Chương 249 · 359 chương

Lễ Ngôn Phong

Chiếc xe chạy dọc theo con đường núi quanh co suốt gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến đích—— Nhà thờ Thánh Tâm.

Là nơi tụ họp kín tiếng nhất của các tín đồ Công giáo ở thành phố Tân Hải, vậy mà vẻ ngoài của nó lại mộc mạc đến bất ngờ.

Những phiến đá xám nâu loang lổ toát lên cảm giác lắng đọng của năm tháng, tháp nhọn Gothic cao vút vươn thẳng lên bầu trời.

Nói đây là nơi giao lưu giải trí dành cho các nhân vật tai to mặt lớn thì chẳng bằng nói nó giống một tu viện khổ hạnh tách biệt khỏi thế gian hơn.

Vẻ ngoài xám xịt ấy hoàn toàn không hề có sự lộng lẫy xa hoa mà Lâm Vũ vẫn tưởng tượng một “giới thượng lưu” phải có.

La Thiếu Thiên thuần thục xoay vô lăng, lái xe vào bãi đỗ nằm bên ngoài nhà thờ.

Tiếng động cơ vừa lắng xuống, còn chưa kịp để Lâm Vũ tháo dây an toàn, một bóng người thon thả trong bộ tu phục đen trắng của nữ tu đã thong thả bước đến bên cửa kính ghế lái.

Khi cửa kính từ từ hạ xuống, Lâm Vũ lén liếc qua người La Thiếu Thiên một cái, lập tức hít ngược một hơi lạnh trong lòng.

Lúc này cậu mới hoàn toàn hiểu được, vì sao nhà thờ trông có vẻ tàn tạ này lại có thể khiến những đại phú hào vung tiền như nước mê mẩn đến thần hồn điên đảo.

Đứng ngoài xe là một mỹ nhân ngoại quốc với mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt xanh biếc sâu thẳm.

Tuy trên người cô mặc bộ tu phục nữ tu truyền thống tượng trưng cho sự thanh khiết và khổ hạnh, nhưng lớp vải cao cấp ấy lại bị những đường cong đầy đặn vô cùng quyến rũ căng chật ních, cứ như hàng cúc nơi cổ áo có thể bung ra bất cứ lúc nào.

Kết hợp với gương mặt xinh đẹp không chút tì vết ấy…… chỉ có thể nói rằng, vóc dáng và khí chất này trông đúng kiểu “có thể vắt sạch ví tiền lẫn tinh lực của đàn ông”.

“Xin hỏi hai vị đến tham quan sao?”

Nữ tu hơi cúi người, để lộ làn da trắng như tuyết nơi cổ áo lúc ẩn lúc hiện.

“Thành thật xin lỗi, hôm nay bên trong nhà thờ đang……”

“Chúng tôi đến tham dự thánh lễ đặc biệt vào buổi chiều, hai vị.”

La Thiếu Thiên không nói lời thừa, một tay rút từ trong túi ra hai tấm thiệp mời màu đen ép kim, đưa qua cửa kính xe.

Đó là giấy tờ chứng minh thân phận mà bộ phận hậu cần của công ty đã chuẩn bị sẵn cho họ trước khi thực hiện nhiệm vụ thâm nhập lần này.

Nữ tu dùng hai tay nhận lấy thiệp mời, khi ánh mắt hờ hững ban đầu lướt qua hoa văn chìm đặc biệt trên đó, đồng tử của cô khẽ co lại.

Nụ cười vốn còn mang theo vài phần xa cách lập tức nở rộ thành vẻ ngọt ngào và cung kính.

“Thì ra là hai vị khách quý được mời tới, vừa rồi có điều thất lễ.”

Nữ tu kính cẩn dùng hai tay trả lại thiệp mời, lùi về sau nửa bước rồi tao nhã cúi người thật sâu.

“Xin tự giới thiệu, tôi là nữ tu dẫn đường ở đây, Sharon.”

“Xin mời hai vị xuống xe đi theo tôi, nguyện vinh quang của Chúa che chở hai vị.”

…………

“Cộc, cộc, cộc……”

Tiếng vọng khe khẽ vang lên trong không gian trống trải của nhà thờ.

Lâm Vũ và La Thiếu Thiên đi theo sau nữ tu, băng qua một hành lang mái vòm vừa dài hun hút vừa sâu thẳm.

Nhiệt độ ở đây dường như còn thấp hơn bên ngoài vài độ, trong không khí phảng phất một mùi nhũ hương.

