Vài phút trước, dưới đống đổ nát.
Nặng quá……
“Ư——”
Lâm Vũ khó nhọc mở đôi mắt.
Xung quanh là bóng tối và sự tĩnh mịch chết chóc, đến mức giơ tay không thấy nổi năm ngón.
Phổi cô đầy ắp bụi vôi khiến người ta nghẹn thở, còn bên khóe môi thì phảng phất mùi máu tanh nồng nặc.
À……
Nhớ ra rồi.
Hình như vừa nãy, chỗ mái vòm đã xảy ra vụ nổ?
Sau đó, mình bị đè dưới đống đá sụp xuống……
Sao tự dưng lại nổ chứ?
Không nghĩ ra……
Nhưng giờ khó chịu quá……
Cảm giác không khí trong lồng ngực đang từng chút một bị ép ra ngoài.
Phải đứng dậy mới được……
“Ư——!”
Lâm Vũ nghiến chặt răng, cố gắng cong lưng lên để đẩy khối vật nặng đè trên người.
Không được, chỉ dựa vào cơ thể Ma Pháp Thiếu Nữ hiện tại thì vẫn không làm được.
Quả thật,【Pha vị linh thể】đã ban cho cô thể chất sánh ngang với những vận động viên chuyên nghiệp hàng đầu, thậm chí khi linh năng dồi dào còn có thể bộc phát sức mạnh kinh người.
Nhưng trước hàng trăm hàng nghìn tấn bê tông cốt thép đổ sập xuống, chỉ cần vẫn còn là con người thì vẫn không thể thoát ra được.
Phải nghĩ cách mới được……
“Tiền bối……”
Đúng lúc Lâm Vũ sốt ruột đến mức mồ hôi lạnh túa đầy trán, từ trong bóng tối cách đó không xa bỗng truyền đến một giọng nói vô cùng yếu ớt.
Là Lý Tình!
Tim Lâm Vũ thắt lại, cô mặc kệ cơn đau khắp người, vội vàng hạ thấp giọng, sốt sắng cất tiếng gọi về phía đó:
“Chị Tình? Chị sao rồi? Chị có sao không?!”
“Không ổn…… Đau quá……”
Giọng Lý Tình yếu ớt như chỉ còn một sợi tơ, lẩm bẩm đứt quãng,
“Chân em…… hình như bị cái gì đó rạch trúng rồi…… Đau quá, đau quá…… Hình như bị rạch một vết lớn lắm.”
“Hu…… Xong đời rồi, nếu để lại sẹo thì về rồi sẽ không mặc được mấy chiếc váy xinh đẹp nữa……”
“Đừng nói ngốc nữa, chị Tình!”
Lâm Vũ hơi thở phào nhẹ nhõm, vội lên tiếng trấn an,
“Chị quên rồi à? Chúng ta đang dùng skin mà! Thương tích vật lý mà【Pha vị linh thể】phải chịu sẽ không ảnh hưởng đến bản thể sau khi giải trừ biến thân, làm gì có sẹo chứ……”
“……”
Trong bóng tối, phía Lý Tình rơi vào sự im lặng khiến người ta bất an.
“Chị Tình? Này?”
Qua một lúc lâu, giọng Lý Tình mới chậm rãi truyền tới lần nữa:
“Nhưng bây giờ em đã bị cưỡng chế giải trừ biến thân rồi……”
—— Cái gì?!
Đầu óc Lâm Vũ “ong” lên một tiếng, như nổ tung.
Mãi đến lúc này, cô mới muộn màng nhận ra mùi máu tanh nồng nặc, xộc thẳng lên mũi ấy rốt cuộc đến từ đâu.
“Chị Tình! Chị đừng sợ! Chị nhất định đừng ngủ thiếp đi!”
Lâm Vũ hoảng hốt, giọng nói cũng lạc hẳn đi,
“Em sẽ nghĩ ra cách! Em nhất định sẽ đưa chị về! Chị cố cầm cự nhé!”
“……”
Lý Tình cũng phải qua một lúc sau, mới vừa thở hổn hển đầy yếu ớt vừa ngắt quãng nói,
“Lâm Vũ…… Thật ra…… thật ra em có một đứa em gái……”
“Nếu hôm nay em thật sự phải bỏ mạng ở đây…… Khụ khụ…… Khụ khụ khụ——”
Nghe những lời trăng trối chẳng khác nào đang gửi gắm cô nhi trước lúc lâm chung ấy, Lâm Vũ chỉ muốn chửi thề trong lòng.
Chị Tình!
Bà cô ơi!
Chị đừng có cắm FLAG điên cuồng vào đúng lúc này nữa được không hả?!
Chị còn chê trên người mình cắm chưa đủ cờ tử vong hay gì hả?!
Trong anime, có mấy nhân vật nói ra kiểu lời thoại này mà sống nổi đến tập 2 đâu chứ?!
Nhưng Lâm Vũ biết rất rõ, việc cấp bách nhất lúc này tuyệt đối không phải cãi nhau hay cà khịa với Lý Tình, mà là phải lập tức thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm hiện tại để đi cứu người!
Đại Bạch?
Không được, vụ nổ vừa rồi đã đánh tan liên kết với Đại Bạch.
Bị ngăn cách bởi đống đổ nát dày như thế cùng khoảng cách xa như vậy, lại không có tầm nhìn, căn bản không có cách nào bổ sung lại linh năng cho cơ giáp rồi thiết lập lại liên kết.
