên qua bụng dưới mình.
“Đừng hòng…… để tôi thua…… lũ khốn ghê tởm như các người——!”
“Xẹt——”
Những chiếc gai ngược sắc nhọn rạch rách đôi bàn tay mềm mại, máu tươi theo kẽ ngón tay tí tách nhỏ xuống nền đá, chảy về phía trước, đến dưới chân Lâm Vũ.
Toàn thân dựng hết lông tơ, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Lâm Vũ sợ rồi.
Cô nhớ lại ký ức về lần đầu tiên mình thực hiện nhiệm vụ thanh tẩy.
Nhớ lại ký ức về việc Yoruno Hotaru suýt chết ngay trước mắt mình.
Đã trải qua nhiều như vậy, đã cố gắng lâu đến thế, lẽ nào cuối cùng vẫn……
Không làm được gì cả sao?
“Trái tim thuần khiết! Sợi dây gắn kết——”
“—— Biến thân đi! Tiểu Bạch!!!”
Không đời nào!
Bản thân của hiện tại không còn là tên ngốc ngày trước chỉ biết đứng sau lưng tiền bối mà run rẩy nữa!
“Xác nhận mệnh lệnh. Chứng nhận liên kết hoàn tất. Gỡ bỏ hạn chế.”
Đỉnh đại sảnh chấn động, khí lưu xé toạc!
Cơ giáp hạng nặng ầm ầm giáng xuống!
Uy phong lẫm liệt như chiến mã tám chân dưới trướng Odin!
Đôi mắt máy lóe ánh đỏ thẫm của Đại Bạch khóa chặt dây gai phía trước.
“Rắc!”
Cùng với một tiếng gãy giòn tan, dây gai ấy bị bàn tay máy khổng lồ bẻ gãy một cách thô bạo!
Ngay sau đó, Đại Bạch đặt Lý Tình xuống đất.
“Chị Tình, đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi.”
“Ha…… nhờ chị đấy, tiền bối……”
Lý Tình chống một tay xuống đất,
“Chị gánh một ván đi nhé, về em mời chị ăn bánh kem dâu tây.”
“Em không thích đồ ngọt, chị cứ để dành tự ăn đi.”
Lâm Vũ xoay người, nhìn chằm chằm Sharon ở phía trước, không dám thả lỏng dù chỉ một chút.
“A rế a rế?”
Thân hình quyến rũ của Sharon đung đưa trong ánh lửa.
Cùng với từng đợt âm thanh những mầm thịt ngọ nguậy, dây gai kia vậy mà chỉ trong chớp mắt đã mọc trở lại.
Cô ta đưa chiếc lưỡi đỏ thẫm ra, liếm lên vệt máu còn sót lại trên dây gai, gương mặt hiện lên một vẻ ửng hồng.
“Đến tận bây giờ mới chịu nghiêm túc sao? cừu non? Giá mà triệu hồi món đồ chơi to xác này sớm hơn một chút thì tốt biết mấy? Ôi chao, chỉ vì sự do dự và quan tâm của em mà bạn của em đã bị thương rất, rất nặng đấy nhé~”
“Mặc dù pha vị linh thể của các em sau đó có thể hồi phục như ban đầu, nhưng tinh thần phản phệ mà bản thể phải gánh chịu…… sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời các em đấy nhé~ ❤️”
“Cho nên, mới càng phải thanh tẩy…… lũ các người!”
Ý niệm khẽ động, Lâm Vũ nâng cánh tay phải lên.
Cỗ cự thú cơ giới khổng lồ bên cạnh lập tức đồng bộ với cô, nòng pháo hạng nặng khóa chặt Sharon ở phía trước!
“Chết đi——”
“Ù ù ù——”
Một nguồn năng lượng cuồng bạo đang điên cuồng nén ép và co sụp tại đầu nòng pháo, thứ đó tuyệt đối không phải chỉ là linh năng thuần túy!
Một thời gian trước, khi Lâm Vũ xem hóa đơn tiền điện của căn phòng thuê, cô suýt nữa bị dọa đến mức lên cơn đau tim ngay tại chỗ—— Hơn 1 vạn tệ tiền điện!
Sau một hồi tra khảo nghiêm khắc, cô mới biết được con thỏ AI Tiểu Bạch trông có vẻ vô hại ấy, công suất tự cắm sạc vào mông mình mỗi ngày thật sự chẳng hề thấp chút nào!
