“Tút tút…… tút tút……”
Trong căn phòng ngủ tối tăm, chiếc vòng tay khế ước bị vứt bừa trên tủ đầu giường đang chớp nháy thứ ánh sáng xanh lam huỳnh quang.
Lâm Vũ đến cả mí mắt cũng không buồn nhấc lên.
Cậu dang tay dang chân nằm trên chiếc giường bừa bộn, ánh mắt vô hồn nhìn khung cảnh đêm ngoài cửa sổ đã bị màn mưa xóa nhòa, thẫn thờ xuất thần.
“Đời mình xong rồi……”
Cậu cảm thấy, có lẽ chỉ có thể dùng bốn chữ này để đánh giá tình trạng tan nát tơi tả của bản thân lúc này.
Phải nói sao đây……
Mấy ngày trước, cái cảm giác đó đúng là sướng thật.
Khi cậu hoàn toàn vứt bỏ tôn nghiêm và cả những tạp chất của một người đàn ông, dốc hết cả thể xác lẫn tinh thần để ôm lấy nguồn sức mạnh ấy……
Trong trạng thái Ma Pháp Thiếu Nữ, cậu cảm thấy mình quả thực là không gì không làm được.
Sức mạnh tuyệt đối có thể hạ gục vật ô nhiễm cấp B chỉ trong chớp mắt, những ánh mắt kinh ngạc rồi công nhận của các tiền bối, những ánh nhìn ngưỡng mộ, còn có cả rung động cấm kỵ ấy nữa.
Tất cả mọi thứ, đều giống như những bong bóng tình yêu mang theo hương dâu ngọt ngào, bao bọc kín mít rồi lấp đầy trái tim khô quắt vì nghèo khó và tự ti của cậu.
Quả thật cậu đã tìm được “lý do” để trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ.
Nhưng cái hóa đơn của “lý do” ấy dường như lại quá nặng nề.
“Tại sao lại thành ra thế này……”
Lâm Vũ đau khổ trở mình, ôm lấy cái đầu như sắp nổ tung của mình, không cam lòng nghĩ,
“Sau khi biến thành Ma Pháp Thiếu Nữ, cảm giác như cả đầu óc mình hỏng luôn rồi…… Hoàn toàn thuận theo tự nhiên mà dùng tư duy của nữ giới để suy nghĩ……”
“Dường như sự dè dặt, lòng tự trọng, thậm chí cả xu hướng tính dục vốn thuộc về một người đàn ông…… đều bị quên sạch trong ánh sáng màu hồng ấy……”
“Đến cả khi đã quay về thân xác vốn có này, những ký ức thuộc về Ma Pháp Thiếu Nữ vẫn rõ ràng đến như vậy……”
“Nếu không có Tiểu Tuyết……”
Lâm Vũ bất giác rùng mình.
“Có khi mình thật sự sẽ vì cứ mãi duy trì trạng thái Ma Pháp Thiếu Nữ suốt cả đời, mà sống cùng tên đó với thân phận của một cô gái từ đầu đến chân……”
“Đáng…… đáng sợ quá!”
Lâm Vũ bật dậy khỏi giường, hơi thở dồn dập.
Ánh mắt dừng trên chiếc ghim pha lê xám đặt trên mặt bàn.
Nỗi sợ hãi lập tức dâng trào.
Đập nát thứ này!
Đập nát thứ tai họa xâm thực linh hồn này!
Lâm Vũ đột ngột vươn tay, chộp lấy chiếc ghim, giơ thật cao.
Nhưng ngay khoảnh khắc sắp nện chiếc ghim xuống sàn, bàn tay nổi đầy gân xanh ấy lại cứng đờ giữa không trung.
Cậu không dám.
Thứ này là tài sản cực kỳ đắt đỏ của công ty, phá hỏng rồi e rằng sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường trên trời.
Bao nhiêu?
100 vạn?
1000 vạn?
Dù sao thì với số dư hiện có trong tài khoản của cậu, chắc chắn không đền nổi!
Huống chi……
Cơ thể nhẹ bẫng như thể có thể bay lên sau khi biến thành Ma Pháp Thiếu Nữ……
Cảm giác điều khiển sức mạnh tuyệt đối dễ dàng như điều khiển chính cánh tay của mình……
Cảm giác như được mọi người dõi theo, được nâng niu trong lòng bàn tay……
Thật mê hoặc, thật sự quá mê hoặc.
