Khu D, chi nhánh Công ty Bình Minh.
Ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống chiếc bàn tròn phủ khăn trải bàn ren.
Đây là phòng trà dành riêng cho các Ma Pháp Thiếu Nữ.
Những chiếc macaron hấp dẫn, trà đen Ceylon tỏa hương sữa đậm đà, cùng hương thơm của những cô gái tuổi dậy thì phảng phất trong không khí.
Hạ Nại ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, xung quanh được vài người theo hầu mặc đồng phục đủ màu sắc vây quanh.
Giống như mọi khi, nơi đây vẫn tràn ngập bầu không khí vui vẻ, náo nhiệt, xen lẫn tiếng cười ríu rít của các thiếu nữ.
Nhưng khác với thường ngày, chủ đề của buổi trà hôm nay không còn là hãng mỹ phẩm nào vừa ra mắt sản phẩm mới, cũng chẳng phải những chuyện thị phi của phân khu nào.
Cái tên được mọi người liên tục nhắc đi nhắc lại chỉ có một——
【Ashen Crystal】.
“Nè nè, tuy chuyện đó cũng qua mấy ngày rồi, nhưng tớ vẫn tò mò lắm……”
Một Ma Pháp Thiếu Nữ buộc tóc hai bên vừa khuấy tách trà đen vừa cất giọng đầy vẻ khó hiểu và ghen tị,
“【Ashen Crystal】của tổ 1 khu C đó rốt cuộc là quái vật từ khe đá nào chui ra vậy? Trước đây rõ ràng còn nghe nói cô ấy chỉ là một kẻ đội sổ, đến cả đi còn cùng tay cùng chân, sao bỗng dưng lại trở nên lợi hại như thế?”
“Còn phải đoán nữa sao? Chắc chắn là cố ý chứ gì!”
Một người theo hầu khác lập tức phẫn nộ phụ họa,
“Tớ thấy cô ta chắc chắn là loại tiểu nhân nham hiểm cố tình giả heo ăn thịt hổ! Rõ ràng đã sở hữu thực lực trên cấp B từ lâu, vậy mà cứ giả làm một lính mới cấp C yếu đuối, chỉ để đúng lúc then chốt giẫm lên đầu người khác mà leo lên!”
“Đúng vậy đó! Thật là quá mưu mô, quá xấu xa! Lại còn dùng thủ đoạn đê tiện như thế để bắt nạt một người thật thà, đơn thuần, lương thiện như tiền bối Hạ Nại của bọn mình!”
“Đúng là nỗi nhục của giới Ma Pháp Thiếu Nữ!”
Tiếng hùa theo nổi lên không ngớt, các thiếu nữ dùng chất giọng ngọt ngào nhất để thốt ra những lời suy đoán đầy ác ý.
Nghe những lời bàn tán xung quanh, sắc mặt Hạ Nại khó coi đến mức gần như có thể nhỏ ra nước.
Dù sao thì cô mới là người trong cuộc của trò hề đó.
Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng hôm ấy trong phòng mô phỏng, Hạ Nại đã cảm thấy hai má nóng bừng như bị lửa thiêu.
“Cạch.”
Cô đập mạnh tách trà xuống khay, tạo nên một tiếng va chạm chói tai.
Những tiếng bàn tán xung quanh lập tức nhỏ hẳn xuống, đám theo hầu nhìn nhau, không ai dám nhiều lời thêm nữa.
Hạ Nại cắn chặt môi dưới mềm mại, trong đáy mắt thoáng hiện vẻ không cam lòng, nhưng đồng thời cũng xen lẫn một tia kiêng dè sâu sắc.
Không thể phủ nhận, kẻ tên là【Ashen Crystal】đó thật sự rất mạnh.
Cô có thể cảm nhận được, lúc đó con nhỏ kia tuyệt đối vẫn chưa dùng hết sức!
“Chậc……”
Hạ Nại thầm nghiến răng.
