Chương 266 · 359 chương

Tôi Sau Khi Biến Thân Thành Ma Pháp Thiếu Nữ, Hình Như……

“Rào rào…… ĐÙNG ĐOÀNG——”

Nước mưa lạnh buốt vô tình cắt xé bầu trời xám xịt của thành phố Tân Hải.

Rõ ràng trước đó thời tiết vẫn còn tươi sáng đến thế, vậy mà từ tối qua trở đi, cả thế giới như bị rút cạn mọi sắc màu, chỉ còn lại một màu xám nặng nề ngột ngạt đến nghẹt thở.

Phòng khách không bật đèn tối tăm như một chiếc lồng giam.

La Thiếu Thiên đã nằm trên chiếc sofa này suốt cả một buổi chiều.

Ngoài cửa sổ, nước mưa uốn lượn chảy xuống, làm vò nát những mảng ánh đèn neon loang lổ của thành phố rồi phản chiếu lên gương mặt với những đường nét lạnh lùng, cứng rắn của anh.

Mọi thứ cứ như đã cách một kiếp.

“Làm như vậy…… thật sự đúng sao?”

Anh đã không chỉ một lần tự hỏi chính mình.

Thật ra, chính anh cũng không biết đáp án.

Phản bội người bạn đã quen biết nhiều năm, làm trái lời hứa.

Chuyện đó chắc chắn là không tốt rồi nhỉ?

Nhưng mà……

Anh chậm rãi đưa tay lên, khẽ mân mê đôi môi mình.

Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại thôi, dường như anh lại có thể nhớ ra.

Nhớ đến gió biển, hoàng hôn, và cả hương thơm ngọt ngào hòa quyện cùng mùi dầu gội thoang thoảng ấy.

Mềm quá.

Nhẹ quá.

Cảm giác ấy hoàn toàn không giống như chạm vào con người, mà giống như đang ngậm một cánh hoa mỏng manh còn đọng sương sớm.

Bản thân hoa chẳng có sức tấn công gì, trông vừa yếu ớt, vừa mong manh đến mức không chịu nổi một đòn, thế nhưng nó lại mang một ma lực kỳ lạ, khiến người ta một khi đã vương phải thì sẽ chẳng bao giờ quên được.

Là sa ngã sao?

Có lẽ hoa tượng trưng cho sự sa ngã.

Có những bông hoa là như vậy, bề ngoài trông đẹp đẽ biết bao, nhưng phía dưới lại là dây leo.

“Ha……”

Một nụ cười khổ đầy vẻ mỉa mai chính mình.

Đúng là nực cười thật.

Không ngờ bản thân từng luôn khao khát chính nghĩa, đến cuối cùng lại biến thành bộ dạng hết thuốc chữa như thế này……

La Thiếu Thiên ôm trán, ánh mắt vô định, thẫn thờ nhìn vào khoảng không u tối.

Ánh nhìn vô thức dời đi, dừng lại ở một góc khuất chẳng mấy nổi bật trong phòng khách.

Nơi đó, một chú gấu bông cao đến nửa người đang lặng lẽ ngồi im.

Nó vẫn được bọc kín trong lớp nilon trong suốt, vì đã để quá lâu nên bên ngoài đã phủ lên một lớp bụi mỏng.

Món quà này, đến tận bây giờ vẫn chưa thể trao đi.

“…… Mai gặp nhé~”

Lời tạm biệt với âm điệu tươi vui ấy lại vang vọng bên tai.

Chính là hôm nay rồi nhỉ?

La Thiếu Thiên theo phản xạ nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.

Tích tắc.

Tích tắc.

Trời đã tối đen từ lâu rồi, sao hôm nay…… cô ấy vẫn chưa liên lạc với mình nhỉ?

Là vì chuyện hôm qua khiến cô ấy cảm thấy quá đột ngột, nên xấu hổ đến mức trốn đi rồi sao?

