Chương 271 · 359 chương

Cách Của Tô Tiểu Ly

“Nhưng, cũng đâu đến mức phải dùng cách này chứ, Hạ Nại-chan? Nguy hiểm lắm đó.”

Tô Tiểu Ly không hề bị thái độ phô trương thanh thế của cô ấy dọa sợ.

Cô đưa một ngón tay lên, khẽ chạm vào chiếc cằm mịn màng của mình, nghiêm túc khuyên nhủ:

“Trong môi trường áp lực cao như khảo hạch thăng cấp, ngay cả giám sát viên của tổng bộ cũng chưa chắc có thể đảm bảo 100% sẽ không xảy ra sự cố. Nếu cậu tự ý can thiệp…… lỡ như đụng phải thứ gì đó không nên đụng, rất có thể sẽ dẫn đến những hậu quả ngoài dự liệu đấy.”

“Hừ!”

Hạ Nại cắn môi dưới, hừ lạnh một tiếng,

“Thứ tớ muốn, chính là hậu quả ngoài dự liệu của cô ta! Không cho cô ta biết tay, cô ta thật sự tưởng cấp B của bọn mình dễ lên lắm chắc!”

“Mà…… Hạ Nại-chan, cậu đúng là vẫn như vậy.”

Nhìn người đồng đội ngoan cố không chịu tỉnh ngộ, trong đôi mắt hồ ly trong trẻo của Tô Tiểu Ly thoáng hiện vẻ tiếc nuối.

“Lúc nào cũng đặt tâm tư vào mấy trò khôn vặt đi đường vòng kiểu này…… nên cậu mới mãi mắc kẹt ở bình cảnh, mãi không thể lên cấp A được đấy.”

“Huống hồ, Hạ Nại-chan cậu cũng đã 16 tuổi rồi. Nếu không thể tranh thủ bứt phá trong 2 năm cuối cùng này……”

“Đủ rồi đủ rồi! Đừng nói nữa! Tôi biết mà!!!”

Chữ “16 tuổi” này đâm trúng sợi dây thần kinh nhạy cảm của Hạ Nại.

Sao cô có thể không biết thời kỳ nở rộ của Ma Pháp Thiếu Nữ chỉ vỏn vẹn có vài năm.

Tuy bây giờ cô đang ở thời kỳ huy hoàng, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ già đi.

Nghề này vốn là nghề ăn tuổi trẻ, tàn khốc là thế.

Thế nhưng——

“Cũng không cần thiên tài như cô đến dạy dỗ tôi!”

Hạ Nại đỏ hoe mắt, giọng run run ném lại câu nói trong lúc nóng giận ấy rồi sập cửa bỏ đi.

“Rầm!”

Đợi cô rời khỏi, mấy Ma Pháp Thiếu Nữ còn lại nãy giờ đến thở mạnh cũng không dám, lúc này mới dám rón rén tiến lại gần Tô Tiểu Ly.

“Ờm…… tiền bối Tô.”

Một cô gái có thâm niên còn ít nuốt nước bọt, khẽ lên tiếng dò hỏi,

“Chị…… chị hình như rất bênh vực người mới tên là【Ashen Crystal】ấy nhỉ? Nhưng dù sao cô ấy cũng là người của khu C, bọn mình cứ đứng về phía người ngoài như vậy, có phải là……”

“Thì có sao đâu?”

Tô Tiểu Ly quay đầu lại, trong đôi mắt trong veo ánh lên vẻ hiển nhiên,

“Mọi người rõ ràng đều là Ma Pháp Thiếu Nữ chiến đấu dưới cùng một bầu trời đêm, đều tụ họp lại vì muốn bảo vệ thành phố này…… vậy tại sao chỉ vì khác phân khu mà lại phải làm tổn thương lẫn nhau chứ?”

“……”

Đối diện với lời tuyên ngôn thuần khiết không vương chút tì vết ấy của Tô Tiểu Ly, mấy Ma Pháp Thiếu Nữ xung quanh nhìn nhau, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

Một lúc lâu sau.

