Chương 256 · 359 chương

Hạ Nại

“Đám người khu D, chạy sang khu C bọn tôi làm gì?”

Lý Tình chống hai tay lên hông, đứng chắn ngay trước cửa như một vị thần hộ mệnh, đôi mắt hồ ly hơi nheo lại, thậm chí còn để lộ một chiếc răng nanh nhỏ, nhe răng cảnh cáo,

“Gì đây? Quản lý đội các cô không giao đủ chỉ tiêu thanh lý à? Đang trong giờ làm việc mà tự ý bỏ vị trí chạy sang chỗ bọn tôi lượn lờ, có tin tôi lập tức báo lên hệ thống chấm công ghi cho các cô một đơn không!”

Đứng đối diện cô là 3 cô gái trẻ trung xinh đẹp, đứng nghênh ngang.

Trông cả 3 đều không lớn tuổi, nhiều nhất cũng chỉ cỡ học sinh cấp hai hoặc vừa bước vào cấp ba, thế nhưng cái vẻ trưởng thành gượng gạo cùng phong thái ngông nghênh trên người họ lại giống hệt một nhóm “Mean Girl” bước ra từ phim học đường Mỹ.

Tuy đều mặc đồng phục tiêu chuẩn của công ty, nhưng đã bị sửa đến mức chẳng còn ra hình dạng ban đầu: váy ngắn tới sát gốc đùi, cúc cổ áo mở hai nút, bên ngoài còn khoác đủ loại áo thường ngày sặc sỡ.

Đối mặt với lời cảnh cáo của Lý Tình, cô nàng tóc hồng cầm đầu còn chưa lên tiếng thì hai cô đàn em đứng phía sau đã một trái một phải thò đầu ra, cất giọng cà khịa trước:

“Á~ á~ Mọi người nghe thấy chưa? Hóa ra đây là cách Ma Pháp Thiếu Nữ cấp cơ sở của khu C tiếp khách sao? Thô lỗ quá đi mất……”

“Đúng đó~ Bọn tôi đã làm đúng quy trình, nộp đơn xin ‘hợp tác liên khu’ lên bộ phận hậu cần rồi mới sang đây đấy nhé. Giao lưu nghiệp vụ mà, giao lưu nghiệp vụ thôi~”

“Xì, bớt lấy giọng quan liêu ra dọa người đi! Khu C bọn tôi chẳng có nghiệp vụ gì cần giao lưu với mấy cô tiểu thư mắt cao hơn đầu các người cả!”

Lý Tình không chút khách sáo, thẳng thừng từ chối, đồng thời mất kiên nhẫn xua tay như đuổi ruồi,

“Từ đâu đến thì cút về đó đi, đừng đứng đây chướng mắt!”

“Ha——”

Cô nàng tóc hồng cầm đầu vốn vẫn luôn nhai kẹo cao su, lúc này bỗng dừng lại.

Cô ta đưa một tay vân vê lọn tóc highlight màu hồng rực.

“【Red Fox】, mọi người đều làm công ăn lương cho công ty cả, hà tất phải nhỏ mọn như vậy chứ.”

Cô ta cố tình kéo dài âm cuối, dùng cái giọng vô tội đến mức khiến người ta chỉ muốn đấm cho một phát mà nói,

“Chẳng phải chỉ là kỳ đánh giá năm ngoái, tôi dẫn mấy chị em của mình lỡ tay giành mất vật ô nhiễm cấp B mà cô nhắm tới thôi sao? Chuyện lâu thế rồi mà vẫn còn ghi hận à?”

“Hảả?! Cái gì mà ‘chỉ’ hả?!”

Vừa nghe nhắc đến mối hận cũ này, trên trán Lý Tình lập tức hiện lên mấy dấu thập tức giận, âm lượng cũng tăng vọt lên 8 bậc,

“Cô có biết vì kỳ thi thăng cấp lần đó tôi đã chuẩn bị suốt bao lâu không hả?! Nếu không phải lũ khốn các cô xen ngang đúng vào phút chót thì bây giờ tôi có phải vẫn bị kẹt ở cấp C, suốt ngày chịu ấm ức thế này không hả?!”

