Chương 265 · 359 chương

Em Muốn Một Người Anh Bình Thường

“Cộc, cộc, cộc……”

Tiếng dao thái thức ăn vang lên đều đặn theo nhịp.

“Rè rè……”

Ngọn lửa màu xanh nhạt trên bếp cháy rất mạnh, liếm lấy đáy nồi.

Chảo dầu đã nóng.

“Xèo——”

Tiếng hành, gừng và tỏi được cho vào chảo phi thơm lập tức lấn át tiếng gió bên ngoài, một mùi thơm đậm đà của nước sốt lan tỏa khắp không gian.

“Ừm…… Em đến nhà anh trước rồi nhé, anh.”

Lâm Tuyết thuần thục đảo rau trong chảo, nghiêng đầu, kẹp chiếc điện thoại đang gọi bằng vai và má, giọng nói vẫn nhẹ nhàng tự nhiên như mọi khi.

“Anh muốn ăn gì? Vẫn như cũ nhé, thịt kho tàu với thêm một món chay?”

“Không sao đâu, không phiền, không phiền mà.”

“Dạo này anh mệt như vậy, là em tự quyết định, nhất quyết đòi sang nhà anh nấu cho anh một bữa cơm. Em gái nấu một bữa ngon để khao anh trai thì là chuyện đương nhiên mà.”

Vừa nói, cô vừa ngước mắt nhìn lướt chiếc đồng hồ treo trên tường bếp.

Tích tắc, tích tắc.

Kim đồng hồ vừa khéo chỉ vào khoảng 8 giờ.

“Khoảng 8 giờ rưỡi tối anh mới về à?”

Động tác kẹp điện thoại của Lâm Tuyết khựng lại một chút, chiếc xẻng đảo thức ăn cũng chậm nhịp hơn,

“Sao muộn vậy? Bên công ty…… hôm nay bận lắm à?”

“Ồ…… phải họp đột xuất à.”

“Được, không sao.”

Cô khẽ đáp lời,

“Công việc là quan trọng nhất, anh cứ lo việc trước đi, em không vội.”

“Nhất định phải ăn tối nay hả? Haiz, còn không phải vì bố mẹ sao.”

“Mấy hôm trước chẳng phải mới gặp xong à? Sau khi về quê, bố mẹ vẫn không yên tâm về anh, còn đặc biệt đi mua gà quay Đạo Khẩu ở quê rồi gửi bằng dịch vụ chuỗi lạnh[note101547] của Thuận Phong đến đây. Còn dặn đi dặn lại bao nhiêu lần, bảo đây là món từ nhỏ đến lớn anh thích ăn nhất.”

“Em thấy trên bao bì ghi hạn sử dụng ngắn, để thêm nữa là hỏng mất. Nên em mới vội vàng mang sang đây cho anh, để anh tranh thủ lúc còn tươi mà nếm thử hương vị quê nhà.”

“Được, vâng vâng, em hiểu mà.”

Lâm Tuyết vặn lửa nhỏ lại rồi đậy nắp nồi,

“Dù sao gà cũng đã chín rồi, anh về muộn một chút cũng không sao, lát nữa em cho vào lò vi sóng hâm lại là được.”

“Gu gu……”

Bên chân bỗng vang lên một tiếng động rất khẽ.

Lâm Tuyết cúi đầu xuống.

Không biết từ lúc nào, chú robot lông xù màu trắng đã lẻn vào trong bếp.

Nó đang ngồi xổm trên sàn với dáng vẻ ngây ngô đầy đáng yêu, đôi mắt điện tử đỏ như hồng ngọc chớp cũng không chớp, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt.

Ánh mắt của Lâm Tuyết từ trên cao nhìn xuống.

“Anh, con robot nhỏ này của anh……”

Cô vẫn giữ nguyên tư thế kẹp điện thoại,

“Phải tắt nó kiểu gì vậy?”

“Ồ, không có gì.”