Trong lúc thần trí mơ hồ, khóe mắt cậu lướt về phía tấm gương soi toàn thân trên cánh tủ quần áo.
Trong ánh sáng lờ mờ, thứ phản chiếu trong gương lại không phải gương mặt đàn ông suy sụp của cậu.
Mà là bóng dáng hư ảo của một thiếu nữ.
Mái tóc dài màu xám bạc buông xuống như thác nước, thân hình mảnh mai, mong manh, xinh đẹp, tựa như một vầng trăng gầy.
Cô ấy đang mỉm cười với cậu, nụ cười rất ngọt ngào.
“Không……”
Lâm Vũ đột ngột cúi phắt đầu xuống, chăm chăm nhìn đôi tay thật của mình.
Các đốt ngón tay thô to, làn da thô ráp, trong kẽ móng tay vẫn còn dính chút da chết chưa rửa sạch.
Đó là một đôi tay của đàn ông.
Nhưng……
Ghê tởm quá.
“Ọe——”
Cậu nôn khan một tiếng.
Cậu thậm chí còn bắt đầu có một cảm giác bệnh hoạn rằng……
Dường như chính cơ thể nam giới tỏa ra mùi mồ hôi hôi hám này mới là thứ sai lầm không nên tồn tại trên thế giới.
Phải mau chóng biến thân……
Mau đọc câu thần chú ấy……
Trở về cơ thể thuần khiết không tì vết của Ashen Crystal……
Trở về lớp vỏ tràn ngập tình yêu và sức mạnh ấy……
“Hu hu hu…… hu hu hu……”
Mẹ kiếp……
Thế này đúng à?
Không đúng mà!
Hai chân mềm nhũn, cậu nặng nề quỳ sụp xuống nền nhà lạnh buốt.
“Đệt…… đệt…… hu hu…… sao lại thế này? Tại sao tôi lại nghĩ như vậy chứ!?”
Vừa khóc, cậu vừa ra sức giật tóc mình,
“Rốt cuộc cái gì mới là thật…… cái gì là giả!? Ai nói cho tôi biết đi…… nói cho tôi biết đi!”
“Bố…… mẹ…… Tiểu Tuyết…… xin lỗi…… hu hu hu…… con không phân biệt được…… con thật sự không phân biệt được——”
“Chát!”
Lâm Vũ giơ tay tát vào mặt mình một cái.
“Tỉnh táo lại!”
“Chát!”
“Mày là đàn ông!”
“Chát!”
“Mày là Lâm Vũ!”
“Chát!”
“Đồ không có dái!”
Không biết đã qua bao lâu, hai bên má sưng đỏ rát bỏng, đến cả cảm giác đau dường như cũng đã tê dại.
Cậu ngồi phịch xuống sàn, tựa vào thành giường, thở hổn hển từng hơi.
“Quyết rồi…… nghỉ việc!”
Mặc dù cậu không biết, với kiểu “chủ động từ bỏ” như mình, bây giờ còn có thể đi làm thủ tục xin bảo hiểm tai nạn lao động được hay không.
Mặc dù công việc lương tháng 4 vạn, thưởng 100 vạn này chính là bát cơm sắt mà trước đây cậu từng mơ cũng muốn giữ được.
Mặc dù một khi nghỉ việc, rất có thể cậu sẽ phải đối mặt với khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng khổng lồ, có thể sẽ phải gánh món nợ khổng lồ khiến cậu không thở nổi, thậm chí còn bị công ty truy cứu trách nhiệm.
Nhưng cái giá của tất cả những điều đó, dù sao vẫn còn tốt hơn kết cục hoàn toàn biến thành một người phụ nữ không phải thật, rồi…… hết thuốc chữa mà yêu một người đàn ông, đúng không?
Không còn cách nào nữa, thật sự không còn cách nào nữa rồi.
Nếu mình thật sự chìm đắm, biến thành phụ nữ trong lớp vỏ ấy, sau này còn phải làm sao dùng thân phận đàn ông để lập gia đình, gây dựng sự nghiệp?
Còn phải đối mặt với bố mẹ thế nào đây?