Đối mặt với lời chất vấn của Lý Tình, cả 3 chỉ hờ hững nhún vai, thậm chí còn cúi đầu ngắm nghía bộ móng mới làm của mình:

“Ây da da, chuyện đó đâu thể trách tôi được. Ai bảo một Ma Pháp Thiếu Nữ hệ bắn tỉa như cô lại đứng lì một chỗ quần nhau với một con vật ô nhiễm đã trọng thương suốt nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không hạ nổi? Bọn tôi cũng là vì không nhìn nổi nữa thôi mà. Với lại, tôi làm thế cũng là vì sự an toàn của người dân thành phố Tân Hải và hiệu suất thanh tẩy của công ty thôi nha~”

“Hiệu suất cái con khỉ! Mẹ kiếp, các cô rõ ràng là cố ý! Rõ ràng là cướp thành tích!”

Lý Tình tức đến mức cả người run lên, ngay cả bàn tay đang chỉ thẳng vào mặt đối phương cũng run bần bật.

“Hừ…… Muốn nghĩ sao thì nghĩ.”

Cô nàng tóc hồng trợn một cái rõ dài, hơi nghiêng đầu, đôi mắt kẻ eyeliner đậm lướt qua vai Lý Tình, nhìn vào bên trong phòng nghỉ,

“Được rồi được rồi, hôm nay tôi tới đây đâu phải để cãi nhau với một người mãi mãi chỉ là cấp C như cô.”

“Cái người…… dạo gần đây nổi như cồn ấy,【Ashen Crystal】đâu rồi? Có ở trong đó không?”

“Không có! Dù có thì cũng tuyệt đối không chào đón cái loại hồ ly tinh trơ trẽn như cô!”

Lý Tình không chịu nhường nửa bước, trực tiếp dang hai tay ra, chắn kín khe cửa như một bức tường.

“Haizz…… Đúng là đồ phế vật tầng đáy, nói thế nào cũng không hiểu tiếng người.”

Cô nàng tóc hồng thở dài một hơi.

Không hề có bất cứ dấu hiệu báo trước nào.

Mũi đôi bốt da bất ngờ móc mạnh về phía trước!

Một cú quét chân cực kỳ hiểm độc nhằm vào chân trụ.

“Á——!?”

Lý Tình hoàn toàn không ngờ đối phương lại dám ra tay chơi bẩn, đây là khu vực phòng nghỉ của công ty cơ mà.

“Bộp.”

Một tiếng động trầm đục vang lên.

Cô không ngã.

Có một cánh tay vững vàng đỡ lấy sau lưng cô.

Lý Tình vẫn còn chưa hết hoảng hồn, mở mắt ra, lần theo cánh tay ấy nhìn lên.

Tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt sắc như dao.

Là Trần Băng.

“Băng-chan……”

Lý Tình vẫn chưa hoàn hồn, mượn lực của đối phương mới có thể đứng thẳng lại, trông có phần chật vật.

Cô nghiến chặt răng, căm tức trừng chằm chằm cô nàng tóc hồng vừa thu chân về, trong mắt như tóe lửa.

“Hạ Nại, tao C[note101533] mẹ mày!”

Cô liên tục tuôn ra một tràng chửi thề dài đến mức không thể hiển thị.

Trần Băng chắn Lý Tình ra sau lưng mình, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao đâm thẳng về phía 3 người đứng trước cửa.

Đợi đến khi Lý Tình chửi xong, Trần Băng mới lên tiếng:

“Hạ Nại, lần nào cô đến đây cũng chẳng có chuyện gì tốt.”

Hạ Nại, cũng chính là【Rhodonite】của khu D, hờ hững nhún vai, đưa tay vân vê lọn tóc xoăn màu hồng rực đầy phô trương của mình.

“Ây da, đừng có bày ra cái mặt lạnh tanh như cục băng ấy chứ, chị Băng.”