“Em chỉ tò mò hỏi thôi. Anh xem, nó cứ chạy qua chạy lại dưới chân suốt. Bếp vốn đã chật rồi, lát nữa em bưng canh nóng ra mà lỡ vấp phải nó thì cũng hơi vướng.”

“……”

“Không tắt được à? Thế thì đúng là không thông minh lắm nhỉ.”

Lâm Tuyết khẽ dùng mũi chân khều thân hình lông xù của Tiểu Bạch.

“Gu——!”

Tiểu Bạch lăn một vòng rồi bắt đầu bán moe.

“Được rồi, nếu không tắt được thì lát nữa em nhốt nó vào phòng ngủ của anh vậy, để nó khỏi ở ngoài quậy phá.”

Lâm Tuyết rời chiếc điện thoại khỏi má, chuẩn bị kết thúc cuộc gọi.

“À đúng rồi, anh.”

“Lát về…… uống một ít rượu gạo nhé?”

“Cũng là bố mẹ ở quê gửi lên cùng đấy. Bảo anh một mình bươn chải bên ngoài vất vả, thỉnh thoảng cũng nên thư giãn một chút.”

Hơi nước bốc lên nghi ngút, phủ kín cửa sổ một màu trắng xóa.

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh vào con đường trong khu dân cư rồi dừng lại dưới một ngọn đèn đường vàng nhạt.

Động cơ tắt máy.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ.

Ánh đèn đường phía xa hắt xuống từng quầng sáng vàng, cắt con phố vắng tanh thành từng mảng rời rạc, chỉ có vài con thiêu thân bị ánh sáng thu hút vẫn đang vô nghĩa bay vòng quanh chụp đèn.

“Tôi đưa cậu đến đây thôi.”

La Thiếu Thiên đặt hai tay lên vô lăng, anh không quay đầu, chỉ khẽ liếc qua khóe mắt, ánh nhìn len qua những lọn tóc rủ trước trán, hướng về bóng dáng trên ghế phụ.

Cô gái cúi đầu, khép hai chân lại.

Chiếc máy ảnh đặt trên đùi cô, sức nặng của thân máy ép lên chiếc váy voan trắng tạo thành vô số nếp nhăn nhỏ li ti, dưới ánh sáng lờ mờ trong xe càng tôn lên đường cong tròn đầy và quyến rũ của cặp đùi.

“Ừm, hôm nay vất vả cho cậu rồi.”

Lâm Vũ khẽ lên tiếng, giọng nói không còn vẻ thô ráp như ngày thường, mà lại mang theo sự mềm mại ngọt ngào.

Cô hơi nghiêng đầu, mái tóc màu xám bạc theo gò má buông xuống,

“Em gái tôi mà nhìn thấy những tấm ảnh cậu chụp chắc chắn sẽ rất vui.”

“Thế còn cậu……”

“Còn tôi cũng vui lắm~”

Chưa đợi anh nói hết câu, gương mặt đáng yêu ấy đã bất ngờ ghé sát lại.

Khoảng cách được rút ngắn.

Một mùi hương trong trẻo, ngọt ngào len vào khoang mũi.

“Dù sao thì sau khi chụp ảnh xong, còn đi dạo trên bãi biển nữa, vui thật đấy.”

Đôi mắt dị sắc màu tím nhạt dưới ánh đèn đường phản chiếu những gợn sáng kỳ lạ.

“Trước đây chưa từng có ai ở bên tôi như thế cả. Tôi rất thích cảm giác này…… cảm giác được cậu dõi theo. Ừm, vui lắm.”

“……”

Thình thịch.

Thình thịch.

Tiếng tim đập ngày càng gấp gáp.

“Này, Thiếu Thiên.”

Lâm Vũ đột nhiên hỏi,

“Hôm nay tôi…… có phải hơi khác mọi khi không?”

“!!!”

Đôi mắt La Thiếu Thiên mở lớn.

“Đúng là…… hơi khác……”

Nói đi!

La Thiếu Thiên!

Nói ra đi!

Đến lúc phải nói rồi!