Mặc dù lúc đó cô cũng đã khinh địch, mặc dù cô tự cho rằng nếu tung ra toàn bộ hỏa lực, lật hết mọi át chủ bài thì tuyệt đối sẽ không hề thua kém con nhỏ lính mới làm bộ làm tịch đó.
Nhưng…… lỡ như thì sao?
Lỡ như thực lực của con quái vật đó thật sự vượt trên cả cô thì sao?
Loại trải nghiệm mất mặt vì bị đem ra làm bàn đạp trước mặt bao nhiêu người như vậy, cả đời này cô tuyệt đối, tuyệt đối không muốn nếm trải lần thứ hai!
Đúng lúc bầu không khí có phần ngưng đọng, chẳng biết ai đột nhiên lên tiếng:
“À đúng rồi, mọi người nghe chưa? Hình như tổ 1 khu C mấy hôm nữa sẽ tổ chức khảo hạch thăng cấp đó.”
“Hả? Khảo hạch thăng cấp? Chắc là dành cho tay bắn tỉa có mật danh【Red Fox】đó nhỉ? Nghe nói dạo này cô ấy cứ bám lấy bộ phận hậu cần đòi trang bị mới suốt, ra vẻ nhất định phải giành được cấp B.”
“Chưa chắc đâu nha……”
Ma Pháp Thiếu Nữ vừa khơi ra chủ đề chớp chớp mắt đầy vẻ thần bí,
“Tớ nghe tin đồn nội bộ nói rằng trong danh sách thăng cấp lần này, rất có thể cũng có cả【Ashen Crystal】nữa đó! Dù sao dạo gần đây cô ấy cũng là người nổi tiếng nhất công ty mà.”
“Ồ?”
Nghe thấy câu đó, trong đôi mắt vốn còn hơi u ám của Hạ Nại lập tức lóe lên một tia tinh quang.
Cô hơi ngẩng cằm lên, giả vờ hờ hững hỏi:
“Khảo hạch? Khi nào? Ở đâu?”
“Hể——?”
Một người theo hầu bên cạnh nhạy bén nhận ra điều khác thường trong giọng điệu của cô, lập tức che miệng cười gian,
“Tiền bối Hạ Nại, chẳng lẽ chị lại…… định đi ‘chơi xấu’ nữa sao?”
“Ây da, như vậy e là không hay lắm đâu? Khảo hạch thăng cấp đối với Ma Pháp Thiếu Nữ là chuyện đánh cược cả sự nghiệp đấy! Lỡ mà thật sự bị chị phá hỏng thì mấy nhỏ đó sẽ khóc mất thôi~”
“Ha, cô đang nói linh tinh gì thế?”
Hạ Nại khẽ hất lọn tóc xoăn buông bên tai, tao nhã nâng tách trà đen lên nhấp một ngụm,
“Tôi làm vậy cũng chỉ là vì lợi ích của công ty, chủ động giúp bọn họ ‘kiểm soát chất lượng’ thôi.”
“Nếu hạng mèo chó nào cũng có thể tùy tiện vượt qua kỳ thi, vậy thì cái gọi là Ma Pháp Thiếu Nữ cấp B này còn giá trị gì nữa?”
“Với lại…… trong phòng thi tình huống thay đổi chỉ trong chớp mắt, đến lúc đó nếu thật sự xảy ra ‘tai nạn ngoài ý muốn’ nào đó thì cũng chỉ có thể trách bọn họ học nghệ chưa tinh thôi nhỉ? Tôi cũng chẳng rảnh mà đi đối đầu trực diện với giám sát viên tại hiện trường khảo hạch.”
“Ra là vậy~ Không hổ là tiền bối Hạ Nại, đúng là vì công ty mà lo lắng hết lòng!”
Đám theo hầu lập tức hiểu ý, thi nhau nịnh bợ.
“Nhưng thời gian và địa điểm cụ thể thì tớ vẫn chưa rõ.”
