Chương 260 · 359 chương

Tỷ Thí Một Phen (Phần 3)

“Tài khoản【Dạ Vũ】đã thoát khỏi chế độ quan chiến.”

“Ể?”

Quản lý Tiền đang chăm chú nhìn màn hình đến say sưa, vừa thấy thông báo này thì khựng lại một chút,

“Sao vậy, Tiểu La? Thoát luôn rồi à? Cao trào mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà!”

“Không cần xem tiếp nữa, thắng bại đã rõ.”

La Thiếu Thiên tháo kính VR xuống, khẽ thở ra một hơi dài, bờ vai và tấm lưng đang căng cứng cũng dần thả lỏng.

“A Vũ sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“Hô? Tin thằng nhóc đó đến thế cơ à?”

Quản lý Tiền cũng tháo kính VR xuống, nhướng mày, trong giọng nói mang theo chút không phục của một kẻ lão làng trong nghề,

“Tiểu La này, tôi thừa nhận mấy ngày nay Lâm Vũ đúng là như được khai thông hai mạch Nhâm Đốc, quái lạ lắm. Nhưng cậu đừng có xem thường Hạ Nại trong màn hình! Dù sao người ta cũng là Ma Pháp Thiếu Nữ cấp B kỳ cựu hàng thật giá thật của khu D, kinh nghiệm thực chiến bỏ xa Lâm Vũ không biết mấy con phố!”

“Quản lý Tiền, nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây chính ngài đã từng nói, A Vũ có thiên phú cấp S.”

“Thì nói là nói vậy thôi, có thiên phú thì có thiên phú……”

Quản lý Tiền nghẹn lời, ngón tay mập mạp gõ cộc cộc hai cái lên mặt bàn, bực bội lẩm bẩm,

“Nhưng người trẻ này cũng ngông quá rồi đấy chứ? Đại chiêu của đối phương đã ụp thẳng vào mặt rồi mà con bé vẫn còn dám đứng đó vỗ tay khen hay? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì chẳng phải sẽ khiến đám nhân viên trước đây của Công ty Bình Minh bọn ta vất vả đào tạo bao năm trông như đang đùa giỡn hay sao…… Ể? Cậu đứng dậy làm gì? Đi đâu thế?”

Quản lý Tiền còn chưa lải nhải xong thì đã thấy La Thiếu Thiên đứng bật dậy khỏi ghế sofa, tiện tay chỉnh lại vạt áo vest rồi bước về phía cửa văn phòng.

“Đến cửa ra của phòng mô phỏng đợi cô ấy.”

“Nếu trận chiến này đã không còn chút hồi hộp nào nữa, vậy thì khi cánh cửa mở ra……”

“Tôi muốn ngay lúc đó được tận mắt nhìn biểu cảm của cô ấy.”

“Hộc——”

“Hộc…… hộc……”

Tiếng thở dốc gấp gáp vang vọng khắp Công Viên Kinh Dị.

Hạ Nại cắn chặt môi dưới, hai tay run lên dữ dội không thể khống chế, cảnh vật trên võng mạc thậm chí đã bắt đầu xuất hiện những mảng màu chồng ảnh.

Linh năng…… xuất ra một lần quá mạnh.

Rõ ràng chuyện này cực kỳ không hợp lý.

Ngay từ thời còn ở trại huấn luyện, các huấn luyện viên kỳ cựu đã nhiều lần nhấn mạnh rằng: cho dù tổng lượng linh năng trong cơ thể có dồi dào đến đâu thì cũng tuyệt đối không nên dốc toàn bộ ra trong nháy mắt như xả lũ.

Không chỉ khiến bản thân lập tức rơi vào cảnh cạn kiệt sức chiến đấu, mà còn nguy hiểm hơn ở chỗ, một khi mất đi khả năng khống chế độ tinh vi của linh năng thì quỹ đạo công kích sẽ cực kỳ dễ bị lệch.

Đi kèm với đó sẽ là những cơn đau nhói thần kinh và sự mất cân bằng cơ thể do mạch linh năng bị quá tải.

Là một Ma Pháp Thiếu Nữ cấp B, đương nhiên Hạ Nại hiểu rõ điều đó.

Đây là lần đầu tiên cô vắt cạn nhiều linh năng đến vậy chỉ trong một lần.

