Bóng người hiện ra trước mắt cả hai, không còn nghi ngờ gì nữa, đây mới chính là nguồn gốc thật sự của phản ứng ô nhiễm cấp cao!
Nữ tu tóc vàng Sharon trước đó vẫn luôn đi theo bên cạnh cha xứ, trông vô hại với cả người lẫn vật……
Lại mới chính là kẻ che giấu kỹ nhất!
“Ngài Lễ Ngôn Phong, cưỡng ép đánh thức người ta vào đúng lúc này đúng là quá đường đột đấy. Rõ ràng người ta còn muốn thưởng thức thêm một lúc màn tương tác thô bạo giữa ngài và hai chú cừu lạc đường này cơ mà~”
Sharon uốn éo vòng eo mềm mại như rắn nước, cất giọng kéo dài ngọt lịm mà oán trách.
“Đó là ân oán giữa họ và cô, tôi không có hứng thú, càng sẽ không nhúng tay.”
Lễ Ngôn Phong hơi nghiêng mặt, ánh mắt bình lặng như một vũng nước đọng,
“Chỉ cần không phá hủy điện thờ của Chúa, các người cứ việc giết chóc lẫn nhau.”
Giết chóc lẫn nhau sao?
Được!
Lâm Vũ cố nén cơn đau dữ dội sau lưng, thực hiện một cú lăn chiến thuật gọn gàng, chộp lấy khẩu súng trường linh năng tiêu chuẩn vừa rơi xuống đất ban nãy.
Không chút do dự, cậu ghì chết cò súng!
“Đoàng đoàng đoàng đoàng——!”
Những lưỡi lửa linh năng màu lam u tối điên cuồng phụt ra.
Thế nhưng, những viên đạn chết chóc ấy khi chỉ còn cách chóp mũi Sharon chưa đến nửa mét……
Lại như đâm phải một bức tường gel vô hình, cứ thế cứng ngắc dừng giữa không trung, không thể tiến thêm dù chỉ một tấc.
“Ara ara…… Cầm cái que nhóm lửa rẻ tiền công ty phát kiểu này mà đòi đối phó với người ta thì có tác dụng gì chứ?
Dùng cái đầu nhỏ đáng yêu của em nghĩ một chút là biết rồi mà?”
Sharon khẽ cười, tùy ý phẩy tay như xua ruồi, những viên đạn lập tức tan biến,
“Nào, cừu non ơi, mau vứt bỏ đống phế liệu kim loại vô dụng này đi, dùng dáng vẻ chân thật nhất của các em để mua vui cho chị nào!”
“Cạch, xì xì——”
Khẩu súng trường linh năng bắn một mạch đến mức nòng súng đỏ rực, tiến vào trạng thái làm mát cưỡng chế, vậy mà vẫn không có lấy một viên đạn chạm được đến vạt áo của Sharon.
Lâm Vũ vô cùng kinh ngạc.
Rốt cuộc đây là vật ô nhiễm cấp bậc gì vậy?
“Đệt mẹ mày!”
Bên tai chợt nổ tung một tiếng quát lanh lảnh đầy giận dữ,
“Vũ khí tiêu chuẩn chỉ đủ gãi ngứa đúng không? Vậy thì bà đây cho mày ăn trọn phát này của【Huyết Hồ Chi Nha】nhé!!!”
Nguồn năng lượng màu hồng anh đào kinh người điên cuồng hội tụ, nén chặt bên trong nòng súng siêu dài được chế tạo đặc biệt.
Ngay sau đó, một tiếng nổ khủng bố tựa như khẩu Barrett hạng nặng khai hỏa ầm ầm vang vọng khắp chính điện khép kín!
“ẦM——!!!”
Lực giật khổng lồ khiến Lý Tình thậm chí giẫm nứt cả phiến đá dưới chân, toàn bộ chính điện rung chuyển dữ dội, bụi trên mái vòm lả tả rơi xuống.
Khói súng tan đi.
Thế nhưng, vài giây sau, nụ cười dữ tợn đầy vẻ nắm chắc phần thắng trên gương mặt Lý Tình lại dần dần cứng đờ, cuối cùng hóa thành vẻ trắng bệch như tro tàn.
