Lúc buổi chụp ảnh kết thúc thì trời cũng đã về chiều.
Đường chân trời được ánh tà dương nhuộm thành một màu cam đỏ rực rỡ, cơn gió biển mang theo vị mặn nhè nhẹ lướt qua biển hoa trong công viên, vò vụn hương thơm của hoa violet và hoa lam biếc giữa không trung.
“Phù…… hôm nay buổi chụp vất vả rồi.”
La Thiếu Thiên đặt chiếc máy ảnh trong tay xuống, khẽ xoa phần cổ gáy đã hơi ê mỏi vì phải cúi khom trong thời gian dài.
“Đâu có, anh La, hôm nay anh mới là người vất vả nhất.”
Tiểu Tuyết gấp chiếc ô che nắng lại, lịch sự nói lời cảm ơn.
“Cứ để máy ảnh chỗ tôi trước đi, file ảnh bên trong khá lớn, anh sẽ khó sao chép.”
La Thiếu Thiên thuần thục đậy nắp ống kính,
“Sau đó tôi sẽ gửi ảnh cho cậu, cậu chọn trước, nếu có tấm nào cần hậu kỳ kỹ hơn thì tôi có thể giúp xử lý.”
“Ha ha, thế thì tốt quá, cảm kích vô cùng!”
Tiểu Tuyết lại cảm ơn thêm lần nữa, rồi xoa xoa bụng,
“Lăn lộn cả buổi chiều rồi, hai người có đói không? Hay là mình tìm một nhà hàng gần đây, em mời, ăn xong rồi hẵng về nhé?”
“Không cần đâu.”
La Thiếu Thiên liếc nhìn cô gái váy trắng bên cạnh, đáp bằng giọng điềm tĩnh,
“Tôi với A Vũ còn có chút việc, lát nữa còn phải ghé công ty lấy ít tài liệu.”
“Vẫn còn việc nữa à……”
Tiểu Tuyết ngẩn người một chút, ánh mắt đảo qua đảo lại một vòng.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cô luôn cảm thấy…… bầu không khí giữa anh trai và La Thiếu Thiên hôm nay có một cảm giác vi diệu khó mà diễn tả được.
“Vậy cũng được.”
Tiểu Tuyết hiểu ý nên không hỏi thêm, khẽ lắc chùm chìa khóa xe trong tay,
“Thế em đi trước nhé. Lát nữa anh tự bắt taxi về nha? Em không đưa anh nữa đâu đấy.”
“Ừm, Tiểu Tuyết, đi đường cẩn thận.”
Lâm Vũ khẽ đáp.
Những ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt lấy vạt váy nhẹ bẫng.
Căng thẳng sao?
Cũng ổn thôi, đâu phải làm chuyện gì xấu.
Chỉ là…… đơn thuần muốn chụp vài tấm ảnh đẹp mà thôi.
Nhưng mà…… tại sao lại phải tránh em gái chứ?
Rõ ràng là em gái ruột của mình, có gì mà phải kiêng dè?
Ừm…… cũng không biết nữa.
Chỉ là trong tiềm thức cảm thấy làm vậy sẽ yên tâm hơn một chút.
“Em gái cậu đi rồi.”
La Thiếu Thiên nói.
“Ừm…… tôi biết.”
Lâm Vũ hít sâu một hơi không khí mang theo hương hoa.
Cô khẽ ngẩng đầu, đón lấy ánh chiều tà, trong đôi mắt tím lấp lánh vẻ mong chờ.
“Ờm…… tiếp theo thì nên chụp thế nào đây?”
Cô hơi nghiêng đầu,
“Tôi không giỏi tạo dáng lắm, cậu có thể…… chỉ tôi được không?”
“Cứ bắt đầu từ những tư thế đơn giản trước đi, tìm cảm giác đã.”
La Thiếu Thiên chỉ về phía một khóm hoa violet cách đó không xa,
“Ừm…… chỗ đó ánh sáng khá đẹp, cậu ngồi lên băng ghế ở đó trước đi, rồi ngửa đầu ra sau một chút, đúng rồi……”
Lâm Vũ ngoan ngoãn nhấc vạt váy, đi đến trước băng ghế rồi ngồi xuống, làm theo yêu cầu của đối phương để tạo dáng.
Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động làm “người mẫu” để được chụp ảnh, động tác khó tránh khỏi hơi cứng nhắc, vai căng cứng, hai tay cũng đặt trên đầu gối một cách không tự nhiên.
“Tách.”
Tiếng màn trập vang lên.
La Thiếu Thiên cúi đầu liếc nhìn màn hình một cái.