Vậy…… vậy chỉ còn có thể dựa vào sức mình thôi!
Chỉ cần điều động linh năng, thổi tung đống đá khỉ gió này……
“Ư——!”
Lâm Vũ liều mạng vắt kiệt từng tia sáng màu hồng ít ỏi trong cơ thể.
Nhưng, kỳ lạ thật……
Tại sao lần này, sức mạnh trong người mình vẫn chưa trở lại?
Rõ ràng mình đã cắn đứt sợi vòng tay đó, rõ ràng mình đã hạ quyết tâm hoàn toàn chấp nhận cơ thể này, rõ ràng giờ đây phải “tâm niệm thông suốt” mới đúng chứ!
Vì sao linh năng vẫn chẳng có chút phản ứng nào, cứ như một vũng nước tù chết lặng vậy?!
“Sao nào? Giờ lại bắt đầu nhớ nhung sức mạnh trước đây rồi à?”
Một giọng nói mang theo vài phần giễu cợt đột ngột vang lên trong không gian chật hẹp giữa đống đổ nát.
“Cô tưởng sức mạnh của Ma Pháp Thiếu Nữ là xe buýt của cô chắc? Muốn lên là lên à?”
“Ai?!”
Lâm Vũ giật nảy mình.
Lúc này, giữa màn đêm phía trước, vậy mà lại thấp thoáng sáng lên một đốm sáng trắng.
Đốm sáng ấy chậm rãi lưu chuyển, ngưng tụ giữa màn tĩnh lặng, từng chút một phác họa nên một hình dáng mảnh mai.
Cuối cùng, trong ánh sáng mờ ảo ấy, nó hóa thành một bóng hình thiếu nữ.
Mái tóc dài màu xám bạc tuôn xuống như ánh trăng đang tuôn chảy, gương mặt đẹp tựa thiên sứ.
“Ashen Crystal……”
Lâm Vũ trợn to mắt, không dám tin mà lẩm bẩm.
Sao có thể như vậy?
Rõ ràng mình mới là【Ashen Crystal】cơ mà?
Vậy tại sao trước mắt lại đột nhiên xuất hiện thêm một……
“Này này, rõ ràng đã là người lớn rồi, vậy mà ban nãy lại để lộ vẻ mặt mất mặt đến thế, thậm chí còn nảy sinh cái ý nghĩ yếu đuối muốn lùi bước đó nữa…… Đúng là mất mặt hết chỗ nói luôn nha~”
Một “Ashen Crystal” khác nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt cô, cười khẩy.
“Rốt cuộc mày là thứ gì?”
Mọi dây thần kinh trên người Lâm Vũ lập tức căng như dây đàn, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương,
“Là【Tzeentch】? Hay là【Slaanesh】? Hoặc là thứ vật ô nhiễm quái quỷ nào khác?!”
“Không đúng…… Chắc chắn mày là đám cặn bã thuộc phổ hệ【Tzeentch】chứ gì? Tao biết lũ quái vật chúng mày trốn trong Subspace rất thích dùng mấy trò tạo ảnh phản chiếu kiểu này để dòm ngó tao!”
“He he he……”
Thiếu nữ trước mặt che miệng, bật ra một chuỗi tiếng cười khẽ lanh lảnh như chuông bạc.
Cô ta nghiêng đầu khe khẽ, dáng vẻ ngây thơ vô tội ấy mong manh chẳng khác nào một con búp bê dễ vỡ:
“Anh trai, sao anh lại nhìn người ta bằng ánh mắt đáng sợ như vậy chứ? Một thiếu nữ thuần khiết và xinh đẹp như em đây, sao có thể là thứ bẩn thỉu đó được?”
“…… Anh trai?”
Cách xưng hô vô cùng lạc quẻ ấy khiến đầu óc Lâm Vũ lập tức chết máy.
Cô sững sờ nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa tuyệt mỹ trước mắt. Dù nhìn kiểu gì thì kẻ này…… cũng không thể nào là em gái Lâm Tuyết của mình được!
“Đương nhiên em đâu phải Tiểu Tuyết đâu, anh trai.”
“Ashen Crystal” chậm rãi đưa ngón tay thon dài trắng nhợt ra.
Đầu ngón tay mang theo cảm giác mát lạnh như có như không, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đầy mồ hôi lạnh của Lâm Vũ.
Nụ cười nơi khóe môi cô ta càng lúc càng sâu, hơi thở thơm như lan:
“Em ấy à…… chính là em với tư cách là ‘Ma Pháp Thiếu Nữ’ đó.”
“…… Tôi đâu có bị tâm thần phân liệt! Bớt ở đó ăn nói bậy bạ đi!”
Theo bản năng, Lâm Vũ muốn lớn tiếng quát nạt đối phương như vậy.
Thế nhưng, những lời ấy vừa dâng đến cổ họng, lại như bị một tảng đá cứng chặn ngang, không sao thốt nổi dù chỉ một chữ.
Đúng vậy……
Nếu là như thế, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi……
Tại sao trước đây, sau mỗi lần biến thân thành【Ashen Crystal】, suy nghĩ của mình đều không thể khống chế mà trượt dần xuống vực sâu?
Tại sao mình lại cảm thấy được người khác đối xử như con gái cũng rất tuyệt?
Và tại sao…… mình lại nảy sinh thứ rung động yêu đương mất não trước một gã đàn ông như La Thiếu Thiên……