Hai bên hành lang không hề có cửa sổ, trên tường khảm từng bức tranh sơn dầu tôn giáo khổng lồ.

Đôi mắt Lâm Vũ không yên phận, liên tục đảo mắt quan sát khắp nơi.

Nội dung trong tranh chẳng qua đều là những phân cảnh kinh điển trong《Kinh Thánh》: Từ Chúa Hài Đồng giáng sinh trong máng cỏ ở Bethlehem, đến sự phản bội của Judas trong Bữa Tiệc Ly, rồi Chúa Jesus bị đóng đinh lên cây thập giá trên đồi Golgotha, và cuối cùng là sự phục sinh kỳ diệu.

Không biết có phải vì ánh đèn nơi đây quá mức u tối hay không, nhưng nét cọ của những bức tranh ấy trông cực kỳ khoa trương và đầy sức căng.

Biểu cảm của các nhân vật trong tranh sống động như thật, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác rợn người.

Đặc biệt là bức tranh Thụ nạn, máu tươi chảy xuống dưới vòng gai, những chiếc đinh xuyên qua lòng bàn tay, lớp màu đỏ sẫm dưới ánh sáng lờ mờ ánh lên thứ quang mang quỷ dị, cứ như máu thật vừa mới khô lại, khiến người ta có cảm giác chỉ ngay giây sau, người chịu khổ hình trong tranh sẽ bật lên một tiếng kêu gào đau đớn.

“Đây đều là những bản phỏng theo các kiệt tác thời Phục hưng thế kỷ XIV, ghi lại những khổ nạn mà Chúa chúng ta đã trải qua khi giáng thế, cùng với vinh quang vô thượng của Người.”

Sharon đi phía trước dừng bước rồi quay người lại.

Vòng ngực đầy đặn được bộ tu phục bó chặt khẽ ưỡn lên, hai tay cô đặt chồng lên nhau trước ngực, nở một nụ cười.

“Ừm.”

La Thiếu Thiên không chút biểu cảm gật đầu, hoàn hảo sắm vai một người tùy tùng lạnh lùng.

Còn Lâm Vũ thì cao lãnh khẽ gật đầu, ra dáng một “Chủ tịch Lâm” đến 10 phần.

Tham quan xong hành lang, Sharon dẫn hai người đến trước một cánh cửa gỗ sồi nặng nề nằm cạnh đại sảnh của nhà thờ.

Cô hơi nghiêng người, nhìn qua khe cửa về phía đại sảnh một cái, rồi quay đầu lại, mỉm cười đầy áy náy:

“Hai vị khách quý, thật xin lỗi, thánh lễ đặc biệt hôm nay vẫn còn cần thêm chút thời gian để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng. Xin mời hai vị tạm nghỉ trong phòng chờ một lát, cha xứ sẽ sớm đích thân đến tiếp đón hai vị.”

Lâm Vũ vừa định cao lãnh gật đầu đáp lại, thì La Thiếu Thiên vẫn luôn đi bên cạnh cô bỗng bước lên một bước, cất giọng cứng nhắc:

“Nhà vệ sinh ở đâu?”

“À…… Nhà vệ sinh ở đầu bên kia hành lang, thưa ngài, xin mời đi theo tôi.”

Nhìn bóng lưng La Thiếu Thiên không chút do dự quay người đi theo vị nữ tu ngực lớn kia, khóe miệng Lâm Vũ giật mạnh hai cái.

Cái quỷ gì vậy?!

Đúng là con lừa lười lên cối xay thì lắm cớt lắm đéi!

Tuy trong lòng cậu sáng như gương, biết thừa tên này mượn cớ đi vệ sinh, 100% là tranh thủ thăm dò địa hình và tình hình an ninh bên trong nhà thờ.

Nhưng…… vừa mới bước chân vào cái nơi âm u quỷ quái này đã bỏ mặc “sếp” ở đây một mình, đúng là chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp nào cả!

“Xì……”

Lâm Vũ lẩm bẩm một câu trong lòng, đẩy cánh cửa gỗ sồi ra rồi một mình bước vào phòng nghỉ.

Vừa mới bước vào, Lâm Vũ đã khẽ nhướng mày.

Khác hẳn với hành lang cổ kính và u ám như một tu viện thời Trung Cổ ở bên ngoài, chổ gọi là “phòng nghỉ” này lại xa hoa chẳng khác nào một câu lạc bộ xì gà của giới quý tộc Anh lâu đời.