Hay là, thật ra cô ấy cũng giống như anh, đang giằng co, đang không biết phải làm thế nào?

“Ha……”

La Thiếu Thiên hít sâu một hơi, dùng sức xoa mạnh hai má.

Xem ra, là đàn ông thì lúc này nên để mình chủ động phá vỡ thế bế tắc mới đúng.

Vậy thì…… thử gọi điện cho cô ấy xem sao.

Hẹn cô ấy ra ngoài, tùy tiện ăn gì đó cũng được, cho dù chỉ là nhìn cô ấy một cái qua chiếc bàn……

Rồi tiện thể, tự tay trao con gấu bông này vào tay cô ấy, món quà lẽ ra đã phải tặng từ lâu.

Nghĩ vậy, tim La Thiếu Thiên vậy mà lại âm thầm đập nhanh hơn, hệt như một cậu nhóc mới biết yêu lần đầu.

Anh đưa tay về phía bàn trà, đang định mở khóa màn hình.

“Br——”

Điện thoại khẽ rung một cái.

Một thông báo tin nhắn mới trên WeChat bật lên.

Một thông báo khiến anh vô cùng bất ngờ.

“Xin lỗi, nghĩ rất lâu rồi, tôi vẫn quyết định từ bỏ việc làm Ma Pháp Thiếu Nữ.”

Từ bỏ?

Hả?

Không thêm bất kỳ lời nào, La Thiếu Thiên theo bản năng nhấn gửi.

Trên màn hình hiện lên, chỉ có một dấu câu đơn độc.

“?”

Suy nghĩ một chút, anh cảm thấy không nên khiến bầu không khí trở nên cứng nhắc như vậy, vẫn nên nói thêm gì đó.

Anh liên tục xóa rồi sửa trong khung trò chuyện, cuối cùng gõ ra một đoạn cố tỏ vẻ nhẹ nhàng:

“Có chuyện gì vậy…… Chẳng phải cậu từng nói công việc này tuy hơi vất vả nhưng lương rất cao, đãi ngộ cũng tốt, còn có đầy đủ bảo hiểm và quỹ nhà ở, làm vài năm là có thể mua nhà cưới vợ ở Thành phố Tân Hải sao?”

Cưới vợ……

Ngay khoảnh khắc nhấn nút gửi, trái tim La Thiếu Thiên như bị thứ gì đó bóp thắt một cái, tâm trạng phức tạp đến cực điểm.

Mình thật sự nên an ủi như vậy sao?

Trong đầu anh bất giác hiện lên khung cảnh hai người môi kề môi giữa biển hoa vào buổi chiều hôm qua, cùng thân thể mềm mại đến khó tin của thiếu nữ ấy.

Bộ dạng của cậu ấy lúc này……

Dáng vẻ mà ngay cả vành tai cũng sẽ ửng đỏ ấy……

Hình như đã chẳng còn là dáng vẻ của người có thể đi “cưới vợ” nữa rồi nhỉ?

Thậm chí, ngay cả chính anh, người đang gửi tin nhắn này, cũng không mong……

Nhưng tin nhắn đã gửi đi rồi.

Thu hồi tin nhắn sao?

“Đối phương đang nhập tin nhắn……”

Mấy chữ ấy nhấp nháy ở phía trên cùng màn hình.

La Thiếu Thiên bất giác nín thở.

“Đúng vậy, trước đây tôi vẫn luôn nghĩ như thế, nhưng…… nhưng tôi thật sự không thể tiếp tục được nữa.”

Đối phương trả lời.

“……”

Nhìn dòng chữ tràn ngập vẻ mệt mỏi ấy, La Thiếu Thiên không biết lúc này mình nên nói gì, chỉ cảm thấy cả đầu óc đã rối thành một nồi cháo đang sôi sùng sục.

Lẽ nào…… A Vũ cũng đã nhận ra điều gì rồi?

Suy nghĩ một lúc, La Thiếu Thiên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén trái tim đang đập điên cuồng.