Một cô gái mà trong ánh mắt đã thấp thoáng vài phần mệt mỏi kiểu xã súc bất đắc dĩ thở dài một hơi, cười khổ nói:

“…… Mà, đúng là vậy. Trong cái công ty bị đủ loại chỉ tiêu và thành tích đè đến mức không thở nổi này, cũng chỉ có thiên tài bẩm sinh như tiền bối Tô đây mới còn giữ được những suy nghĩ đơn thuần như thế thôi.”

“Đúng vậy…… Không phải lo lời nguyền tuổi tác, không phải vì tài nguyên mà đấu đá lẫn nhau. Tuổi còn nhỏ, thiên phú lại cao…… thật tốt quá……”

Các cô gái trao nhau một ánh mắt chua chát ngầm hiểu ý, giống như một đàn chim xám đã đánh mất sức sống, tốp năm tốp ba rời khỏi phòng trà nước.

“……”

Chớp mắt, trong căn phòng trà nước rộng lớn chỉ còn lại một mình Tô Tiểu Ly.

Cô lẻ loi đứng bên cạnh chiếc bàn tròn, nhìn những tách hồng trà trên bàn đang dần nguội đi, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm.

Tô Tiểu Ly biết những lời mình vừa nói không dễ nghe.

Không ai thích bị người khác dạy dỗ cả.

Cô cũng không muốn làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng như vậy, dù sao thì, bất kể là Hạ Nại hay những cô gái vừa rời đi, bình thường đều là những đồng nghiệp cùng cô chia sẻ đồ ăn vặt, cùng nhau chiến đấu.

Thế nhưng……

“Rõ ràng chỉ thấy thú vị nên mới khuyến khích Hạ Nại-chan đi gặp Lâm Vũ-kun, vậy mà cuối cùng vẫn làm hỏng chuyện rồi sao?”

“Đành chịu thôi, xem ra chỉ còn cách đi cảnh báo tên đó một chút vậy.”

…………

Khi bước ra khỏi văn phòng của quản lý Tiền, bước chân Lâm Vũ trở nên loạng choạng.

Ánh mắt quản lý Tiền nhìn cậu ban nãy.

Đó là ánh mắt như thế nào nhỉ?

Kinh ngạc? Không hiểu? Hay là…… cảm thấy cậu điên rồi?

Chắc cũng gần như vậy.

Tóm lại, sau khi nghe xong lý do, ngay cả gã béo vốn ngày thường khéo ăn khéo nói ấy cũng chẳng nói nên lời.

Cuối cùng, quản lý Tiền chỉ xoa xoa thái dương với vẻ mặt đầy phức tạp, tự cho mình nghỉ ngắn, nói là phải lập tức đi bàn bạc chuyện này với giám đốc Bạch.

Bàn bạc cái gì chứ?

Bàn xem một bệnh nhân đến cả nhận thức về giới tính cũng đã bắt đầu rối loạn như mình, liệu còn có thể tiếp tục mặc váy nhỏ phát sáng phát nhiệt vì công ty hay không sao?

“Ha ha ha……”

Lâm Vũ cười khan vài tiếng.

Chắc là không thể nữa rồi nhỉ?

Lần này, e là đúng là toang thật rồi.

“Haizz, nếu đến cả bát cơm Ma Pháp Thiếu Nữ này cũng không ăn nổi…… thì theo lời Tiền mập nói trước đây, cả đời này mình còn có thể làm gì nữa đây?”

Lâm Vũ cúi gằm đầu, giống như một con cá mặn bị mặt trời phơi khô đến mất nước, lẩm bẩm một mình,

“Nói cho cùng thì mình cũng chỉ là một otaku thôi. Nếu không có cái sự cố Ma Pháp Thiếu Nữ này, cuộc sống thường ngày của mình chắc vẫn là kéo kín rèm cửa mỗi ngày, hướng về nữ chính trong galgame trên màn hình máy tính mà quay tay, rồi đến một ngày nào đó lặng lẽ đột tử…… Ừm, như vậy mới là diễn biến bình thường nhất nhỉ……”

“Ây da, sao lại nghĩ về tương lai của mình bi quan đến thế chứ?”