Trên sàn trải một tấm thảm Ba Tư dệt thủ công dày cộm, chính giữa đặt một bộ sofa da Chesterfield, bên cạnh thậm chí còn có cả một lò sưởi kiểu châu Âu đang đốt than không khói.

Thứ duy nhất còn nhắc nhở rằng đây là một nhà thờ chỉ có ô cửa kính màu khổng lồ phía trên bức tường, đang lọc ánh sáng trời xám xịt từ bên ngoài thành những mảng sáng đủ màu loang lổ, hắt xuống mặt bàn trà.

Nếu hỏi vì sao Lâm Vũ lại biết giá trị của những món đồ đó?

Vừa chụp ảnh, cậu vừa lên mạng tra.

“Ôi chà……”

Lâm Vũ bước đến trước bộ sofa da rồi ngồi xuống.

Không tệ, da mịn ghê.

Cậu thuần thục bắt chéo hai chân, vắt chân chữ 五, mũi đôi giày bệt mũi vuông màu đen khẽ phản chiếu ánh sáng lờ mờ.

Nhìn những điếu xì gà Cuba trên bàn, cậu do dự không biết có nên tiện tay chôm vài điếu hay không.

Tuy bây giờ cậu không thích hút thuốc, nhưng bố cậu thì thích.

Trông mấy điếu xì gà này là biết giá trị không hề nhỏ, không tiện tay lấy vài điếu cho bố nếm thử thì có phải hơi bất hiếu rồi không?

Nghe nói những điếu xì gà Cuba này đều được cuốn trên đùi của các thiếu nữ.

Ừm, lấy vài điếu vậy, dù sao đám nhà giàu đó cũng hút không xuể mà, đúng không?

Chắc chắn sẽ không bị phát hiện!

Đúng lúc cậu vừa đưa tay ra……

“Cạch.”

Cánh cửa bị đẩy ra.

Lâm Vũ “vụt” một cái rụt tay về, lập tức ngồi thẳng lưng.

Một người đàn ông chắp tay sau lưng, thong thả bước vào.

Trông ông ta khoảng ngoài 30 tuổi, mái tóc ngắn màu nâu được chải chuốt tỉ mỉ không chút cẩu thả, ngũ quan sâu nét và góc cạnh.

Trên người ông ta mặc áo dòng màu đen, chiếc cổ áo Roman trắng tinh ôm ngay dưới yết hầu, trước ngực đeo một mặt thánh giá bằng dây xích bạc, dưới chân là đôi bốt da cổ ngắn màu nâu được đánh bóng không một hạt bụi.

Ông ta cứ chắp tay sau lưng đứng đó, đôi đồng tử màu nâu phẳng lặng không gợn sóng, cả người toát ra một khí chất cấm dục đầy kiềm chế, nghiêm cẩn, thậm chí có phần cứng nhắc.

“Lần đầu gặp mặt, tôi là cha xứ ở đây, Lễ Ngôn Phong[note101520].”

Người đàn ông hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp mà đầy từ tính, tựa tiếng đàn organ vang vọng trong nhà thờ.

Theo từng bước ông ta tiến lại gần, Lâm Vũ nhạy bén khẽ khịt khịt mũi.

Hoàn toàn khác với mùi hương trầm nồng nặc trong căn phòng này và mùi nước hoa ngọt gắt trên người nữ tu ban nãy.

Trên người vị cha xứ này, vậy mà lại tỏa ra một mùi hương vô cùng sạch sẽ.

Đó là…… mùi thơm của xà phòng kiểu cũ.

Thơm dịu, thậm chí còn phảng phất cảm giác khô ráo của quần áo vừa được phơi dưới nắng, khiến người ta ngửi thấy liền vô thức cảm thấy yên tâm, nhưng giữa nơi tràn ngập mùi đồng tiền và dục vọng này, lại trở nên lạc lõng đến kỳ lạ.

Cha xứ Lễ Ngôn Phong dừng lại cách Lâm Vũ hai bước chân.

“Thưa vị khách tôn quý.”

Ông ta lại cất tiếng, giọng điệu trang nghiêm và trầm lắng.

“Ngài cũng là người đáp lại lời triệu gọi của Chúa, đến nơi đây để tìm kiếm sự an yên sao?”

Bạn đã đến cuối chương 249.

Không gian đọc của bạn