“Mẹ kiếp…… Mày đang đùa tao đấy à?”
Phát bắn đó không phải là không trúng.
Mà là bắn trúng mục tiêu một cách chắc nịch từ chính diện.
Cả cái đầu của Sharon, dưới viên đạn bắn tỉa với thế nghiền nát mọi thứ ấy, tựa như một quả dưa hấu chín mọng, bị bổ đôi ngay chính giữa một cách gọn gàng!
Thế nhưng…… cô ta không chết.
Giữa hai nửa đầu bị tách đôi, vô số sợi thịt nhớp nháp màu hồng bị kéo căng ra, chúng ngọ nguậy như thể có sự sống, rồi chậm rãi ghép cái đầu tan nát ấy lại với nhau.
“A…… dễ chịu quá…… thật sự dễ chịu quá……”
Trên gương mặt vừa mới khâu vá hoàn chỉnh của Sharon hiện lên một biểu cảm đỏ ửng đầy khoái cảm,
“Khoảnh khắc đầu bị bắn nổ…… cảm giác run rẩy khi cận kề cái chết đó…… khoái lạc! Đây chính là khoái lạc tột đỉnh đó nha~ ❤️”
“Bớt làm tao phát tởm! Đi chết đi!!!”
Lý Tình hoàn toàn đỏ mắt.
Tống vỏ đạn, lên đạn, khai hỏa!
Tống vỏ đạn, lên đạn, khai hỏa!
Tống vỏ đạn, lên đạn, khai hỏa!
“Đoàng——!”
“Đoàng——!”
“Đoàng——!”
Ánh lửa đầu nòng khổng lồ liên tiếp bùng lên.
Xé nát, xé nát, rồi lại xé nát!
Bắn nát đầu cô ta!
Bắn nát tim cô ta!
Bắn cho đến khi con biến thái ghê tởm này hoàn toàn không thể tái tạo lại nữa!
Con quái vật này thuộc hệ【Slaanesh】, không phải loại núi thịt của hệ【Nurgle】, năng lực hồi phục tế bào của cô ta chắc chắn không thể mạnh đến vậy!
Không sao đâu, nhất định không sao!
【Huyết Hồ Chi Nha】có thể phát huy hoàn hảo đặc tính【Bạo Liệt】của mình, sự hủy diệt kép thuần túy giữa vật lý và linh năng này nhất định sẽ có hiệu quả!
Nếu cô ta vẫn chưa chết, vậy thì chắc chắn chỉ là vì số đạn mình bắn ra còn chưa đủ nhiều!
Niềm tin gần như cố chấp ấy hóa thành dòng linh năng nóng rực, men theo đầu ngón tay của Lý Tình. Ngón tay cô ghì chặt lên cò súng, còn dòng linh năng thì cuồn cuộn tràn vào buồng đạn đã đỏ rực!
“Tan biến đi …… cho tao!!!”
Ngay khoảnh khắc viên đạn cuối cùng được đẩy vào buồng đạn, kỳ tích lại thật sự dẫn phát một kỳ tích——【Tâm Ý Phúc Tả】!
Ánh sáng màu hồng sáng tựa như một vầng thái dương, cơn bão linh năng nóng bỏng cuốn theo động năng hủy diệt tất cả, quét thẳng về phía Sharon!
“Rắc……”
Ngay cả vũ khí chuyên dụng được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến nhất của công ty, cuối cùng cũng không thể chịu nổi sức mạnh thần tích đang mất kiểm soát này.
Sau khi bắn ra viên đạn cuối cùng mang uy thế hủy thiên diệt địa ấy, toàn bộ thân súng phát ra một tiếng ai oán, hóa thành vô số hạt sáng rồi hoàn toàn vỡ vụn giữa không trung.
Lý Tình kiệt sức quỳ sụp xuống đất, sắc mặt trắng bệch như giấy, từng ngụm từng ngụm hổn hển thở dốc.
