Chương 254 · 359 chương

Ashen Crystal Kỳ Lạ

Mái tóc bạc trắng như những cánh anh đào rơi bị làn gió xuân khẽ làm xao động, dịu dàng buông xuống bờ vai, gần như trong suốt.

Thân hình nhỏ nhắn lặng lẽ đứng giữa phòng mô phỏng toàn ảnh, tứ chi mảnh mai tựa những măng non vừa nhú sau cơn mưa, mềm mại mong manh, như rất dễ vỡ.

Trong thành phố này, không ai có thể dễ dàng rời mắt khỏi một Ma Pháp Thiếu Nữ, đặc biệt là khi cô đang ở trong trạng thái biến thân hoàn toàn.

Thân xác được linh năng cấp cao tái tạo hoàn mỹ đến vậy, ban cho thiếu nữ sự kiêu ngạo khinh miệt cõi phàm trần.

Vẻ tinh xảo vượt khỏi chiều không gian vốn dĩ đã là một sự chèn ép đối với giác quan của phàm nhân.

Thế nhưng, có Ma Pháp Thiếu Nữ nào có thể sở hữu vẻ đẹp lạnh lẽo, tách biệt khỏi thế gian như lúc này chứ?

Đúng vậy, đó chính là——

“Ực……”

Bên ngoài ô cửa quan sát, Quản lý Tiền vô thức nín thở, yết hầu căng thẳng khẽ nhấp nhô.

Ông nhạy bén nhận ra, hôm nay Lâm Vũ…… đã thay đổi.

Không phải màu tóc nhạt đi đôi chút, cũng không phải đường cong cơ thể được điều chỉnh tinh tế khiến trông càng trẻ hơn hay gì đó.

Mà là khí chất.

Cảm giác ấy giống như một đóa mạn đà la cô ngạo[note101531] nở rộ giữa đồng hoang, nó chỉ lặng lẽ nở ở đó, chẳng cần bất kỳ sự tô điểm hay dáng vẻ nào, hương thơm nguy hiểm đầy mê hoặc ấy cũng sẽ theo gió lan xa mấy dặm, mạnh mẽ câu lấy hồn phách của từng người qua đường.

Trước đây, đứa trẻ ấy chỉ xem việc biến thân như một lớp vỏ nhân vật mà mình buộc phải khoác lên.

Nhưng “Ashen Crystal” của hiện tại, lại giống một Ma Pháp Thiếu Nữ bằng xương bằng thịt hơn.

Đẹp biết bao, quỷ dị biết bao, cứ như một viên bảo ngọc từng được ngâm trong dòng máu cấm kỵ.

Trong hệ thống Ma Pháp Thiếu Nữ, vẻ đẹp từ trước đến nay vẫn luôn là một trong những vũ khí sắc bén nhất.

“Gào——!”

Thế nhưng, vật ô nhiễm không hiểu được mỹ học.

Chúng là cặn bã của hỗn độn, chỉ đại diện cho cái chết và sự hủy diệt nguyên thủy.

Cùng với tiếng gầm rợn người, thân thể khô quắt méo mó của【Huyết Bồ Đề】hóa thành một vệt tàn ảnh đỏ sẫm, cuốn theo từng cơn gió tanh, điên cuồng lao thẳng về phía yết hầu của thiếu nữ.

“Suỵt——”

Thiếu nữ giơ một ngón tay trắng nõn thon dài lên, khẽ đặt trước đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào.

Im lặng.

Thế xung phong hung bạo lập tức đông cứng giữa không trung, như thể vừa nghe thấy một mệnh lệnh không thể kháng cự.

Thiếu nữ khẽ ngẩng đầu, mái tóc rối che khuất nửa gương mặt phía trên, bóng tối sâu thẳm phủ lên dung nhan của cô, chỉ có đôi đồng tử tím nhạt ấy nở rộ một ma lực khiến người ta không sao rời mắt trong phòng mô phỏng toàn ảnh u tối này.

“Trái tim thuần khiết, sợi dây gắn kết. Tiểu Bạch…… biến thân.”

Giọng nói ấy rất khẽ, nhưng không còn là lời thỉnh cầu mang theo vài phần kháng cự như trước kia nữa, mà là một mệnh lệnh đầy vẻ bề trên.

Rõ ràng đã khác với khẩu lệnh tiêu chuẩn do tiến sĩ Mai thiết kế, nhưng trong khoảnh khắc này, nguyện vọng của cô chính là mức ưu tiên cao nhất của không gian này.

“Tít——!”

