Chương 261 · 359 chương

Lời Mời

Chưa bước vào phòng mô phỏng, La Thiếu Thiên đã nghe thấy giọng oang oang đầy đặc trưng của Lý Tình.

“Tiền bối ơi! Bây giờ em thật sự phải cung cung kính kính gọi chị một tiếng tiền bối rồi! Đúng là nghe đạo có trước có sau, mỗi người giỏi một lĩnh vực! Chiêu vừa rồi ngầu quá đi mất!”

“Ồ? Chị hỏi Hạ Nại à? Ha, vừa kết thúc mô phỏng là cô ta lập tức đăng xuất với tốc độ ánh sáng rồi, chắc cũng biết mình mất mặt quá nên chuồn luôn~”

“Không cần biết không cần biết! Nhiệm vụ thăng cấp B lần sau của em, hộ tống nhất định phải nhờ chị rồi! Chị nhất định phải làm vệ sĩ full option cho em!”

Nghe ra, bầu không khí bên trong vô cùng vui vẻ.

La Thiếu Thiên thầm nghĩ.

Bàn tay lơ lửng trên tay nắm cửa, đúng vào khoảnh khắc ấy lại không khống chế được mà chần chừ.

Quả thật anh rất muốn lập tức đẩy cửa bước vào, để nhìn xem biểu cảm của “cô ấy” sau khi giành chiến thắng lúc này.

Nhưng mà…… đã nhiều ngày không gặp như vậy, liệu giữa hai người có trở nên xa cách hơn một chút không?

Cho dù trước đây từng rất thân…… à, nghĩ kỹ lại, sau khi biết được sự thật, sự “thân thiết” ấy dường như lúc nào cũng phủ lên một lớp nguy hiểm.

Nói cho cùng, vẫn là mình dây dưa nhiều hơn.

Nếu tỏ ra quá sốt sắng, liệu có làm cô ấy giận không?

Chắc là…… không đâu nhỉ?

“Chậc……”

La Thiếu Thiên thầm mắng bản thân một câu.

Từ bao giờ mà mình lại trở nên rụt rè nhút nhát như vậy?

Đúng là chẳng giống mình chút nào.

“Cạch.”

Cửa khẽ vang lên một tiếng.

Không phải La Thiếu Thiên đẩy cửa, mà là có người kéo cửa từ bên trong.

Luồng gió lạnh ngoài hành lang ùa ngược vào phòng, tiếng ồn ào bên trong lập tức im bặt.

Không, nói vậy cũng không đúng.

Giọng của Lý Tình thật ra vẫn líu lo không ngừng, chỉ là ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, La Thiếu Thiên cảm thấy thính giác của mình như bị tước mất.

Đôi mắt hoa đào ấy đã cướp đi toàn bộ sự chú ý.

Thiếu nữ trước mặt dường như cũng khựng lại một chút, rồi nở một nụ cười ngây ngô đáng yêu.

“Cậu đến rồi à, chúc mừng năm mới nha~”

Chúc mừng năm mới?

À đúng rồi, bây giờ là sau Tết mà……

Nụ cười đáng yêu quá.

Cô ấy thậm chí còn chồng hai bàn tay nhỏ lên trước ngực.

Ra dáng thục nữ thật.

“…… Chúc mừng năm mới.”

Yết hầu của La Thiếu Thiên khẽ động, giọng nói rất nhẹ,

“Chúc mừng nhé, A Vũ. Có thể nhẹ nhàng đánh bại một Ma Pháp Thiếu Nữ cấp B như vậy, xem ra chẳng bao lâu nữa cậu sẽ được thăng chức tăng lương rồi.”

“Hì hì…… thật ra chắc chỉ là may mắn thôi.”

Lâm Vũ hơi cụp mắt xuống, hàng mi dày khẽ run như cánh bướm.

Cô ngước mắt lên, cẩn thận liếc La Thiếu Thiên một cái, giọng nói hạ xuống rất thấp.

“Vừa nãy…… cậu đã xem trong hệ thống quan chiến đúng không?”

“Ừ, xem được mấy phút.”

La Thiếu Thiên thành thật đáp,

“Đến lúc thấy cậu đã tạo được ưu thế tuyệt đối thì tôi thoát ra.”

“Hả? Tại sao?”