Đây là cơ hội cuối cùng!

Nếu bây giờ không nói thì hai người thật sự……

“Khác ở chỗ nào?”

Cô gái hơi nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng.

1 giây.

2 giây.

3 giây……

Thời gian trong khoang xe chật hẹp như bị kéo dài vô tận, tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên méo mó.

Nhìn đôi môi anh đào căng mọng ấy, đầu óc anh dường như chẳng thể nghĩ ra được điều gì nữa.

“Cậu…… hôm nay cậu……”

“Ửm?”

“Rất thơm.”

“Phụt——”

Cô gái bật ra một tràng cười khúc khích lanh lảnh như tiếng chuông bạc,

“Đó mà cũng gọi là câu trả lời à, ha ha ha ha……”

Đầu ngón tay hơi mát khẽ chạm lên trán La Thiếu Thiên.

Tựa như một phần thưởng tinh nghịch.

La Thiếu Thiên nhắm mắt lại, cảm nhận chút tiếp xúc thoáng qua ấy.

Đến khi anh mở mắt ra lần nữa, cửa ghế phụ đã mở.

Cô gái đã xuống xe.

Trong làn gió đêm, chỉ còn lại bóng lưng tuyệt đẹp với tà váy trắng tung bay, cùng một câu nói nhẹ bẫng:

“Mai gặp nhé~”

“……”

La Thiếu Thiên ngồi ngẩn người trên ghế lái.

Anh nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần vào cửa tòa chung cư, cảm giác bất lực khổng lồ hoàn toàn nhấn chìm anh.

Anh đã không nhắc nhở.

Anh đã lựa chọn chìm đắm.

Chiếc xe lại khởi động, rời khỏi con phố vắng lặng ấy, để lại phía sau sự im lặng.

“Anh về đúng giờ thật đấy, anh.”

Vừa bước vào huyền quan[note101548], Lâm Vũ đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Cô em gái đáng yêu Lâm Tuyết đang đeo tạp dề, hai tay đan vào nhau, ngồi lặng lẽ trước bàn ăn chờ anh.

Ánh đèn trong nhà được chỉnh rất dịu, thậm chí còn hơi mờ.

“À, thật ra bây giờ anh vẫn chưa đói lắm đâu. Bên công ty vừa nãy đột nhiên có một cuộc họp, bận đến mệt rã rời……”

Lâm Vũ tiện tay đặt chiếc máy ảnh nặng trịch lên tủ giày ở huyền quan, xoay xoay chiếc cổ hơi ê mỏi rồi vươn vai, chiếc váy liền màu trắng ôm sát cơ thể theo từng cử động, tôn lên những đường cong uyển chuyển.

Cô thay dép, bước đến bàn ăn, ánh mắt lướt qua những món ăn trên bàn.

Ba món một canh, thậm chí còn có cả một con gà quay Đạo Khẩu màu sắc hấp dẫn.

Trông đúng là rất ngon mắt, hương thơm ngào ngạt.

Haiz, dù sao cũng là tấm lòng của em gái.

Vậy thì mình ăn một chút vậy.

Lâm Vũ kéo ghế ngồi xuống, tiện tay cầm đôi đũa lên.

Vừa định gắp thức ăn, ánh mắt cô chợt dừng lại ở chiếc bát sứ lớn đặt chính giữa bàn. Bên trong là chất lỏng màu trắng hơi đục, tỏa ra mùi cơm rượu nồng đậm.

“Rượu gạo?”

Lâm Vũ bưng bát lên, khẽ nhấp một ngụm, đôi mày hơi cau lại,

“Lần sau bảo bố mẹ đừng gửi loại rượu gạo tự nấu này nữa. Em biết đấy, loại rượu nấu theo phương pháp thủ công này khử khuẩn không đạt chuẩn, rất dễ nhiễm aflatoxin, thứ đó không tốt cho sức khỏe đâu……”

Vừa càm ràm, cô lại không nhịn được chép chép miệng,

“Ừm…… nhưng mà, cũng khá ngọt đấy.”

