Chương 276 · 358 chương

Trận Chiến Thăng Cấp (Phần 1)

“Đoàng——!”

Tấm lưới trói màu bạc chuyên dụng được bắn vọt ra khỏi thiết bị phóng, quấn chặt lấy nữ tu cuối cùng vẫn còn cố giãy giụa.

Liều thuốc mê nồng độ cao đi kèm lập tức phát huy tác dụng, nữ tu ấy còn chưa kịp thốt lên một tiếng kêu thất thanh thì đã mềm nhũn người, ngất lịm.

“Người thứ 8. Mà…… chắc quanh đây không còn đọa lạc giả nào khác nữa đâu nhỉ?”

Lý Tình chống một tay lên hông, lắc lắc cổ tay đã hơi mỏi, cảnh giác đưa mắt quét một vòng hành lang tối tăm.

Trên nền nhà phía sau cả hai, la liệt những người mặc áo dòng nữ tu đen trắng, bị trói gô.

Rốt cuộc họ là những đọa lạc giả đã bị ô nhiễm, hay chỉ là những người bình thường bị mê hoặc?

Nói thật, chỉ cần trên người chưa mọc xúc tu hay mụn mủ thì trong môi trường tối tăm thế này đúng là rất khó phân biệt.

Nhưng theo phương châm “Thà giết nhầm 1000 chứ quyết không bỏ sót 1 tên”……

À không, “Chỉ cần đánh ngã rồi trói hết lại thì chắc chắn an toàn”, thì biện pháp siêu độ kép bằng vật lý lẫn hóa học này rõ ràng vô cùng hiệu quả.

Lượng thuốc mê trong tấm lưới này đủ để đám tín đồ ngủ ngon lành suốt 1 tiếng đồng hồ, chắc chắn ngủ đến tận khi kỳ khảo hạch thăng cấp kết thúc.

“Chị Tình, khu vực bên ngoài cơ bản đã dọn sạch rồi. Bây giờ…… chắc chỉ còn lại chính điện của nhà thờ thôi nhỉ?”

Lâm Vũ siết chặt khẩu súng trường linh năng tiêu chuẩn trong tay, chiếc “Vòng tay Định Hồn” do Tô Tiểu Ly tặng trên cổ tay cô khẽ phát ra tiếng “leng keng” theo từng cử động.

Không hiểu vì sao, càng đến gần chính điện, cảm giác bất an khó tả trong lòng cô lại càng mãnh liệt.

“Ừm hửm, chỉ còn lại phòng của BOSS cuối thôi.”

Lý Tình xòe tay, hai bím tóc đuôi ngựa màu hồng phía sau đầu vui vẻ đung đưa, khóe miệng không nhịn được cong lên thành một nụ cười đầy đắc ý,

“Tuy lúc này cắm FLAG nghe có vẻ hơi xui xẻo, nhưng nói thật thì…… cái gọi là khảo hạch thăng cấp B này đúng là dễ hơn tưởng tượng quá nhiều!”

Cô bĩu môi, không nhịn được lẩm bẩm,

“Thật tình…… biết trước thuận lợi thế này thì mình thấy trước đó đúng là cày bảng cho Lục Tuyết Dao uổng công rồi. Liếm chị ấy bao lâu nay, cuối cùng vẫn cứ bày ra cái mặt lạnh tanh, chẳng chịu mở cửa sau cho mình chút nào.”

“Thôi kệ thôi kệ! Dù sao thì mình cũng đã thấy giấy chứng nhận Ma Pháp Thiếu Nữ cấp B đang vẫy tay với mình rồi~ Ciallo~”

Vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu vui vẻ, Lý Tình vừa đưa tay ra, dùng sức đẩy mở cánh cửa gỗ sồi nặng nề.

“A rế?”

Cùng với tiếng cánh cửa nặng nề chậm rãi mở ra, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cả hai đồng thời sững sờ.

Khác hẳn bầu không khí âm u, chết lặng đến rợn người ở hành lang bên ngoài, chính điện rộng lớn này lại sáng rực ánh nến.