Anh cảm thấy, việc cấp bách nhất lúc này là nên thuận theo ý của đối phương trước, ổn định cảm xúc nhạy cảm của cậu ấy.

Đúng, trước hết phải trấn an cậu ấy.

Chỉ cần xoa dịu được cảm xúc, rồi tìm một cái cớ hẹn cậu ấy ra ngoài để nói chuyện trực tiếp……

Chỉ cần có thể gặp mặt, thì mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển!

“Không thể tiếp tục? Là vì công việc quá nguy hiểm sao? Cũng phải, tôi biết công việc của cậu rất nguy hiểm, chỉ cần sơ ý một chút là có thể mất mạng. Muốn nghỉ việc cũng là chuyện bình thường thôi, sức khỏe mới là quan trọng nhất! \( ̄︶ ̄*\))”

Để bầu không khí ở phía bên này màn hình có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút, La Thiếu Thiên thậm chí còn lục tìm rất lâu trong kho biểu cảm của bộ gõ, hiếm hoi lắm mới thêm vào một kaomoji.

Phải biết rằng trước đây khi nhắn tin, anh chưa bao giờ dùng mấy biểu cảm đáng yêu kiểu này.

Ting.

Phản hồi từ phía bên kia đến rất nhanh, nhanh đến mức khiến anh hơi hoảng.

“Không phải vì nguyên nhân đó……”

“Hả? Ồ, vậy thì…… chẳng lẽ là vấn đề tiền lương? Hay là cậu muốn đổi việc? Trời ạ, sao không nói sớm, tôi biết ngay mà, thằng nhóc cậu chắc chắn lại tìm được công việc tốt hơn rồi! (*^_^*)”

Lại là một kaomoji cố tỏ ra bình tĩnh.

Thật ra, câu nói tưởng như chỉ để pha trò ấy, càng giống một sự dò hỏi đầy dè dặt của anh hơn, anh muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Cũng không phải đổi việc, tôi chỉ đơn thuần là…… không thể tiếp tục làm nữa.”

Không thể tiếp tục làm nữa?

Tại sao?

Chẳng phải công việc lương cao đó rất tốt sao?

Chẳng phải mới hôm qua……

Lúc ở bên bờ biển, bầu không khí còn tốt đến vậy, ngay cả nụ hôn ấy cũng……

Haiz……

La Thiếu Thiên thở dài thật dài.

Lớp giấy cửa sổ giả tạo ấy, cuối cùng vẫn phải đối mặt với hiện thực bị chọc thủng.

“……”

Anh chán nản tựa vào lưng ghế sofa, bàn tay to lớn che kín đôi mắt, hàng mày nhíu chặt.

Mồ hôi lạnh men theo thái dương chảy xuống.

Anh nghiến răng, dùng đầu ngón tay đang run rẩy gõ ra những dòng chữ sau:

“…… A Vũ, rốt cuộc cậu bị sao vậy? Có thể nói nguyên nhân cho tôi biết không? Chúng ta là anh em mà, có chuyện gì đừng tự mình gánh.”

Anh em.

Anh lại một lần nữa dùng từ này làm tấm bình phong hèn hạ nhất của mình.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, dòng chữ “Đối phương đang nhập……” ở phía trên màn hình sáng lên rồi tắt, tắt rồi lại sáng.

Dài đằng đẵng như thể đã trôi qua cả một thế kỷ.

Ánh sáng trắng chói mắt từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt đầy dằn vặt trong căn phòng tối đen.

Rất lâu sau, đúng lúc tiếng mưa bên ngoài gần như sắp nuốt chửng lấy anh.

“Br——”

Điện thoại rung lên một cái.

“Bởi vì tôi sau khi biến thân thành Ma Pháp Thiếu Nữ, hình như đã thích cậu rồi……”

Bạn đã đến cuối chương 266.

Không gian đọc của bạn