“Tút tút…… tút tút……”
Đúng vào khoảnh khắc cậu hạ quyết tâm.
Chiếc vòng tay khế ước bị bỏ quên trên tủ đầu giường lại bướng bỉnh reo lên một lần nữa.
Vẫn là cuộc gọi của La Thiếu Thiên.
Cậu vịn thành giường chậm rãi đứng dậy, dùng mu bàn tay lau mạnh những vệt nước mắt và mồ hôi lạnh trên mặt, hít sâu một hơi rồi nhấn nút nghe.
“A lô? A Vũ……”
Giọng nói từ đầu dây bên kia rất khàn, mang theo vẻ mệt mỏi nặng nề và chất giọng khàn đục.
“Tôi muốn nói chuyện với cậu……”
“Không nói chuyện được nữa! Hoàn toàn không thể!”
Lâm Vũ không cho đối phương lấy bất kỳ cơ hội níu kéo nào,
“Xin lỗi, Thiếu Thiên, cứ coi tôi là một thằng hèn đi! Coi tôi là một thằng nhát gan từ đầu đến chân! Tôi đúng là đồ vô tích sự! Dù sao thì tôi thật sự không dám gặp cậu nữa……”
“Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì khoảng thời gian trước! Thật đấy, được rồi, tôi thay Lộ Lộ cảm ơn cậu! Tôi biết cậu rất giận vì tôi làm thế này…… nhưng nói cho cùng thì là tôi sai, tôi là đồ lẳng lơ, là tôi quyến rũ cậu, là lỗi của tôi! Tôi đê tiện, tôi là thằng khốn!”
“Nhưng cũng chính vì vậy nên tôi thấy chúng ta không thể tiếp tục sai hết lần này đến lần khác nữa! Được rồi, tôi thề từ nay về sau sẽ không bao giờ biến thân nữa, tuyệt đối không!”
“Tôi chuồn đây, chuồn hẳn luôn! Từ nay về sau, Công ty Bình Minh sẽ không còn có【Ashen Crystal】nữa!”
“Được rồi, á! Coi như tôi nợ cậu vậy! Tiếc là tôi không phải thân con gái, món nợ ân tình này…… kiếp sau tôi sẽ trả cho cậu! Tạm biệt!”
“Tút——”
Cậu dứt khoát nhấn nút cúp máy.
Ngón tay run rẩy mở ảnh đại diện của La Thiếu Thiên lên, không hề do dự, trực tiếp kéo vào danh sách đen.
Hê……
Nhìn khung trò chuyện hoàn toàn biến mất khỏi màn hình, Lâm Vũ như kiệt sức, dựa người vào đầu giường.
Sau khi làm như vậy, mớ bòng bong nặng trĩu trong tim dường như cuối cùng cũng bị cậu cưỡng ép vặn đứt. Trong lòng vậy mà thật sự nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Được giải thoát rồi, ha ha……
Cuối cùng cũng được giải thoát rồi.
Được!
Tranh thủ lúc còn nóng!
Bây giờ tiếp tục gọi ngay cho quản lý Tiền, nói với ông ấy chuyện mình muốn nghỉ việc!
Cho dù phải cầu ông cầu bà, van xin nài nỉ, thậm chí quỳ xuống ôm đùi, tên mập chết tiệt ấy nể tình mình từng liều mạng làm việc trước đây, chắc cũng sẽ đồng ý thả người chứ?
Lâm Vũ hít sâu một hơi, ngón tay run rẩy chuẩn bị nhấn vào cuộc gọi WeChat của quản lý Tiền trong danh bạ.
Ngay lúc đó, một số lạ không rõ nơi đăng ký đột nhiên hiện lên ở đầu màn hình, thẳng thừng cắt ngang màn thi triển phép của cậu.
“Chậc…… Nửa đêm nửa hôm, chào hàng hay giao đồ ăn vậy?”
Lâm Vũ bực bội nhíu mày, chẳng buồn liếc nhìn, trực tiếp nhấn từ chối.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
“Br br br——”
Số điện thoại như bùa đòi mạng kia lại kiên trì gọi đến lần thứ hai.
“Đệt……”
Lâm Vũ bất đắc dĩ vuốt nút nghe, giọng điệu đầy vẻ mất kiên nhẫn,
“A lô? Ai đấy? Nửa đêm rồi còn gọi làm gì hả?!”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người phụ nữ:
“A lô? Xin chào, xin hỏi có phải anh Lâm Vũ không?”