Dọc theo hai bên tường và cạnh các dãy ghế dài, hàng trăm hàng nghìn ngọn nến cầu nguyện màu trắng lặng lẽ cháy, ánh nến vàng ấm như thác nước đổ xuống, soi sáng cả đại điện đến mức sáng bừng và trang nghiêm.

Trước bàn thờ bằng bạch ngọc ở phía trước nhất của chính điện, một bóng người cao ráo đang lặng lẽ đứng đó, quay lưng về phía hai người.

Người ấy mặc áo dòng màu đen được cắt may vừa vặn, dài đến đầu gối, chiếc cổ áo Roman trắng muốt dưới ánh nến vàng mờ càng toát lên vẻ thiêng liêng.

Mái tóc dài màu nâu hơi gợn sóng buông xõa đến ngang vai, chỉ riêng bóng lưng ấy thôi cũng đã toát ra một vẻ cao quý và thần bí khó có thể diễn tả thành lời.

Nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra, bóng lưng ấy vẫn không hề tỏ ra hoảng hốt.

“Hỡi những con chiên lạc lối, cuối cùng…… cũng sắp trở về vòng tay của ‘Cha’ rồi sao?”

Giọng nói chầm chậm vang vọng trong chính điện rộng lớn.

Cha xứ Lễ Ngôn Phong chậm rãi xoay người lại.

Ánh nến vàng ấm phủ lên gương mặt góc cạnh rõ nét của hắn.

Đôi mày khẽ rũ xuống, ánh mắt đầy vẻ thương xót.

“Ồ? Xem ra tên này chính là đại BOSS rồi nhỉ!”

Lý Tình không dám chậm trễ, tuy ngoài miệng vẫn còn đùa cợt, nhưng động tác trên tay lại dứt khoát vô cùng.

Cô nhanh chóng nâng khẩu súng trường linh năng tiêu chuẩn lên, báng súng tì vững vào hõm vai, tâm ngắm lập tức khóa chặt bóng người mặc áo dòng phía trước.

“Mặc xác ông đang lải nhải cái gì ở đây, đừng có cản đường bà đây thăng cấp B!”

Không chút do dự, cô bóp cò!

“Đoàng đoàng đoàng——!!!”

Cùng với hàng loạt tiếng súng vang lên, khẩu súng trường linh năng ở chế độ bắn tự động trong chớp mắt đã phụt ra những luồng lửa đầu nòng, từng viên đạn linh năng nồng độ cao trút tới như thác lũ.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ linh năng trong băng đạn của lượt bắn này đã bị tiêu hao sạch sẽ, nòng súng vì quá nhiệt mà tiến vào trạng thái làm mát cưỡng chế, từng làn khói xanh lượn lờ bốc lên.

Thế nhưng.

Khi khói súng và những tia sáng linh năng lập lòe dần tan đi, nụ cười vốn đầy tự tin trên gương mặt Lý Tình chợt cứng đờ.

“Chuyện…… chuyện gì thế này?!”

Cô mở to mắt đầy vẻ không thể tin nổi, đến cả giọng nói cũng biến đổi vì kinh hãi.

Phía trước, vị cha xứ ấy vẫn lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ.

Những viên đạn linh năng kia, ngay khoảnh khắc chạm vào cơ thể hắn, tựa như trâu đất xuống biển, chỉ để lại vài vết cháy sém trên lớp áo dòng.

Tình huống như thế này, trong suốt sự nghiệp làm Ma Pháp Thiếu Nữ của Lý Tình, vẫn là lần đầu tiên cô gặp phải.

Đạn linh năng là khắc tinh tuyệt đối của mọi vật ô nhiễm, đó là quy luật bất di bất dịch đã được Công ty Bình Minh kiểm chứng qua vô số trận chiến thực tế.

Trước đây, cho dù phải đối mặt với những vật ô nhiễm cấp A da dày thịt chắc, đạn linh năng cũng tuyệt đối không thể giống như bắn vào bông, hoàn toàn không có chút phản ứng nào!

Trừ khi……

Lâm Vũ ở bên cạnh bỗng lên tiếng:

“Chị Tình, tên này hình như không phải——”

“Em biết!”

Quả không hổ là Ma Pháp Thiếu Nữ cấp C dày dạn kinh nghiệm, Lý Tình phản ứng cực nhanh.

