Chương 258 · 359 chương

Tỷ Thí Một Phen (Phần 1)

Khi mở mắt ra lần nữa, thứ ập thẳng vào mặt là một cơn gió lạnh nồng mùi ẩm mốc.

【Công Viên Kinh Dị】.

Đúng như tên gọi của nó, đây là một công viên giải trí đã bị bỏ hoang hoàn toàn.

Diện tích của nó hẳn là rất lớn, phóng mắt nhìn ra xa, khắp nơi đều là các công trình.

Còn phong cách thì……

Là kiểu thiết kế thô sơ của đầu những năm 2000, nói chính xác hơn thì là những thứ có màu sắc bão hòa rất cao.

Chỉ là bây giờ, tất cả đều đã cũ kỹ.

Vòng quay ngựa gỗ đã tróc sạch sơn, thiên nga nhựa gãy mất một nửa, ngay cả đường ray của tàu lượn siêu tốc ở phía xa cũng phủ kín lớp gỉ đỏ, trông như bộ xương của một con quái thú khổng lồ đã chết từ lâu.

Đây là một khung cảnh “Dreamcore”[note101537] mang cảm giác đè nén cực kỳ mạnh.

Đối với tâm trí con người, những phế tích chất chứa hàm ý về tuổi thơ như thế này là thứ dễ khơi dậy cơ chế sợ hãi ẩn sâu trong tiềm thức nhất.

Rõ ràng lý trí luôn nhắc nhở bạn rằng nơi này là giả.

Thế nhưng, khi giẫm lên đường chạy bằng nhựa phát ra những tiếng kẽo kẹt, nhìn những bức vẽ hoạt hình đã bạc màu ấy, trong lòng bạn sẽ luôn có cảm giác……

Mình đã từng đến đây rồi sao?

“Sa…… sa……”

Một tiếng ma sát khe khẽ vang lên dưới chân.

Vị trí Lâm Vũ xuất hiện vừa khéo nằm ngay bên dưới một chiếc cầu trượt trẻ em.

Dưới chân cô là một hố cát bỏ hoang mọc đầy cỏ dại.

“…… Thì ra là một khung cảnh lấy bầu không khí kinh dị làm chủ đạo sao?”

Cô ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn quanh.

Không có lấy một bóng người.

Trong công viên giải trí rộng lớn ấy, chẳng nghe thấy dù chỉ một tiếng chim hót hay côn trùng kêu, chỉ có gió lạnh luồn qua những khe hở của khung thép, phát ra những âm thanh vọng lại như tiếng nức nở.

Nguồn sáng duy nhất đến từ vầng trăng tròn vành vạnh trên đỉnh đầu.

Ánh trăng trắng bệch trút xuống, nhuộm những tầng mây chất chồng như bông rách trên bầu trời thành một màu xanh bạc.

Ánh sáng ấy chiếu lên bộ đồng phục thủy thủ mỏng manh của Lâm Vũ, khiến cô trông như một bóng ma.

“…… Không phải ngay khi vừa tải xong đã lập tức truyền tống mình và đối thủ tên Hạ Nại đến vị trí đối mặt nhau.”

Lâm Vũ đưa ngón tay lên, khẽ chạm vào cằm mình, lẩm bẩm,

“Mà phải tìm kiếm và dò tìm đối phương một chút trong khu phế tích rộng lớn này…… thì ra là vậy.”

“Là để phần nào tạo điều kiện cho những Ma Pháp Thiếu Nữ thiên về bắn tỉa tầm xa hoặc ẩn nấp như tiền bối Lý Tình, nên mới cố ý thiết kế cơ chế điểm xuất phát như thế sao?”

“Hay là…… để rèn luyện khả năng bí mật tập kích…… cũng như đề phòng tập kích trong thực chiến cho các Ma Pháp Thiếu Nữ nhỉ?”

Gió đêm gào rít thổi qua.

“Ưm…… xì……”

Cơ thể mềm mại khẽ rùng mình.

“Hình như…… hơi lạnh quá á…… ghét thật.”

Cô giống như mọi cô gái sợ lạnh khác, vòng chặt hai tay trước ngực, xoa xoa hai ống tay áo mỏng, cố gắng khiến bản thân ấm hơn một chút.

Dáng vẻ yếu ớt bất lực ấy khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng không khỏi sinh lòng thương mến, chỉ muốn che chở.

Thế nhưng.

Ở cách cô vài trăm mét, một luồng sáng đỏ rực đã khóa chặt lấy cô.

“Tít——”

…………

“Ôi chà, Tiểu La, lâu lắm rồi mới gặp lại thằng nhóc này!”

Trong văn phòng quản lý rộng rãi, hương cà phê vẫn phảng phất khắp nơi.

