Chương 274 · 359 chương

Lâu Đài Trên Bãi Biển

【Mã nhiệm vụ】: B-25641

【Thời gian hành động】: 16:00

【Loại nhiệm vụ】: Khảo hạch thăng cấp (Thanh tẩy thực chiến)

【Mô tả nhiệm vụ】: Theo phản hồi từ công tác trinh sát giai đoạn đầu, đã xác nhận【Nhà thờ Thánh Tâm】tại khu F là một trong những cứ điểm của tổ chức tà giáo phi pháp【Thâm Uyên Phúc Âm Hội】. Theo tình báo hiện có, toàn bộ những người còn lưu lại trong cứ điểm này đều có khả năng đã bị ô nhiễm bởi Subspace.

Mục tiêu của chiến dịch lần này: Ưu tiên bắt giữ đối tượng mục tiêu bằng biện pháp vật lý, nếu gặp phải sự chống trả quyết liệt hoặc xuất hiện biến dị ngoài tầm kiểm soát, thì trong trường hợp cần thiết và hợp pháp, được phép triển khai Giao thức Thanh tẩy Toàn diện.

【Nhân sự tham gia】:【Ashen Crystal】,【Red Fox】

【Trang bị cấp phát】: Súng trường tấn công linh năng tiêu chuẩn ×2, súng ngắn chiến thuật tiêu chuẩn QSZ-193 ×1, lưới trói xách tay……

Chiếc MPV màu đen lướt đi êm ái giữa đường núi, trong khoang xe chỉ có tiếng động cơ khe khẽ ù ù.

Lâm Vũ ngồi ở hàng ghế sau, cúi đầu, ngón tay vô thức quẹt trên màn hình máy tính bảng.

Mấy dòng thông tin này, cô đã xem đi xem lại không dưới 10 lần.

Bên cạnh, Lý Tình đang căng thẳng kiểm tra đạn dược, chỉ sợ có chỗ nào xảy ra sai sót làm ảnh hưởng đến kỳ khảo hạch then chốt của mình.

Thật ra Lâm Vũ vốn định đến địa điểm khảo hạch rồi mới biến thân, nhưng Lý Tình sợ giữa đường xảy ra sự cố nên nhất quyết ép cô phải biến thân trước.

Trớ trêu thay, người lái xe lần này, lại là La Thiếu Thiên!

Anh chàng vai rộng eo thon đẹp trai ấy, từ lúc cô lên xe đến giờ vẫn luôn giữ im lặng.

Ánh mắt anh nhìn thẳng phía trước, gương mặt nghiêng lạnh lùng dưới những mảng sáng tối lướt qua ngoài cửa sổ xe càng toát lên vẻ kiềm dục.

Rốt cuộc là ai sắp xếp vậy hả?!

Đám nhân viên xếp lịch của bộ phận hậu cần công ty kia là ăn no rửng mỡ rồi hay cố tình chơi cô thế hả?!

Bao nhiêu bác hậu cần chuyên nghiệp không dùng, lại để cậu ta tới làm gì chứ?!

“……”

Lâm Vũ cắn chặt môi dưới, hai má nóng bừng từng đợt.

Khó chịu……

Khó chịu quá đi……

Sau khi biến thành bộ dạng này, cô chẳng còn dám nhìn cậu ấy nữa……

Dường như chỉ cần nhìn thêm một cái thôi là——

“Ư……”

Bao nhiêu bực bội đều trút hết lên thứ đang cầm trong tay.

“Gu gu——! Gu gu gu!!!”

Cục bông trắng vốn đang nằm ngủ ngon lành trên đùi cô lập tức bị siết méo thành đủ loại hình thù kỳ quái.

Nó vùng vẫy thò nửa cái đầu ra, đôi mắt đỏ như hồng ngọc tràn ngập vẻ lên án, liên tiếp phát ra những tiếng phản đối vô cùng bất mãn.

“Cạch” một tiếng, Lý Tình dứt khoát vỗ mạnh băng đạn đã nạp đầy đạn thật vào thân súng.

Cô quay đầu nhìn Lâm Vũ đang cứng đờ cả người.

“Ôi chà, tiền bối, đừng căng thẳng thế mà!”

Lý Tình tưởng cô đang lo lắng vì kỳ khảo hạch, rất nghĩa khí đưa tay vỗ hai cái,

“Hít sâu nào! Thả lỏng đi! Em biết mà, đây là lần đầu tiên tiền bối tham gia kỳ khảo hạch thăng cấp thực chiến như thế này, có chút hội chứng lo âu trước kỳ thi cũng là bình thường.”