Một giọng nói láu lỉnh như hồ ly con khẽ vọng đến bên tai.

“Ai……”

Lâm Vũ giật bắn mình, vội quay đầu lại, nhìn rõ người vừa đến,

“Ồ…… là…… tiền bối Tô Tiểu Ly à?”

Chẳng biết từ lúc nào, Tô Tiểu Ly đã ngồi trên chiếc ghế nghỉ bên cạnh cậu, im hơi lặng tiếng.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo cardigan dệt kim màu trắng ngà mềm mại, mái tóc xoăn dài màu nâu lanh bồng bềnh buông xõa trên vai, trông ấm áp như ánh mặt trời.

“Lâu rồi không gặp nha, Lâm Vũ-kun~”

Tô Tiểu Ly nghiêng đầu, đôi mắt cong cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm xinh đẹp.

“Tiền…… tiền bối Tô, sao chị lại đến đây thế?”

Lâm Vũ hơi lúng túng nhích mông sang bên một chút, lắp bắp hỏi,

“Đây là địa bàn của khu C mà nhỉ? Em nghe nói một thời gian trước chị đã thăng lên cấp A rồi, theo lý mà nói, người bận rộn cấp A như chị sao lại có thời gian……”

“Vì hôm nay không có nhiệm vụ mà~ Nên đặc biệt tiện đường ghé qua thăm em thôi.”

Tô Tiểu Ly chớp chớp mắt như thể đó là chuyện đương nhiên.

“Đ-Đặc biệt đến thăm em?”

Lâm Vũ ngượng ngùng giật giật khóe miệng, cười khan hai tiếng,

“Ha ha…… em nào có xứng……”

“Sao lại không xứng chứ? Nè, 【Rhodonite】-chan của khu D bọn chị mấy hôm trước chẳng phải đã chạy sang khu C của các em tiến hành một buổi ‘giao lưu nghiệp vụ hữu nghị’ sao? Kết quả lại bị em đánh bại gọn gàng dứt khoát, chuyện đó ở bên bọn chị đã truyền khắp nơi rồi, ai nấy đều bàn tán cả đấy.”

Thế nhưng tâm trạng của Lâm Vũ lại phức tạp đến cực điểm.

Đánh bại cô ta?

À……

Thật sự có thể tính là do chính mình đánh bại sao?

Thật ra ngay cả Lâm Vũ cũng không biết có tính hay không.

Sau khi biến thành Ma Pháp Thiếu Nữ, dường như mọi thứ mang tính nam giới trong cậu đều bay mất, suy nghĩ hoàn toàn nữ tính hóa.

Hoàn toàn là một phiên bản khác của chính mình.

Tuy cậu tin chắc đó cũng là chính mình.

Nhưng cậu không cho rằng đó hoàn toàn là sức mạnh của bản thân.

Chắc cũng xem như chơi ăn gian nhỉ?

Giống như lúc chơi game hành động độ khó cao, thật sự đánh mãi không qua, bèn mặc kệ tất cả mà bật trình chỉnh sửa “Phong Linh Nguyệt Ảnh”.

Mặc dù cuối cùng trên màn hình vẫn hiện lên dòng chữ “YOU WIN”, nhưng cảm giác trống rỗng khi dựa vào phần mềm gian lận để nghiền ép đối thủ chỉ khiến người ta cảm thấy thắng không vẻ vang.

“Sao tự nhiên không nói gì thế, Lâm Vũ-kun?”

Thấy cậu mãi vẫn không có phản ứng, Tô Tiểu Ly hơi ghé lại gần hơn một chút,

“Đang ngẫm lại trận chiến đặc sắc đó sao?”