Lâm Tuyết ngồi đối diện vẫn chưa động đũa.

Cô chống cằm bằng hai tay, chăm chú nhìn “cô gái” đang dùng bữa không chớp mắt, rồi bỗng khẽ hỏi:

“Anh, hôm nay…… anh thấy thế nào?”

“Khá ổn mà.”

Lâm Vũ nuốt một miếng thịt gà xuống, đáp bằng giọng điệu thoải mái,

“À, chiều nay đúng là hơi mệt thật, nhưng chụp được khá nhiều ảnh đẹp mà. La Thiếu Thiên đã chuyển ảnh sang thiết bị của cậu ấy rồi, đợi cậu ấy chỉnh xong sẽ gửi cho em. Vừa nãy anh xem trong máy ảnh rồi, cậu ấy chụp đúng là rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn.”

“Ừm.”

Lâm Tuyết hờ hững đáp một tiếng,

“Thế bây giờ anh…… định biến về lại à?”

“Cạch.”

Đôi đũa đang gắp thức ăn của Lâm Vũ khựng giữa không trung.

Cô ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tím thoáng hiện vẻ khó chịu:

“Sao tự nhiên lại nói chuyện này?”

Cô vô thức chạm lên má mình, cảm thấy mấy ngụm rượu gạo vừa uống lúc nãy hình như có nồng độ cồn khá cao.

Một luồng nóng ran đang từ bụng dưới dâng lên.

“Trước đây chính anh đã nói rồi mà?”

Lâm Tuyết nhìn cô, giọng điệu vẫn bình thản,

“Cứ liên tục duy trì hình thái này sẽ ảnh hưởng đến cả cơ thể lẫn tinh thần của anh.”

“Haiz, do công việc thôi, biết làm sao được?”

Lâm Vũ hơi bực bội đặt đũa xuống,

“Bây giờ kiếm tiền đâu có dễ, ai đi làm mà chẳng chịu chút tổn hại nghề nghiệp chứ? Với lại, anh làm vậy cũng là vì……”

“Nhưng bây giờ anh cứ duy trì trạng thái biến thân thì hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả, đúng không?”

Lâm Tuyết cắt ngang lời cô, giọng vẫn rất nhẹ,

“Anh tan làm rồi mà, anh.”

“…… Đã bảo rồi! Anh phải luyện tập khả năng duy trì hình thái này mới được!”

Giọng Lâm Vũ đột ngột cao lên một bậc, nhưng vừa nổi nóng xong, cô đã cảm thấy một cơn choáng váng dữ dội ập tới.

“Ư……”

Cô đau đớn ôm trán, khuỷu tay chống lên mặt bàn, chỉ cảm thấy ánh đèn trước mắt bắt đầu nhòe thành hai.

“À…… Tiểu Tuyết, tự nhiên anh thấy hơi khó chịu. Anh không còn tâm trạng ăn nữa, xin lỗi nhé, anh vào nhà vệ sinh rửa mặt chút……”

Cô gắng gượng muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện hai chân nặng như đổ chì, đầu gối mềm nhũn, cả người lại ngã phịch xuống ghế.

“Không cần đâu, anh. Chóng mặt là bình thường mà.”

Một bàn tay hơi lạnh vượt qua mặt bàn, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc bạc xám ấy.

Lâm Tuyết đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người anh đang mềm nhũn trên ghế.

Những ngón tay thon dài của cô luồn vào mái tóc mềm mại ấy, khẽ chải từng lọn tóc, động tác vô cùng dịu dàng.

“Anh nên biến về lại rồi.”

Giọng cô vang lên trong phòng ăn trống trải, mang theo một sự cố chấp bệnh hoạn,

“Biến trở lại thành…… người anh bình thường.”

“Em đang…… nói gì vậy?”

Lâm Vũ yếu ớt ngẩng đầu lên, trong tầm nhìn mờ nhòe, cô thấy khuôn mặt em gái đang ngược sáng, ẩn trong bóng tối sâu thẳm.

