Chương 257 · 359 chương

Chuẩn Bị Quyết Đấu

“Chị Hạ Nại?”

“Chị Hạ Nại! Sao chị lại đứng ngẩn người ra thế?”

Tiếng giục đầy nghi hoặc của 2 cô đàn em phía sau giống như một chậu nước lạnh hắt thẳng xuống, khiến cô sực tỉnh.

“Chẳng phải chị định tìm cô ta để đấu mô phỏng sao? Cái kẻ tên【Ashen Crystal】kia, chẳng phải đang đứng ngay trước mặt chị đó à.”

“Khụ…… khụ khụ!”

Hạ Nại hoàn hồn, đè nén cảm giác rung động kỳ lạ trong lòng, hít sâu một hơi rồi cố tỏ ra bình tĩnh, khoanh hai tay trước ngực.

Cô kiêu hãnh hất cằm lên đầy vẻ nhìn xuống người khác.

“Tôi là Hạ Nại, mật danh【Rhodonite】, tổ trưởng đương nhiệm của tổ 3 khu D, Ma Pháp Thiếu Nữ cấp B.”

Trong lúc xưng danh, Hạ Nại còn cố tình ưỡn bộ ngực đầy đặn mà mình luôn tự hào lên, đồng thời đứng thẳng người hơn một chút.

“Em là【Ashen Crystal】, người mới của tổ 1 khu C.”

Lâm Vũ vẫn ngoan ngoãn để hai tay ra sau lưng, đến cả mí mắt cũng chẳng chớp thêm lấy một cái.

“……”

Hạ Nại nhíu chặt mày, trong đôi mắt được kẻ eyeliner mắt mèo đậm nét, lửa giận “phừng” một cái bốc lên.

Cô cực kỳ không hài lòng với thái độ hời hợt ấy của đối phương!

“Hả? Chỉ có thế thôi à?”

Cô cao giọng.

“Đứng trước mặt tiền bối mà tự giới thiệu, đến cả tên thật cũng không chịu nói sao? Khu C các người dạy người mới quy củ kiểu đó hả?!”

“Ấy da…… chẳng phải hôm nay tiền bối đã đặc biệt chạy tới đây để đấu mô phỏng với em sao?”

Lâm Vũ hơi nghiêng người về phía trước.

Mái tóc dài màu bạc xám tựa ánh trăng khẽ lay động theo động tác ấy.

“Thắng rồi em sẽ nói cho chị biết nha~ ❤️”

“Cô——!”

Ngông cuồng!

…………

【Đặt lịch đấu mô phỏng thành công】

【Người dùng 1: Ashen Crystal】

【Người dùng 2: Rhodonite】

【Đang tải Pha Vị Linh Thể……】

【Đã tải xong, chế độ hiện tại: Giả lập cận hiện thực, ngưỡng cảm giác đau: 60%】

【Mời hai người dùng xác nhận lần cuối】

【Đếm ngược: 200…… 199…… 198……】

Giọng máy tổng hợp lạnh lẽo vang vọng.

Phòng chuẩn bị của Đội 1 khu C đã tràn ngập bầu không khí chờ xuất trận.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Tình là người phấn khích nhất ở đây.

Chẳng biết cô lôi từ đâu ra một que chỉ bảng nhỏ màu đỏ, đứng trước chiếc bảng đen vừa được kéo tới tạm thời, dùng bút dạ vẽ kín đặc các điểm chiến thuật lên bảng, vừa gõ mạnh que chỉ bảng vào mặt bảng, cô vừa giảng giải như một huấn luyện viên nghiêm khắc:

“Nghe cho kỹ đây, tiền bối! Phòng mô phỏng của công ty chúng ta đâu chỉ dùng để mô phỏng mấy nhiệm vụ thanh tẩy ô nhiễm ghê tởm đó. Chức năng đắt đỏ nhất, cũng là cao cấp nhất của nó, chính là có thể tái hiện 100% các trận đối quyết và giao đấu giữa các Ma Pháp Thiếu Nữ.”

“Va chạm vật lý, đối oanh linh năng, thậm chí cả hiệu ứng phá hủy địa hình nữa…… Bùm bùm bùm, chát chát chát! Cực kỳ chân thực, đảm bảo từng cú đấm đều trúng thịt!”

“Tất nhiên rồi, bình thường muốn mở chức năng PVP này thì phải dùng điểm tín dụng cá nhân của nhân viên để thanh toán. Dù sao thì mỗi lần mở phòng mô phỏng cấp cao nhất này, tiền điện tiêu hao cũng nhiều đến phát khiếp, chẳng khác gì một trang trại đào tiền mã hóa cỡ lớn, công ty đâu có để mấy người đốt tiền để chơi không như thế được.”

