Chương 263 · 359 chương

Lời Thỉnh Cầu Của Thiếu Nữ

“Đúng rồi, chính là như vậy, giữ nguyên nhé. Hơi cúi cằm xuống một chút, rồi tự nhiên xoay đầu từ góc này…… tốt lắm, mắt nhìn sang đây trước…… hoàn hảo!”

“Tiểu Tuyết, em nghiêng mặt về phía biển thêm một chút, để anh hắt sáng, như vậy sẽ không bị chói mắt!”

“Rất tốt, nâng vành mũ rơm lên thêm một chút nữa thôi, đúng rồi, chính là cảm giác trong trẻo, thoáng đãng khi đón gió biển này!”

Tiếng cửa trập[note101545] hòa cùng tiếng sóng bạc đầu[note101546], liên tiếp vang lên giữa biển hoa violet.

Nhìn hai người trước ống kính phối hợp ăn ý, trái tim vốn treo lơ lửng nơi cổ họng của Lâm Tuyết cuối cùng cũng yên ổn đôi chút rơi trở lại.

Sau khi buổi chụp chính thức vào guồng, Lâm Tuyết phát hiện bầu không khí lại hòa hợp ngoài dự liệu.

Hay là…… vừa rồi thật sự chỉ là ảo giác của mình?

La Thiếu Thiên chụp ảnh rất nghiêm túc, mà ông anh vụng về của cô cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Dưới sự phối hợp của hai người, vậy mà thật sự chụp được không ít tấm ảnh đẹp.

Nhìn bản thân rạng rỡ trên màn hình máy ảnh, tâm trạng của Lâm Tuyết lập tức tốt hẳn lên, mọi u ám tích tụ suốt nhiều ngày trong phòng thí nghiệm cũng tan biến sạch sẽ.

“Được rồi được rồi! Vượt ngoài mong đợi luôn!”

Lâm Tuyết dùng mu bàn tay lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, mỉm cười gọi hai “đại công thần” vẫn còn đang nghiên cứu vị trí đặt máy.

“Chúng ta nghỉ một chút đi! Gần đây có một quán cà phê ngoài trời được đánh giá khá tốt, em mời hai người uống chút đồ lạnh, tiện làm dịu cổ họng luôn!”

Cô dẫn hai người đến một quán cà phê bán lộ thiên với chiếc ô che nắng trắng khổng lồ, rồi xoay người đi đến quầy xếp hàng gọi đồ.

Dưới chiếc ô che nắng, chỉ còn lại La Thiếu Thiên và Lâm Vũ.

Gió biển cuốn theo tiếng náo nhiệt của du khách phía xa, nhưng dường như tất cả đều bị chiếc ô trắng này ngăn cách ở bên ngoài.

La Thiếu Thiên ngồi trên chiếc ghế mây, cúi đầu mở máy ảnh.

Anh định lọc lại những tấm ảnh vừa chụp, lát nữa để Lâm Tuyết lựa chọn.

Ngay khi anh còn chưa kịp bấm nút “Ảnh tiếp theo”——

Một mùi hương thoang thoảng của dầu gội đã lặng lẽ len vào khoang mũi anh.

Mái tóc mềm mại như vuốt mèo, khẽ khàng lướt qua cánh tay rắn chắc.

“Để tôi xem ảnh với.”

Giọng nói đầy tò mò của thiếu nữ vang lên ngay sát bên tai.

Chẳng biết từ lúc nào, Lâm Vũ đã ghé sang từ phía bên kia chỗ ngồi.

Gần như tựa sát vào vai La Thiếu Thiên, cánh tay trắng nõn như có như không khẽ cọ qua chiếc áo sơ mi.

Hàng mi dài chớp chớp, đáng yêu đến mức phạm quy.

“À…… ừ.”

Yết hầu của La Thiếu Thiên khẽ chuyển động, giọng nói có chút khô khốc.

Bề ngoài vẫn bình thản như không, nhưng trái tim anh vào khoảnh khắc ấy lại mất kiểm soát mà hẫng mất một nhịp, rồi bắt đầu đập nhanh hơn đôi chút.

Gần quá.

Gần đến mức anh có thể cảm nhận được luồng hơi ấm cô phả ra khi lên tiếng, cứ như đang bị đầu lưỡi khẽ liếm qua vậy.

Trước đây tên này từng đứng sát mình như vậy sao?

La Thiếu Thiên tự hỏi trong lòng.

Chắc là không đâu nhỉ?

Tên đó chỉ biết vỗ bốp một cái lên lưng anh rồi gào lên “Để ông đây xem cậu chụp cái thứ chó má gì vậy”.

Nhưng bây giờ……

Bây giờ cô ấy dường như đã thay đổi, thay đổi rất nhiều, từ trong ra ngoài.

Mặc dù nghĩ như vậy có vẻ không ổn lắm, nhưng cảm giác này…… hình như cũng không tệ.

La Thiếu Thiên không né tránh sự tiếp xúc ấy, chủ động bắt đầu cho cô xem những tấm ảnh mẫu.

Vì hai người đang tựa sát vào nhau, nên anh cảm nhận được không ít điều.

Ví dụ như cơ thể, cơ thể của cô ấy thật nhẹ nhàng, như thể chỉ một cơn gió biển cũng có thể nâng cô lên.

Ví dụ như phần cổ và bờ vai để lộ trong không khí, trắng đến mức dưới ánh mặt trời còn ánh lên một tầng sáng tựa ngọc trai.

Còn cả chiếc váy liền voan kia nữa, từ góc nhìn này hình như hơi hở quá……

Cô ấy không để ý sao?