Con búp bê màu trắng trên vai lập tức tan rã, dòng kim loại lỏng màu bạc trắng tuôn chảy như thủy ngân, trong nháy mắt hóa thành một cỗ cơ giáp khổng lồ lơ lửng, bảo vệ phía sau cô.

Cô chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trên, lượng linh năng khổng lồ xung quanh lập tức hội tụ thành một quả cầu sáng màu hồng cánh anh đào.

Mật độ năng lượng cao đến mức ngay cả không gian xung quanh cũng xuất hiện hiện tượng vặn vẹo và bóng chồng theo đúng nghĩa vật lý.

“Bùm——!”

Không có tiếng nổ long trời lở đất, chỉ có một tiếng rền ngắn gọn.

Không hề có bất kỳ hồi hộp nào, ngay cả【Huyết Bồ Đề】trong số các vật ô nhiễm cấp B cũng không thể lưu lại dù chỉ một chút tàn dư dưới sự gột rửa của thứ linh năng thuần túy mà khủng khiếp ấy.

“Kết thúc kiểm tra.”

Ánh sáng và hình ảnh của môi trường mô phỏng lập tức tan biến, bức tường hợp kim lạnh lẽo lại hiện ra, chỉ để lại một khoảng không tĩnh lặng.

Màn hình kết toán toàn ảnh khổng lồ lặng lẽ mở ra trước mặt Lâm Vũ.

【Đánh giá tổng hợp: S】

【Thời gian: 1 phút 03 giây】

【Tỷ lệ tổn thương: 0%】

Khác với Quản lý Tiền đứng phía sau bàn điều khiển đang kinh ngạc đến cứng cả người, Lâm Vũ đứng giữa sân lại tỏ ra bình tĩnh một cách khác thường.

Cô hờ hững giơ tay lên, khẽ phủi lớp bụi vốn không hề tồn tại trên vai mình, động tác nhẹ nhàng như đang phủi đi một cánh hoa rơi.

“Tiểu Bạch, biến trở lại dáng vẻ đáng yêu đi.”

Giọng nói trong trẻo mềm mại vừa dứt, cỗ cơ giáp hạng nặng phía sau như nghe thấy một mệnh lệnh tuyệt đối, lập tức hóa lỏng rồi biến hình, nhanh chóng co lại thành một con thỏ bông trắng như tuyết, ngoan ngoãn nằm phục bên chân Lâm Vũ.

“Gu gu~”

Không hiểu vì sao, trí tuệ nhân tạo vốn luôn đầy vẻ ghét bỏ với “ông chú otaku phế vật Lâm Vũ” ngày thường, giờ đây lại chẳng còn sót chút tsundere nào nữa.

Nó giống hệt một con simp chính hiệu, dùng cái đầu lông xù cọ cọ đầy thân mật vào bắp chân được bọc trong đôi tất đen quá gối của thiếu nữ, cất lên tiếng làm nũng ngọt ngào.

“Hì hì……”

Lâm Vũ bật ra một tiếng cười khẽ đầy vui vẻ.

Cô cúi người xuống, rất tự nhiên ôm cục lông trắng vào lòng, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, rồi ung dung bước ra khỏi Phòng mô phỏng toàn ảnh.

“Đỉnh thật đấy! Tiểu Lâm! Đỉnh vãi luôn!”

Cánh cửa áp suất nặng nề vừa mở ra, Quản lý Tiền đã kích động đến mức gần như nhảy dựng lên, ông chỉ vào kỷ lục mới chói mắt trên màn hình lớn, nước bọt bắn tung tóe.

“Tôi đã bảo mắt nhìn người của mình chuẩn khỏi chê mà! Ha ha! 1 phút! Con mẹ nó chứ, cậu chỉ mất đúng 1 phút đã nghiền nát một vật ô nhiễm cấp B! Cậu biết đây là phá kỷ lục rồi không hả?!”

Ông kích động bước lên hai bước, vừa khoa tay múa chân vừa nói,

“Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có người phá được kỷ lục của con bé mặt lạnh kia!”

“Thiên tài trước đó có thể lấy thân phận Ma Pháp Thiếu Nữ cấp C để vượt cấp solo hạ gục vật ô nhiễm cấp B còn là con quái vật nhỏ Yoruno Hotaru!”

“Nhưng ngay cả cô bé năm đó cũng phải mất tròn nửa tiếng, tung hết át chủ bài mới thắng sát nút! Còn cậu thì sao…… 1 phút? Speedrun luôn à?! Rốt cuộc cậu bật hack kiểu gì thế?!”

Lâm Vũ lại không hề tỏ ra đắc ý quên mình như trước:

“Đâu có bật hack gì đâu, Quản lý Tiền.”