“Đúng vậy, là tôi đây, sao thế?”
“Là thế này, anh Lâm. Đây là Trung tâm xử lý nợ xấu khoản vay cá nhân của Ngân hàng Công Thương, tôi là chuyên viên thu hồi nợ phụ trách hồ sơ lần này.”
Thu hồi nợ?
“Liên quan đến khoản vay của ông Lâm Kiến Quốc tại ngân hàng chúng tôi, hiện đã quá hạn tròn 1 tháng. Với tư cách là người thân của ông ấy, xin hỏi hiện giờ anh có tiện thay mặt xử lý giúp được không?”
“…… Ai cơ? Cái gì?”
Lâm Kiến Quốc?
Đó chẳng phải…… là tên bố mình sao?!
“Là bố của anh, ông Lâm Kiến Quốc.”
Lâm Vũ giận quá bật cười:
“…… Lừa người à? Bố tôi vay tiền ở chỗ các người từ bao giờ! Có bịa thì cũng phải……”
“Bên chúng tôi đều có hồ sơ để tra cứu, theo ghi nhận, vào quý III[note101549] năm ngoái, bố anh đã làm khoản vay thế chấp phục vụ kinh doanh tại ngân hàng chúng tôi, tài sản thế chấp là căn nhà đứng tên ông ấy và mẹ anh, bà Trương Lệ Hoa, thủ tục đăng ký thế chấp đầy đủ, có hiệu lực pháp lý hoàn chỉnh, khoản nợ này không thể chối bỏ được.”
Hai mắt Lâm Vũ lập tức trợn tròn, cậu đi đi lại lại trong phòng, nghiến răng hỏi:
“Được được được! Nợ tiền các người đúng không? Bao nhiêu? Còn phải cử cả chuyên viên thu hồi nợ, có cần thế không?”
“Tiền gốc khoản vay là đúng 500 vạn tệ, áp dụng lãi suất năm 4,85%.”
“…… What the fuck? Mẹ nó các người không thêm nhầm một số 0 đấy chứ? Các người là lừa đảo phải không?!”
“Trong hợp đồng ghi rất rõ, là 500 vạn. Chỉ cần quá hạn sẽ lập tức bị tính lãi phạt bằng 1,5 lần lãi suất ban đầu, trong thời gian quá hạn, lãi kép vẫn sẽ tiếp tục cộng dồn, tiền lãi vi phạm phát sinh mỗi ngày đều sẽ được tính vào tiền gốc còn nợ, chậm 1 ngày thì số tiền nợ sẽ tăng thêm 1 ngày, tổng số tiền chỉ có thể càng lúc càng nhiều.”
Người phụ nữ dừng lại một chút,
“Đây là thông báo cuối cùng từ phía chúng tôi, nếu căn nhà ở quê dùng làm tài sản thế chấp đó vẫn không thể thanh toán khoản nợ, ngân hàng chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật để đưa ra bán đấu giá theo quyết định của tòa án……”
“……”
Chiếc vòng tay khế ước rơi xuống đất.
“A lô? Anh Lâm, anh vẫn đang nghe chứ? A lô? Anh Lâm?”
“Tôi…… tôi vẫn, vẫn đang nghe.”
Lâm Vũ cúi người nhặt lên, hai tay run bần bật, toàn thân vã mồ hôi,
“Khụ—— Được được được, các người đừng vội, đừng vội đã, để tôi quay về hỏi bố tôi xem rốt cuộc là có chuyện gì, được chứ! Chắc chắn sẽ trả cho các người, nhà tôi không thiếu từng ấy tiền!”
“Được, nhưng thời gian không còn nhiều đâu.”
Cúp điện thoại, Lâm Vũ chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, cố ép mình tỉnh táo lại.
“Mẹ kiếp…… sao lại đúng vào lúc này chứ?”
Cậu không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì nữa.
Đau khổ đến mức khuôn mặt cũng méo mó……
Suy nghĩ một lúc, cậu gọi một cuộc điện thoại.
“A lô, Tiểu Tuyết……”
“Em có chuyện gì đang giấu anh phải không?”