Quản lý Tiền nhiệt tình đứng dậy, khuôn mặt béo tròn chất đầy nụ cười, tự tay đẩy một tách cà phê vừa mới xay đến phía đối diện bàn trà.

“Sao rồi? Khoảng thời gian này đưa cậu đến trung tâm huấn luyện bí mật của Tập đoàn Thiên Khung để đào tạo chuyên sâu, cảm giác thế nào? Chưa mệt đến mức lột cả một lớp da đấy chứ?”

La Thiếu Thiên nhận lấy tách cà phê, sau mấy ngày trải qua khóa huấn luyện địa ngục, những đường nét trên gương mặt anh càng trở nên cứng cỏi hơn.

Anh khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần kính phục chân thành:

“Tôi đã học được rất nhiều về thao tác bắn đạn thật của các loại vũ khí linh năng, còn có một số động tác chiến thuật chuyên dùng để đối phó với các sinh vật phi tự nhiên, đều rất có giá trị.”

Anh ngừng một chút,

“Với lại, tôi cũng tiện hỏi thăm một chút, những huấn luyện viên phụ trách chỉ dạy bọn tôi ở đó…… hình như đều không phải người bình thường.”

“Khí thế sát phạt và tính kỷ luật trên người họ còn thuần túy hơn cả rất nhiều lão hình cảnh[note101538] mà tôi từng gặp.”

“Họ…… đều là những cựu binh từng ra chiến trường sao?”

“Đương nhiên rồi!”

Quản lý Tiền đắc ý ngồi xuống lại, bắt chéo chân, điếu xì gà kẹp giữa hai ngón tay khẽ chỉ trong không trung,

“Đám nhóc đó năm xưa đều là những tay dữ dằn từng dao thật súng thật đánh nhau với bọn Mỹ trên đảo đấy! Công ty Bình Minh bọn tôi tuy bên ngoài treo bảng doanh nghiệp tư nhân, làm cũng chỉ là mấy công việc trừ tà mang tính thương mại, nhưng nếu nói về bề dày và trình độ chuyên môn thì, Tiểu La à, không phải tôi khoe đâu, tuyệt đối chẳng hề thua kém mấy đơn vị nhà nước mặc đồng phục các cậu!”

“Vâng, đúng là đã mở mang tầm mắt.”

La Thiếu Thiên chân thành đáp.

“Haizz……”

Quản lý Tiền không nhịn được mà thở dài một hơi.

“Nói thật, tuy quyết định điều cậu từ đội cảnh sát sang, sắp xếp vào công ty bọn tôi làm một nhân viên hiện trường ngoài biên chế là mệnh lệnh do đích thân Giám đốc Bạch đưa ra. Nhưng quan sát mấy hôm nay…… thái độ làm việc của thằng nhóc này quả thật rất không tệ, biết giữ bình tĩnh, là một mầm non hiếm có đấy.”

Quản lý Tiền lắc đầu. Qua làn khói xanh lượn lờ bốc lên, ánh mắt ông nhìn La Thiếu Thiên bỗng dưng nhiều thêm một chút…… tiếc nuối khó mà diễn tả thành lời.

Chỉ tiếc cậu thanh niên này lại bị vị giám đốc điên kia để mắt tới, sớm muộn gì cũng……

“À phải rồi, Quản lý Tiền.”

La Thiếu Thiên đặt tách cà phê xuống,

“Lúc nãy đi lên đây, tôi có đi ngang qua Phòng mô phỏng toàn ảnh. Bên đó hình như rất náo nhiệt, không chỉ có rất nhiều nhân viên hậu cần vây quanh, mà còn có vài Ma Pháp Thiếu Nữ lạ mặt nữa…… Có chuyện đột xuất gì xảy ra sao?”

“Ồ? Cậu nói vụ đó à!”

Vừa nhắc đến chuyện này, Quản lý Tiền liền đập mạnh vào đùi, cười ha hả,

“Ha ha ha ha! Không có chuyện gì to tát đâu! Chỉ là Tiểu Lâm nhà chúng ta hôm nay chẳng biết nổi cơn gì, vậy mà lại chủ động nhận chiến thư, muốn luận bàn với cô nhóc nổi tiếng khó chơi của khu D!”

“Lâm Vũ?”

La Thiếu Thiên hơi sững người, đôi mày rậm lập tức nhíu chặt,

“Cô ấy…… trước giờ đâu có chủ động gây sự đánh nhau? Huống chi còn xung đột với người của bộ phận khác?”

“Không phải đánh nhau, là luận bàn, luận bàn văn minh trong phòng mô phỏng mà!”