Ừm, tuy thiếu nữ tóc bạc trong khung hình vẫn rất xinh đẹp, nhưng tư thế quá gượng gạo khiến bố cục của cả bức ảnh trông vẫn chưa đủ hài hòa.
“Thất bại rồi sao?”
Thấy La Thiếu Thiên nhíu mày, cô hơi nản lòng cụp mắt xuống,
“Không sao, để tôi giúp cậu chỉnh lại một chút.”
La Thiếu Thiên đặt máy ảnh xuống, bước lên phía trước rồi quỳ một gối trước mặt cô gái.
“Đừng căng thẳng, thả lỏng một chút.”
Vừa nói, anh vừa đưa tay ra, khẽ nắm lấy cổ tay đang đặt trên đầu gối của cô, dẫn dắt cô điều chỉnh lại tư thế.
Cổ tay mềm quá.
Rất nhẹ, rất mảnh, xương mỏng manh đến mức tưởng như chỉ cần dùng sức hơi mạnh một chút là sẽ gãy mất. làn da hơi mát, cảm giác như đang vuốt ve một mầm non vừa mới nhú.
“Như thế này…… được chưa?”
Lâm Vũ thuận theo lực của anh mà nâng cánh tay lên, giọng nói khe khẽ.
“Vẫn còn thiếu một chút.”
Không hiểu vì sao, giọng anh bỗng trở nên hơi khàn.
Anh không buông tay, mà tiếp tục nghiêng người về phía trước, tay còn lại hờ đỡ lấy vai cô gái, giúp cơ thể nhỏ nhắn đang cứng đờ ấy từng chút một thả lỏng ra.
“Lưng thẳng thêm một chút, đưa tóc ra phía trước……”
Những sợi tóc màu xám bạc theo làn gió khẽ lướt qua mu bàn tay của La Thiếu Thiên, mang theo một cảm giác tê tê ngứa ngứa.
Khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần.
Một mùi hương ngọt ngào thoắt ẩn thoắt hiện.
Anh thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy khoảng da trắng ngần khẽ phập phồng theo từng nhịp thở dưới khe hở của lớp vải.
“……”
Hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề hơn vài phần.
Máu trong huyết quản bắt đầu tăng tốc lưu chuyển.
“Xong chưa?”
Tên kia bỗng khẽ hỏi, hơi thở ấm nóng phả lên gò má của La Thiếu Thiên.
“…… Xong rồi, chờ một chút.”
La Thiếu Thiên hoàn hồn, đứng dậy rồi hơi chật vật lùi về vị trí chụp ảnh.
Anh cố ép bản thân lấy lại bình tĩnh, áp mắt trở lại vào khung ngắm.
Ánh ngược của hoàng hôn, mái tóc tung bay, cùng vẻ mặt đã buông bỏ mọi phòng bị của thiếu nữ.
“Tách.”
Góc chụp hoàn hảo, khung hình hoàn hảo.
Thành phẩm vừa chụp hiện lên trên màn hình.
La Thiếu Thiên đưa máy ảnh cho cô.
Nhìn thấy màn hình, Lâm Vũ kinh ngạc khẽ hé miệng, hai bàn tay nhỏ khó tin che lấy môi.
“Đẹp thật……”
“Ba yếu tố của người mẫu mà, chỉ cần nền tảng tốt thì không chụp ra ảnh xấu được.”
Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng ấy của cô, khóe môi La Thiếu Thiên cũng bất giác dịu lại.
“Ừm……”
Lâm Vũ khẽ gật đầu, khóe mắt đuôi mày đều toát lên vẻ vui mừng pha chút quyến rũ.
Đôi mắt long lanh như gợn nước nhìn chằm chằm vào anh.
“Thiếu Thiên, tôi còn muốn chụp thêm vài tấm nữa.”
“Được thôi, vậy để tôi đổi cho cậu một tư thế khác nhé, hay là chúng ta……”
“Hay là…… chúng ta đổi chỗ đi?”
“Hả?”
“Chỗ này…… vừa nãy đã chụp cho Tiểu Tuyết khá nhiều rồi, với lại xung quanh lúc nào cũng có người qua lại…… tôi hơi…… căng thẳng.”
“Vậy……”
La Thiếu Thiên suy nghĩ một chút, nhìn dòng người đi dạo buổi tối xung quanh đang dần đông lên,
“Đổi chỗ à?”
“Ừm. Đổi đến một nơi…… chỉ có hai chúng ta, ít người hơn một chút được không?”
Mặt trời dần lặn xuống phía tây, bầu trời bị những dải mây chiều màu tím sẫm và vàng sẫm cắt thành từng mảng.