Thế nhưng, đôi mắt sắc như mắt cáo ấy vẫn chăm chăm nhìn về mảnh đất cháy đen phía trước đang bị biển lửa từ vụ nổ nuốt chửng.
Thế nhưng.
Đáp lại quyết tâm liều chết ấy của cô không phải là tiếng gào thét hấp hối trước lúc chết của con quái vật.
Mà là từ sâu trong biển lửa hừng hực cháy, chậm rãi vọng ra một……
Âm thanh vọng lại hư ảo mà thiêng liêng.
“Hỡi con chiên lạc lối, vì sao lại kháng cự nỗi đau ngọt ngào này chứ?”
Là tiếng hát, tiếng hát tuyệt mỹ vang vọng khắp chính điện!
Cùng lúc đó, cây đàn organ ống vốn im lìm trong chính điện lại tự cất lên một khúc thánh ca đã bị biến điệu.
“Gai nhọn đã hôn lên da thịt các ngươi, đó chính là sự vuốt ve mà thần ban tặng.”
Con quái đó đang hát!
Lâm Vũ hét lớn: “Chị Tình, con quái đó chưa chết!”
“Nào, hãy lột bỏ những chiếc gai ngược của lý trí, mổ toang lớp da ngụy thiện ấy~”
“Em biết!”
Lý Tình mồ hôi nhễ nhại,
“Hết đạn rồi! Đệt!”
“Hãy nhìn xem, dòng máu nóng hổi đang róc rách tuôn chảy……”
“Không đúng…… Chị Tình! Vừa rồi con quái đó cố ý! Nó vốn chẳng định né!”
Đồng tử của Lâm Vũ đột nhiên co rút lại, đến lúc này cô rốt cuộc mới nhận ra nguồn gốc của cảm giác không đúng kia.
“Loại…… loại vật ô nhiễm thuộc hệ【Slaanesh】đó có một biến chủng cực kỳ biến thái! Sau khi chịu đòn tấn công, chúng sẽ chuyển hóa đau đớn thành khoái cảm, bị thương càng nặng thì sức mạnh của chúng sẽ càng……”
“Không thể nào! Đó là đặc tính chỉ vật ô nhiễm cấp A mới có!”
Lý Tình đột ngột quay đầu lại, trên gương mặt trắng bệch tràn ngập vẻ không dám tin,
“Đây là kỳ khảo hạch thăng cấp B của chúng ta! Sao công ty có thể ném quái vật cấp A vào địa điểm khảo hạch được chứ——”
“Phập!”
Một tiếng xé toạc máu thịt vang lên không hề báo trước, cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của cô.
Một dây gai kỳ dị đầy gai ngược, nhỏ xuống thứ chất nhầy màu hồng, tựa như con rắn độc vươn ra từ địa ngục, trong nháy mắt xuyên thủng bụng dưới vốn không hề phòng bị của Lý Tình!
“Ư——!!!”
Cơ thể Lý Tình đột ngột cứng đờ, máu tươi theo những chiếc gai ngược nhỏ xuống, nhuộm đỏ nền đá dưới chân.
Giữa làn khói thuốc súng và biển lửa vẫn chưa tan hết, dáng người yểu điệu của Sharon chậm rãi hiện ra.
Bộ đồ nữ tu trên người cô ta từ lâu đã bị vụ oanh tạc vừa rồi xé nát tơi tả, để lộ từng mảng lớn làn da trắng như tuyết chi chít vết thương giữa không khí.
Thế nhưng, những vết thương chí mạng ấy đang khép lại với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, thậm chí còn tỏa ra một lớp ánh sáng hồng quỷ dị.
“Ái chà chà, đúng rồi đó, em gái nhỏ trả lời đúng rồi nha.”
Sharon vươn chiếc lưỡi thon dài ra, khẽ liếm đi vệt máu còn sót lại nơi khóe miệng, trong đôi mắt xanh biếc ấy tràn đầy vẻ trêu cợt méo mó,
“Bản thể của người ta đúng là thứ mà các em gọi là vật ô nhiễm cấp A ấy——【Sister of Thorns】đó nha~ ❤️”