Cô khẽ nghiêng đầu.

Mái tóc bạc xám như thác nước khẽ trượt xuống theo vành tai trắng ngần như ngọc. Ánh nắng vừa lúc đổ xuống, phủ lên gương mặt tinh xảo ấy một tầng hào quang mộng ảo.

“Chỉ là trước đây, suy nghĩ của tôi vẫn chưa được thông suốt thôi. Còn bây giờ…… những tạp niệm trong lòng đều đã được quét sạch rồi, ý niệm đã thông suốt, đương nhiên cũng có thể phát huy 100% sức mạnh của【Hư Vô】.”

“Còn có cả cách nói duy tâm như thế à?”

Quản lý Tiền ngẩn người một chút, rồi lập tức vuốt vuốt chiếc cằm tròn vo của mình, gật đầu đầy vẻ tán đồng,

“Ôi chà, xem ra đúng là tôi lạc hậu thật rồi. Nghiên cứu của tôi về hệ thống sức mạnh của đám Ma Pháp Thiếu Nữ các cô vẫn còn chưa đủ sâu, xem ra hôm nào phải sang bộ phận kỹ thuật đọc thêm vài bài luận văn tiên tiến mới được.”

“Vậy, Quản lý Tiền, nếu bài kiểm tra đã đạt rồi, bây giờ tôi có thể chính thức quay lại làm việc được chưa?”

Lâm Vũ chớp chớp mắt, trong giọng nói lộ rõ vẻ nóng lòng.

“Ôi chà, Tiểu Lâm à, hôm nay cậu bị sao vậy? Sao tự dưng lại trở nên tích cực thế này?”

Quản lý Tiền bật cười,

“Có tinh thần cống hiến, yêu lao động thì đương nhiên là chuyện tốt! Nhưng cũng đâu cần phải gấp như vậy chứ? Công ty mình cũng mới vừa hết Tết đi làm lại thôi mà, hồn vía của mọi người còn chưa kịp rời khỏi chiếu bài trong kỳ nghỉ Tết nữa kìa. Cậu mới khỏi bệnh nặng, cứ nghỉ thêm chút đi, sau này sẽ có cả đống nhiệm vụ thanh trừ tồn đọng giao cho cậu, đến lúc đó tha hồ mà bận!”

“Vâng ạ~”

Lâm Vũ ngoan ngoãn đáp một tiếng.

Cô cúi đầu, những ngón tay thon dài hờ hững vuốt ve Tiểu Bạch trong lòng, khóe môi cong lên thành một nụ cười ngọt ngào đáng yêu.

Nhìn nụ cười ấy, ánh mắt Quản lý Tiền bỗng thoáng ngẩn ngơ trong chốc lát.

Tiểu Lâm hôm nay…… sao cứ thấy…… kỳ kỳ thế nào ấy?

Không chỉ giọng nói mềm mại như một cô gái thật sự, mà ngay cả dáng vẻ mang theo vài phần ngây thơ và trẻ con ấy cũng…… đáng yêu quá mức.

“Khụ……”

Quản lý Tiền mất tự nhiên hắng giọng, cố nén cảm giác không hài hòa khó tả trong lòng,

“Thế này nhé, Tiểu Lâm, hay là cậu về chỗ làm của mình nghỉ ngơi một lát trước đi? Hoặc sang phòng trà uống gì đó?”

“Thôi ạ, chỗ làm lạnh tanh, chán lắm.”

Lâm Vũ mím môi suy nghĩ một lúc,

“Tiền bối Lý Tình hôm nay đã đến công ty chưa?”

“Đến rồi, sáng sớm đã chạy sang bộ phận hậu cần đòi vị snack mới rồi.”

“Vậy tôi đi tìm chị Lý Tình với mọi người chơi nhé.”

“Chơi?”

Quản lý Tiền nhướng mày.

“Ừm…… thật ra cũng không hẳn là đi chơi đâu, chỉ là muốn tìm chị ấy trò chuyện một chút thôi.”

Lâm Vũ khẽ mím môi, ánh mắt lưu chuyển, bày ra dáng vẻ xinh xắn như đang nghiêm túc suy nghĩ,

“Tôi nhớ là…… trong tủ quần áo của tiền bối Lý Tình hình như có rất nhiều quần áo mặc thường ngày vừa đẹp vừa đáng yêu đó~ Tôi muốn đến học hỏi chị ấy một chút về cách phối đồ~”

“—— Hả?”

Nụ cười trên gương mặt Quản lý Tiền cuối cùng cũng hoàn toàn cứng đờ.