2 cô đàn em phía sau cô ta cũng rất ăn ý che miệng, bật lên một tràng cười điệu đà đầy giả tạo.

“Đúng thế mà~ Sao phải nóng tính thế chứ? Bọn em thật sự chỉ đến để giao lưu nghiệp vụ thôi mà~”

“Đúng đó đúng đó! Bọn em chỉ tò mò về người mới bên khu chị thôi! Cái người tên là……【Ashen Crystal】ấy?”

“Nghe nói là một người mới cực kỳ ghê gớm. Vào công ty chưa đến 1 năm mà đã sắp xin thăng cấp B rồi? Tốc độ thăng tiến này đúng là như ngồi tên lửa vậy.”

“Dạo gần đây, trong giới bọn mình, nhỏ đó nổi đình nổi đám lắm đấy.”

Nghe 2 cô đàn em vừa tâng bốc vừa châm ngòi, nụ cười trên môi Hạ Nại càng thêm ngạo mạn.

Cô ta đánh giá Trần Băng từ trên xuống dưới, khuôn mặt Trần Băng lạnh lùng như nước, giọng điệu thì tràn đầy vẻ kiêu ngạo:

“Tôi ấy mà, thân là tiền bối cấp B, đương nhiên muốn tận mắt xem thử hậu bối được khu C các cô tâng lên tận mây xanh rốt cuộc là cái thứ gì chứ~”

“Chủ yếu là nghe mấy người bên trên bàn tán riêng, nói nhỏ đó là thiên tài tiếp theo sau【Obsidian】.”

“Hai chữ thiên tài này…… Hừ, tôi thật sự rất tò mò.”

“Con bé đó không có hứng gặp các cô. Ra ngoài.”

Trần Băng phất tay từ chối.

“Ây da, đừng khách sáo thế chứ, cứ bài xích bọn tôi như vậy chỉ càng khiến khu C các cô trông có vẻ chột dạ thôi.”

Hạ Nại chẳng những không lùi bước, trái lại còn tiến thêm một bước.

Lọn tóc hồng quấn quanh đầu ngón tay sơn móng đỏ tươi của cô ta, nụ cười trên mặt dần thu lại, hóa thành một nụ cười lạnh đầy ác ý.

“Tôi nghe nói…… chẳng bao lâu nữa, nhỏ đó sẽ chính thức tham gia kỳ thi thăng cấp B, đúng không?”

“Ý cô là gì hả?!”

Nghe thấy câu đó, Lý Tình vừa mới đứng vững lập tức nổi đóa.

Thù cũ hận mới đồng loạt ùa về, cô nghiến răng, nhìn chòng chọc Hạ Nại rồi chất vấn:

“Con cáo chết tiệt nhà cô, có phải lại định giở trò sau lưng nữa không?!”

“Ây ôi ôi, tôi có nói thế đâu~ Đừng có ngậm máu phun người chứ~”

Hạ Nại bày ra vẻ mặt vô tội, dang hai tay,

“Nhưng mà, em gái à…… Kỳ thi thăng cấp của Ma Pháp Thiếu Nữ cũng giống như thi bằng lái xe Khoa mục 3 của người bình thường ấy nhỉ? Dù bình thường luyện tập tốt đến đâu, nhưng đến lúc vào phòng thi, vì căng thẳng hay nguyên nhân nào khác…… xảy ra chút ngoài ý muốn thì cũng chẳng ai nói trước được đâu~ Em thấy có đúng không?”

“Vậy nên, yêu cầu của tôi hôm nay thật ra rất đơn giản thôi. Chỉ cần gọi nhỏ đó ra gặp tôi, rồi đấu tập với tôi một trận nho nhỏ là được.”

“Yên tâm đi mà~ Tôi là tiền bối biết thương hoa tiếc ngọc nhất đấy~ Dù sao cũng chỉ là một tay mơ còn chưa đến cấp B, tôi chắc chắn sẽ nương tay, tiện thể ‘chỉ dạy một chút’ em ấy thật tốt~”

Vừa dứt lời.

