Chương 248 · 359 chương

Cởi Mở Hơn Một Chút Cũng Chẳng Sao Đâu Nhỉ?

“Cậu chắc mặc bộ đồ này là ổn à?”

Lâm Vũ ngồi trên chiếc ghế da thật ở vị trí ghế phụ mềm mại của chiếc Rolls-Royce, có phần gượng gạo kéo kéo cổ áo.

Trên người cậu là một bộ lễ phục nam may đo cao cấp màu đen với đường cắt may cực kỳ tinh xảo, bên trong là chiếc sơ mi trắng với kiểu cổ áo Florence kinh điển. Ở phần cổ áo hơi mở, những chiếc cúc được mài từ xà cừ tự nhiên lặng lẽ ánh lên vẻ bóng bẩy đầy kín đáo.

Người ta vẫn nói người nhờ y phục, ngựa nhờ yên, bộ quần áo đắt đỏ đến mức khiến người ta phải líu lưỡi này vừa khoác lên người đã càn quét sạch sành sanh khí chất otaku của Lâm Vũ, tôn lên trọn vẹn vẻ tuấn tú và dáng người cao ráo của cậu.

Đúng chuẩn dáng vẻ của một “thanh niên tài tuấn thuộc tầng lớp thượng lưu”.

Lâm Vũ không biết bộ quần áo này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền, cũng chẳng dám nhìn thẻ treo.

Dù sao lúc La Thiếu Thiên thanh toán cũng chẳng hề chớp mắt lấy một cái, chỉ hờ hững nói một câu “Tính vào kinh phí nhiệm vụ, công ty hoàn trả toàn bộ”, lúc đó cậu mới dám thấp thỏm mặc nó lên người.

“Rất ổn.”

La Thiếu Thiên quan sát cậu qua gương chiếu hậu, trong mắt thoáng hiện lên một tia tán thưởng đầy hài lòng.

Anh gật đầu, một tay thuần thục xoay vô lăng rồi tiếp tục lái xe.

“Bây giờ chúng ta đến nhà thờ ở Khu F, đó là nơi tụ họp của các tín đồ Công giáo bí ẩn nhất thành phố Tân Hải, được xây trên sườn núi, nghe nói năm xưa do đích thân một nhà thiết kế hàng đầu người Ý thiết kế và xây dựng, rất chính thống. Với cách ăn mặc này, cậu đến đó sẽ rất hợp với hình tượng một ông chủ lớn.”

“Ở trên núi à……”

Lâm Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng xe cộ ở thành phố Tân Hải vẫn đông nghịt như cũ,

“Lái xe đến đó mất bao lâu?”

“Đường hơi vòng vèo, chắc khoảng 1 tiếng.”

“Lái lâu thế…… cậu không mệt à?”

Lâm Vũ nhìn quầng thâm nhàn nhạt thấp thoáng dưới mắt La Thiếu Thiên, không nhịn được lẩm bẩm,

“Tôi nghe nói lái xe khi mệt mỏi nguy hiểm lắm, cậu là cảnh sát mà, chắc còn hiểu rõ hơn tôi câu ‘Đường có ngàn vạn lối, an toàn là trên hết’ đắt giá đến mức nào chứ?”

Nghe thấy lời càm ràm mang theo chút quan tâm vụng về ấy, bàn tay đang nắm vô lăng của La Thiếu Thiên khẽ khựng lại.

Anh nghiêng đầu, mỉm cười nhàn nhạt với Lâm Vũ:

“Cũng hơi mệt thật.”

“Vậy nên, cậu nói chuyện với tôi đi. Có người trò chuyện thì…… tôi sẽ không buồn ngủ nữa.”

“……”

Bị anh nhìn bằng ánh mắt như vậy, Lâm Vũ bỗng cảm thấy hình như điều hòa trong xe mở hơi ấm quá, khiến đến cả một thằng đàn ông như cậu cũng thấy có chút không được tự nhiên.

Cậu liếc La Thiếu Thiên một cái, gãi gãi đầu, thật sự chẳng biết nên nói chuyện gì.

Hai người đàn ông ngồi trong một chiếc xe sang trị giá cả nghìn vạn tệ, phải nói chuyện gì mới không ngượng đây?

Ánh mắt Lâm Vũ vô định đảo một vòng trong khoang xe, cuối cùng dừng lại trên bàn tay đang bình thản nắm vô lăng của đối phương, bèn tìm đại một chủ đề:

“Mà này, giờ cậu đang lái Rolls-Royce đấy, lái xe này cậu không thấy sợ à?”

“Sợ cái gì?”

La Thiếu Thiên hỏi ngược lại.

“Sợ va chạm, cọ quẹt chứ!”

Lâm Vũ mở to mắt, nói đầy lẽ phải,

“Xe này chỉ cần xước nhẹ một chút thôi, sơn lại chắc cũng mất mười mấy vạn tệ ấy chứ? Lỡ không cẩn thận tông đuôi xe người ta, chẳng phải bay luôn tiền mua cả một căn nhà rồi sao?”

“Ha……”

La Thiếu Thiên bị dáng vẻ tính toán chi li của cậu chọc cười, kiên nhẫn giải thích,

“Thật ra loại xe này ra đường lại an toàn hơn. Mọi người nhìn thấy biểu tượng ở đầu xe là sẽ theo bản năng giữ khoảng cách tránh ra. Ngược lại, mấy chiếc xe bình thường giá vài mấy vạn tệ thì các tài xế khác chỉ hận không thể chen ngay vào trước đầu xe.”

“Ờm…… cũng đúng nhỉ.”

