“Tiểu Lâm à, chuyện…… đại khái là như vậy đó.”
Quản lý Tiền vỗ lên vai Lâm Vũ, lực tay mạnh hơn bình thường rất nhiều.
“Tôi đã đích thân trao đổi với giám đốc Bạch rồi. Nguyên văn lời ngài ấy là, chuyện cậu xin nghỉ việc theo diện tai nạn lao động, nhận tiền rồi rời đi đúng vào thời điểm này…… phía cấp trên thật sự không có bất kỳ cách nào để phê duyệt.”
“Nhưng mà! Núi cùng nước tận ngỡ hết đường, liễu rợp hoa tươi lại một làng[note101560]! Tiểu Lâm à, sau khi anh Tiền đây ra sức lý lẽ tranh thủ với cấp trên, cuối cùng giám đốc Bạch cũng chịu nhượng bộ, đồng ý mở cho cậu một ngoại lệ lớn chưa từng có!”
“Chỉ cần cậu chịu tham gia kỳ khảo hạch thăng cấp B lần này, rồi thuận lợi vượt qua cửa ải đó…… đến lúc ấy sẽ có một khoản【Tiền thưởng nhân tài đặc biệt】lên tới 550 vạn tệ được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của cậu! Chuyên dùng để giải quyết tình thế cấp bách của gia đình cậu!”
“Tiểu Lâm, cậu cũng biết mà, Công ty Bình Minh chúng ta trước nay luôn quan tâm nhất đến những nhân viên nòng cốt. Đây là giấy phê duyệt do chính giám đốc Bạch phê chuẩn đó!”
“Cho nên, vì công ty, cũng vì tương lai của cậu và gia đình cậu…… hãy cắn răng, xông lên thêm một lần nữa đi!”
“……”
Lâm Vũ không kích động như quản lý Tiền đã dự đoán.
Cậu chỉ rất bình tĩnh ngẩng đầu lên.
“Được thôi.”
“Ừm, tôi biết mà, bây giờ cậu vì chuyện cơ thể bị đồng hóa, rồi cả việc gia đình bị đòi nợ nữa, áp lực tâm lý chắc chắn rất lớn, cậu cũng không cần miễn cưỡng quá…… Hả? Cậu vừa nói cái gì?”
“Cậu…… cậu đồng ý luôn như vậy sao?”
Lần này đến lượt quản lý Tiền sững sờ.
Cả một bộ bài “PUA” mà ông đã chuẩn bị sẵn để làm công tác tư tưởng cứ thế mắc nghẹn ngay nơi cổ họng, suýt nữa tự làm mình nghẹn chết.
Thằng nhóc này uống nhầm thuốc rồi à?
Sao lại đồng ý cái rụp vậy?
Nhìn vẻ mặt như gặp ma của quản lý Tiền, Lâm Vũ cũng không giải thích nhiều.
Cậu chỉ giơ tay trái lên, khẽ giơ chiếc vòng đang đeo trên cổ tay.
Đó là một chiếc vòng dây đỏ đan rất đơn giản, bên trên treo một chiếc chuông nhỏ màu vàng.
“Đây là bùa hộ mệnh mà tiền bối Tô tặng cho tôi.”
Lâm Vũ nhìn chiếc chuông nhỏ màu vàng ấy, ánh mắt cũng dịu đi rất nhiều,
“Chị ấy nói đã gia trì lên đó một ít linh năng đặc biệt gì đó. Chỉ cần tôi đeo thứ này rồi biến thân thì tâm trí sẽ không còn dễ bị ảnh hưởng nữa. Ít nhất…… tôi sẽ không biến thành cái trạng thái đầu óc chỉ toàn những ý nghĩ cố chấp như lần trước.”
Chỉ là đổi lại, thực lực của mình cũng sẽ không mạnh lên thôi.
Lâm Vũ lặng lẽ bổ sung thêm một câu trong lòng.
“Ồ! Tiểu Ly tặng cậu à! Thế thì được rồi, đó đúng là đồ tốt, rất tốt!”
Đến lúc này quản lý Tiền mới chợt hiểu ra, hoàn toàn yên tâm.
“Con bé Tiểu Ly đúng là đứng đầu toàn công ty về phương diện【Định Hồn】. Nếu cậu đã có sự bảo đảm này làm hậu thuẫn rồi thì tôi cũng yên tâm.”
“Được rồi, nếu cậu đã quyết định như vậy thì lát nữa nhớ đi nói với con bé Lý Tình một tiếng nhé. Con bé đó đã háo hức vì kỳ khảo hạch theo tổ đội lần này suốt mấy ngày nay rồi.”