Đôi mắt xinh đẹp lập tức mở to, hai bàn tay vốn ngoan ngoãn chồng lên nhau cũng buông xuống,

“Cậu…… cậu không xem hết luôn sao? Rõ ràng lúc sắp kết màn, tôi còn cố ý……”

“Cố ý gì?”

“Không…… không có gì đâu!”

Lâm Vũ hờn dỗi quay đầu đi, khẽ chu môi,

“Còn chưa xem hết, sao cậu biết chắc tôi sẽ thắng? Đoán à?”

“Ừm…… phải nói sao nhỉ. Nhìn biểu cảm của cậu lúc chiến đấu khi đó, tôi cảm thấy cậu đã nắm chắc phần thắng rồi.”

La Thiếu Thiên vô thức vuốt cằm,

“Trước đây…… tôi đã thấy cậu có biểu cảm như vậy rất nhiều lần. Mỗi lần cậu phá đảo những tựa game siêu khó, hoặc giải quyết được một rắc rối lớn, đều là dáng vẻ ung dung như thế.”

“Xì~”

Lâm Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu,

“Lỡ như tôi lật xe[note101543] thì sao?”

“Cậu của trước đây, lúc nào cũng hấp tấp vội vàng, có lẽ thật sự sẽ lật xe. Nhưng cậu của bây giờ thì chắc sẽ không đâu.”

“Hảả?”

Lâm Vũ ngẩn người một chút.

“Vì cậu đã trưởng thành rồi, A Vũ. Vừa nãy nhìn cậu…… có một khoảnh khắc, tôi thật sự cảm thấy cậu hình như đã trưởng thành rồi.”

“……”

Lâm Vũ quay mặt sang một bên, khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt dường như không có gì thay đổi,

“Ra vẻ bề trên quá nha~ Lại còn dùng cái giọng dạy đời già khú như thế nữa, rõ ràng tuổi của hai chúng ta cũng xấp xỉ nhau mà có được không! Mấy lời như bậc trưởng bối thế này, cậu nên để dành nói với mấy cô nhóc như Lý Tình và mọi người mới đúng chứ?”

“Hảả? Đang yên đang lành sao lại lôi em vào thế?”

Lý Tình đứng bên cạnh xòe hai tay,

“Với lại! Anh La! Vừa nãy anh nói tiền bối ‘đã trưởng thành rồi’ là kiểu phát ngôn kỳ quái gì vậy? Chẳng lẽ trước đây chị ấy vẫn là một đứa trẻ mặc quần thủng đũng sao? Giống mấy cô bé vị thành niên như bọn em à? Nghe kỳ quặc lắm đó!”

La Thiếu Thiên dường như cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

“Có lẽ đúng là cách dùng từ của tôi chưa được chuẩn xác lắm, xin lỗi……”

“Ơ? Kh-Không sao đâu!”

Lâm Vũ cúi đầu, mũi chân bồn chồn cọ nhẹ trên sàn,

“Tôi…… tôi trước đây đúng là có hơi thiếu chín chắn…… Thiếu Thiên nói tôi như vậy hoàn toàn không có vấn đề gì cả!”

“Hả???”

Lần này thì trên đầu Lý Tình đúng là sắp hiện ra cả một hàng dấu hỏi rồi.

Tuy mấy lời này nghe qua thì hình như chẳng có vấn đề gì, nhưng nghĩ kỹ lại thì dường như lại có chỗ nào đó không đúng.

Lúc này, Trần Băng bỗng lên tiếng:

“Lâm Vũ, bây giờ cậu vẫn chưa giải trừ biến thân sao?”

“Hả? Bây giờ á?”

Biểu cảm của Lâm Vũ khẽ thay đổi, theo bản năng siết chặt vạt váy thủy thủ,

“C-Cũng không vội mà nhỉ? Dù sao…… dù sao thời gian đặt trước của phòng mô phỏng này vẫn chưa hết, giờ mà biến trở lại thì lãng phí quá, đúng không?”

“Nhưng cứ duy trì hình thái này mãi thì không tốt cho bản thể của cậu đâu nhỉ?”

Trần Băng hơi nhíu mày,

“Tôi cũng chỉ góp ý thôi, dù sao nếu duy trì trạng thái pha vị linh thể quá lâu thì bản thể của cậu……”

“Không sao đâu!”

Lâm Vũ không nhịn được mà cao giọng,

“Em không sao thật mà!”

“Chị Băng, chị cứ yên tâm đi! Em đâu có yếu ớt đến thế!”

