Chương 259 · 359 chương

Tỷ Thí Một Phen (Phần 2)

“ĐÙNG——!!!”

Tiếng nổ vang vọng khắp bầu trời công viên giải trí, chấn động đến điếc tai.

Khói thuốc súng dày đặc cùng cát bụi cuồn cuộn bốc lên, che khuất ánh trăng xanh bạc.

Ngay trong khoảnh khắc đòn tập kích được phát động.

“Vù——”

Dưới chân Hạ Nại sáng lên một vòng hư ảnh tai thỏ màu trắng.

Một kỹ năng cường hóa cực kỳ cơ bản——【Thỏ Thỏ☆Chạy Mau】.

Trong một khoảng thời gian ngắn, kỹ năng này có thể ban cho người sử dụng tốc độ sánh ngang báo săn cùng sức bật kinh người.

“Vụt——”

Nhờ sự gia trì linh hoạt của【Thỏ Thỏ☆Chạy Mau】, Hạ Nại tựa như một con dơi màu hồng, liên tiếp thực hiện vài cú đổi hướng lao vọt đầy khoa trương giữa không trung.

Chỉ trong chớp mắt, cô đã vững vàng đáp xuống một điểm cao lý tưởng khác, chính là mũi của một con tàu cướp biển cũ.

Từ trên cao nhìn xuống, tầm nhìn vô cùng thoáng đãng.

“Phù……”

Hạ Nại chống một tay lên hông, khẽ hất mái tóc.

Phía xa, khói thuốc súng vẫn còn lượn lờ.

Các thiết bị vui chơi trẻ em trông như những món đồ nhựa bị búa tạ đập nát, tàn tích cháy đen vương vãi khắp nơi.

“Chậc…… cái quái gì vậy?”

Đôi môi đỏ thắm khẽ bĩu, cô nhìn chằm chằm vào màn khói như nhìn đống rác,

“Cái người mới khu C được tâng bốc lên tận mây xanh ấy, chỉ có chút bản lĩnh này thôi à? Tôi còn tưởng ít nhất cũng làm tôi khởi động một chút chứ, kết quả thì không chỉ đứng đực mặt ra giữa bãi đất trống như con ngốc, mà đến cả trực giác nguy hiểm cơ bản nhất cũng chẳng có?”

Theo dự tính của cô, một thiên tài có thể lọt vào mắt cấp cao của công ty chỉ trong thời gian cực ngắn, cho dù kinh nghiệm thực chiến còn thiếu, thì ít nhất cũng phải lập tức mở lá chắn hoặc khẩn cấp né tránh ngay khi gặp tập kích.

Thế nhưng cái người gọi là【Ashen Crystal】kia, chẳng những không phản ứng, mà thậm chí còn không nhúc nhích lấy một cái, cứ thế bị đòn đánh thường để thăm dò của cô đánh trúng trực tiếp.

“Haiz…… đúng là mất cả hứng.”

“Chỉ dựa vào chút may mắn với sự ưu ái tài nguyên của công ty, đã ngông cuồng đến mức ngay cả tên thật cũng không chịu báo…… Rốt cuộc thì, cũng chỉ có chút trình độ ấy mà…… Ơ——”

Không hề có bất cứ dấu hiệu báo trước nào.

“—— VÚT!!!”

Một tiếng rít xé gió chói tai gấp mấy lần đòn tấn công vừa rồi!

“Cái gì?!”

Chưa kịp phản ứng, một luồng sáng màu hồng anh đào đã sượt qua bên má cô!

Là linh năng quang tiễn!

Đến lúc cô kịp nhận ra thì mũi tên ấy đã cắm phập vào một hòn non bộ phía sau lưng, gây nên một vụ nổ dữ dội.

“ĐÙNG——”

Đến khi sóng xung kích của vụ nổ ập tới, bên má cô mới cảm thấy đau rát.

Máu theo vết cắt nhỏ xíu rỉ ra, nhắc nhở cô rằng vừa rồi mình đã suýt bại trận.

Thế nhưng, so với chút đau đớn chẳng đáng kể trên gò má……

Còn mãnh liệt hơn chính là sự chấn động và nỗi sợ hãi ấy!

Cô cứng đờ hạ mắt xuống, nhìn xuyên qua những khe hở của con tàu cướp biển xuống phía dưới.

Khói bụi đã bị áp lực gió từ quang tiễn thổi tan sạch.

Ngay chính giữa cái hố lớn nơi cả cát cũng đã kết tinh vì nhiệt độ cao, bóng dáng nhỏ nhắn màu bạc xám ấy vẫn lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ.

Bao quanh cơ thể cô là một lớp lá chắn bán trong suốt mang hình “kaomoji tức giận ((╬◣д◢))”.

Nhờ có lớp lá chắn ấy, đến cả vạt váy thủy thủ của đối phương cũng không dính lấy một hạt bụi.

Đối phương chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đôi đồng tử trong veo ấy vượt qua khoảng cách hơn trăm mét, nhìn thẳng vào mắt Hạ Nại.

Không hề có sự phẫn nộ vì bị tập kích, cũng chẳng có màn phản kích hoảng hốt.

Cô chỉ lặng lẽ đứng ở đó như thế.

Khóe môi hồng phấn thậm chí còn giữ nguyên một nụ cười dịu dàng.

Cô gái ấy tựa như một cây bồ công anh, chỉ lặng lẽ đứng đó, để mặc gió khẽ lay động vạt áo.

“……”

Ý gì đây?

Rốt cuộc…… con nhỏ này có ý gì vậy?!