Mặc dù linh năng của【Ashen Crystal】đúng là rất thuần khiết, nhưng vì bản thể của Lâm Vũ cực kỳ bài xích việc biến thân, dẫn đến lượng linh năng cung cấp cho Tiểu Bạch trong ngày thường vô cùng thiếu hụt.
Để bảo đảm khi chiến đấu có đủ năng lượng vận hành, con robot nhỏ này lúc bình thường hễ rảnh là lại cắm dây sạc vào mông mình!
Mà lúc này, số tiền điện đắt đỏ đủ khiến trái tim Lâm Vũ đau như cắt ấy đã hóa thành luồng ánh sáng hủy diệt thuần túy nhất!
Cho dù lúc này lượng linh năng Lâm Vũ truyền ra không nhiều, nhưng lượng điện năng vật lý khổng lồ được tích trữ cũng đủ để nghiền nát mọi thứ!
“ĐÙNG————!!!”
Không cần nhiều lời, chùm sáng màu hồng chói lòa gầm thét lao vút ra!
Toàn bộ đại điện của Nhà thờ Thánh Tâm đều rung chuyển dữ dội dưới lực giật khủng khiếp ấy.
Dòng hạt năng lượng nhiệt độ cao tựa như lôi đình thịnh nộ của thần linh, trong nháy mắt cày phẳng mọi thứ phía trước!
Bức tường dày phía sau nhà thờ bị bắn thủng trực tiếp thành một lỗ hổng khổng lồ, từng cơn gió đêm lạnh lẽo điên cuồng tràn ngược vào theo lỗ thủng!
Khói bụi và hơi nước lan tràn khắp đại điện đổ nát.
Ở cuối khe rãnh khủng bố ấy, thân thể của Sharon đã bị bắn văng ra ngoài.
Lúc này, cô ta đã không còn giữ được dáng vẻ quyến rũ mê hoặc như ban nãy nữa.
Sau khi hứng trọn một phát pháo hạt trực diện, gần nửa thân thể của cô ta đã hoàn toàn bị cacbon hóa và hủy diệt, thịt thối cháy đen đan xen với những đoạn xương trắng lộ ra ngoài, đến cả vết thương cũng vẫn đang không ngừng phát ra những tia lửa điện kêu “xì xì”.
Trong chốc lát, cô ta hẳn sẽ không thể hồi phục được nữa, cho dù cô ta là vật ô nhiễm cấp A.
Thế nhưng……
“Hi hi…… ha ha ha ha……”
Giữa đống phế tích tĩnh mịch như cõi chết, từ nửa cỗ tàn thi cháy đen ấy, vậy mà tiếng cười lại một lần nữa vang lên.
Sharon chống cơ thể bằng cánh tay còn sót lại, trên gương mặt chỉ còn một nửa nguyên vẹn ấy không hề có lấy một chút sợ hãi hay đau đớn, ngược lại còn vì nỗi thống khổ tột cùng mà vặn vẹo thành một vẻ cuồng hỉ chưa từng có.
“Cừu non, cuối cùng…… em cũng nổi giận rồi nhỉ~”
Cô ta há miệng hít thở từng ngụm lớn, trong con mắt xanh duy nhất còn lại cháy rực dục hỏa.
Cơn đau dữ dội vì cơ thể bị hủy diệt ấy hiển nhiên đã khiến bản tính【Slaanesh】trong người cô ta được thỏa mãn đến cực điểm.
“Đúng rồi! Đúng rồi! Phải là kiểu tấn công như thế này mới đúng chứ! Phải dùng thứ sức mạnh mang theo phẫn nộ và sát ý như thế này để chà đạp chị mới đúng chứ!”
“Nhưng mà, vẫn chưa đủ đâu……”
“Chỉ với mức độ đau đớn như thế này thôi vẫn chưa đủ để khiến chị hoàn toàn sung sướng đâu~”
“Bởi vì, chút sức mạnh này…… vẫn chưa ép được ‘kẻ đó’ ra đâu!”
“Chậc——”
Lâm Vũ hung hăng cắn chặt môi dưới, nhìn chòng chọc vào cơ thể dị dạng giữa biển lửa.
Tiếp tục ngắm chuẩn.
Chỉ cần bắn thêm một phát nữa, chắc là có thể tiêu diệt tên này……
A rế?
Sao cánh tay lại run dữ vậy……
Bình thường đâu có như thế.
Bắn đi!
Mau bắn đi!
Đại Bạch, bắn ra đi!