“Nhưng mà!”

Lý Tình mạnh tay vung que chỉ bảng, trong mắt bừng cháy ngọn lửa báo thù hừng hực,

“Mấy cái đó đều không phải trọng điểm! Trọng điểm là đối thủ của tiền bối hôm nay, cái con mụ mắt để trên đầu ấy!”

“Hôm nay tự dưng cô ta chạy tới hẹn tiền bối quyết đấu, mặc dù em không biết trong bụng cô ta đang chứa âm mưu gì, có định giở trò bẩn trong trận mô phỏng hay không. Nhưng bình thường mà nói, những trận quyết đấu riêng tư không chính thức kiểu này đều là hai bên tiến hành ‘đối oanh linh năng mô phỏng’ thuần túy, tức là cận chiến kết hợp pháp thuật, mặc định sẽ không sử dụng vũ khí chuyên dụng.”

Cô dùng que chỉ vào dòng chữ【Ngưỡng cảm giác đau 60%】trên màn hình rồi nghiêm túc giải thích,

“Bởi vì sức phá hoại của vũ khí chuyên dụng quá mạnh. Một khi uy lực vượt ngưỡng, rất dễ đánh vỡ lớp bảo vệ ngưỡng cảm giác đau mà phòng mô phỏng thiết lập. Đến lúc đó thì không còn chỉ là cảm giác đau 60% nữa đâu, không chừng còn gây ra thương tích thật!”

“Cho nên lát nữa lúc tiền bối đánh với cô ta, tuyệt đối đừng cứng đối cứng! Cứ ổn định trước đã, tạm thời tránh mũi nhọn của đối phương!”

“Con mụ đó dám ngông cuồng như vậy chẳng qua là vì ỷ mình là Ma Pháp Thiếu Nữ chuẩn cấp B, tổng lượng linh năng dự trữ nhiều hơn tiền bối. Chắc chắn cô ta định dùng mấy chiêu linh năng phạm vi lớn, tiêu hao cao để vừa mở màn đã cưỡng ép áp đảo tiền bối.”

Lý Tình bĩu môi, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ,

“Nhưng tiền bối phải biết, loại người như cô ta đúng là một con quái chỉ số điển hình! Mấy kỹ năng đó chẳng có chút khả năng điều khiển tinh vi nào, độ chuẩn xác cũng gần như bằng không, hoàn toàn dựa vào hỏa lực bao phủ.”

“Cho nên vũ khí chuyên dụng của cô ta mới là một cây búa gấp nặng nề đến khủng khiếp. Quá hợp với cái phong cách vừa to vừa đần của cô ta!”

“Ừm ừm……”

Lâm Vũ ngoan ngoãn đứng bên cạnh, liên tục gật đầu như một học sinh ngoan đang chăm chú nghe giảng,

“Em nhớ rồi, chị Tình.”

Vừa nghe, cô vừa vuốt vuốt mái tóc của mình.

Đứng bên cạnh, Trần Băng cau mày hỏi:

“Tại sao lại đồng ý quyết đấu với cô ta vậy, Lâm Vũ? Rõ ràng trận chiến này chẳng mang lại lợi ích thực tế nào cho cậu, còn vô ích tiêu hao tinh lực.”

“Nếu hỏi tại sao thì……”

Lâm Vũ hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một lát,

“Chắc là…… đơn giản vì em không ưa nổi cái bộ mặt ngông cuồng của cô ta thôi?”

“Với lại, trước đây chẳng phải cô ta từng có mâu thuẫn rất sâu với chị Tình sao? Em nghĩ…… với tư cách là một thành viên của khu C, cũng đến lúc cho cô ta một bài học nho nhỏ rồi.”

“Tốt! Thế mới đúng chứ!”

Lý Tình nắm chặt hai tay thành nắm đấm, vung mạnh trước ngực rồi lớn tiếng cổ vũ,

“Đúng là đàn ông đích thực của khu C chúng ta! Phải có khí thế như vậy chứ! Đánh bại con hồ ly tinh tóc hồng đó!”

“……”

Lâm Vũ nở một nụ cười có phần gượng gạo,

“Chị cũng là hồ ly mà……”

“À đúng rồi nhỉ, ha ha ha!”

“Nhưng cô ta là cấp B.”

Trần Băng nói với giọng điệu nghiêm túc,

“Mặc dù gần đây thực lực của cậu đúng là tiến bộ vượt bậc, nhưng tuyệt đối đừng chủ quan.”