Rõ ràng cô ta hoàn toàn có đủ khả năng truy kích ngay từ giây phút đầu tiên!

Thế nhưng, tại sao cô ta lại cố tình dừng tay, ngược lại còn nhìn mình bằng ánh mắt nhàn nhã ung dung như vậy?

Là đang cười nhạo mình sao?

Hay là đang nói rằng: đòn tấn công của cô đối với tôi còn chẳng đủ gãi ngứa, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào, vậy nên, xin mời cứ việc tiếp tục biểu diễn?

“……”

Cảm giác nhục nhã vì bị hoàn toàn phớt lờ ấy chẳng khác nào một tia lửa rơi vào chảo dầu sôi.

Lửa giận điên cuồng tràn ngập trong đầu Hạ Nại!

“Rắc……”

Cô siết chặt nắm đấm đến mức khớp tay kêu răng rắc, đáy mắt bùng lên ánh đỏ cuồng loạn.

“Đừng có ngông cuồng quá, đồ người mới không biết trời cao đất dày!”

Giận quá hóa cười, giọng nói trở nên the thé chói tai vì cơn phẫn nộ cực độ.

“Cô tưởng chỉ chặn được một đòn đánh thường để thăm dò của tôi thì đã có tư cách ngông nghênh trước mặt tôi rồi sao!?”

Cô đột ngột ưỡn thẳng lưng, con tàu cướp biển dưới chân phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi vì linh năng tăng vọt.

Hạ Nại chợt dang rộng hai tay, mái tóc dài màu hồng tung bay điên cuồng trong gió đêm,

“Tôi thừa nhận, có thể chặn được linh năng quang tiễn của tôi thì đối với một người mới chỉ vào công ty được 1 năm như cô, quả thật đã được xem là khá lắm rồi!”

“Nhưng mà…… nếu số lượng nhiều hơn thì sao?!”

“Vù——Vù——Vù——!”

Linh năng chấn động, trong hư không phía sau Hạ Nại, từng vết nứt đỏ thẫm xé toạc không gian.

1 mũi…… 2 mũi…… 3 mũi…… 4 mũi……

Trọn vẹn 9 mũi quang tiễn đỏ rực, tựa như 9 con mãng xà khổng lồ đang há rộng miệng máu, chậm rãi hiện ra!

Chúng tỏa ra sức nóng khiến người ta nghẹt thở, nhuộm cả bầu trời đêm thành một màu đỏ thẫm như địa ngục.

“Nhìn cho kỹ đi, người mới!”

Nỗi sợ hãi trong lòng Hạ Nại cuối cùng cũng bị cảm giác khống chế tất cả này thay thế,

“Được bổn tiểu thư chịu nghiêm túc với cô thêm một chút, đến mức phải dùng tới hỏa lực bao trùm cấp độ này…… đã là vinh hạnh lớn lao của cô rồi! Cứ ôm theo sự không cam lòng của một kẻ yếu ấy mà……”

“—— Tiền bối.”

“Hử?!”

Biểu cảm của Hạ Nại chợt cứng đờ, động tác đang tích tụ thế công cũng khựng lại giữa không trung.

“Vậy thì, tiền bối à~”

Lâm Vũ chụm hai bàn tay trắng nõn trước miệng, tạo thành hình chiếc loa nhỏ vô cùng đáng yêu,

“—— Có thể phiền tiền bối, làm nhiều thêm một chút nữa được không?”

“…… Cái gì?!”

Đồng tử của Hạ Nại đột nhiên co rút lại.

Con điên này đang nói mê sảng gì vậy?!

“Bởi vì……”

Thiếu nữ phía dưới vẫn giữ nguyên động tác tay hình chiếc loa nhỏ đáng yêu ấy,

“Bởi vì…… quang tiễn của tiền bối thật sự đẹp lắm đó!”

“……”

“Khi từ trên trời rơi xuống, ánh sáng đỏ đỏ ấy…… trông chẳng khác nào pháo hoa trong công viên giải trí vậy! Người ta thích ngắm pháo hoa lắm! Cho nên……”

Cô chớp chớp đôi mắt to vô tội, nở nụ cười rạng rỡ như hoa,

“Có thể phiền tiền bối bắn nhiều thêm một chút cho người ta xem được không? Làm ơn nha~ ❤️”

“……”

Gò má Hạ Nại giật dữ dội.

Cô không đáp lời.

Pháo hoa?!

Kỹ năng mà cô lấy làm tự hào, trong mắt người mới này vậy mà chỉ là pháo hoa để ngắm thôi sao?!

“Vù vù vù vù——!!!”

Cơn giận hóa thành cơn bão năng lượng hữu hình.

Không nói thêm nửa lời, nhưng phía sau cô, 9 mũi linh năng quang tiễn vốn đã đủ đáng sợ kia lặng lẽ tăng thêm 2 lần!

Trọn vẹn 27 mũi quang tiễn hủy diệt đỏ rực, tựa như một tấm lưới tử thần kín không một kẽ hở, trong nháy mắt bao trùm cả bầu trời!

“Người mới……”

“Nếu cô thích ngắm pháo hoa đến thế…… thì cứ mang theo gương mặt ngông cuồng đó mà……”

Hai tay cô đột ngột vung mạnh về phía trước,

“—— Để tôi hủy diệt hoàn toàn đi!!!”

27 mũi quang tiễn phán quyết, tựa như trận mưa sao băng của ngày phán xét, mang theo uy thế khủng bố nghiền nát mọi vật, ầm ầm giáng xuống!

Bạn đã đến cuối chương 259.

Không gian đọc của bạn