Hai người men theo rìa công viên biển hoa, vòng vèo tránh đám đông, cuối cùng phát hiện một ngọn đồi nhỏ bỏ hoang một phần ở phía giáp biển.
Trên đỉnh đồi là một mê cung hoa khổng lồ.
Rõ ràng nơi này đã rất lâu không có ai chăm sóc. Dây leo mọc um tùm, cỏ dại thò đầu lên từ những khe gạch đá.
Thế nhưng, khung cảnh có phần hoang phế ấy lại nhờ những khóm hoa violet cành lá sum suê, nở rộ phóng khoáng mà toát lên một vẻ đẹp vừa tàn phai vừa kín đáo.
Quan trọng nhất là nơi này không có tiếng ồn ào của khách tham quan, chỉ có tiếng gió biển xào xạc lướt qua những khóm hoa.
Nếu khống chế tốt góc lấy khung hình và ánh sáng thì hoàn toàn có thể chụp nhân vật với chất ảnh cực kỳ giàu cảm xúc, trong trẻo như một bức tranh sơn dầu.
“Phù…… chỗ này đúng là không tệ.”
La Thiếu Thiên đảo mắt nhìn quanh, nhưng khẽ nhíu mày,
“Nhưng chỗ bỏ hoang thế này chắc chắn nhiều muỗi với côn trùng lắm. Hay là để tôi ra cửa hàng tiện lợi phía trước mua ít thuốc chống muỗi nhé? Lỡ lát nữa bị cắn thì với làn da mỏng manh của cậu……”
“Không sao đâu.”
Lời còn chưa dứt, một bàn tay nhỏ mềm mại đã bất ngờ nắm lấy cánh tay anh.
Rất nhẹ, rất mềm.
Xúc cảm hơi mát, trơn mịn.
“Cơ thể này…… không sợ mấy thứ đó đâu. Mặt trời sắp lặn rồi, đừng bận tâm mấy con côn trùng nữa. Mau…… chụp ảnh cho tôi trước đi.”
“……”
Không hiểu vì sao, tim La Thiếu Thiên bắt đầu đập loạn, đến cả lòng bàn tay cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, khẽ hắng giọng rồi đưa mắt trở lại khung ngắm:
“Đúng là ánh sáng này chắc chỉ giữ được thêm một lát nữa thôi, chúng ta tranh thủ.”
Hít sâu một hơi, anh nâng máy ảnh lên, cố gắng tìm lại trạng thái chụp ảnh chuyên nghiệp như trước.
“Để tôi nghĩ xem…… phông nền ở đây hơi rối, nên tạo dáng thế nào thì hợp nhỉ? Hay là cậu dựa vào bức tường hoa kia trước, nghiêng người……”
“Không sao, cậu cứ thử chụp thế này trước đi.”
Lâm Vũ buông tay, nhấc vạt váy trắng tinh nhẹ bẫng lên, tựa như một con ngài trắng chập chờn giữa khóm hoa, nhẹ nhàng bước đến trước một bụi hoa violet đang nở rực rỡ nhất.
Cô quay lưng về phía những đóa hoa đang khoe sắc, hai tay chắp ra sau lưng, cơ thể hơi ngả về phía sau.
Mái tóc xám bạc dài như thác nước lập tức buông xõa giữa tầng tầng lá hoa.
“Đối diện với tôi, lại gần thêm một chút.”
Cô khẽ nhắm mắt, hàng mi dài phủ xuống mí mắt một bóng râm đầy mê hoặc, giọng nói dịu dàng như sắp tan vào trong gió biển,
“Cứ tưởng tượng như…… tôi sắp chìm hẳn vào biển hoa này ấy, thử xem.”
“Hả?”
La Thiếu Thiên khựng lại một chút, theo bản năng làm theo lời cô, điều chỉnh tiêu cự rồi nửa ngồi xổm xuống,
“Tách.”
Khung hình được lưu lại.
Ừm, là một bức chân dung xuất sắc, tràn đầy cảm giác như đang kể một câu chuyện.
Gì chứ……
Cũng khá biết tạo dáng đấy.
Rõ ràng lúc nãy còn chẳng biết nên để tay chân ở đâu, vậy mà học nhanh thế sao?
Chụp thêm vài tấm nữa, Lâm Vũ bỗng đề nghị:
“Có thể lại gần thêm chút nữa không? Có thể…… thử chụp cận cảnh xem sao?”
“Không được đâu, tiêu cự của ống kính này không đủ, nếu để chụp cận mà lại gần quá thì hiện tượng méo hình sẽ rất nghiêm trọng……”
“Không sao mà.”
