Chương 251 · 359 chương

Thánh Thể

Hy vọng sao?

Rốt cuộc hy vọng của mình đang ở đâu đây?

Trong đại sảnh rộng lớn và trang nghiêm, tiếng đàn ống trầm thấp hòa cùng thánh ca bằng tiếng Latinh vang vọng dưới mái vòm.

Lâm Vũ đứng khép nép ở hàng ghế phía sau, bắt chước bà cụ đứng trước mặt, dùng đầu ngón tay chấm chút nước thánh mát lạnh trong bồn đá rồi vẽ đại một dấu thánh giá trước ngực.

Động tác vụng về ấy, nói là cầu nguyện thì chẳng bằng nói là đang mò tìm cái cúc áo vừa bung trên chiếc sơ mi.

Trên bàn thờ phía trước, cha xứ vẫn đứng đó, giọng cầu nguyện đầy lòng thương xót đã vang vọng được một lúc lâu.

Thế nhưng thứ gọi là “hy vọng” trong lời ông ta, lại hư vô mờ mịt như hương nhũ hương lơ lửng trong không khí.

Nhưng thật ra, Lâm Vũ còn rõ hơn bất kỳ ai mình đang hoang mang vì điều gì.

Cậu đang sợ hãi tương lai của chính mình, hoang mang trước lựa chọn cuối cùng liên quan đến “Ma Pháp Thiếu Nữ”.

Sau mấy ngày bị hành hạ liên tục, cậu thật ra đã lờ mờ nắm được bí quyết để “biến thân mà không đau”.

Không cần uống thuốc.

Chỉ cần để trái tim bé nhỏ thuộc về thiếu nữ ấy đập thình thịch vì “rung động” khi được người ta để mắt tới.

Một dòng nước ấm áp sẽ cuồn cuộn xua tan toàn bộ những độc tố ghê tởm bên trong cơ thể.

Bí quyết thì có rồi, nhưng……

Lý do muốn trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ không phải vì tiền, mà là…… muốn được thiên vị?

Thậm chí còn vì thế mà khiến tâm hồn phản chiếu ra cái màu hồng thiếu nữ đầy xấu hổ ấy?

Lý do như thế……

Thật sự được sao?!

Có ra cái gì không hả?!

Nếu dùng cái lý do đê tiện như thế để trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ……

Thì kỳ quặc quá rồi còn gì!

Chẳng phải sao?

Trước đây mỗi lần biến thân, chẳng qua chỉ là khoác lên một lớp vỏ con gái, coi như đang Cosplay.

Nhưng nếu ngay cả “nội tâm” lẫn “tình cảm” của mình cũng phải dựa vào rung động dành cho một người đàn ông để duy trì, thậm chí còn phải hoàn toàn thỏa hiệp với tư duy của phụ nữ thì……

Vậy chẳng phải mình thật sự sẽ biến thành……

“Đang nghĩ gì thế?”

“Ối——!”

Lâm Vũ giật thót mình, cả người lảo đảo một cái, suýt đâm vào lưng ghế phía trước.

Cậu lập tức quay phắt đầu lại, vừa lúc chạm phải đôi mắt sâu thẳm ẩn sau cặp kính râm của La Thiếu Thiên.

“Đi ẻa bao nhiêu cân mà lâu thế? Coi chừng cậu bị trĩ đấy!”

Đối mặt với câu nói thô tục ấy, La Thiếu Thiên chỉ hơi nghiêng người, hoàn toàn không để tâm.

“An ninh ở đây còn nghiêm ngặt hơn dự đoán.”

La Thiếu Thiên nhìn thẳng về phía trước, môi khẽ động, hạ thấp giọng đến mức chỉ hai người nghe thấy,

“Vừa nãy nhân lúc đi vệ sinh, tôi tiện đi thăm dò sơ một vòng, số lượng camera ẩn trong các góc khuất nhiều đến mức đáng kinh ngạc.”

“Còn nhiều hơn camera trong mấy khách sạn giá rẻ gần khu đại học à?”

Lâm Vũ không nhịn được mà càm ràm.

“…… A Vũ, ví von của cậu tuy kỳ quặc, nhưng rất chuẩn.”

