Hôm nay đúng là một ngày chết tiệt.
Ít nhất thì, đối với Tiền Ngạn Chi là như vậy.
Đầu tiên, thời tiết tệ không chịu nổi.
Từ sáng sớm đã có mưa rét buốt rơi rả rích không ngớt.
Quản lý Tiền ghét nhất là những ngày mưa, cái cảm giác ẩm ướt nhớp nháp ấy lúc nào cũng như len lỏi vào từng khe khớp đã phát tướng của ông, khiến ông nhớ lại những ký ức máu thịt be bét hồi còn ở trong quân ngũ.
Tiếp theo, trong lúc dừng chờ đèn đỏ, ông ngứa tay mở nhóm WeChat phụ huynh.
Trên bảng điểm thi giữa kỳ kia, hai chữ số màu đỏ chói của con gái mình còn khiến ông đau đầu hơn cả cảnh báo ô nhiễm.
Cuối cùng, vì mải nhìn điện thoại nên mất tập trung, bánh xe của ông đè lên vạch liền.
“Bíp” một tiếng khẽ vang lên, tin nhắn vi phạm giao thông từ cảnh sát giao thông hiện ra.
Bị trừ 3 điểm, phạt 100 tệ.
“Mẹ nó, đúng là uống nước lạnh cũng mắc răng, sao xui xẻo cứ hết chuyện này đến chuyện khác thế?”
Quản lý Tiền dùng sức xoa mạnh khuôn mặt béo của mình, bất đắc dĩ thở dài.
Ông thật sự nghi ngờ dạo gần đây có phải mình phạm Thái Tuế[note101550] hay không, vận xui đeo bám đến mức triệt để, chuyện xấu thì cứ như các ô trong Liên Liên Khán đã xếp sẵn hàng mà lần lượt kéo tới.
Từ bãi đỗ xe ngầm đi vào công ty, ông pha cho mình một cốc cà phê đen đặc nhất, định dùng thứ chất lỏng đắng chát này để xốc lại tinh thần.
“Bíp——”
Trợ lý AI toàn ảnh trên bàn làm việc lóe lên ánh sáng xanh lam, tận tụy báo cáo các công việc cần xử lý trong hôm nay:
“Quản lý Tiền, ngày hôm qua phát hiện dấu vết ô nhiễm tồn dư nồng độ cao gần Bạch Hồ Đình thuộc khu C, đang chờ chỉ định chuyên viên tiến hành thanh tẩy……”
“Hệ thống đường ống ngầm tại Phượng Hoàng Trì thuộc khu C nghi ngờ xuất hiện ổ thuộc phổ hệ Nurgle, ngưỡng năng lượng đang gia tăng……”
“Được rồi được rồi, biết rồi.”
Quản lý Tiền bực bội xoa xoa hai bên thái dương, bưng cốc cà phê lên tu một ngụm.
Là quản lý nghiệp vụ của【Công ty Bình Minh】, tuy ông không cần giống như các Ma Pháp Thiếu Nữ mặc váy ra tiền tuyến giáp lá cà với quái vật, nhưng từ điều phối và phân công nhiệm vụ, trợ cấp thương vong cho đến khâu hậu cần kết thúc công việc, ông đều là người chịu trách nhiệm đầu tiên.
“Rầm——!”
Đúng lúc quản lý Tiền chuẩn bị đeo kính chống ánh sáng xanh, bắt đầu đối chiếu từng tập hồ sơ thì cửa phòng làm việc bị ai đó đẩy mạnh mở toang!
“Quản—— lý—— Tiền——!”
Một tiếng gọi lanh lảnh đầy sức sống vang lên, Lý Tình như một chú sơn ca vui vẻ, nhảy chân sáo xông thẳng vào phòng làm việc.
Hôm nay rõ ràng cô đã dày công ăn diện.
Trên mặt là lớp trang điểm đào mật phong cách Nhật ngọt ngào bùng nổ, trên người mặc một bộ váy Lolita mang hương vị dâu tây, vạt váy theo từng bước nhảy của cô vẽ nên những đường cong rực rỡ trong không trung.
Đôi chân thon dài thẳng tắp được bọc trong đôi tất dài sọc đỏ trắng, phối cùng đôi giày da bóng nhỏ xinh, khiến cả người cô toát ra một bầu không khí như thể có thể nhuộm cả không khí thành màu hồng.
“Làm gì làm gì làm gì thế!”
Quản lý Tiền bị màn xuất hiện đột ngột ấy dọa đến run tay, cốc cà phê đen suýt nữa hắt thẳng lên đũng quần, ông bực mình lườm cô một cái,
“Làm gì mà om sòm thế! Vào cửa cũng chẳng thèm gõ, cô tưởng đây là hội chợ truyện tranh à? Đừng làm đổ cà phê của tôi!”
“Ây da~ Quản lý Tiền, đừng keo kiệt thế mà!”
