Công viên biển hoa thành phố Tân Hải nằm ở rìa khu F.
Bãi biển cát trắng mịn, biển xanh thẳm trải dài bất tận.
Để thật sự nâng cao cảm giác hạnh phúc của người dân, chính quyền thành phố Tân Hải quả thực đã mạnh tay đổ vào mảnh đất này một khoản khổng lồ.
Khắp núi đồi, hoa phi yến và hoa violet đan xen vào nhau, rực rỡ như một bức tranh sơn dầu.
Phía xa còn có những cối xay gió màu trắng khổng lồ và vòng đu quay, ừm, quả thật mang vài phần hương vị điền viên mục ca[note101544].
“Mà…… hôm nay người đông quá mức luôn ấy.”
Lâm Tuyết một tay cầm vô lăng, đôi mắt xinh đẹp ẩn sau cặp kính râm màu trà bất đắc dĩ nhìn dòng người ngoài cửa sổ,
“Anh, em thật sự không hiểu nổi, sao nhất định phải tranh thủ đi vào cuối tuần vậy? Rõ ràng anh biết mà, ngày thường chỉ cần em xin nghỉ một chút là vẫn có thể thu xếp được thời gian, đúng không?”
Nghe vậy, Lâm Vũ ngồi ở ghế phụ khẽ lảng ánh mắt sang ngoài cửa sổ một cách mất tự nhiên.
“Khụ…… mấy hôm trước chẳng phải toàn là trời âm u sao? Ánh sáng tối thế, trời âm u thì làm sao chụp được ảnh đẹp chứ?”
Lâm Vũ vừa đáp vừa vân vê những ngón tay trắng nõn,
“Với lại…… dạo này đúng lúc hoa violet nở rộ nhất, chúng ta đến sớm vẫn hơn. Em cũng biết sức tàn phá của đám du khách này rồi đấy, người đông như vậy, nếu đến muộn thì mấy bông hoa đẹp đều bị giẫm nát thành bùn hết, ảnh chụp ra sẽ không còn đẹp nữa đâu.”
Lâm Tuyết khẽ nhíu đôi mày thanh tú, suy nghĩ một lát rồi cảm thấy lý lẽ này quả thật cũng khó mà bắt bẻ được.
“Ừm…… coi như anh có lý. Nhưng mà, anh…… hôm nay…… sao lại có hứng chủ động ra ngoài với em trong hình thái Ma Pháp Thiếu Nữ vậy?”
Cô đưa tay, khẽ véo vạt áo của thiếu nữ bên cạnh.
Hôm nay, Lâm Vũ dường như đã đặc biệt ăn diện.
Trên người cô là một chiếc váy liền bằng voan trắng tinh như tuyết, chất vải nhẹ đến mức như thể có thể hứng trọn cả gió biển.
Hai dây váy mảnh trên vai vừa khéo để lộ cẳng tay trắng ngần như mỡ dê.
Kết hợp với mái tóc bạc mềm mại như cánh hoa anh đào rơi, cô trông chẳng khác nào một yêu tinh thuần khiết bước ra từ bộ phim về mối tình đầu.
“Dù nói sao thì được ra ngoài dạo phố cùng một cô ‘em gái’ đáng yêu thế này, em thật sự rất vui. Nhưng em nhớ rất rõ mà, trước đây chẳng phải anh ghét nhất cái lớp vỏ này sao? Chẳng phải anh từng nói……”
“Kh-Không sao mà!”
Hai má Lâm Vũ lập tức ửng đỏ, vội vàng cắt lời,
“Anh…… anh chẳng qua là đang củng cố độ ổn định của việc biến thân thôi mà!”
“Trước đó vì vụ độc tố Nurgle, anh đã khổ sở lắm rồi. Sau khi bình tâm suy ngẫm, anh tổng kết ra rằng có lẽ là vì trước đây anh cứ luôn bài xích việc biến thân, không chịu duy trì hình thái ma pháp thiếu nữ lâu hơn một chút, nên mới khiến kiểu như ‘Trái tim Ma Pháp Thiếu Nữ’ của mình không đủ mạnh……”
“Tóm lại, để sau này có thể chiến đấu tốt hơn, bây giờ anh phải cố gắng duy trì trạng thái này nhiều hơn!”