Cô gái lên tiếng từ đầu suy nghĩ một lát rồi nói thêm,
“Nhưng tớ nghe nói trước đây không lâu công ty đã cử người đến【Nhà thờ Thánh Tâm】trinh sát, kết quả báo về là nơi đó còn sót lại dấu vết ô nhiễm cực kỳ mạnh…… Mọi người nói xem, liệu cấp trên có chọn chính cái nhà thờ âm u đó làm địa điểm khảo hạch thăng cấp không nhỉ?”
“Nhà thờ sao……”
Hạ Nại lặng lẽ nghiền ngẫm cái tên địa danh ấy, nụ cười đầy ý xấu trên môi càng lúc càng đậm.
Nếu là nơi đó thì……
Dư địa để ra tay quả thực quá nhiều.
“Làm vậy thì không hay đâu nha, Hạ Nại-chan.”
Một giọng nói vang lên từ trước cửa phòng trà.
“Ai vậy? Bao đồng……”
Lời mắng của Hạ Nại còn chưa kịp thốt ra thì lưỡi cô đã như thắt nút, cứng đờ lại.
“Tô…… tiền bối Tô?!”
Mấy Ma Pháp Thiếu Nữ đang ngồi quanh bàn vừa nhìn rõ người tới thì sợ hãi như một đàn chim cút bị kinh động, đồng loạt “vụt” một cái đứng bật dậy, vẻ mặt hoảng hốt, đến cả chiếc ghế vừa làm đổ cũng không dám dựng lại.
Đứng trước cửa là một thiếu nữ tuyệt sắc mặc bộ đồng phục cải biên màu trắng.
Tô Tiểu Ly.
Hiện giờ cô ấy đã là Ma Pháp Thiếu Nữ cấp A.
Cô ấy đứng đó, tựa như một con cáo trắng cao quý mà tao nhã.
Tô Tiểu Ly khẽ nghiêng đầu.
Cô không để ý đến đám theo hầu đang run lẩy bẩy, chỉ nhẹ nhàng phất ngón tay trắng nõn, ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống.
Sau đó, ánh mắt cô lặng lẽ dừng trên người Hạ Nại.
Khác với vẻ hoảng hốt của những người khác, Hạ Nại không lập tức đứng dậy.
“Tiểu Ly……”
Hạ Nại hít sâu một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh nhìn thẳng vào đối phương, trong giọng nói mang theo vài phần ngoài mạnh trong yếu,
“Cậu…… không định làm cái loại người chuyên ‘mách lẻo’ chứ?”
“Tớ đâu phải loại người như vậy, nhưng mà……”
Tô Tiểu Ly đi tới bên cạnh Hạ Nại, ôm lấy cánh tay cô, chớp đôi mắt đáng yêu.
“Nhưng mà, Hạ Nại-chan, những lời cậu vừa nói, nếu thật sự đem đi thực hiện thì…… không ổn đâu nhỉ? Cố ý phá hoại việc thăng cấp của Ma Pháp Thiếu Nữ ở phân khu khác…… như vậy sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến sự đoàn kết giữa mọi người đó.”
“Không thể làm bạn tốt của nhau sao?”
“Bạn tốt? Với nhỏ đó á?”
Hạ Nại thầm nghĩ: Cậu đùa tớ đấy à?
Tớ đã bị nó vả mặt như thế rồi, cậu bảo tớ nuốt trôi cục tức này kiểu gì đây?
Nhưng cô không thể nói ra những lời đó, lòng tự trọng của cô không chịu nổi.
“Tiểu Ly, tớ nghĩ có phải cậu hiểu nhầm chuyện gì rồi không? Khu D bọn tớ với khu C bọn họ vốn dĩ là quan hệ cạnh tranh nghiệp vụ thực sự mà, được chứ? Việc phân bổ tài nguyên và xếp hạng điểm số mỗi quý đều phải cạnh tranh thật sự để giành lấy!”