“Ơ~ Vậy ra chị chính là tiền bối【Rhodonite】sao?”

Một giọng nói đáng yêu bất ngờ vang lên ngay sau tai Hạ Nại.

Vẻ mặt ngạo mạn ban nãy của Hạ Nại lập tức cứng đờ chỉ trong 1 giây.

Từ lúc nào?!

Cô ta đột ngột quay đầu lại!

Trong tầm mắt.

Một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc dài màu xám bạc đang ngoan ngoãn đứng cách cô ta chưa đầy nửa mét.

Hai tay cô bé đan ra sau lưng, hơi nghiêng đầu. Đôi mắt tím trong veo sáng ngời mang theo vẻ tò mò trẻ thơ, lặng lẽ quan sát cô ta.

“Hì hì…… Lần đầu gặp mặt.”

Thiếu nữ hơi kiễng chân lên, ngay cả giọng nói dễ nghe ấy cũng phảng phất một ma lực khiến người ta mê hoặc đến ngẩn ngơ,

“Người ta chính là【Ashen Crystal】mà tiền bối nhắc đến đó~”

Ánh mắt Hạ Nại lập tức đờ ra.

Là một người phụ nữ cực kỳ để tâm đến “hình tượng” và “nhan sắc”, cô ta vốn có sự nhạy cảm gần như bệnh hoạn đối với dung mạo.

Cô ta thường đứng trước gương hết lần này đến lần khác ngắm nghía dáng vẻ của mình sau khi biến thân, đồng thời cũng âm thầm tự xếp một bảng xếp hạng nhan sắc cho toàn bộ Ma Pháp Thiếu Nữ trong công ty.

Trong bảng xếp hạng bí mật ấy của cô ta:

Hạng nhất, tuy ngoài miệng vĩnh viễn không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng cô ta biết rất rõ, Yoruno Hotaru quả thực xứng đáng với vị trí đó.

Khí chất của cô ấy là thứ bẩm sinh.

Thuộc nhóm hạng hai chắc là Tô Tiểu Ly.

Dù sao thì cô nàng tai thú đúng là rất đáng yêu.

Còn về bản thân Hạ Nại, cô ta luôn tin rằng với thân hình nóng bỏng và nhan sắc của mình, tuyệt đối có tư cách đứng ngang hàng với Tô Tiểu Ly, thậm chí trong một số nhóm người còn nhỉnh hơn một bậc.

Xếp phía sau nữa mới đến kiểu gương mặt lạnh như băng chẳng có chút thú vị nào của Trần Băng, hoặc kiểu ngốc nghếch ngây thơ suốt ngày ầm ĩ như Lý Tình.

Nhưng tất cả những người vừa nhắc đến, cho dù xinh đẹp hay đáng yêu đến đâu, cũng không thể gọi là “hoàn mỹ không tì vết”.

Bởi vì, “hoàn mỹ không tì vết” thật ra chưa bao giờ là một lời khen thực sự.

Con người bằng xương bằng thịt, chỉ cần còn có hỉ nộ ái ố thì nhất định sẽ có khuyết điểm.

Những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt, cặp lông mày không cân xứng, hay hơi thở nặng nề……

Chính những tì vết có thật ấy mới tạo nên sức sống của một con người.

Theo cô ta, một gương mặt hoàn mỹ không tì vết thật sự có lẽ chỉ tồn tại dưới lưỡi đục lạnh lẽo của những nhà điêu khắc.

Thế nhưng.

Khi Hạ Nại nhìn rõ gương mặt của cô bé trước mắt.

Cô ta bỗng cảm thấy bức tượng do Michelangelo[note101534] tạc nên đã mở mắt.

Bởi vì gương mặt của cô bé ấy quả thực giống như——

“Giống hệt một Ma Nữ……”

Cô ta lẩm bẩm.

Bạn đã đến cuối chương 256.

Không gian đọc của bạn