“Không.”

Lâm Vũ hơi ngượng ngùng gãi gãi mái tóc, cụp mắt xuống,

“Chỉ là cảm thấy…… bàn luận mấy chuyện thắng thua này, thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm.”

“Chẳng có ý nghĩa?”

“Đúng vậy, chỉ là nhất thời dựa vào chút khôn vặt để thắng thôi, em cũng chẳng thấy có gì đáng để tự hào cả. Dù sao thì ở độ tuổi này của em, thành công hay thất bại nhất thời cũng không đáng để mãi bận lòng. Có một công việc ổn định, một tương lai đáng tin cậy, như thế mới là quan trọng nhất nhỉ.”

“Ể——”

Tô Tiểu Ly không nhịn được mà kéo dài giọng,

“Những lời thật đầy triết lý đó nha~ Lâm Vũ-kun đúng là người lớn, hiểu những đạo lý sâu sắc như thế đó.”

“Người lớn? Thôi đừng chọc quê em nữa, em mà tính là người lớn gì chứ?”

Lâm Vũ tự giễu, bĩu môi.

“Không phải người lớn, lẽ nào lại là trẻ con sao? Là trẻ con giống tôi?”

“Em cũng không biết nữa……”

Lâm Vũ cười khổ lắc đầu,

“Có lẽ trong mắt chị, em miễn cưỡng cũng được xem là người lớn. Nhưng trong mắt những người lớn thật sự…… em với trẻ con cũng chẳng khác nhau là bao.”

“Này này, Lâm Vũ-kun, cái khí chất ủ rũ này của cậu sẽ lây sang người khác đấy nhé!”

Tô Tiểu Ly bất mãn phồng đôi má hồng mềm mại lên, đưa tay khẽ vỗ lên cánh tay Lâm Vũ,

“Rõ ràng tôi nghe Lý Tình-chan nói, sau khi kết thúc nhiệm vụ lần trước cậu đúng là suy sụp một thời gian, nhưng gần đây chẳng phải đột nhiên tiến bộ vượt bậc, như được khai khiếu[note101558] vậy sao? Nghe nói đến cả ban lãnh đạo công ty cũng bị kinh động, đang chuẩn bị đặc cách cho cậu tham gia khảo hạch thăng cấp từ C lên B nữa mà!”

“Vào lúc như thế này, đáng lẽ cậu phải đang hăng hái đầy khí thế mới đúng chứ! Sao hôm nay vừa gặp đã thấy cậu uể oải thế này?”

“Suy sụp? Tiến bộ vượt bậc?”

Vẻ chua chát trên gương mặt Lâm Vũ càng đậm hơn, cậu bất lực xòe tay,

“Ờ…… tiền bối Tô, nếu chị đã hỏi đến mức này rồi thì em cũng không giấu chị nữa. Em ngả bài luôn vậy.”

“Em…… không định tham gia khảo hạch thăng cấp gì nữa. Em…… chuẩn bị nghỉ việc rồi.”

“—— Nghỉ việc?!”

Lần này, ngay cả Tô Tiểu Ly vốn luôn điềm tĩnh và tao nhã cũng không giữ nổi biểu cảm nữa,

“Không nhầm chứ hả, Lâm Vũ-kun?! Cậu chọn nghỉ việc đúng vào lúc này sao?!”

“Cũng hết cách thôi……”

Lâm Vũ né tránh ánh mắt nóng rực của cô, giọng nói có phần nghèn nghẹn,

“Em…… em cũng có nỗi khổ riêng của mình.”

“Nỗi khổ gì?”

“Chuyện riêng tư, miễn tiết lộ.”

Lâm Vũ đáp qua loa một câu, sau đó vẻ mặt trở nên hơi kỳ quái,

“Mà nói mới nhớ…… tiền bối Tô, hôm nay chị đột nhiên chạy sang khu C thăm em vốn đã rất kỳ lạ rồi. Sao còn cứ liên tục hỏi chuyện em có nghỉ việc hay không vậy? Chẳng lẽ chị……”

Thầm yêu tôi?!