“Một lát nữa…… một lát nữa em còn muốn mở thêm một trận mô phỏng nữa, luyện tập thêm kỹ năng mới, với cả…… mấy biện pháp đối phó vật ô nhiễm nữa!”

“Trạng thái của em bây giờ siêu tốt, cũng chưa mệt lắm…… Nếu trong lúc chiến đấu em cảm thấy không chịu nổi, hoặc sắp tới giới hạn thì em chắc chắn sẽ lập tức giải trừ biến thân ngay mà!”

“……”

Trần Băng nhìn cô thật sâu, không hỏi tiếp nữa, chỉ không tỏ ý kiến gì mà dời ánh mắt đi.

“Ừ, nếu cậu đã biết chừng mực thì đừng tạo áp lực cho bản thân quá.”

La Thiếu Thiên vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn ấy,

“Nhớ cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, sức khỏe là quan trọng nhất.”

Nói xong, anh xoay người, vẫy tay với mấy Ma Pháp Thiếu Nữ trong phòng đang mang những vẻ mặt khác nhau,

“Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi phải đến gặp giám đốc Bạch một chuyến, vừa nãy anh ta nhắn tin bảo còn có chút việc cần xác nhận với tôi.”

“Chuyện là……”

Một bàn tay nhỏ nào đó khẽ níu lấy vạt áo cậu như một chiếc móc câu nhỏ.

“Có chuyện gì vậy?”

La Thiếu Thiên dừng bước, quay đầu lại,

“Cậu……”

Lâm Vũ hơi cúi đầu, ánh mắt vô định dõi theo những khe hở trên nền nhà,

“Cuối tuần này…… cậu có rảnh không?”

La Thiếu Thiên suy nghĩ một chút về lịch trình của mình.

“Chắc là có, nếu công ty không giao nhiệm vụ khẩn cấp đột xuất thì cuối tuần này là thời gian nghỉ của tôi.”

“Vậy à……”

Cô vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ dùng mũi chân chạm nhẹ xuống sàn,

“Chỉ là…… tôi nhớ hồi còn học đại học, hình như…… kỹ thuật chụp ảnh của cậu khá tốt đúng không?”

“Ừ, cũng coi như vậy.”

La Thiếu Thiên mỉm cười đầy hoài niệm,

“Hồi còn học đại học, có người trong câu lạc bộ tặng một chiếc máy ảnh, tôi cầm nghịch rồi tự mày mò một thời gian. Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?”

“Em gái tôi…… Tiểu Tuyết ấy…… sắp đi chơi ở công viên biển hoa mới mở tại thành phố Tân Hải……”

“Cậu biết rồi đấy, kỹ thuật chụp ảnh với gu thẩm mỹ trai thẳng của tôi dở tệ, lần nào chụp xong cũng bị con bé chê xối xả…… Cho nên…… nếu tiện thì, có thể phiền cậu…… đến làm nhiếp ảnh gia cho bọn tôi được không?”

“Không thành vấn đề.”

“Hay quá! Vậy quyết định nhé! Đến lúc đó…… tôi mời cậu ăn một bữa thịnh soạn! Tuyệt đối không phải kiểu keo kiệt đâu!”

“Được.”

Cho đến khi bóng lưng cao lớn ấy khuất hẳn sau góc rẽ của hành lang.

Lâm Vũ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cô dùng sức vỗ vỗ hai bên má mình, rồi xoay người lại, đối diện với các đồng đội trong phòng.

“Nè nè, chị Tình!”

Cô làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhanh nhẹn sáp lại bên cạnh Lý Tình, ôm lấy cánh tay của cô gái tóc hồng,

“Nhiệm vụ thăng cấp hạng B đại khái sẽ diễn ra theo quy trình như thế nào vậy? Em nghe Quản lý Tiền nói, hình như một thời gian nữa em cũng phải chuẩn bị đi tham gia khảo hạch rồi……”

“Ôi chao! Để em kể chị nghe! Cái bài khảo hạch đó biến thái lắm luôn……”

Sự chú ý của Lý Tình lập tức bị chuyển hướng, bắt đầu hưng phấn vừa khoa tay múa chân vừa giải thích.

Thế nhưng.

Trần Băng, người vẫn luôn đứng ở góc phòng, lại thấp thoáng cảm thấy có chút bất an.

Là mình nghĩ nhiều rồi sao?

Hy vọng là vậy……

Bạn đã đến cuối chương 261.

Không gian đọc của bạn