Không đủ năng lượng sao?
Sao có thể……
Sao lại đúng vào lúc này……
Nói vậy, phải dùng linh năng của mình rồi.
“Leng keng keng……”
Một tràng tiếng chuông trong trẻo nhưng dồn dập.
Là chuỗi chuông nhỏ màu vàng trên cổ tay!
Đang cảnh báo!
Đúng vậy, Lâm Vũ hiểu rõ hơn bất kỳ ai vì sao mình không thể ngưng tụ linh năng.
Bởi vì cô đã sợ.
Vừa rồi, khi bắn phát pháo ấy, cô đã vô tình kéo tỷ lệ đồng bộ lên cao……
Phải làm sao đây?
Nếu không hoàn toàn buông bỏ cả thể xác lẫn tinh thần để đón nhận sự “rung động” ấy, không ôm lấy bản năng của thân xác này bằng 100%, thì cô căn bản không thể phát huy sức hủy diệt thật sự của thể chất【Hư Vô】, càng không thể tiêu diệt con quái vật trước mắt!
Thế nhưng……
Thế nhưng nếu làm vậy……
Nếu một lần nữa bước qua lằn ranh ấy, mình sẽ hoàn toàn chìm đắm mất!
Phải làm sao đây!?
Rốt cuộc phải lựa chọn thế nào!?
Mình……
Mình không biết……
Mình thật sự không biết mà!!!
“Cô sơ suất rồi đấy, Ma Pháp Thiếu Nữ.”
Một giọng nói lạnh lùng âm u khe khẽ vang lên ngay sát sau gáy cô.
Lông tơ toàn thân dựng đứng trong khoảnh khắc ấy!
Hắn áp sát từ khi nào vậy?!
Tại sao ngay cả một tia cảnh báo từ dao động linh năng cũng không có?!
Theo bản năng chiến đấu, Lâm Vũ điều khiển cánh tay máy bên trái của Đại Bạch mang theo sức mạnh ngàn cân, hung hãn quật ngược về phía sau!
“Ầm!”
Luồng khí bị xé toạc.
Thế nhưng, bóng xám mờ ảo ấy nhẹ nhàng né được cú quét ngang của cơ giáp, thuận thế áp sát.
Xoay người, ép xuống, vặn ngược!
Là kỹ thuật khóa khớp!
“Ư á——!!!”
Cơn đau dữ dội do khớp xương trật khỏi vị trí lập tức xé toạc thần kinh.
Thân hình nhỏ nhắn của Lâm Vũ bị ấn mạnh xuống mặt đất.
“Đại Bạch!”
Lâm Vũ định điều khiển cơ giáp quay lại cứu viện, nhưng đúng lúc ấy, Sharon giữa biển lửa lại bật ra một tiếng cười yêu mị ngọt đến tận xương tủy.
“Ôi chao, đối thủ của em là chị cơ mà~”
“Phụt! Phụt!”
Hàng chục dây gai nhỏ giọt nọc độc màu hồng, tựa như bầy mãng xà độc đang cuồng vũ, quấn chặt lấy hai chân máy và cánh tay vũ khí của Đại Bạch, khóa chặt nó ngay tại chỗ!
“Lâm Vũ!!!”
Lý Tình phía sau trừng đến như muốn rách khóe mắt, hét lớn.
Cô muốn rút súng chi viện, nhưng lại phát hiện khẩu súng ngắn QBZ đã bị vụ nổ vừa rồi hất văng đi đâu mất.
“Ta đã nói rồi, đừng báng bổ thánh sở của ta.”
Một đầu gối của Lễ Ngôn Phong ghì chặt lên sống lưng Lâm Vũ, bàn tay to lớn như đúc bằng sắt vô tình bóp chặt chiếc cổ thon trắng nõn của cô, ấn chặt cô xuống mặt đất.
“Ư…… thả…… thả ra……”
Lâm Vũ vùng vẫy đầy đau đớn, vì ngạt thở, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng đỏ bừng, hai chân bất lực đạp loạn trên mặt sàn.
Lễ Ngôn Phong vẫn không hề lay chuyển, hắn hơi cúi người xuống, cây thánh giá bằng bạc nguyên chất trước ngực rủ xuống từ áo dòng.
“Nếu các người đã phớt lờ lời cảnh cáo, vậy thì hãy gánh chịu thần phạt.”
Những ngón tay hắn đột ngột siết chặt, giọng nói trầm thấp tựa như tiếng chuông phán quyết,
“—— Tuyên cáo.”