La Thiếu Thiên gật đầu,

“Càng là nơi ra sức tô vẽ mình là thần thánh và riêng tư thì càng có nhiều camera giám sát. Nơi này chắc chắn có bí mật.”

“Vậy rốt cuộc là bí mật gì không thể phơi bày ra ánh sáng, mà công ty nhất quyết phải cử chúng ta tới đây nghe giảng đạo?”

Lâm Vũ nhíu mày.

“…… Tạm thời vẫn chưa thể nói cho cậu biết, nhưng tôi sắp lần ra manh mối rồi.”

“Không thể nói cho tôi? Tại sao? Dù gì tôi cũng là chuyên viên của nhiệm vụ lần này cơ mà!”

Lâm Vũ trừng mắt, có phần không phục.

Ánh mắt La Thiếu Thiên dịu lại trong chốc lát, khẽ lắc đầu:

“A Vũ, có những chuyện, biết càng nhiều thì gánh nặng tâm lý càng lớn, lớp ngụy trang của cậu cũng càng dễ lộ sơ hở. Tôi không muốn tạo cho cậu nhiều áp lực như vậy.”

Anh đưa tay khẽ vỗ lên vai bộ vest may đo cao cấp đắt tiền ấy, truyền qua lớp vải một nguồn sức mạnh khiến người ta an lòng:

“Cậu cứ yên tâm, điều tra vụ án với làm mấy việc bẩn là chuyên môn của tôi, tôi sẽ xử lý ổn thỏa chuyện lần này. Cậu chỉ cần tiếp tục diễn tốt vai ‘ông chủ lớn đang hoang mang’ của cậu, đứng ở đây thu hút sự chú ý của bọn họ là được. Đến lúc đó trước mặt quản lý Tiền, công đầu vẫn là của cậu.”

“Haizz……”

Lâm Vũ bất lực thở dài, hai vai hơi trễ xuống,

“Hiểu rồi. Hóa ra thiết lập hiện tại của tôi chính là lá lính thường mang từ khóa ‘Khiêu khích’ trong《Hearthstone》[note101521] chứ gì? Chỉ có nhiệm vụ đứng ra ăn đòn với thu hút hỏa lực.”

Dù ngoài miệng than thở, trong lòng Lâm Vũ vẫn không tránh khỏi dâng lên một chút mất mát.

Nhưng cậu cũng có thể hiểu quyết định của La Thiếu Thiên.

So với vị đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, có tố chất tâm lý cực kỳ vững vàng này, một otaku tay ngang như cậu quả thật quá dễ lộ vẻ chột dạ khi gặp tình huống bất ngờ, cố đi theo chỉ tổ trở thành gánh nặng, người ta có muốn gánh cũng khó mà gánh nổi.

Nhận ra tâm trạng sa sút của cậu, La Thiếu Thiên hơi tiến lại gần hơn một chút, khẽ lên tiếng an ủi:

“Cậu chỉ là còn thiếu kinh nghiệm thôi, đừng nóng vội, từ từ rồi sẽ quen. Dù sao thì, thế giới này là của các cậu, cũng là của chúng ta, nhưng nói cho cùng…… vẫn là của các cậu.”

“Câu này nghe quen thế nhỉ? Sao mình cứ có cảm giác đã nghe ở đâu rồi? Của ai nói ấy nhỉ?”

“Câu đó là……”

La Thiếu Thiên vừa định trả lời.

“Keng—— Keng—— Keng——”

3 tiếng chuông trong trẻo từ phía xa vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện khe khẽ của hai người.

“Suỵt……”

La Thiếu Thiên giơ một ngón tay lên, ra hiệu cho cậu im lặng.

Tiếng đàn organ trầm thấp vốn vang vọng trong đại sảnh bỗng im bặt, cả thánh đường rơi vào bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Trên bàn thờ, cha xứ dùng hai tay nâng miếng bánh lúa mạch trắng tinh ấy lên, chậm rãi giơ quá đỉnh đầu.

Ánh đèn rọi từ mái vòm hội tụ trên người ông ta, phủ lên áo lễ màu đen một viền sáng vàng đầy vẻ thiêng liêng.

Toàn bộ tín hữu đồng loạt nín thở như đã hẹn trước.