“Em nhìn thấy rồi nhé.”

Lâm Tuyết cúi người xuống, môi gần như chạm vào tai Lâm Vũ,

“Em nhìn thấy rồi, chiều nay anh…… ở bãi biển, những gì anh đã làm với người đàn ông đó.”

“!!!”

Đồng tử của Lâm Vũ co rút dữ dội, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

“Em——”

Cô ra sức lắc đầu, liều mạng muốn giải thích,

“Không, không phải như em nghĩ đâu…… chuyện đó…… chỉ là do góc chụp thôi! Bọn anh không có……”

“Không sao đâu, tất cả đều không còn quan trọng nữa.”

Lâm Tuyết đưa tay còn lại ra, vừa dịu dàng vừa cứng rắn bịt kín đôi mắt đầy hoảng sợ của Lâm Vũ.

“Ưm——!”

Theo bản năng, Lâm Vũ muốn giơ tay lên nắm lấy cổ tay em gái, nhưng lại bị dễ dàng ghì chặt xuống mặt bàn.

Bàn tay vốn thuộc về một Ma Pháp Thiếu Nữ, giờ đây lại không thể vận nổi dù chỉ một chút sức lực!

Thuốc……

Trong bát rượu gạo đó……

Có bỏ thuốc!

“Chỉ cần biến trở lại là được rồi, anh.”

Trong bóng tối, giọng nói của em gái như một câu thần chú thôi miên, hết lần này đến lần khác quanh quẩn bên tai Lâm Vũ,

“Cho dù anh không còn là Ma Pháp Thiếu Nữ mạnh mẽ ấy nữa, cho dù anh trở lại thành đồ ăn hại ngày xưa chỉ biết chơi game, cũng chẳng sao cả.”

“Chỉ cần…… anh vẫn là ‘anh trai’ là được, điều em cần là anh trai, một người anh trai bình thường.”

“Chỉ cần anh biến trở lại, cuộc sống của chúng ta sẽ không thay đổi.”

“Anh cũng sẽ không bị người đàn ông đó cướp mất, càng sẽ không biến thành kiểu người…… khiến em cảm thấy xa lạ.”

Mình không muốn……

Mình không muốn biến trở lại ngay bây giờ……

“Cho dù anh không tìm được việc làm nữa cũng không sao.”

Em thì hiểu cái gì!?

EM THÌ HIỂU CÁI GÌ!?

Đồ cản trở tao!

Sức mạnh của cơn giận bùng lên trong lòng, những ngón tay áp lên cổ em gái.

Mày vậy mà dám…… cản trở tao!?

“Em sẽ đỡ đần anh trai ngốc cả đời cũng không sao.”

Những giọt nước mắt lạnh buốt trượt xuống từ khóe mắt, thấm qua kẽ ngón tay.

Đúng vậy……

Em ấy khác……

Em ấy là em gái, là em gái……

Là người thân máu mủ ruột thịt, là người ấy……

“Tiểu Tuyết…… sao lại là em—— Tại sao lại là em——”

Sức mạnh của cơn giận biến mất.

Ý thức còn sót lại đang nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng.

“Suỵt——”

Đầu ngón tay hơi lạnh khẽ áp lên đôi môi căng mọng ấy.

“Anh, ngủ một giấc đi.”

“Ngủ một giấc, anh sẽ trở nên…… bình thường.”

Ánh đèn trong phòng hoàn toàn tối đi.

“ĐÙNG ĐOÀNG——”

Bên ngoài cửa sổ, mây đen đã tích tụ từ rất lâu cuối cùng cũng không chịu nổi sức nặng.

Một cơn mưa đêm lạnh buốt trút xuống như trút nước, dữ dội nện lên ô cửa kính, che lấp mọi sự giãy giụa và tiếng thở dốc yếu ớt trong căn hộ chật hẹp này.

Bạn đã đến cuối chương 265.

Không gian đọc của bạn