Nhưng không sao cả.

Nhìn vùng đất cháy sém phía xa đã bị quang tiễn cày nát hoàn toàn, khóe miệng Hạ Nại điên cuồng nhếch lên.

Phải thế mới sướng chứ!

Chỉ cần có thể nổ tan xác con nhỏ người mới ngông cuồng coi trời bằng vung đó, thì cho dù tiêu hao sạch linh năng trong cơ thể này cũng đáng!

“…… Không đúng!”

Yên tĩnh.

Mẹ nó yên tĩnh quá rồi!

Nếu người mới kia đã trực tiếp bại trận, thì trên bầu trời của không gian mô phỏng này đáng lẽ phải lập tức vang lên thông báo kết thúc của hệ thống.

Nếu nhỏ đó không trực tiếp bại trận mà chỉ bị trọng thương ngã xuống, thì ít nhất từ trong màn bụi kia cũng phải truyền ra vài tiếng kêu thảm hay rên rỉ mới đúng!

Thế nhưng, gió lướt qua đường ray tàu lượn đã hoen gỉ, ngoài tiếng rít nghẹn ngào ra thì chẳng còn gì nữa.

Lẽ nào……

“Linh năng quang tiễn lợi hại thật đấy, tiền bối.”

Một giọng nói đáng yêu vang lên từ bên phải.

Lông tơ toàn thân Hạ Nại đều dựng đứng!

Hạ Nại lập tức quay đầu về phía phát ra âm thanh!

Không có ai!?

“Ở đây cơ~”

Giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, lần này lại nhẹ nhàng vọng đến từ một hướng khác.

Cô lại hốt hoảng quay đầu.

Lần này, cô nhìn thấy rồi.

Giữa màn bụi mù bay kín trời, Ashen Crystal đang đoan trang ngồi trên một chiếc ghế của thuyền hải tặc.

Hai chân cô khẽ khép lại, vạt váy nhẹ nhàng lay động trong gió đêm.

Hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, dáng vẻ ấy dịu dàng nữ tính vô cùng, nào có chút chật vật của một người đang ở giữa chiến trường?

Dưới chân cô, một bóng thỏ màu hồng phấn mềm mại, căng tròn như thạch đang vui vẻ nhún nhảy.

Đó là【Thỏ Thỏ☆Chạy Mau】, nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Ngay bên dưới vầng sáng hình thỏ màu hồng ấy, lại còn chồng khít thêm một bóng đen của một chú mèo!

Ra là vậy…… là【Mèo Con☆Bước Nhẹ】!

Kỹ năng ẩn nấp thần thánh có thể xóa bỏ hoàn toàn tiếng động khi di chuyển, đồng thời che giấu khí tức một cách hoàn hảo!

“Lại có thể…… chồng hai kỹ năng cơ động này lên với nhau sao?!”

Mồ hôi lạnh men theo thái dương chảy xuống, thấm vào cổ áo.

Rốt cuộc phải có năng lực phân luồng tâm trí đáng sợ đến mức nào mới làm được chuyện này?

Độ khó của việc vi điều khiển linh năng này quả thực chẳng khác nào một tay vẽ hình tròn, một tay vẽ hình vuông!

Đây tuyệt đối không phải thao tác mà một người mới có thể thực hiện!

“Hộc…… hộc……”

Hạ Nại cố nén cơn run rẩy trong lòng, đột ngột đứng thẳng người,

“Không những không bỏ chạy mà còn chủ động tiến lại gần tôi sao? Sao nào? Thứ chỉ được cái mã như cô, định đấu hỏa lực với tôi à? Hay là cận chiến?”

“Cận chiến thì thôi đi.”

Lâm Vũ ngồi đó, khẽ nghiêng đầu, dịu dàng áp đôi bàn tay trắng nõn lên hai bên má, khóe môi cong lên thành một nụ cười đẹp đến mê người,

“Làm thế thì với con gái mà nói, chẳng phải quá thô lỗ rồi sao? Hôm nay, tôi còn phải giữ gìn hình tượng cho thật tốt nữa chứ, xin lỗi nha~”

Cùng với câu nói dịu dàng ấy, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra.

Trên đỉnh đầu cô gái ấy, những hạt sáng linh năng màu hồng nhanh chóng hội tụ, vậy mà lại ngưng tụ thành một tấm bảng biểu cảm ký tự phát sáng lấp lánh!