Lý Tình chẳng hề để tâm, ghé sát đến trước chiếc bàn làm việc rộng lớn, hai tay chống lên mặt bàn, đôi mắt hồ ly được kẻ eyeliner tinh xảo mở to, bên trong lấp lánh sự phấn khích và mong chờ không sao kìm nén nổi,
“Thông tin nhiệm vụ thăng cấp của người ta đã có rồi đúng không ạ?!”
Cô sốt ruột truy hỏi,
“Tôi nghe đội chuyên buôn chuyện của phòng hậu cần nói rồi nhé! Cấp trên gần như đã chốt địa điểm cho đợt thăng cấp từ C lên B tiếp theo rồi đúng không? Mau nói cho tôi biết đi, mau nói đi! Ở đâu ở đâu vậy?”
“Chậc, đám nhóc các cô bản lĩnh chính thì chẳng thấy tiến bộ, chứ cái tai chó chuyên hóng tin thì đứa nào cũng thính hơn đứa nào.”
Quản lý Tiền bị cô quấn lấy đến hết cách, chỉ biết cười lắc đầu.
Ông thong thả đặt tách cà phê xuống, ngón tay gõ vài cái lên bàn phím toàn ảnh trên mặt bàn, gọi ra một tài liệu tuyệt mật.
“À, đúng là đã quyết định rồi. Địa điểm thì……”
Quản lý Tiền cố ý kéo dài giọng, nhìn vẻ mặt mong mỏi đến mòn mắt của Lý Tình, rồi mới chậm rãi thốt ra bốn chữ:
“Nhà thờ Thánh Tâm.”
“Nhà thờ Thánh Tâm?”
Lý Tình sững người.
“Đúng. Chính là nơi lần trước nhân viên ngoài biên chế của chúng ta, La Thiếu Thiên, từng đến trinh sát.”
Quản lý Tiền thu lại đôi chút ý cười, giọng điệu trở nên nghiêm túc,
“Nơi đó rất không sạch sẽ. Tuy lần trước chỉ mới tiếp xúc với khu vực bên ngoài, nhưng trong lần diễn toán[note101551] thứ hai vào tối qua, hệ thống của Thái Nhất đã phát hiện dấu vết ô nhiễm nguy hiểm cấp cao ẩn sâu bên trong. Vì vậy, giám đốc Bạch đã quyết định, lần này sẽ trực tiếp lấy nơi đó làm địa điểm khảo hạch thăng cấp của các cô, cử các cô đến tiến hành thanh tẩy chuyên sâu.”
“Các cô? Hửm? Quản lý Tiền, ý ông là——”
Lý Tình nhạy bén bắt được từ số nhiều trong lời nói ấy, hai mắt lập tức sáng lên.
“Không sai.”
Quản lý Tiền tựa lưng vào ghế, đan hai tay vào nhau,
“Tiểu Lâm…… cũng sẽ đi cùng cô, tham gia nhiệm vụ thăng cấp lần này.”
“Hả?! Lại là hai người cùng tham gia sao?!”
Lý Tình kinh ngạc che miệng, mắt mở to như chuông đồng,
“Nhiệm vụ hợp tác ư? Hiếm thật đấy! Trước đây tôi nghe nói các đợt thăng cấp trong công ty, về cơ bản đều là những trận Solo đơn đấu cực kỳ khắc nghiệt mà!”
“Trong điều kiện bình thường thì đúng là thi một mình.”
Quản lý Tiền thở dài, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hơn vài phần,
“Nhưng vì cấp độ năng lượng của địa điểm mục tiêu lần này rất không ổn định, độ khó e là sẽ cực kỳ cao. Cho nên cấp trên đã đặc cách, vì lý do an toàn, cho hai cô lập đội để còn hỗ trợ lẫn nhau.”
Nói đến đây, bản tính láu cá của một thương nhân nơi quản lý Tiền lại lộ ra, ông cười tủm tỉm nhìn Lý Tình,
“Có điều…… nếu lần này hai cô thật sự có thể một hơi vượt qua kỳ khảo hạch…… thì đúng là nở mày nở mặt cho khu C chúng ta! Một lúc có thêm 2 Ma Pháp Thiếu Nữ cấp B thì ngân sách năm sau……”
“Hê hê hê! Tôi hiểu tôi hiểu mà!”
Lý Tình lập tức tiếp lời, nở nụ cười tham tiền đầy ngầm hiểu ý,
“Đến lúc đó tiền thưởng đánh giá thành tích cuối năm của ông chắc chắn lại tăng gấp mấy lần đúng không?”
“Ha ha, đừng chỉ nói tôi chứ.”
Quản lý Tiền giơ ngón tay mũm mĩm lên, chỉ chỉ Lý Tình,
“Đợi các cô thuận lợi thăng lên cấp B, có được quyền sử dụng vũ trang khế ước khái niệm…… thì đến lúc đó, lương cơ bản của cô cũng sẽ tăng gấp đôi. Một tháng—— Tròn 8 vạn tệ đấy.”