Lâm Vũ giải thích khá có lý. Sau đó, cô hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cất giọng mềm mại hỏi ngược một câu,
“Có chuyện gì vậy, Tiểu Tuyết…… em, thấy bộ dạng bây giờ của anh, rất ghê tởm sao?”
“H-Haha…… thì không đến mức đó đâu.”
Lâm Tuyết cười gượng hai tiếng, hoàn toàn bị vẻ đáng yêu của cô làm cho tan chảy,
“Em là người khá thoáng mà. Nói thật thì, bộ dạng bây giờ của anh rất ổn đấy chứ, đáng yêu biết bao, anh à. Dù sao thì anh muốn duy trì trạng thái này bao lâu cũng được, chỉ cần cơ thể vẫn khỏe mạnh, với cả…… chỉ cần đừng để bố mẹ biết là được.”
“À đúng rồi, cái máy ảnh mirrorless mà anh đặc biệt mua cho hôm nay ấy, cuối cùng anh đã mày mò sử dụng thành thạo chưa?”
“Thành thạo từ lâu rồi nhé!”
Vừa nhắc đến chuyện này, Lâm Vũ đắc ý vỗ vỗ ngực,
“Tối qua anh còn thức khuya nghiên cứu kỹ lắm đấy nhé! Trong chiếc xe đẩy nhỏ ở cốp xe còn có cả đạo cụ anh đặc biệt mua nữa. Nào là mũ rơm, thảm picnic, tấm hắt sáng các kiểu, cái gì cần cũng có! Hôm nay nhất định sẽ chụp cho em thật xinh đẹp, thống trị luôn Moments của em!”
“Trang bị thì đúng là đầy đủ thật. Nhưng mà anh à, anh nhìn bên ngoài xem……”
Lâm Tuyết nhìn những cành cây ngoài cửa sổ bị gió thổi nghiêng ngả, hơi lo lắng nói,
“Hôm nay gió ở bờ biển lớn lắm đó, loại tấm hắt sáng cỡ lớn ấy, một mình anh dựng không nổi đâu nhỉ?”
“Không sao mà, anh phụ trách dựng tấm hắt sáng là được rồi. Còn việc chụp ảnh, loại công việc đòi hỏi kỹ thuật này thì có người khác lo.”
“Hả? Có người khác?”
Lâm Tuyết sững người,
“Ai vậy?”
“Kìa, lái xe lên phía trước đi, đúng rồi, ngay dưới gốc cây đa lớn kia ấy!”
Chiếc xe chậm rãi tiến vào chỗ đỗ rồi dừng lại một cách êm ái.
Lâm Tuyết tắt máy, nhìn theo hướng anh trai chỉ.
Ngay sau đó, cô hơi sững sờ tháo cặp kính râm màu trà trên sống mũi xuống.
Mở cửa xe, làn gió biển mang theo vị mặn nhè nhẹ lập tức ùa tới.
Dưới bóng râm của cây đa cách đó không xa, một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, thẳng tắp đang đứng đó.
Anh mặc bộ trang phục thường ngày gọn gàng, thoải mái, quần jean trắng phối với áo đi biển, trông vừa cao ráo lại rất rắn rỏi.
“Ơ…… anh La?”
“Ừ, là cậu ấy đó!”
Lâm Vũ vui vẻ nhảy xuống từ ghế phụ, vòng qua đầu xe rồi kéo em gái xuống.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn ngập nụ cười đầy phấn khích, cô lanh lảnh giải thích:
“Nè, Tiểu Tuyết biết không! La Thiếu Thiên hồi còn học đại học từng tham gia cuộc thi nhiếp ảnh đó, kỹ thuật chụp ảnh giỏi lắm luôn! Lát nữa bọn anh sẽ cùng nhau chụp cho em những bức ảnh đẹp thật đẹp nhé~”
“À…… ờ ờ……”
Lâm Tuyết vẫn còn hơi ngơ ngác.