Quản lý Tiền liếc nhìn đồng hồ đeo tay,
“Đúng 2 giờ chiều mai, bản tóm tắt chi tiết nhiệm vụ của kỳ khảo hạch thăng cấp lần này cùng tọa độ tập kết sẽ được gửi đúng giờ đến thiết bị đầu cuối của từng người các cậu.”
“Tiểu Lâm, chuẩn bị thật tốt nhé. Chúc các cậu…… khải hoàn[note101561]!”
Nhìn bóng lưng mập mạp của Quản lý Tiền dần khuất khỏi tầm mắt, Lâm Vũ thở phào một hơi thật dài.
Cậu bước ra hành lang, nâng cổ tay lên, khẽ gẩy chiếc chuông nhỏ màu vàng.
“Leng keng, leng keng.”
(Lâm Vũ-kun, cậu có biết không? Chúng ta, những Ma Pháp Thiếu Nữ, trong lúc chiến đấu vì phải thường xuyên sử dụng linh năng nên lúc nào cũng khó tránh khỏi việc tiếp xúc với Subspace.)
(Theo thời gian, những cảm xúc tiêu cực đó sẽ âm thầm từng chút một ảnh hưởng đến tâm trí của chúng ta.)
(Nhưng vừa hay, thuộc tính thiên phú của tôi lại là【Định Hồn】. Nói cách khác, so với những Ma Pháp Thiếu Nữ khác, hàng rào tâm trí của tôi sẽ kiên cố hơn, linh hồn cũng thuần khiết hơn một chút.)
(Vì vậy, khi ở trạng thái biến thân, tôi có thể làm ra những món đồ nhỏ như thế này rồi gia trì linh năng của tôi lên đó. Khi cậu phải đối mặt với sự xâm thực tinh thần, nó sẽ giúp cậu giữ vững bản ngã.)
(Món đồ này tạm thời đưa cậu giữ nhé! Nhưng cậu phải nhớ đấy, lượng linh năng chứa bên trong cũng không nhiều, đại khái chỉ đủ dùng cho một nhiệm vụ cường độ cao thôi. Hơn nữa, bản thân nó chỉ làm từ chất liệu rất bình thường, cực kỳ dễ vỡ. Khi đeo nhất định phải hết sức cẩn thận, đừng để nó bị hỏng trong lúc chiến đấu nhé.)
“Phù……”
Lâm Vũ giơ cao chiếc vòng tay, hướng về phía ánh nắng u ám.
Chiếc chuông nhỏ màu vàng dưới ánh sáng ngược trông đặc biệt tinh xảo và đáng yêu, đó là cọng rơm cứu mạng duy nhất giúp cậu lúc này có thể giữ được lý trí.
“Đến nước này rồi, dù có muốn rút lui thì cũng không thể nữa rồi nhỉ.”
“Nếu công ty nhất quyết ép mình phải lên Lương Sơn[note101562], lại đúng lúc mình có được bùa hộ mệnh này……”
“Xem ra đây chính là ý trời rồi nhỉ? Ông trời cũng thấy mạng Lâm Vũ này chưa đến số chết, hy vọng tôi vì 550 vạn tệ đó mà liều mạng xông pha thêm một lần trong kỳ khảo hạch.”
“Mà…… nghĩ kỹ lại thì, chuyện biến thân thành con gái rồi đi đánh nhau gì đó, mình cũng quen từ lâu rồi, cũng chẳng đến mức ghét lắm.”
“Chỉ cần đừng để mình lại biến thành cái tính cách kỳ quặc đầu óc toàn chuyện yêu đương đó nữa…… thì bảo mình đi chém ai cũng được!”
Cậu chậm rãi hạ tay xuống, siết chặt thành nắm đấm,
“Hơn nữa…… nghe ý của quản lý Tiền thì địa điểm của kỳ khảo hạch thăng cấp B lần này, trớ trêu thay, lại vẫn là cái【Nhà thờ Thánh Tâm】giả thần giả quỷ đó……”
Vừa nghĩ đến thứ quái dị giả dạng Chúa Giê-su kia, trong mắt Lâm Vũ liền bùng lên ngọn lửa giận dữ không sao kìm nén được.
“Thù mới nợ cũ, lần này tính luôn một thể đi.”
“Rửa sạch cổ rồi chờ đi, đồ quái vật giả thần giả quỷ kia…… Lần này ông đây mà đến, không đập nát bức tượng Kitô chết tiệt của mày, rồi tiện thể đập luôn cái đầu chó của mày thành từng mảnh thì ông đây không mang họ Lâm!”
Đúng lúc Lâm Vũ đang âm thầm cắm một cái Flag, chuẩn bị làm một trận ra trò.
Ở phía bên kia bức tường của hành lang này, quản lý Tiền đang ngậm một điếu xì gà, ra sức làm công tác tư tưởng cho một “nhân viên ngoài biên chế”.
“Khụ khụ…… Tiểu La này.”