“(>人<;)”

Đó chính là kỹ năng phế vật được mệnh danh là vô dụng nhất——【Ba Lần Xin Lỗi☆Làm Ơn Mà】!

“Đồ khốn kiếp……”

Hạ Nại cảm thấy như có sợi dây nào đó trong đầu mình hoàn toàn đứt phựt.

Lại dám lãng phí linh năng quý giá vào cái kỹ năng chẳng có chút sức sát thương nào, chỉ thuần túy tồn tại để bán moe và gây cười trong một trận thực chiến thế này sao!?

“Đồ người mới như cô, đúng là cao cao tại thượng thật đấy!”

Hạ Nại nghiến đến muốn vỡ cả răng ngà, hai nắm đấm siết chặt, linh năng cuồng bạo hình ngọn lửa bùng sáng trên đầu nắm đấm!

“Người cao cao tại thượng…… chẳng phải là tiền bối sao?”

“Hả—— ả? Cô phát điên cái gì vậy!”

“Chẳng phải chính tiền bối cứ luôn miệng nói sẽ…… ‘nghiêm túc hơn một chút’ với tôi sao?”

Đôi mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ của Lâm Vũ nhìn về phía sau eo của Hạ Nại,

“Nhưng đến tận bây giờ, tiền bối vẫn chưa dùng toàn lực nhỉ? Tôi để ý rồi đó, bên hông tiền bối hình như vẫn luôn giấu một thứ gì đó…… là lén mang vũ khí vào phải không?”

“……”

Hô hấp của Hạ Nại chợt khựng lại,

“Chỉ là mang theo bên người thôi! Cô thì biết cái gì!”

Hạ Nại giống hệt một con mèo bị giẫm phải đuôi, toàn thân dựng hết lông lên, quát lớn,

“Muốn tôi dùng thứ này với cô…… cái đồ người mới còn chưa đủ lông đủ cánh như cô, còn chưa đủ tư cách đâu!!!”

Tiếng gào thét vang vọng.

Nụ cười trên gương mặt Lâm Vũ khẽ khựng lại, thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.

Ngay sau đó, hàng mi dài khẽ rũ xuống, để lại trên mí mắt một lớp bóng mờ đầy cô tịch.

“À…… bị xem thường rồi nhỉ.”

Vừa dứt lời, đôi bàn tay vốn đang khẽ chắp lại từ từ tách sang hai bên.

“Vù——”

Giữa lòng bàn tay trắng nõn, một luồng sáng màu hồng chợt ngưng tụ.

Không có tiếng nổ long trời lở đất, cũng không có dị tượng mây gió cuồn cuộn.

Đó là một hư ảnh trái tim màu hồng nhỏ nhắn, trong suốt như lưu ly.

Nó lơ lửng trên lòng bàn tay của Lâm Vũ, khẽ đập nhịp, mỗi một nhịp đập đều lan tỏa ra bên ngoài một vòng sóng ánh sáng thần thánh.

Ánh sáng màu hồng dịu dàng trút xuống, soi lên gương mặt hoàn mỹ không tì vết của Lâm Vũ, nhuộm khuôn mặt xinh đẹp của cô một lớp sắc màu mộng ảo.

Quả thực chẳng khác nào một con búp bê.

“【Chính Nghĩa☆Ái Tâm Oanh Tạc】……”

Ngay khoảnh khắc nhìn rõ kỹ năng ấy, Hạ Nại không khỏi động dung[note101541].

Sao có thể chứ?!

“Sao có thể dễ dàng như vậy…… Khốn kiếp! Chẳng lẽ ngay cả tư thế dẫn dắt cơ bản và niệm chú cũng không cần sao?! Tinh thần lực của cô không cần thời gian đệm à?! Rốt cuộc độ đồng bộ giữa cô và cơ thể này là cái quỷ gì vậy——”

“Ý tiền bối là……”

Nghe vậy, Lâm Vũ đứng dậy, chậm rãi đưa trái tim lưu ly đang khẽ đập nhịp nhàng trong lòng bàn tay lên trước đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào.

“—— Thế này sao?”

Lâm Vũ khẽ nghiêng đầu,

“Đứa trẻ hư không chịu thành thật khai báo, là không ngoan đâu nhé……”

Chạy!