Cô lễ phép gật đầu với La Thiếu Thiên đang đi về phía mình, khóe môi gượng gạo nở một nụ cười:
“Thật không ngờ…… hôm nay anh La cũng đến nữa. Mà nói mới nhớ, chuyện lần trước ở phòng riêng khách sạn, thật sự cảm ơn anh rất nhiều, may mà anh đến kịp lúc, giúp bọn em giải được tình thế khó khăn.”
“Không có gì, chỉ là tiện tay giúp thôi.”
La Thiếu Thiên dừng lại trước mặt hai người, giọng nói trầm ấm giữa làn gió biển càng trở nên rõ ràng hơn.
Anh khẽ gật đầu với Lâm Tuyết, coi như đã chào hỏi.
Thế nhưng, khi ánh mắt rơi lên người Lâm Vũ, lại luôn có chút lưu luyến, không nỡ rời đi.
Nhưng mà, chuyện này cũng là lẽ thường tình thôi nhỉ?
Dù sao thì cũng là Ma Pháp Thiếu Nữ, tuy chỉ đang ở hình thái thường ngày, nhưng đứng giữa đám đông thì cũng khó mà không thu hút ánh nhìn.
La Thiếu Thiên cũng chỉ là một người bình thường. Dù ý chí có kiên định đến đâu, anh cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
Nhìn mái tóc xám bạc tung bay, như những con sóng nơi bờ biển dập dềnh.
Lại nhìn cánh tay mảnh mai hơi cong, phần da dưới nách trắng mịn không tì vết.
Còn có thể nhìn đôi ngón chân hồng hào trắng trẻo kia, khẽ co lại trong đôi dép quai mảnh……
Không đúng, không thể nhìn tiếp được nữa.
Cứ có cảm giác nếu nhìn quá nhiều thì đầu sẽ choáng váng.
Nhưng mà……
Chỉ nhìn thêm 1 giây nữa thôi thì…… chắc cũng không sao nhỉ?
“À…… bộ quần áo này……”
Lâm Vũ cúi đầu, có phần lúng túng vuốt phẳng vạt váy, lắp ba lắp bắp giải thích,
“Kh-Không phải dùng【Đến Giờ Thay Đồ】biến ra đâu nhé…… Đ-Đây là bộ quần áo lần trước đi dạo phố, em gái nhất quyết chọn cho tôi đó.”
Gió biển thổi tung những lọn tóc mai, cô hơi ngượng ngùng quay mặt đi,
“Ưm…… nói thật thì, loại váy ít vải thế này mặc trên người đúng là không quen chút nào…… Cứ cảm thấy tay với chân đều hở hết ra, chẳng có chút cảm giác an toàn nào.”
Mũi chân cô bồn chồn khẽ cọ trên mặt đường nhựa, đôi dép quai mảnh càng tôn lên vòm chân nhỏ nhắn của cô,
“C-Cả đôi dép này nữa…… tôi cũng không quen. N-Nhưng tôi nghĩ, nếu hôm nay đã đến một nơi lãng mạn như bãi biển để chụp ảnh, mà vẫn mặc bộ đồ thường ngày thì đơn điệu quá đúng không?”
“Dù sao…… dù sao hôm nay Tiểu Tuyết cũng ăn diện đáng yêu như vậy, nếu tôi ăn mặc quá xuề xòa thì ảnh chụp chung sẽ xấu lắm…… n-nên tôi chỉ đành cắn răng mặc thôi……”
“Ừm.”
Nhìn gương mặt xinh xắn đang cúi thấp ấy, cậu khẽ nói,
“Đẹp lắm.”
“……”
Lâm Vũ không nói gì, chỉ chớp mắt liên tục mấy cái, khẽ mím đôi môi anh đào, vẫn cúi đầu.
Làn gió biển mát lạnh khẽ lướt qua, thổi đôi tai nhỏ nhắn của cô ửng đỏ.
“Ực.”
Là em gái, Lâm Tuyết khó nhọc nuốt khan một ngụm, da đầu tê dại.
Cô cảm thấy bầu không khí này hình như có gì đó quá không ổn, nhất định phải nhanh chóng nói gì đó mới được.
“À…… đúng rồi, anh La!”