Ông theo bản năng liếm đôi môi khô khốc, yết hầu khẽ chuyển động, nuốt mạnh một ngụm nước bọt, một cảm giác khó mà diễn tả thành lời dâng lên.

“Tiểu Lâm à, cậu…… cậu có phải là hơi……”

Quản lý Tiền cân nhắc từ ngữ,

“Ý tôi là…… trước đây mỗi lần cậu làm xong bài kiểm tra trong phòng mô phỏng toàn ảnh hoặc vừa kết thúc nhiệm vụ, chẳng phải đều nóng lòng muốn giải trừ biến thân sao? Sao hôm nay trông cậu hình như hoàn toàn không có ý định giải trừ biến thân vậy?”

“Tại sao phải giải trừ chứ, Quản lý Tiền?”

Lâm Vũ khẽ nhíu đôi mày thanh tú,

“Hả? Cậu hỏi tôi tại sao à……”

Quản lý Tiền bị câu hỏi ngược đầy lẽ đương nhiên ấy làm cho nghẹn lời.

“Dù sao thì mấy vật ô nhiễm ghê tởm đó chắc chắn vẫn sẽ xuất hiện nữa. Giữ nguyên dáng vẻ hiện tại không chỉ giúp có thể lập tức tham gia chiến đấu bất cứ lúc nào, mà còn khiến linh năng lưu chuyển trôi chảy hơn nữa.”

“Với lại, là một Ma Pháp Thiếu Nữ, duy trì trạng thái này trong thời gian dài cũng sẽ giúp nâng cao tỷ lệ đồng bộ của linh hồn mà?”

“Các tiền bối khác không làm được là vì【Chỉ Số Neo Giữ Linh Hồn】của họ không đủ để duy trì. Nhưng tôi thì khác họ chứ, tôi có thể chất đặc biệt【Hư Vô】mà, hoàn toàn không cần lo loại ô nhiễm tinh thần đó.”

“Nhưng…… nhưng bản thể của cậu là đàn ông mà!”

Quản lý Tiền cuối cùng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp chỉ ra mâu thuẫn cốt lõi,

“Duy trì thân xác linh năng đa chiều trong thời gian dài sẽ đồng hóa bản thể của cậu! Thậm chí còn ảnh hưởng đến nhận thức và cả cấu tạo sinh lý của cậu nữa!”

“Đúng là sẽ đồng hóa bản thể một chút nhỉ? Nhưng thế thì có sao đâu?”

Lâm Vũ khẽ nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo một chút vui vẻ,

“Tôi lại thấy như vậy cũng tốt mà. Ông cũng biết đấy, cái thân xác đàn ông ban đầu của tôi vốn chỉ là một tên otaku phế vật chỉ biết ru rú trong nhà, chẳng ai cần đến. Sau khi bị đồng hóa, nếu có thể trở nên xinh đẹp hơn như bây giờ, được mọi người yêu thích hơn…… chẳng phải rất tốt sao?”

“……”

Quản lý Tiền há miệng, nhưng không thốt ra nổi một lời.

Điên rồi.

Thằng nhóc này…… chắc chắn là điên rồi.

“Cho nên đó, ý là……”

Lâm Vũ đưa những ngón tay thon thả lên, khẽ vỗ nhẹ vào ngực mình, trịnh trọng đưa ra lời cam đoan,

“Cứ luôn giữ dáng vẻ này thì chẳng phải sẽ trở nên mạnh hơn sao? Là một Ma Pháp Thiếu Nữ nhận mức lương cao, tôi nghĩ đây hẳn là chuẩn mực nghề nghiệp cơ bản nhất chứ?”

“Trước đây tôi lúc nào cũng thấy xấu hổ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện trốn tránh, muốn giải trừ trạng thái này. Đó hoàn toàn là một hành vi vô trách nhiệm mà!”

“Sau này người ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh nữa đâu! Cứ yên tâm đi, Quản lý Tiền, từ nay về sau, tôi sẽ hoàn toàn triệt để…… đóng trọn vẹn vai diễn【Ashen Crystal】này!”

Quản lý Tiền ngơ ngác nhìn thiếu nữ đang tỏa sáng trước mắt, bỗng cảm thấy không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo hơn đôi chút.

Ông không biết mình nên nói gì.

Biết nói gì đây?

Đến chính người ta còn chẳng thấy có vấn đề gì.

Haiz……

Ông gượng gạo nở một nụ cười:

“Nếu cậu có thể…… nghĩ như vậy……”

“Thì đúng là…… không còn gì tốt hơn nữa.”

Bạn đã đến cuối chương 254.

Không gian đọc của bạn