Quản lý Tiền cười đến mức không khép được miệng, xoay người lấy từ chiếc tủ phía sau 2 bộ kính VR[note101539] đội đầu, rồi “cạch” một tiếng đặt lên mặt bàn gỗ đỏ,

“Nào, Tiểu La. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Đeo vào đi, thao tác một chút, đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản công ty đã đăng ký của cậu. Lát nữa tôi kéo cậu vào màn hình quan chiến, chúng ta cùng xem thử dạo này thằng nhóc đó tiến bộ đến mức nào!”

“Được.”

La Thiếu Thiên không hề do dự, thành thạo đội bộ thiết bị nặng nề ấy lên đầu.

Loại thiết bị kết nối trực tiếp với thần kinh thị giác của “Thái Nhất” này, trong suốt quãng thời gian huấn luyện khép kín vừa qua, cậu đã sớm sử dụng thành thạo đến mức thuần thục.

【Dạ Vũ, bạn đã đăng nhập】

【Thông báo hệ thống: Bản Sắc Anh Hùng[note101540] mời bạn tham gia phòng quan chiến】

【Đang thiết lập kết nối nơron…… Đang kết nối quan chiến……】

Cùng với vài dòng dữ liệu màu xanh lạnh lẽo lướt vụt qua võng mạc, bóng tối trước mắt La Thiếu Thiên lập tức bị xé toạc.

Khung hình ảo nhanh chóng trải rộng trước mắt anh.

Đó là một “góc nhìn thượng đế” vô cùng hùng vĩ, ống kính mặc định được kéo lên rất cao, khóa chặt ngay chính giữa bản đồ âm u quỷ dị mang tên【Công Viên Kinh Dị】.

La Thiếu Thiên khẽ thực hiện một động tác ra lệnh bằng tay trong khoảng không, thuần thục điều khiển camera ảo, nhanh chóng kéo gần khung hình, cố định tại một góc nhìn từ trên xuống hoàn hảo, đủ để nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt Lâm Vũ.

Trong khung hình, cả người Lâm Vũ đang run lẩy bẩy trong gió lạnh.

Tim La Thiếu Thiên khẽ thắt lại.

“Trước đây…… cô ấy đúng là rất sợ lạnh.”

Thật không ngờ……

Rõ ràng đã trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ rồi, vậy mà những động tác nhỏ theo bản năng ấy vẫn còn giữ nguyên.

“Ôi……”

Thật ra, kể từ sau lần chia tay trước, suốt mấy ngày nay La Thiếu Thiên vẫn luôn tự nhìn lại bản thân.

Liệu rung động mà anh dành cho lớp vỏ mang tên “Ma Pháp Thiếu Nữ Lộ Lộ”, ngay từ đầu, có phải đã là một sai lầm hay không?

Anh không biết, cũng chẳng có ai có thể cho anh đáp án.

Vì vậy, mấy ngày qua anh đã chọn cách không tiếp tục gặp Lâm Vũ nữa, giống như một kẻ đào ngũ.

Đợt huấn luyện khép kín đã cho anh không gian để suy nghĩ, còn sự tiêu hao thể lực cường độ cao cùng quá trình huấn luyện sử dụng súng cũng khiến đầu óc anh trở nên tê liệt.

Hãy để thời gian quyết định tất cả.

Anh nghĩ.

Có lẽ, đợi thêm một thời gian nữa, đợi đến khi lý trí của mình hoàn toàn nguội lạnh.

Đến lúc gặp lại gương mặt của【Ashen Crystal】, anh sẽ có thể bình thản như nước, sẽ không còn thứ rung động khiến tim đập nhanh ấy nữa nhỉ?

Thế nhưng, anh vẫn thua.

Hơn nữa còn thua thảm hại.

Bởi vì lúc này, anh lại cảm thấy người trên màn hình……

Hình như còn đáng yêu hơn trước?

“Nhưng mà…… sao cô ấy lại thiếu cảnh giác đến thế?”

Anh cố ép xuống những ý nghĩ mơ mộng không đúng lúc trong lòng, trở nên căng thẳng.

“Không đúng mới phải……”

“Tôi nghe quản lý Tiền nói, khoảng thời gian này dù là khả năng khống chế linh năng hay trực giác chiến đấu của cô ấy đều tiến bộ cực nhanh mà.”

“Vậy mà bây giờ…… lại cứ trơ trọi đứng ngây ra giữa khoảng đất trống như thế sao?!”

Việc này chẳng khác nào một bia ngắm sống cố định!

Đúng lúc nỗi lo của La Thiếu Thiên vừa mới dâng lên——

“Vút——!!!”

Một mũi tên ánh sáng đỏ rực chói mắt, tựa như rắn độc phóng lưỡi, rít gào lao tới từ phía xa!

“ĐÙNG——!!!”

Bạn đã đến cuối chương 258.

Không gian đọc của bạn