Lâm Vũ nhớ lại cảnh giao thông mình thường thấy mỗi lần chen xe buýt, vô cùng đồng tình gật đầu,

“Có điều, nghe như cậu rành xe lắm nhỉ? Kỹ thuật lái cũng khá nữa, trông đúng là một lão[note101519] tài xế.”

La Thiếu Thiên không ngờ cậu lại hỏi chuyện này, khẽ cụp mắt xuống:

“Bố tôi dạy.”

“Bố cậu?”

Lâm Vũ khựng lại một chút, theo phản xạ hỏi tiếp,

“Ý cậu là…… ông bố dượng giàu có hiện tại à?”

“Là người đã mất ấy.”

La Thiếu Thiên nhàn nhạt nói, trong giọng điệu không nghe ra quá nhiều nỗi buồn, cứ như đang kể lại một chuyện nhỏ từ rất lâu về trước,

“Hồi tốt nghiệp cấp ba, tôi mất 3 ngày để lấy bằng lái. Sau khi bắt đầu lái xe, lần nào bố tôi cũng ngồi ở ghế phụ, cầm tay chỉ từng chút một.”

“À……”

Hơi thở của Lâm Vũ khẽ khựng lại, lúc này mới nhận ra hình như mình vừa chạm đến một chủ đề có phần nặng nề.

Trong xe rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi.

Để phá vỡ bầu không khí trầm lắng ấy, Lâm Vũ sờ sờ mũi, hơi ngượng ngùng lên tiếng:

“Vậy thì…… nếu kỹ thuật lái xe của cậu giỏi như thế, lúc nào rảnh…… dạy tôi với?”

“Dạy cậu lái xe?”

La Thiếu Thiên khựng lại một chút, hơi ngạc nhiên quay đầu sang,

“Chẳng phải cậu có bằng lái rồi sao? Tôi nhớ cậu thi vào năm hai đại học, lúc đó còn là tôi đi cùng cậu thi phần lái xe đường trường.”

“Ôi dào, quên sạch từ lâu rồi!”

Lâm Vũ xua tay, vẻ mặt đầy lẽ phải,

“Sau khi lấy bằng lái xong là tôi chẳng đụng đến xe nữa. Dù sao ở cái nơi tấc đất tấc vàng này, nuôi một chiếc xe cũng đắt chẳng khác nào nuôi một người phụ nữ suốt ngày làm mình làm mẩy, tôi lấy đâu ra khoản tiền dư đó chứ?”

Càng nói cậu càng thấy mình có lý, thậm chí còn ra vẻ nghiêm túc gật đầu,

“Có điều, tôi thấy kỹ năng lái xe vẫn không thể quên được. Cậu nghĩ xem, dù gì bây giờ tôi cũng là chuyên viên đặc phái của công ty rồi, lỡ sau này làm nhiệm vụ, gặp lúc cần phóng xe để chạy thoát thân thì chẳng lẽ lại nước đến chân mới nhảy?”

“Được.”

La Thiếu Thiên khẽ gật đầu, đồng ý rất dứt khoát.

Nhưng ngay sau đó, những ngón tay đang đặt trên vô lăng của anh khẽ gõ hai cái, rồi như vô tình hỏi thêm một câu:

“Ý cậu là, vì làm nhiệm vụ nên mới muốn học kỹ năng lái xe, đúng không?”

“Đúng vậy, sao thế?”

Lâm Vũ tỏ vẻ hết sức thản nhiên.

“Nếu là để làm nhiệm vụ thì…… đến lúc đó cậu sẽ không đến mức không biến thân đấy chứ?”

“……”

Không khí trong khoảnh khắc ấy bỗng nhiên lặng ngắt.

Biểu cảm trên mặt Lâm Vũ cứng đờ.

Được lắm……

Thì ra cậu chờ sẵn tôi ở đây hả?!

Bảo sao tên này đồng ý nhanh như thế, hóa ra…… cuối cùng cũng lộ đuôi cáo rồi!

Mẹ nó lại đang nhắm vào “Lộ Lộ” nữa!

Tên này định nhân danh dạy lái xe để mình mặc cái skin Ma Pháp Thiếu Nữ nũng nịu ấy, rồi ở cùng cậu ta trong khoang lái chật hẹp, cầm tay chỉ việc sao?!

Khóe mắt Lâm Vũ giật mạnh một cái, trong lòng như có cả vạn con Alpaca đang điên cuồng chạy loạn.

Muốn từ chối?

Nhưng mà…… rõ ràng chính mình là người chủ động đưa ra yêu cầu này mà!

Giờ mới vừa nói xong đã đổi ý thì chẳng phải sẽ khiến mình, một thằng đàn ông, trông quá không chịu chơi sao?

Với lại, tối hôm đó dưới lầu chính cậu cũng đã đích thân hứa rồi, nếu chỉ là để cậu ta ngắm “Lộ Lộ” lúc đang biến thân cho đã mắt thì mình cũng không ngại.

Dù sao thì……

Dù sao chỉ cần không vượt qua lằn ranh cuối cùng ấy, hai người đều là anh em, cởi mở hơn một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Huống hồ, bình thường La Thiếu Thiên trông cũng là kiểu người rất biết kiềm chế, rất có chừng mực.

Lâm Vũ không ngừng tự chuẩn bị tâm lý cho bản thân, cố gắng thuyết phục trái tim đang có chút hoảng loạn kia.

“Tôi…… tôi biết rồi mà……”

Im lặng rất lâu, cuối cùng Lâm Vũ vẫn chịu thua, nghiến răng nói,

“Đến lúc đó…… tôi biến thân là được……”

Bạn đã đến cuối chương 248.

Không gian đọc của bạn