“Thật ra ấy, kỳ khảo hạch này nhìn thì đáng sợ chứ thực tế lại an toàn lắm! Đừng thấy trên xe mình chỉ có 3 người, thật ra trong phạm vi một cây số quanh chiếc xe này đã sớm có đầy các quan sát viên ngầm mà công ty bố trí rồi.”

“Mặc dù em cũng không biết lần này cấp trên cụ thể đã cử bao nhiêu người đến âm thầm theo dõi, nhưng theo thông lệ thì để phòng ngừa thí sinh gặp sự cố, lực lượng bí mật hộ tống phía sau ít nhất cũng sẽ có một cao thủ cấp A dẫn đội! Cho dù lát nữa bọn mình có thật sự chọc phải tổ ong vò vẽ gì trong nhà thờ, xảy ra tình huống ngoài tầm kiểm soát, thì các chị ấy cũng sẽ lập tức can thiệp, kéo bọn mình ra ngay.”

“Không…… em không lo chuyện đó……”

Lâm Vũ yếu ớt định lên tiếng giải thích, nhưng ánh mắt lại chột dạ liếc về phía ghế lái.

“Nếu điều tiền bối lo là độ khó của mục tiêu trong nhiệm vụ lần này thì càng không cần đâu!”

Lý Tình hoàn toàn không bắt được ý của cô, cứ tự nhiên vỗ vỗ bao súng nặng trĩu bên hông,

“Tiền bối nhìn cấu hình của chúng ta đi! Hai khẩu súng trường linh năng tiêu chuẩn trang bị đầy đủ, cộng thêm khẩu súng ngắn quân dụng bên hông em chuyên dùng để đối phó mục tiêu hình người! Hỏa lực thế này, trang bị thế này! Lát nữa bất kể kẻ địch trốn trong cái nhà thờ nát đó là vật ô nhiễm hay đám cuồng tín đồ vốn là người bình thường nhưng đã bị tẩy não, chúng ta đều có thể nói lý với bọn chúng!”

Vừa nói, Lý Tình vừa tiện tay rua[note101564] Tiểu Bạch đang nằm trợn trắng mắt trong lòng Lâm Vũ một cái, cười hì hì bổ sung,

“Với lại, lùi 1 vạn bước mà nói, cho dù hôm nay khả năng bắn súng của em có mất phong độ đi nữa, thì chẳng phải【Tiểu Bạch】của tiền bối cũng rất biết đánh nhau sao?”

“Gu gu~!”

Nghe thấy có người khen mình, Tiểu Bạch vừa nãy còn đầy vẻ oán niệm lập tức đổi sắc mặt.

Nó chui từ dưới cánh tay Lâm Vũ ra, kiêu ngạo ưỡn cái ngực nhỏ đầy lông xù lên, đôi mắt đỏ như hồng ngọc lấp lánh vẻ đắc ý như đang nói “Coi như cô có mắt nhìn”.

“…… Ha ha, đúng vậy, Tiểu Bạch đúng là rất biết đánh nhau.”

Lâm Vũ thuận miệng phụ họa.

Cô ngại không dám nói ra sự thật tàn khốc.

Thật ra cô đã thử biến thân trước để cảm nhận rồi, linh năng hiện giờ của mình……

Hình như đã ít đi rất nhiều.

Muốn điều khiển【Đại Bạch】, có vẻ không đủ dùng nữa.

Nhưng mà……

Nếu có Lý Tình ở bên cạnh áp trận thì chắc……

Chắc là sẽ không sao đâu nhỉ?

Lâm Vũ thầm cầu nguyện trong lòng.

Mặc dù cô hồ ly tóc hồng này vẫn luôn bị kẹt ở cấp C, nhưng sức chiến đấu thực sự của cô ấy tuyệt đối đã chạm đến ngưỡng cấp B.

Có cô ấy, một “lão binh dày dạn kinh nghiệm”, dẫn dắt, thì kỳ khảo hạch hôm nay chắc sẽ có thể bình yên vượt qua chứ?

“Ưm——”

Do quán tính mạnh, Lâm Vũ lảo đảo một cái.

Chiếc xe dừng lại, bên ngoài dường như là vị trí lưng chừng núi.

“Đến rồi. Cuối con đường rợp bóng cây cách phía trước 100m sẽ có người liên lạc do công ty bố trí tiếp ứng cho hai người.”

La Thiếu Thiên cuối cùng cũng cất lên câu đầu tiên.

Vừa nói, anh vừa khẽ ngước đôi mắt tuấn tú lên.

Ánh mắt xuyên qua gương chiếu hậu, dừng chính xác trên người cô gái nhỏ đang hận không thể chui tọt vào khe ghế.