Cô lập tức vứt khẩu súng trường xuống, cổ tay trái khẽ lật, nhanh chóng rút thiết bị phóng lưới trói bên hông ra.

“Vút——!”

Tấm lưới trói cường độ cao chuyên dụng lập tức bắn vọt ra.

Đây là loại thiết bị phóng được thiết kế chuyên để đối phó với những mục tiêu có tính cơ động cao, vận tốc phóng cực nhanh, người bình thường căn bản không kịp có bất cứ động tác né tránh nào.

Thế nhưng, kẻ đang đứng trước mặt họ hiển nhiên không phải người bình thường.

“Vút.”

Chỉ thấy bóng lưng vốn đứng yên bất động của cha xứ Lễ Ngôn Phong khẽ lay động, tấm lưới lớn ấy cứ thế sượt qua người hắn trong gang tấc, chụp lên một dãy ghế cầu nguyện trống không.

“Tốc độ này?!”

Ngay sau đó, một luồng gió lạnh lướt qua một bên cổ Lý Tình.

Vị cha xứ áo đen vốn còn đứng cách hơn mười mét, vậy mà chẳng khác nào dịch chuyển tức thời, đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ngay trước mặt cô!

“Đệt!”

Đồng tử Lý Tình co rút dữ dội, tay phải vừa chạm tới tay cầm của khẩu súng ngắn QSZ-193 đeo bên hông.

“Chát!”

Một bàn tay cứng như thép chém hiểm độc xuống cổ tay phải của cô.

“Ư——!”

Lý Tình rên nghẹn một tiếng, khẩu súng ngắn quân dụng nặng nề lập tức tuột khỏi tay, phát ra tiếng “keng” rồi rơi xuống sàn.

Ngay sau đó, bàn tay ấy thuận thế vươn tới phía trước, năm ngón tay như gọng kìm thép siết chặt lấy cổ cô, cứ thế nhấc bổng cả người cô lên không trung.

“Thả chị ấy ra!”

Lâm Vũ gầm lên giận dữ, tung một cú đấm nặng trĩu lửa giận thẳng vào bên mặt cha xứ Lễ Ngôn Phong.

“Bốp!”

Tiếng rít của cú đấm xé gió.

Sức mạnh của một Ma Pháp Thiếu Nữ trong trạng thái biến thân đủ để sánh ngang với một nữ võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp.

Nhưng……

Lễ Ngôn Phong chỉ khẽ nghiêng đầu, đưa bàn tay còn lại ra đỡ.

“Bịch.”

Một tiếng va chạm trầm đục.

Cú đấm mang theo sức mạnh kinh người ấy vậy mà lại bị ông ta dùng chính thân xác bằng xương bằng thịt đỡ lấy!

Ngoài áo dòng màu đen bị quyền phong làm cho rung mạnh một cái ra, cả người hắn vậy mà vẫn đứng yên không hề nhúc nhích.

“Cái gì?!”

Lâm Vũ và Lý Tình đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, trên hai gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ kinh ngạc không sao che giấu nổi.

“Ta, không phải là đọa lạc giả mà các cô vẫn gọi.”

Lễ Ngôn Phong nhìn hai người trước mặt đang kinh hãi bằng vẻ mặt không chút biểu cảm.

Mặt dây chuyền hình thánh giá bằng bạc trước ngực khẽ đung đưa trên chiếc cổ áo trắng tinh theo từng nhịp hô hấp đều đặn của ông ta, phản chiếu ánh nến lạnh lẽo.

“Đức tin của ta dành cho Chúa vững chắc như tảng đá này, chưa từng dao động dù chỉ nửa phần.”

“Sự ô uế của Subspace không thể tìm thấy dù chỉ một khe hở trong linh hồn ta.”

“Ta chỉ là một phàm nhân. Sở dĩ ta có được thân thể đủ sức đỡ lấy những đòn tấn công của các cô, chẳng qua là vì ngày này qua ngày khác khổ tu rèn luyện, ngày này qua ngày khác mài giũa cả thể xác lẫn tinh thần đến cực hạn của con người mà thôi.”