“Mọi người[note101522] hãy nhận lấy mà ăn: này là Mình Thầy[note101523], sẽ bị nộp vì anh em[note101524].”[note101525]

Giọng nói của cha xứ, nhờ kết cấu hội âm của mái vòm, vang dội bên tai từng người.

Miếng bánh trắng khẽ run lên nơi đầu ngón tay ông ta.

Sau đó, ông ta đặt miếng bánh xuống rồi lại dùng hai tay nâng chiếc chén thánh màu vàng lộng lẫy lên.

Rượu nho đỏ sẫm trong chén khẽ lay động dưới ánh sáng nhàn nhạt, ánh lên màu sắc u tối khiến người ta không khỏi rùng mình.

“Mọi người hãy nhận lấy mà uống: này là chén Máu Thầy, Máu Giao Ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho anh em và muôn người để được tha tội.”

“Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.”

Cũng đúng vào khoảnh khắc ấy, tim Lâm Vũ bỗng thắt lại.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng không gian xung quanh bàn thờ…… dường như hơi méo mó.

Đó tuyệt đối không phải là ảo giác do khúc xạ ánh sáng tạo ra, mà là một “cảm giác tồn tại” nặng nề đến cực điểm, giống như những khối chì vô hình, từng chút một lấp đầy cả thánh đường, đè ép đến mức ngay cả cột sống cũng bắt đầu ê buốt.

Đệt?

Phật Tổ…… à không, Chúa hiển linh rồi à?

“Đi thôi, bắt đầu lên rước Thánh Thể rồi.”

Dường như La Thiếu Thiên hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường, anh khẽ chạm vào khuỷu tay Lâm Vũ, dẫn cậu hòa vào hàng người dài phía trước.

“Vẫn còn phải ăn nữa à?”

Nhìn các tín hữu phía trước lần lượt thành kính há miệng đón nhận Thánh Thể, sắc mặt Lâm Vũ lập tức trắng bệch.

Cậu hạ thấp giọng, lẩm bẩm với vẻ hết sức miễn cưỡng:

“Lần trước mới uống có một ngụm nước táo đỏ mà tôi suýt chết. Lần này chẳng lẽ…… lại là trò ngộ độc thực phẩm quái quỷ gì nữa chứ?”

“Yên tâm.”

La Thiếu Thiên tháo kính râm xuống, khẽ nói,

“Vừa rồi tôi đã lén vào kho hậu bếp của họ kiểm tra rồi. Bao bì bánh và rượu vang đỏ vẫn còn nguyên, đều là thực phẩm hữu cơ do công ty trực thuộc【Tập đoàn Liên hợp Tân Nông】sản xuất, có tem kiểm định chất lượng, hơn nữa còn là hàng chuyên cung ứng cho Sam's Club.”

“Hiz…… Hàng của Sam's Club à? Nhà thờ này kinh phí cũng dư dả thật đấy.”

Lâm Vũ thở phào nhẹ nhõm,

“Nếu là hàng chính ngạch của siêu thị chính quy thì mình yên tâm rồi.”

Các giáo hữu phía trước lần lượt rước Thánh Thể.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt Lâm Vũ.

Cậu bắt chước những người khác bước lên phía trước, hơi cúi đầu.

“Con à, hãy nhận lấy hy vọng của con.”

Cha xứ Lễ Ngôn Phong nhìn cậu, trên gương mặt thoáng hiện một nụ cười thần bí.

Đôi tay ông ta vững vàng đến lạ, mảnh Thánh Thể mỏng manh được ông ta nhẹ nhàng kẹp giữa hai ngón tay, như một bông tuyết khẽ khàng đáp xuống mặt lưỡi của Lâm Vũ.

Tiếp đó là một ngụm nhỏ rượu vang đỏ nhấp từ mép chén thánh.

Miếng bánh mang theo hương lúa mì nhè nhẹ, rượu vang hơi chua chát, sau khi nuốt xuống, dạ dày bỗng ấm lên, ngoài dự liệu là…… lại còn khá ngon.

Sau khi theo La Thiếu Thiên trở về ngồi xuống băng ghế, Lâm Vũ liếm môi, cảm nhận thử trạng thái cơ thể mình.