Không có chút mập mờ nào, cũng không có phẫn uất hay trách móc.

Đó là một ánh mắt vô cùng thản nhiên.

Tựa như ánh mặt trời xuyên qua màn sương mỏng.

“A rế……”

Ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt ấy, Lâm Vũ thật sự sững người.

Cô vốn còn chuẩn bị tinh thần để đối phó với đủ loại tình huống ngượng ngùng, vậy mà lại có cảm giác như đấm một cú vào bông gòn.

Có cần chín chắn đến mức đó không hả, A sir?!

Rõ ràng tôi đã nói những lời tuyệt tình đến thế rồi……

Cậu không trách tôi lấy một chút sao?

“Tiền bối, ngồi ngẩn ra làm gì thế? Đến nơi rồi!”

Lý Tình đã nhanh nhẹn đẩy cửa xe ra, quay đầu giục.

“…… Ừ, tới đây.”

Lâm Vũ với vẻ mặt phức tạp thu hồi ánh mắt, cắn cắn môi dưới, ôm【Tiểu Bạch】trong lòng, theo sau Lý Tình, bước xuống xe với động tác có phần cứng nhắc.

“A Vũ.”

Ngay khoảnh khắc cửa xe sắp khép lại, La Thiếu Thiên đột nhiên lên tiếng,

“Cố lên.”

Lâm Vũ không dừng bước, cũng không quay đầu.

Dường như cô không hề nghe thấy câu nói ấy.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang dần đi xa, La Thiếu Thiên hít sâu một hơi, tấm lưng vốn vẫn luôn thẳng tắp của anh, đến giây phút này dường như cuối cùng cũng buông bỏ toàn bộ phòng bị.

Cảm giác mệt mỏi vì căng thẳng quá lâu lập tức nhấn chìm anh.

Thật ra…… anh có rất nhiều điều muốn hỏi.

Cũng có rất nhiều điều muốn nói.

Muốn hỏi cô ấy hôm đó vì sao đột nhiên chặn mình?

Muốn hỏi cô ấy rõ ràng đã nói sẽ nghỉ việc, vậy tại sao hôm nay lại xuất hiện trong danh sách khảo hạch thăng cấp?

Nhưng anh không thể nói, cũng chẳng thể hỏi.

Bởi vì anh quá hiểu Lâm Vũ.

Cái tên đó, tận sâu trong bản chất là một con nhím cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, lại vô cùng sĩ diện.

Càng ép sát, gai trên người cô ấy sẽ càng dựng đứng hơn, cũng sẽ càng chạy trốn xa hơn.

Mặc dù anh không biết cuối cùng vì sao cô lại không chọn rời khỏi công ty.

Nhưng xét theo nỗi sợ hãi và sự bài xích mà cô ấy từng bộc lộ trước đó……

Thật ra, nghỉ việc cũng khá tốt.

Tốt cho cô ấy, mà với anh…… có lẽ cũng tốt.

La Thiếu Thiên nhắm mắt lại.

Trong lòng anh rất rõ, trạng thái méo mó giữa hai người ở hiện tại……

Không hề lành mạnh, cũng chẳng có cái gọi là tương lai.

Lâm Vũ trong trạng thái Ma Pháp Thiếu Nữ giống như một “Lâm Vũ” khác tồn tại độc lập.

Mặc dù cô ấy rất đẹp, rất sống động, thậm chí còn khiến anh nảy sinh một cảm giác rung động gần như mê muội.

Nhưng rốt cuộc điều đó vẫn không chân thực.

Những thứ không chân thực cũng giống như tòa lâu đài cát trên bãi biển, cho dù đắp nên lộng lẫy đến đâu, chỉ cần sóng biển ập tới là sẽ vỡ tan.

Cho dù có không cam lòng đến mấy, bọn họ, cũng thật sự nên chia xa rồi.

Trở về quỹ đạo vốn thuộc về mỗi người, trở về với cuộc sống bình thường như trước.

Đó mới là hiện thực.

Hiện thực, chẳng phải được tạo nên từ những tiếc nuối vụn vặt và những điều đẹp đẽ mong manh ấy sao?

“Cố lên…… A Vũ.”

Anh tựa nhẹ trán lên vô lăng, hai mắt nhắm nghiền, khe khẽ lẩm bẩm thêm một lần nữa.

Để tạm biệt mối tình cảm hoang đường này……

Thế nhưng, anh hoàn toàn không hề nhận ra.

Cách chiếc xe không xa, một vũng bùn đen tỏa ra tử khí dường như đang chậm rãi lan tới……

Bạn đã đến cuối chương 274.

Không gian đọc của bạn