“Đây chính là phép màu giúp ta chống lại dị giáo và bảo vệ thánh sở này.”

“Bớt giả thần giả quỷ đi!”

Lâm Vũ quát mắng một tiếng, chân trái đột ngột phát lực, tung một cú đá quét sắc bén nhằm thẳng vào vùng eo bụng của Lễ Ngôn Phong.

Lễ Ngôn Phong cũng tung một cước.

“Bịch——!”

Ra đòn sau mà tới trước.

“Ư a——!”

Lâm Vũ chỉ cảm thấy bụng mình như bị thứ gì đó đánh lõm xuống.

Một sức mạnh khủng khiếp lập tức hất văng cô đi, nặng nề đập vào một hàng ghế cầu nguyện bằng gỗ nguyên khối.

Mảnh gỗ văng tung tóe, lực va chạm khổng lồ khiến sau lưng cô truyền tới cơn đau như bị xé toạc.

Cô chật vật lăn xuống đất, đau đến mức không thở nổi, hoàn toàn không thể cử động.

“Khụ khụ…… khốn kiếp……”

Lâm Vũ nghiến chặt răng, mồ hôi hòa lẫn với bụi đất làm mờ cả tầm nhìn.

Thế giới trước mắt bắt đầu chồng chéo thành nhiều hình ảnh, cảm giác thất bại quen thuộc nhưng đầy bất lực ấy lại một lần nữa dâng lên trong lòng.

Đáng ghét……

Giá như là mình của lúc đó……

Giá như là mình của khi chưa chịu bất kỳ sự áp chế nào……

“Ư a a…… thả…… thả ra……”

Lúc này, Lý Tình đang bị Lễ Ngôn Phong dùng một tay nhấc bổng lên giữa không trung, tình hình đã cực kỳ nguy hiểm.

Do não thiếu ôxy nghiêm trọng, gương mặt vốn trắng trẻo đáng yêu của cô đã tím đỏ bừng lên, những đường nét thanh tú méo mó vì đau đớn.

Hai chân cô bất lực đạp loạn giữa không trung, hai tay ra sức bấu chặt lấy những ngón tay cứng như gọng kìm của người đàn ông, nhưng tất cả đều vô ích.

Lễ Ngôn Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn Ma Pháp Thiếu Nữ đang hấp hối trong tay mình, ánh mắt không hề có lấy một tia thương xót.

“Ma Pháp Thiếu Nữ…… Ta biết thân phận của các cô, cũng biết rõ đêm nay các cô đến đây vì điều gì.”

“Chuyện về nhà thờ này, về cái gọi là vật ô nhiễm, thanh tẩy, và cả tổ chức mang tên Thâm Uyên Phúc Âm Hội…… ta đều biết cả.”

Ông ta khựng lại một chút, giọng điệu trở nên vô cùng lạnh lùng,

“Nhưng ta không phải kẻ sa ngã thờ phụng Hỗn Độn, cũng không phải vật ô nhiễm gieo rắc dịch bệnh. Các cô xuống tay tàn nhẫn với một phàm nhân trong sạch như ta, có lý do chính đáng hay sao? Trong bộ quy tắc công lý mà các cô vẫn luôn rêu rao……”

“Thật sự cần phải coi một ‘người bình thường’ chỉ đang tận tụy làm tròn bổn phận như ta là mối đe dọa sao?”

“Đừng…… đừng có…… giả vờ bày ra cái vẻ vô tội ấy nữa!”

Lý Tình khó nhọc nặn từng âm tiết đứt quãng qua kẽ răng. hai mắt cô trợn trừng, ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy trong ánh nhìn,

“Khụ ặc…… Rõ ràng ông biết nơi này đang che giấu vật ô nhiễm! Ông chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn che chở cho thứ ghê tởm đó, thậm chí…… thậm chí còn trơ mắt nhìn biết bao dân thường vô tội bị dụ dỗ đến đây!”

“Đồ khốn…… Làm cha xứ mà ông khác gì lũ đọa lạc giả mất hết lương tri kia chứ?! Loại người ích kỷ giả nhân giả nghĩa như ông…… sớm muộn…… sớm muộn cũng sẽ có một ngày bị sự ô uế của Vực Sâu hoàn toàn nuốt chửng ưm——!”