“Ực.”

Lâm Vũ khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng điên cuồng tính toán.

Tôi đây tuy là một phế vật, nhưng dù sao bây giờ cũng xem như một “anh hùng” từng cứu các tiền bối rồi nhỉ?

Chẳng lẽ trên người tôi thật sự tỏa ra cái gọi là sức hút đàn ông?!

Không đúng……

Chợt một tia sáng lóe lên.

Ồ—— Hiểu rồi!

Nghe nói bây giờ rất nhiều cô gái, đặc biệt là những thiếu nữ thiên tài vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ như thế này!

Chính là kiểu mà người ta vẫn gọi là “cam lý cam khí”[note101559]!

Chẳng lẽ tiền bối Tô……

“Chậc chậc chậc……”

Nghĩ đến đây, Lâm Vũ chỉ cảm thấy một cảm giác tội lỗi khó tả bỗng dâng lên.

Xem ra cái vỏ Ma Pháp Thiếu Nữ này không chỉ bẻ cong được anh em, mà đến cả các tiền bối bách hợp cũng quét sạch luôn!

Bá đạo thật!

Đây chính là nỗi phiền não của kẻ mạnh sao?

Lâm Vũ thậm chí còn không khỏi ngậm ngùi.

Xem ra càng phải nghỉ việc hơn, cứ tiếp tục ở lại, lỡ như bẻ cong hết đồng nghiệp trong công ty thì phải làm sao?

Thế chẳng phải sẽ thành tội nhân lớn sao?

Lâm Vũ vẫn không thể chấp nhận bách hợp, cậu cảm thấy về bản chất, thứ đó cũng chẳng khác gì GAY.

Cậu chỉ muốn làm một người bình thường, chỉ muốn có một tình yêu thuần khiết.

“Bởi vì cậu bị nhắm tới rồi.”

Tô Tiểu Ly bỗng nhiên lên tiếng.

“Bị nhắm tới? Ai cơ, ai lại nhắm tới em được chứ?”

“Tôi không tiện nói, vốn dĩ tôi định nhắc cậu đến lúc tham gia khảo hạch thăng cấp thì nhớ chú ý an toàn các kiểu……”

Nói đến đây, khóe miệng Tô Tiểu Ly không nhịn được mà giật giật,

“Kết quả cậu lại bảo cậu sắp nghỉ việc rồi…… Haizz——”

“Cũng hết cách thôi, không khéo đúng lúc ấy mà.”

“Đừng nghỉ việc mà, khó lắm công ty mới có một người thú vị như cậu…… Khụ khụ, ý tôi là, công việc Ma Pháp Thiếu Nữ này vui như vậy, nghỉ việc rồi để ra ngoài làm công cho đám tư bản lòng dạ đen tối sao?”

Lâm Vũ thầm nghĩ, cũng phải, nhưng……

“…… Em cũng không muốn đâu, nhưng……”

“Nhưng gì?”

Lại bị truy hỏi rồi.

Lâm Vũ do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn tiết lộ đôi chút,

“Nhưng nếu tiếp tục nữa, em cảm thấy em sắp bị đồng hóa rồi……”

“Đồng hóa? Đồng hóa gì?”

“Ý là…… bản thể của em bị Ma Pháp Thiếu Nữ đồng hóa……”

“Ồ—— Ra là vì lý do này!”

Tô Tiểu Ly mở to hai mắt, mơ hồ đoán được điều gì đó. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói,

“Xem ra độ đồng bộ quá cao cũng chưa chắc là chuyện tốt. Ừm…… để tôi nghĩ xem…… A, có rồi!”

“Gì cơ?”

“Tôi có cách giúp cậu giải quyết vấn đề này đó!”

Bạn đã đến cuối chương 271.

Không gian đọc của bạn