Lâm Tuyết cố chen vào giữa ánh mắt như kéo thành tơ của hai người, cố ý cao giọng,
“Vậy…… anh xem khi nào anh tiện nhé? Dù sao thì, để cảm ơn chuyện lần trước, em và anh trai nhất định phải chính thức mời anh một bữa cơm!”
“Ha ha, thật sự không cần khách sáo như vậy đâu.”
Ánh mắt của La Thiếu Thiên cuối cùng cũng rời khỏi người Lâm Vũ,
“Phải chứ! Anh La, anh đã giúp bọn em một việc lớn như vậy, bữa cơm này nhất định phải mời!”
Lâm Tuyết vẫn kiên quyết nói.
“Được rồi.”
La Thiếu Thiên bất lực mỉm cười,
“Dù sao thì một thời gian nữa anh trai em cũng sắp được thăng chức tăng lương rồi, vừa hay có cớ để ăn mừng. Đến lúc đó cứ để cậu ấy đứng ra mời khách là được.”
“Hả? Anh, có chuyện gì vậy? Anh sắp được thăng chức á?! Sao em chẳng nghe được chút tin tức nào vậy?”
“Á……!”
Bị bất ngờ lật tẩy, Lâm Vũ lập tức ngẩng phắt đầu lên, trên gương mặt xinh xắn đầy vẻ vừa tức vừa cuống.
Cô bực bội chu môi, đứng tại chỗ giậm mạnh chân một cái.
“Ôi chao…… Thiếu Thiên, cậu đúng là thật đấy! Sao miệng nhanh thế chứ! Vốn dĩ tôi còn định đợi mọi chuyện hoàn toàn chắc chắn rồi mới tạo bất ngờ cho em gái cơ! Kết quả bị cậu spoil hết sạch rồi!”
“Ôi, Tiểu Tuyết, em đừng nghe cậu ấy nói bừa! Đ-Đúng là có khả năng sẽ được thăng lên cấp B, nhưng còn phải tham gia nhiệm vụ thăng cấp cực kỳ nghiêm ngặt gì đó nữa…… Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu cả!”
“Chuyện phiền phức đó bây giờ chưa cần nói vội đâu! Hôm nay chúng ta đến để chụp ảnh mà! Hôm nay cứ chụp ảnh trước đã! Chụp ảnh là quan trọng nhất!”
Như để che giấu điều gì đó, Lâm Vũ vội vàng đi ra phía sau xe lấy dụng cụ chụp ảnh.
“Ờ……”
Lâm Tuyết định hỏi tiếp xem “nhiệm vụ thăng cấp” rốt cuộc có nguy hiểm hay không.
Thế nhưng, cô còn chưa kịp mở miệng.
Thì đã thấy “ông anh vô dụng” nhà mình lúc này đang cầm máy ảnh, vừa nhảy chân sáo vừa sán đến bên cạnh La Thiếu Thiên, còn chủ động áp sát người lại.
“Nè nè, Thiếu Thiên! Mau chỉ tôi xem khẩu độ với tốc độ màn trập rốt cuộc phải phối hợp thế nào đi!”
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Lâm Tuyết cảm thấy đây hình như là lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ như vậy trên gương mặt anh trai mình.
Chính là dáng vẻ ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, trong đôi mắt long lanh như cất giấu biết bao điều.
Là dáng vẻ không đủ thản nhiên, luôn cúi thấp ánh mắt.
Cũng là dáng vẻ chỉ xuất hiện ở những thiếu nữ giữa buổi chiều thanh xuân, giữa hương vị của hormone……
Ơ khoan, mình đang nghĩ cái gì vậy?
Sao mình lại có thể nghĩ như thế chứ!?
Lâm Tuyết lắc đầu.
Chỉ là anh trai của mình mà!
Chị ấy đã làm đàn ông hơn 20 năm rồi!
Từng này tuổi rồi, sao có thể là chuyện đó được chứ!
Chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi, nhìn nhầm rồi!
Lâm Tuyết thở dài, nhìn hai người trước mặt đang trò chuyện vô cùng vui vẻ.
“……”
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại.
Chẳng phải ông anh từng nói mình không quen với cái lớp vỏ này sao?
Sao bây giờ hình như lại đang rất thích thú với nó?
Thế này có đúng không?
Không đúng lắm nhỉ……