“Hạ Nại tuy phẩm chất chẳng ra sao, nhưng năng lực thực chiến của cô ta tuyệt đối không hề kém tôi. Nếu ở trong cùng điều kiện, ngay cả tôi cũng không dám nói mình chắc chắn thắng được cô ta.”

“Ừm…… vâng, chị Băng. Em sẽ cẩn thận.”

Lâm Vũ vươn vai một cái, thân hình mảnh mai thấp thoáng hiện rõ dưới bộ đồng phục.

Cô giơ cổ tay lên, đầu ngón tay khẽ lướt trong không trung, vạch ra một màn hình ảo màu xanh lam nhạt.

“Ừm…… lát nữa chỉ cần bấm nút màu xanh【Sẵn sàng】này là xem như xác nhận bắt đầu rồi đúng không?”

“Đúng vậy.”

Trần Băng kiên nhẫn giải thích,

“Nếu em không bấm thì sau khi đồng hồ đếm ngược 200 giây kết thúc, hệ thống cũng sẽ tự động mặc định là em đã chuẩn bị xong rồi cưỡng chế đưa em vào chiến trường. Tất nhiên, nếu em cảm thấy vẫn cần điều chỉnh trạng thái thì cũng có thể bấm nút【Trì hoãn chuẩn bị】bên cạnh, sẽ có thêm một khoảng thời gian đệm.”

“Ồ…… ra là vậy.”

Lâm Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu, ánh mắt lướt qua màn hình.

“Vậy sau khi trận quyết đấu bắt đầu thì hai chị sẽ được hệ thống tự động chuyển sang trạng thái quan chiến[note101535] đúng không?”

“Đúng. Mà không chỉ có mấy người bọn tôi.”

Trần Băng chỉ vào một hàng biểu tượng nhỏ ở góc trên bên phải màn hình,

“Trận quyết đấu này gây động tĩnh không nhỏ, quản lý Tiền và các kỹ thuật viên của phòng mô phỏng khu C cũng sẽ trực tuyến. Mọi người sẽ quan chiến theo thời gian thực trên các thiết bị đầu cuối với các cấp quyền khác nhau, đồng thời ghi lại dữ liệu của trận chiến này.”

“Ê…… nghe hai chị nói vậy, tự dưng em thấy hơi căng thẳng một chút rồi đó.”

Lâm Vũ mỉm cười ôm lấy ngực mình, hơi khom người xuống, khẽ thở dốc.

Dáng vẻ yếu ớt bất lực ấy khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng không khỏi nảy sinh cảm giác muốn che chở.

Thấy vậy, bản năng làm mẹ của Lý Tình lập tức bùng lên, cô vội tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng mảnh mai của Lâm Vũ rồi dịu dàng an ủi:

“Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng! Hít sâu nào! Cứ coi như một buổi huấn luyện bình thường thôi! Chỉ cần phát huy phong thái vừa rồi một chiêu hạ gục vật ô nhiễm là được……”

Đúng lúc Lý Tình đang định tiếp tục rót thêm canh gà độc hại, ánh mắt cô vô tình lướt qua danh sách【Quan chiến】.

“Ủa? Cái người tên【Dạ Vũ】này là ai vậy? Sao cũng có trong danh sách quyền hạn quan chiến của bọn mình? Sao em chưa từng gặp nhỉ?”

“【Dạ Vũ】……”

Lâm Vũ liếc mắt nhìn về phía đó, hai tay khẽ che miệng, đôi mắt cụp xuống,

“Xem ra…… lát nữa thật sự không thể ra tay quá thô bạo rồi……”

“Hả?”

Lý Tình không nghe rõ Lâm Vũ lẩm bẩm gì, vừa định ghé sát lại hỏi thêm một lần.

Thì phát hiện Lâm Vũ đã bấm nút【Sẵn sàng】.

【Tít——】

【Người dùng 1 (Ashen Crystal): Đã sẵn sàng】

【Người dùng 2 (Rhodonite): Đã sẵn sàng】

【Hai bên đã xác nhận hoàn tất, đang xây dựng mô hình bối cảnh……】

【Kết nối nơron ổn định, đang tải đồng bộ cảm quan……】

【Mô phỏng bối cảnh thành công.】

【Đang tiến đến khu vực quyết đấu: Công Viên Kinh Dị[note101536]】

Theo tiếng máy móc cuối cùng vang lên, một luồng bạch quang trong phòng chuẩn bị chợt lóe sáng, thân hình nhỏ nhắn của Lâm Vũ trong nháy mắt hóa thành vô số dòng dữ liệu, biến mất ngay tại chỗ.

Bạn đã đến cuối chương 257.

Không gian đọc của bạn