Những ngón tay của Lễ Ngôn Phong khẽ siết lại, cắt ngang lời tố cáo của Lý Tình.

“Nhưng sự thật là, cho đến tận giờ phút này, linh hồn ta vẫn thuần khiết, ta vẫn chưa bị bất cứ thứ gì ô nhiễm.”

Ông ta lạnh lùng tuyên bố,

“Hỡi các Ma Pháp Thiếu Nữ. Ta đã nói rồi, cuộc Thánh chiến giữa ta và các cô vốn không hề tồn tại. Nếu các cô vẫn khăng khăng thực hiện trách nhiệm của mình, đi thanh tẩy vật ô nhiễm ở nơi này, vậy thì ta cũng chỉ đứng một bên lặng lẽ quan sát mà thôi.”

Nói đến đây, Lễ Ngôn Phong đột nhiên buông lỏng các ngón tay.

“Bịch.”

Mất đi điểm tựa, Lý Tình nặng nề ngã xuống nền đá cẩm thạch lạnh buốt.

Cô ôm chặt lấy cổ bằng cả hai tay, như một con cá đang hấp hối, vừa ho sặc sụa vừa tham lam nuốt lấy từng ngụm không khí.

“Ta sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về sự sống chết của các cô trong nhà thờ này. Với tư cách là một cha xứ, trách nhiệm duy nhất của ta trên cõi đời này chính là bảo vệ chính điện này, bảo vệ đức tin trong lòng mình, không để bất kỳ bạo lực từ bên ngoài nào phá vỡ sự bình yên nơi đây.”

Lễ Ngôn Phong từ trên cao nhìn xuống hai người, chậm rãi đưa tay tháo mặt dây chuyền thánh giá bằng bạc nguyên chất trước ngực xuống, giơ ngang trước ngực.

“Nhưng nếu các cô vẫn mê muội không tỉnh ngộ, nhất quyết phải vượt qua ranh giới do ta vạch ra, cưỡng ép dùng thứ sức mạnh thô bạo của các cô để chà đạp thánh đường của ta…… vậy thì……”

Trong đôi mắt màu nâu của ông ta lóe lên một tia sáng u ám đầy nguy hiểm,

“Ra đây đi, Sharon. Hãy dẫn dắt những con chiên lạc lối này, dùng ánh hào quang của Chúa để hoàn toàn đánh thức họ khỏi con đường lạc lối của sự cuồng vọng và lòng kiêu ngạo.”

Ngay khoảnh khắc lời vừa dứt.

“Rắc! Rắc——!”

Hơn chục ô cửa kính màu lộng lẫy vẽ đầy những câu chuyện trong Kinh Thánh ở hai bên chính điện đồng loạt vỡ tan!

“Loảng xoảng——”

Giữa vô vàn mảnh kính trong suốt tung bay khắp nơi, một làn sương mù màu hồng dày đặc như có sinh mệnh điên cuồng tràn vào chính điện từ những khung cửa sổ đã vỡ.

Làn sương ấy nhanh chóng lan tỏa, đan xen trong không trung.

Cuối cùng, phía trên tấm lưng rộng của cha xứ Lễ Ngôn Phong, nó dần ngưng tụ thành một bóng người cao ráo đầy sức áp đảo về mặt thị giác.

Chính là nữ tu dẫn đường từng gặp Lâm Vũ và La Thiếu Thiên một lần ở khu vực bên ngoài nhà thờ.

Chỉ có điều lúc này, hai chân cô ta không hề chạm đất mà lơ lửng giữa không trung như một hồn ma.

Đôi mắt màu lam biếc lúc này đang lưu chuyển một vẻ yêu dị đến cực điểm.

“Ara ara…… Cuối cùng cũng gặp lại rồi nhỉ, những chú cừu non đáng yêu của ta~”

Sharon vươn chiếc lưỡi đỏ thắm ra, khẽ liếm đôi môi đỏ mọng,

“Để chị đưa các em cùng lên Nước Trời nào~”

Bạn đã đến cuối chương 276.

Không gian đọc của bạn