“Quyền đoạt mạng nằm trong tay ta, ân ban sinh mệnh cũng nằm trong tay ta.”
“Kẻ giáng xuống thương đau là ta, kẻ ban phát lòng thương xót cũng là ta.”
Không khí trong phổi từng chút một bị ép cạn, tầm nhìn của Lâm Vũ dần tối sầm, tiếng ù tai như sóng thần ập tới, nhưng giọng cầu nguyện lạnh lùng ấy vẫn xuyên thẳng vào tâm trí.
“Bầy cừu nơi trần thế, không một ai có thể thoát khỏi lao ngục mười ngón tay này.”
“Kẻ phản giáo mù quáng, không một vật nào có thể tránh khỏi Toàn Thị Chi Nhãn.”
“Kẻ phạm thượng bại trận, ắt sẽ hóa thành tro bụi dưới thánh uy của thánh sở.”
Ánh mắt của Lễ Ngôn Phong trong khoảnh khắc này trở nên cao ngạo đến cực điểm, như thể hắn chính là đao phủ thay mặt thần linh thi hành thần quyền.
“Phàm kẻ chìm đắm trong binh đao, đều phải tiếp nhận lời triệu gọi của ta.”
“Thể xác ký thác vào ta, kiêu ngạo quy phục ta, chỉ khi hoàn toàn thuận phục, linh hồn mới được giải thoát.”
“Bởi vậy—— Đừng quên cất cao lời ca tụng, đừng quên thành kính cầu nguyện, hãy khắc lời răn của ta vào tận xương máu.”
“Ta sẽ hóa thành cơn gió gột rửa tội lỗi, đích thân ban cho các ngươi sự giải thoát, xức dầu tẩy rửa tội nghiệt……”
“Chỉ có trải qua cái chết hủy diệt này, mới có thể đổi lấy…… sự sống vĩnh hằng.”
“Amen.”
Rắc——
Đó là âm thanh đốt sống cổ bị bẻ gãy.
Vết thương chí mạng.
Ngay cả cảm giác đau còn chưa kịp truyền đến não bộ, cả thế giới đã đột ngột tối sầm lại như một chiếc ti vi cũ bị cắt mất nguồn điện.
Pha vị linh thể bị cưỡng chế giải trừ.
Những hạt sáng màu hồng hư ảo như mộng, tựa bọt xà phòng bị người ta nhẫn tâm chọc vỡ, từ trong thân thể nhỏ nhắn ấy tản ra rồi tách rời.
Chúng lơ lửng giữa không trung, rồi tan biến vào hư vô.
Cùng trôi đi còn có sức mạnh tưởng chừng như không gì không làm được, cùng niềm tin dám đối mặt với mọi ác ý.
Tất cả đều trôi sạch không còn một chút.
“Thú vị thật. Hóa ra, dưới lớp vỏ Ma Pháp Thiếu Nữ kia, bản thể được bao bọc bên trong…… vậy mà lại là một người đàn ông.”
Bàn tay cứng như gọng kìm buông lỏng.
Cảm giác quen thuộc của thân xác nặng nề một lần nữa trở về với nhận thức của Lâm Vũ.
Cậu biết, mình đã lại biến trở về tên otaku ấy.
Không biết là ai đang nói.
“So với dáng vẻ chói lọi vừa nãy, bộ dạng hiện giờ…… quả thực rất xấu xí.”
“Cồng kềnh. Bất tài. Chẳng đẹp chút nào.”
“Kéo lê thân xác nặng nề như thế để sống trên thế giới này…… hẳn là rất vất vả nhỉ?”
Đúng là rất vất vả.
“Dùng cơ thể này, thật ra chẳng làm được gì cả, đúng không?”
Chẳng làm được.
Không bảo vệ được đồng đội, không kiếm được tiền, đến cả một lời khen của cha mẹ cũng như đang đi cầu xin.
“Một kẻ như thế, nếu cứ chết đi như vậy…… chắc chắn sẽ lập tức bị thế giới này lãng quên thôi nhỉ?”
Đúng vậy. Sẽ chẳng có ai để tâm cả.
“Sự tồn tại, tự bản thân nó đã là một sai lầm…… phải nói vậy mới đúng nhỉ?”
Phiền quá……
Rốt cuộc là giọng của ai?
Là cha xứ?
Hay là Sharon?
Tại sao lại phải nói như vậy?