Không đau quặn bụng, không buồn nôn, ngoài việc hương vị khá ngon ra thì dường như chẳng xảy ra bất kỳ biến dị kỳ lạ nào.

Sau khi rước lễ xong, các giáo hữu xung quanh lần lượt nhắm mắt, chắp hai tay trước ngực, bắt đầu thành kính cầu nguyện.

Khắp đại sảnh vang lên những tiếng thì thầm khe khẽ nhưng cuồng nhiệt.

Lâm Vũ ngồi đó, cảm thấy nếu chỉ ngồi trân trân mở mắt mà không làm theo thì trong bầu không khí cuồng nhiệt này sẽ có vẻ quá lạc lõng.

Thế là cậu cũng bắt chước bà cụ bên cạnh, nhắm mắt lại, chắp hai tay trước ngực.

Hướng về bức tượng Chúa Giê-su chịu đóng đinh khổng lồ trên cây thập giá phía sau bàn thờ, Lâm Vũ bắt đầu thầm khấn trong lòng.

Mặc dù vừa rồi cha xứ thao thao bất tuyệt về nào là “đường cùng”, “cái giá” và “hy vọng”, nhưng là một người phàm tục, điều ước của Lâm Vũ lại vô cùng thực tế:

“Khụ khụ…… ừm thì, mong ba mẹ sống lâu trăm tuổi, luôn khỏe mạnh, bệnh dạ dày của ba đừng tái phát nữa.”

“Mong em gái học hành thành đạt, đừng bị vị giáo sư hướng dẫn tiến sĩ người nước ngoài kia gây khó dễ nữa, sau này tìm được một anh bạn trai tốt tính, giàu có lại thật lòng yêu thương con bé.”

“Cuối cùng…… mong ngày mai ra đường tiện tay mua một tờ vé cào là trúng ngay 500 vạn! Loại đã trừ thuế ấy!”

“5 ức đi, 500 vạn bây giờ ít quá.”

Một giọng nói từ trên cao vọng xuống, mang theo tiếng vang hư ảo.

“…… Hả?”

Lâm Vũ ngây người.

Cậu bật mạnh mở mắt, nhưng ngay trong giây tiếp theo, cậu cảm thấy máu trong toàn thân như đông cứng lại.

Xung quanh…… bỗng tối sầm lại.

Bà cụ đội mũ nhung ở hàng ghế trước, cha xứ Lễ Ngôn Phong trên bàn thờ, thậm chí cả La Thiếu Thiên vừa mới ngồi cạnh cậu, vừa rồi còn buông lời châm chọc với cậu…… tất cả đều biến mất.

Trong thánh đường rộng lớn, trống vắng đến lạ, chỉ còn lại một mình cậu.

Một cảm giác mất trọng lượng quỷ dị lập tức bóp nghẹt mọi dây thần kinh của cậu.

Cảm giác buồn nôn và choáng váng dữ dội ập tới, nước chua trong dạ dày trào ngược lên cổ họng, gần như muốn nôn ngay tại chỗ.

“Két——”

Tiếng gỗ cọ xát.

Lâm Vũ cứng đờ ngẩng đầu, nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Bức tượng Chúa chịu nạn trên thập giá bằng gỗ chạm khắc sơn màu, được treo cao phía sau bàn thờ…… đã động.

“Chúa Giê-su” vốn bị đóng chặt trên đó, vậy mà lại từ từ ngẩng cái đầu đang cúi thấp lên, vươn bàn tay đẫm máu, thản nhiên rút những chiếc đinh sắt đang ghim xuyên lòng bàn tay và mắt cá chân mình ra.

“Phựt——”

Tiếng da thịt bị xé rách.

Anh Chúa Giê-su từ trên cây thập giá leo xuống, chân trần giẫm lên những bậc thềm đá cẩm thạch lạnh buốt, từng bước một chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Vũ.

Bức tượng dừng lại cách cậu chưa đầy nửa mét, gương mặt bê bết máu hơi cúi xuống.

“Bình tĩnh nào, con.”

Ngài nhìn Lâm Vũ đang hoảng sợ tột độ, bình thản nói,

“Đừng nôn phần rước lễ ta vừa trao cho con lên mặt ta.”

“Ọe——”

Bạn đã đến cuối chương 251.

Không gian đọc của bạn