Phải chạy!

Nhất định phải tránh ngay lập tức!

Ngay trong khoảnh khắc Lâm Vũ giơ trái tim ấy lên, bản năng sinh tồn nơi sâu thẳm não bộ của Hạ Nại điên cuồng kéo hồi chuông báo động!

Mặc dù trong cơ sở dữ liệu của hệ thống,【Chính Nghĩa☆Ái Tâm Oanh Tạc】chỉ là một kỹ năng chuyển tiếp[note101542] dành cho người mới, bị đánh giá là “hào nhoáng mà không thực dụng”.

Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao, khi đối diện với trái tim trong suốt óng ánh trong tay Lâm Vũ lúc này……

Đòn này tuyệt đối có vấn đề!

“Vậy thì để Ashen Crystal-chan……”

“——【Thỏ Thỏ☆Chạy Mau】!”

Không hề do dự lấy 1 giây, Hạ Nại đạp mạnh xuống đất!

Vầng sáng hình chú thỏ màu hồng dưới chân lập tức bùng nổ!

10m!

50m!

100m!

Đây tuyệt đối là lần Hạ Nại ép kỹ năng cơ động của mình đến cực hạn nhất trong suốt sự nghiệp!

Cô hóa thành một tàn ảnh, điên cuồng bật nhảy qua lại giữa các vật chắn trong công viên giải trí bỏ hoang, cố gắng kéo giãn khoảng cách đến mức tuyệt đối an toàn!

“Dùng nắm đấm của tình yêu…… A rế?”

Nhìn Hạ Nại chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu, bàn tay cầm trái tim của Lâm Vũ khựng lại.

Cô chớp chớp mắt, như vừa nhìn thấy một trò đùa thú vị, không nhịn được bật cười:

“Chạy nhanh thật đấy, cứ như một chú thỏ nhỏ bị hoảng sợ vậy……”

“Nhưng mà cũng chẳng sao đâu nhỉ?”

Ánh mắt Lâm Vũ trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo.

Ngay sau đó, cô nâng trái tim màu hồng lên đầu ngón tay, nhắm thẳng vào bóng lưng đang hoảng hốt bỏ chạy kia.

“Tiền bối~”

Giọng nói của Lâm Vũ ngọt ngào đến phát ngấy,

“Hãy·nhận·lấy·hình·phạt·đi·nào——”

“Chụt~”

Một hiệu ứng âm thanh vô cùng đáng yêu thoát ra từ giữa đôi môi.

“Viu——!!!”

Một vệt lưu quang màu hồng kéo theo đuôi sáng xé toạc không khí, ầm ầm lao đi!

“!!!”

Nghe tiếng xé gió phía sau lưng, đồng tử Hạ Nại chợt co rút đến cực hạn.

Cô biết, mình vẫn quá chậm.

Trong quy tắc chiến đấu lấy ý chí làm tối thượng của Ma Pháp Thiếu Nữ, ra tay trước luôn nắm giữ ưu thế tuyệt đối!

Có nên dùng thứ đó không?

Có nên sử dụng món vũ khí át chủ bài ấy trong một trận chiến mô phỏng thế này không?

Đối với một người mới vừa vào nghề chưa bao lâu, thật sự phải làm đến mức này sao?

Bàn tay Hạ Nại đưa về phía sau eo khựng lại một giây.

Cuối cùng, bản năng sinh tồn đã chiến thắng lòng hư vinh.

Cô bất chấp tất cả rút vũ khí giấu bên hông ra!

Nhưng……

Đã quá muộn.

1 giây do dự ấy đã định sẵn kết cục thất bại cuối cùng.

“BÙM——!!!”

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, ánh sáng hủy diệt màu hồng trong nháy mắt nuốt chửng toàn bộ khu vực nơi Hạ Nại đang đứng.

Không có bất kỳ đau đớn nào, cũng không có máu tươi bắn tung tóe.

Chỉ nghe thấy giọng nói tổng hợp của hệ thống vang vọng khắp mái vòm Công Viên Kinh Dị, tuyên bố trận quyết đấu hoang đường này đã khép lại:

【Mô phỏng kết thúc.】

【Người dùng số 1 (Ashen Crystal), chiến thắng.】

Bạn đã đến cuối chương 260.

Không gian đọc của bạn