Đàn ông…… thật sự tệ hại đến thế sao?
Người đàn ông bình thường, tầm thường, chẳng lẽ không còn giá trị để tiếp tục tồn tại trong cái thế giới khốn nạn này nữa sao?!
“……”
Lần khảo hạch thăng cấp này……
Chắc là đã thất bại hoàn toàn rồi nhỉ?
Thất bại thảm hại thật.
Quả nhiên.
Cho dù khoác lên mình lớp vỏ lộng lẫy đến đâu, đồ vô dụng…… cuối cùng vẫn chỉ là đồ vô dụng.
Mình, vẫn chẳng giúp được gì.
Thế nhưng……
Lạ thật.
Hai giám sát viên kia, sao vẫn chưa xông vào?
Là họ không nhìn thấy vết thương chí mạng của mình sao?
Hay là……
Bên ngoài, cũng đã xảy ra chuyện gì rồi?
“Aaa——!!!”
Lý Tình?
“Đoàng! Đoàng! Đoàng——!”
Ngay sau đó là những tiếng súng nặng nề.
Là tiếng khẩu súng ngắn kia nổ.
“Ư—— a——”
Tiếng gai xé nát da thịt.
“……”
Không muốn nghe nữa……
Thật sự không muốn nghe tiếp nữa……
Thật tàn nhẫn.
Thế giới này, lũ quái vật này, sự yếu đuối này, tất cả đều quá tàn nhẫn.
Muốn trốn tránh quá……
Muốn cứ thế nhắm mắt lại, để mọi thứ kết thúc luôn đi……
Thật sự……
Không muốn tiếp tục tồn tại ở nơi này với bộ dạng như thế này thêm chút nào nữa.
Tại sao sống lại khổ sở đến vậy?
Tại sao vô duyên vô cớ phải chịu đựng biết bao ác ý từ những kẻ đứng trên cao?
Chỉ vì mình không đủ đẹp sao?
Chỉ vì mình không đủ mạnh sao?
Chỉ vì mình chỉ là một kẻ phàm nhân yếu đuối, đến cả vận mệnh của chính mình cũng không thể nắm giữ sao?
Cho nên, mình nhất định phải sống dựa hơi người khác như một con chó sao?
Nhất định phải nơm nớp lo sợ sao?
Nhất định phải sống như một con côn trùng sao?!
Nếu đúng là như vậy……
Chi bằng……
Từ bỏ đi!
Cái thân xác cồng kềnh này.
Cái thân xác như chiếc vỏ ốc sên nặng nề này.
Từ bỏ hết đi!!!
“Hộc……”
Trong vũng máu làm mờ cả tầm mắt, một bàn tay run rẩy chậm rãi giơ lên, nắm lấy sợi dây đỏ ấy.
Không bứt đứt được.
Sợi dây rất chắc, cũng giống như kỳ vọng của vị tiền bối mang tên “Tô Tiểu Ly”, dịu dàng nhưng cũng vô cùng cố chấp.
Nước mắt bất ngờ trào ra không hề báo trước.
Ấm nóng, mang theo vị mặn tanh của máu, lăn xuống gò má rồi nhỏ lên phiến đá lạnh băng.
Xin lỗi……
Nhưng mà……
Vô ích rồi.
Không cần nữa.
Cậu đưa sợi dây đỏ buộc chiếc chuông vàng đến bên miệng mình đã nhuốm đầy máu.
Răng, cắn chặt.
Dùng sức.
Xé mạnh.
Mùi vị tuyệt vọng lan tràn trong khoang miệng.
Nếu như chỉ cần hoàn toàn trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ thì sẽ không còn bị bắt nạt nữa, sẽ có thể làm được rất nhiều chuyện trước đây không làm được……
“Leng keng——”
Tiếng chuông lanh lảnh cất lên tiếng ai oán cuối cùng giữa kẽ răng.
Vậy thì chuyện lập gia đình, lập sự nghiệp, trách nhiệm của một người đàn ông, kỳ vọng của cha mẹ……
Bỏ hết đi!
“Ư——”
Mình không lo nổi cho người khác, mình không lo nổi!
Mình chỉ lo được cho chính mình……
Mình chỉ muốn sống tốt hơn một chút thôi……
Cho dù cái giá phải trả là để mình một lần nữa——
“Ư a——”
Sợi dây……
Đứt!
“Hãy để tôi trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ đi!!!”
“ẦM ẦM————!!!!!!”