“Vù……”

Một cơn gió biển mạnh hơn đôi chút thổi qua.

Một cánh hoa chẳng biết từ đâu bay tới, xoay tròn trong gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống tà váy trắng muốt.

La Thiếu Thiên theo bản năng giơ tay lên, định giúp cô phủi cánh hoa ấy đi.

Nhưng ngón tay anh khựng lại giữa không trung nửa giây.

Không……

Không muốn rời ra.

Hay là…… cứ giữ lại khoảnh khắc này đi.

Như bị ma xui quỷ khiến, anh giơ chiếc máy ảnh trong tay lên.

“Tách.”

“Ể?”

Nghe thấy tiếng cửa trập, Lâm Vũ ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt ngây thơ, khẽ nghiêng đầu sang phải,

“Cậu…… tự dưng chụp tôi làm gì?”

“Góc này đẹp lắm, đừng cử động.”

Không hề hạ máy ảnh xuống, ánh mắt của anh đã hoàn toàn dồn cả vào khung ngắm.

Trong khung hình chữ nhật được giới hạn ấy, thiếu nữ trước mắt vừa như thật, lại vừa như ảo.

Tựa như một yêu tinh lạc bước xuống nhân gian.

Đặc biệt là đôi mắt ấy, mỗi lần nhìn vào nhau, dường như đều muốn kéo cả linh hồn anh chìm đắm theo.

“Đẹp thật……”

La Thiếu Thiên không nhịn được mà thốt lên.

Mặc dù biết thân phận thật của tên này, nhưng nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì hoàn toàn không thể bắt bẻ được điều gì.

Nếu như, cô ấy thật sự có thể giữ dáng vẻ này cả đời……

Không, không được.

La Thiếu Thiên, rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì vậy?

Chuyện quá đáng như thế, A Vũ sao có thể đồng ý được chứ?

Đừng nghĩ nữa, tập trung vào bố cục đi.

Hử?

Mà nói mới nhớ, sao mắt cô ấy lại biến thành màu tím rồi?

Không giống trước đây nữa.

Ừm…… có lẽ là kỹ năng【Đến Giờ Thay Đồ】kia chăng?

Dù sao thì lúc trước, khi cô ấy hóa thân thành “Lộ Lộ” tóc đen, màu mắt cũng từng thay đổi.

Đây chỉ là sự ngụy trang của Ma Pháp Thiếu Nữ mà thôi.

Không tiếp tục đào sâu sự thay đổi này, anh nín thở, ngón tay lần nữa bấm cửa trập.

“Tách.”

2 tấm ảnh nhanh chóng hiện lên trên màn hình.

Bố cục hoàn hảo, ánh sáng tuyệt vời, gần như là một bức chân dung tuyệt mỹ không chút tì vết.

Phía sau là bãi biển được làm mờ, còn chiếm trọn trung tâm thị giác là gương mặt tuyệt đẹp của thiếu nữ với chút ngạc nhiên cùng đôi má ửng hồng.

Lâm Vũ lại ghé đầu sang.

Cô chăm chú nhìn màn hình một lúc, bờ vai vốn căng cứng cũng hơi thả lỏng.

“Oa…… chụp đẹp thật đấy, may mà hôm nay có cậu đến, nếu là tôi thì chắc không chụp ra được ảnh đẹp thế này.”

Những ngón tay đang cầm máy ảnh của La Thiếu Thiên khẽ siết lại.

“Bởi vì…… vốn dĩ người mẫu đã rất đẹp rồi mà.”

“Xì! Ghê chết đi được! Đừng nói như vậy có được không? Ông đây chẳng qua chỉ là một skin cao cấp thôi! Đồ biến thái chết tiệt!”

Nếu là người đó như ngày thường, hẳn sẽ đáp lại như vậy.

Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao.

Hôm nay cô ấy lại không nói vậy.

“……”

Gió nhẹ lướt qua, dường như chậm lại đôi chút, mà cũng dường như không.

Nó chỉ khẽ cuốn cánh hoa trên chiếc váy trắng đi mất, rồi điểm lên gò má trắng mịn một áng hồng nhạt.

“Ra là vậy à…… Ha, trước giờ tôi chưa từng được cậu khen như thế bao giờ.”

“Nếu cậu không quen thì tôi sẽ không khen nữa……”

“Không sao đâu mà, thật ra cũng ổn thôi……”

“Ổn mà……”

“Tôi không ghét cảm giác này đâu.”

Hàng mi dài khẽ buông xuống, che khuất đôi mắt long lanh gợn sóng, thiếu nữ dùng hai bàn tay nhỏ nâng gò má,

“Không sao đâu, tôi không ngại đâu. Nếu cậu muốn khen tôi nhiều hơn thì cũng được mà.”

“……”

Trong lòng anh dường như có thứ gì đó vừa vỡ tan.

Là vậy sao?

Thật sự có thể sao?

Nói cách khác……

Sau này mình có thể tiếp tục……

“Nè…… Thiếu Thiên.”

Thiếu nữ trước mặt đột nhiên lên tiếng.

“Lát nữa chụp xong cho em gái tôi rồi, cậu có thể ở lại thêm một chút được không?”

“Ở lại thêm à?”

“Ừm…… Chụp xong cho em ấy thì cũng phiền cậu chụp cho tôi nữa nhé~”

Giọng nói ấy tựa như chiếc lông vũ thấm đẫm mật ngọt.

“Nhớ chụp cho tôi đẹp một chút nhé ❤️.”

Bạn đã đến cuối chương 263.

Không gian đọc của bạn