Khuôn mặt tinh xảo ấy chẳng biết từ lúc nào đã tiến sát lại.
Không để tâm đến những lý thuyết khô khan đó, đôi bàn tay trắng ngần như ngọc chủ động nắm lấy thân ống kính tròn trịa, từng chút một kéo nó về phía mình.
“Chụp nhiều ảnh bình thường như thế…… để làm gì chứ?”
Cô khẽ cười, hơi thở ấm áp gần như đã phả lên mặt anh.
“Được thôi……”
“Tách.”
Không ngờ kiểu chụp gần như dí sát mặt ngoài dự tính này lại cho hiệu quả khá tốt.
Tuy vì khoảng cách quá gần nên phần rìa khung hình xuất hiện hiện tượng méo khá rõ, nhưng chính sự méo ấy lại khiến đôi mắt với đồng tử mang vài phần mê ly kia càng được phóng đại hơn.
Chỉ là……
Với góc độ này……
Cảm giác như ngay giây tiếp theo sẽ dán chặt vào nhau vậy……
“Thiếu Thiên?”
Tiếng gọi khẽ gần trong gang tấc mang theo chất giọng ngọt lịm rất riêng của thiếu nữ.
“Hửm?”
“Đẹp không? Khung hình……”
“Đẹp.”
“Nhưng mà…… tôi vẫn thấy còn cách hơi xa thì phải?”
Đôi môi thiếu nữ khẽ hé mở, đầu lưỡi hồng phấn vô tình lướt qua khóe môi,
“Lại gần thêm chút nữa…… chụp thử được không?”
“Nhưng nếu lại gần hơn nữa thì sẽ không thể lấy nét……”
“Không sao đâu.”
Đôi bàn tay nhỏ vốn đang nắm lấy ống kính bỗng buông ra.
Chúng như hai con rắn mềm mại vòng từ phía trước máy ảnh sang, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, vô cùng tự nhiên ôm lấy hai má của La Thiếu Thiên.
“Dù sao ở đây…… cũng chẳng có người khác mà, đúng không?”
“……”
La Thiếu Thiên bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.
Tên này…… hôm nay tuyệt đối không giống mọi khi!
Tuy từ lúc rời khỏi nhà thờ, anh đã lờ mờ nhận ra sự thay đổi trên người cô.
Trước đó còn tưởng chỉ là ảo giác, nhưng hôm nay đã trở nên quá rõ ràng.
Tên này đã thay đổi, trở nên càng——
“Với khoảng cách này thì không thể chụp ảnh được nữa.”
Không được, phải tìm cơ hội nhắc cô ấy!
Mình phải nói cho cô ấy biết, mình phải——
“Ừm…… hình như mặt trời lặn rồi.”
Đôi môi ẩm mượt mềm mại khẽ hé mở, cất lên một tiếng thì thầm rất khẽ.
Vệt ráng chiều cuối cùng đã bị màn đêm nuốt chửng, bóng tối buông xuống như tấm nhung đen.
“Trong tình trạng hiện tại, cũng không thể chụp ảnh nữa rồi, đúng không?”
“……”
Không thể sao?
À……
Đúng thật, không thể nữa rồi……
Màn hình máy ảnh dần tối đi.
Hơi ấm cuối cùng của hoàng hôn, hương thơm của hoa violet, mùi hương cơ thể của thiếu nữ trong làn gió biển……
Cùng với đôi môi khẽ hé mở gần trong gang tấc.
Tất cả hòa quyện vào nhau, tựa như một cơn bão lộng lẫy mà điên cuồng.
Mọi thứ đều đã trở nên không ổn.
Nhưng mà…… cứ để mọi thứ không ổn như thế đi.
Xin lỗi nhé, A Vũ.
Quả nhiên, đối diện với cậu như thế này……
Tôi vẫn không làm được……
“Ưm——”
Giữa tiếng kêu khẽ yếu ớt của thiếu nữ, anh cúi đầu xuống, nụ hôn tựa cơn mưa dữ dội trút xuống.
Hung hăng cướp lấy vị ngọt ấy.
Gió biển gào thét, biển hoa lay động.
Trong nơi sâu nhất của mê cung bị bỏ hoang này, lý trí và cấm kỵ đã hoàn toàn bị xé nát.
Thế nhưng, giữa cơn mê đắm đến nghẹt thở ấy, hai người đang chìm đắm trong nhau đều không hề nhận ra……
Ở cách họ không xa phía sau.
Có một đôi mắt đang xuyên qua tầng tầng cành lá rậm rạp, dõi theo họ.