“8 vạn!!!”
Hai mắt Lý Tình lập tức biến thành hình đồng tiền vàng, cả người kích động xoay một vòng tại chỗ, vạt váy dâu tây tung bay.
“Đi đi đi, mau đi chuẩn bị đi.”
Quản lý Tiền bị cô làm cho hoa cả mắt, vỗ vai cô dặn dò,
“Cố lên nhé, thiếu nữ, lần này đừng như kỳ khảo hạch thăng cấp trước nữa, lại để xảy ra sơ suất đấy!”
“Làm sao có thể chứ!”
Lý Tình siết chặt nắm tay nhỏ, trong mắt bừng lên ngọn lửa đấu chí hừng hực,
“Lần trước đều là vì con khốn chết tiệt đó chơi bẩn tôi…… Haizz, anh hùng không nhắc chiến tích năm xưa! Thôi kệ, lần này tôi có【Ashen Crystal】-chan làm bắp đùi siêu to rồi, bổn tiểu thư nhất định sẽ vượt qua! Tôi đi tìm Hotaru-chan với Băng-chan ngay đây, bảo họ mở khóa huấn luyện địa ngục cho tôi! Quản lý Tiền, bye bye~”
Cùng với tiếng giày cao gót nện lộp cộp đầy khí thế, Lý Tình giống như lúc đến, cuốn ra khỏi văn phòng như một cơn lốc mang hương dâu tây.
“Cạch.”
Cánh cửa lại khép vào.
“Phù……”
Quản lý Tiền thở hắt ra một hơi thật dài, lại cầm lấy tách cà phê đã hơi nguội.
Nhìn danh sách nhiệm vụ dày đặc trên màn chiếu toàn ảnh, ông xoa xoa mi tâm[note101552].
Mẹ kiếp, còn bao nhiêu việc phải làm……
Tách.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa rét vẫn đang rơi.
Quản lý Tiền nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn đồng hồ.
Vẫn còn sớm……
Thôi vậy, giờ chẳng có ai, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát vậy……
“Két——”
Tiếng cửa mở.
“Sao lại quay lại nữa? Có phải để quên đồ……”
Quản lý Tiền nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên, liếc về phía cửa.
“Ơ? Tiểu Lâm……?”
Đôi mắt vốn híp lại hiếm khi mở to thêm vài phần.
Đứng ở cửa, đúng là Lâm Vũ.
Nhưng…… đó là Lâm Vũ lúc ban đầu.
Một chàng trai mặc chiếc áo hoodie đen rẻ tiền, hai vai rũ xuống đầy uể oải.
Tóc cậu rối bù, gương mặt vốn cũng được xem là thanh tú, giờ đây lại như phủ lên một lớp tro tàn xám xịt, không còn chút thần thái nào.
“Ôi trời đất!”
Sau thoáng ngạc nhiên, quản lý Tiền chủ động vòng qua chiếc bàn làm việc rộng lớn bước tới,
“Thằng nhóc cậu cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi cái skin đó, chịu biến về dáng vẻ ban đầu rồi à?”
Ông bước tới, bàn tay to bè vỗ mạnh lên bờ vai gầy gò cứng đờ của Lâm Vũ, còn dùng sức bóp bóp,
“Ha ha! Ây da, tuy dáng vẻ Ashen Crystal của cậu đúng là đẹp khỏi chê, nhưng đàn ông chúng ta mà, nói cho cùng vẫn thấy bộ dạng vốn có này thuận mắt, chân thật nhất! Nào nào, đừng đứng chôn chân ở cửa nữa, lại đây ngồi đi!”
Quản lý Tiền vừa kéo vừa đẩy, ấn Lâm Vũ ngồi xuống ghế sofa, thấy cậu mang dáng vẻ như mất hồn mất vía, ông không nhịn được lên tiếng trêu chọc,
“Mà này Tiểu Lâm, nhìn cái bộ dạng xui tận mạng như bị thần xui xẻo nhập của cậu là sao thế? Mất hồn rồi à? Chẳng lẽ tối qua xem livestream câu view hở hang trên mạng rồi bị lừa tình tống tiền, hay là bị bọn lừa đảo tuyển cộng tác viên quét đơn kiểu nuôi heo rồi thịt lừa mất tiền? Ha ha ha ha……”
Thế nhưng, Lâm Vũ sau khi ngồi xuống lại giống như một khúc gỗ khô.
Cậu không hề cười đùa pha trò như mọi khi.
Chỉ ngơ ngác lún sâu vào chiếc sofa mềm mại, hai tay siết chặt lấy nhau.
Đôi môi khô nứt khẽ mấp máy, yết hầu khó nhọc lên xuống.
“Quản lý Tiền……”
“Cái đơn…… xin tốt nghiệp do tai nạn lao động mà lão Mai từng nói ấy……”
“Bây giờ…… vẫn còn có thể phê duyệt được không?”