“Dạo gần đây…… có phải cậu với Tiểu Lâm ở riêng với nhau có chút va chạm không vui gì không?”
Trên gương mặt lạnh lùng của La Thiếu Thiên thoáng hiện lên một vẻ kỳ lạ:
“Quản lý Tiền, là A Vũ…… chủ động chạy đến nói gì đó với ngài sao?”
“Khụ khụ khụ! Thì cũng không nói thẳng đâu, chỉ là…… chỉ là hơi để lộ một chút cảm xúc thôi.”
Quản lý Tiền vội cười xòa, lấp liếm cho qua chuyện,
“Ôi dào, người trẻ mà, nóng tính một chút, va chạm đôi ba câu cũng là chuyện bình thường. Còn cụ thể giữa hai đứa vì chuyện gì mà nảy sinh khúc mắc thì…… khụ, đó là chuyện riêng của hai đứa, công ty trước nay vẫn rất cởi mở, nên cậu cũng đừng hỏi thêm xem tôi biết những gì nữa.”
Vừa nói, quản lý Tiền vừa rút từ trong cặp tài liệu mang theo một tờ biểu mẫu có đóng dấu của công ty, rồi đẩy dọc theo mặt bàn đến trước mặt La Thiếu Thiên.
“Nào, đây mới là việc chính. Kỳ khảo hạch thăng cấp B vào ngày kia, qiám đốc Bạch đã đích thân chỉ đích danh cậu, yêu cầu cậu tiếp tục đảm nhiệm vị trí nhân viên hậu cần chuyên trách của tổ một khu C, cùng các cô ấy ra tiền tuyến.”
“Đây là đơn xác nhận. Cậu xem trước đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên ở góc dưới bên phải.”
La Thiếu Thiên cầm lấy tờ biểu mẫu mỏng.
Đôi mắt sắc bén nhanh chóng lướt qua mặt giấy, thu hết thời gian, địa điểm và bố trí nhân sự của nhiệm vụ vào trong tầm mắt.
“Nhà thờ Thánh Tâm…… Lâm Vũ, Lý Tình.”
La Thiếu Thiên khẽ đọc ra hai cái tên đó, đôi mày vốn đang cau chặt cũng dần dần giãn ra.
“Thì ra là vậy.”
Cậu đặt tờ biểu mẫu xuống, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt,
“Là vì lần này A Vũ cũng có tên trong danh sách nhiệm vụ, nên vừa rồi ngài mới đặc biệt đến hỏi tôi xem có phải giữa tôi và cô ấy có mâu thuẫn hay không.”
“Khụ khụ…… Tiểu La à, cậu hiểu là được rồi.”
Bị nhìn thấu tâm tư, quản lý Tiền hơi mất tự nhiên hắng giọng, nghiêm túc khuyên nhủ,
“Cậu phải biết rằng, những chuyện trong cuộc sống thì là chuyện riêng. Tuyệt đối đừng mang cảm xúc cá nhân kiểu đó vào công việc!”
“Đặc biệt là kỳ khảo hạch thăng cấp lần này! Đây là chuyện liên quan trực tiếp đến Tiểu Lâm…… Tóm lại, đối với thằng nhóc đó, chuyện này thật sự, thật sự vô cùng quan trọng!”
“Cho nên, thật đấy, ngàn vạn lần đừng vì nhất thời giận dỗi nhau mà vào đúng thời khắc quan trọng lại……”
“Soạt soạt soạt——”
Tiếng đầu bút lướt trên mặt giấy vang lên thanh thoát.
La Thiếu Thiên không chút do dự ký tên mình xuống.
“Chuyện này……”
Lần này đến lượt quản lý Tiền thấy khó hiểu.
Ông nhìn gương mặt bình tĩnh của La Thiếu Thiên, trong lòng cứ như có hàng vạn con kiến đang bò.
Không đúng rồi!
Chẳng phải Tiểu Lâm nói đã chặn cậu ta rồi sao?
Hai người này vẫn chưa rơi vào cảnh chiến tranh lạnh à?
“Quản lý Tiền, ngài lo xa rồi.”
La Thiếu Thiên đẩy tờ biểu mẫu đã ký xong trở lại trên mặt bàn.
Nét mày ánh mắt thanh tú của cậu giãn ra như ánh mặt trời xé tan màn sương.
“Giữa tôi và A Vũ, trước nay chưa từng có mâu thuẫn thật sự nào cả, chỉ là một vài hiểu lầm mà thôi.”
“Ngài cũng biết mà…… rất nhiều lúc[note101563], tên đó chỉ đang giận dỗi chút thôi, lại hay cố chấp, thích tự chui vào ngõ cụt.”
“Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này.”
“Mọi chuyện…… rồi sẽ ổn thôi.”


