“Rầm.”
Cánh cửa xe nặng nề đóng lại, hoàn toàn ngăn cách mọi tiếng ồn ào và luồng gió lạnh bên ngoài.
Bên trong khoang xe Rolls-Royce yên tĩnh đến khó tin, phía trên là trần sao khâu may thủ công, dưới chân là tấm thảm lông cừu mềm đến mức như muốn lún cả xuống, hương nước hoa gỗ cao cấp thoang thoảng quẩn quanh nơi đầu mũi.
“Công ty đột xuất giao một nhiệm vụ.”
La Thiếu Thiên vừa nói vừa lấy một chiếc máy tính bảng màu đen từ ngăn chứa đồ ở bệ tỳ tay trung tâm cạnh ghế lái, đưa cho Lâm Vũ đang ngồi ở ghế phụ.
Sau đó, anh thành thạo vào số, một tay điều khiển vô lăng, chiếc siêu xe sang như một con quái vật khổng lồ ấy không hề có lấy một chút giật khựng nào, lướt vào dòng xe cộ cuồn cuộn.
“Trong nhiệm vụ này, cậu là chuyên viên chịu trách nhiệm toàn quyền, còn tôi chỉ là người hỗ trợ cậu. Cho nên lúc nãy ở phòng riêng gọi cậu là ‘sếp’ thật sự không phải nói đùa đâu.”
Lâm Vũ hơi ngơ ngác nhận lấy chiếc máy tính bảng.
Đây là thiết bị đầu cuối chiến thuật do công ty tự phát triển, tầng logic nền tảng kết nối trực tiếp với siêu AI “Thái Nhất”.
Khi cậu dùng vân tay mở khóa màn hình, dòng đầu tiên của bản tóm tắt nhiệm vụ hiện ra trước mắt đã khiến khóe mắt cậu giật mạnh.
【Mã nhiệm vụ: Kén】
【Người phụ trách/Chuyên viên: Lâm Vũ (Cấp C)】
【Hỗ trợ/Bảo an: La Thiếu Thiên (Ngoài biên chế)】
“Thật sự là…… chuyên viên sao?”
Lâm Vũ hít vào một ngụm khí lạnh.
Nhưng còn chưa kịp tận hưởng cảm giác hư vinh ấy, ánh mắt vừa quét xuống phần chi tiết nhiệm vụ, cả người cậu đã như rơi vào mây mù, đầu óc lập tức tê dại.
Mẹ nó lại là nhiệm vụ trinh sát nữa hả?!
Lần trước đi Bạch Kim Hãn Cung làm trinh sát, kết quả thì sao?
Trinh sát, trinh sát, điều tra đến cuối cùng lại đụng phải một cục thịt thối khổng lồ với cả mấy nghìn tượng La Hán bằng bùn!
Suýt nữa thì bỏ mạng ở đó, còn bị nhét cho đầy bụng thứ độc tố Nurgle không rõ nguồn gốc, vinh dự nhận ngay một “thẻ trải nghiệm đau bụng kinh”.
Giờ tổ chức lại còn định giao nhiệm vụ trinh sát cho cậu nữa?
Đây chẳng phải là ép vịt lên giàn sao?!
Lâm Vũ hơi rụt rè quay đầu, liếc nhìn La Thiếu Thiên đang ngồi ở ghế lái, muốn hỏi xem rốt cuộc công ty đang nghĩ gì.
Lúc này, La Thiếu Thiên vẫn đang chăm chú quan sát tình hình giao thông phía trước.
Ánh đèn neon vụt qua ngoài cửa sổ xe thỉnh thoảng lướt ngang gương mặt anh.
Đôi mày và ánh mắt sâu thẳm ấy, sống mũi cao thẳng ấy, còn cả đường quai hàm lạnh lùng mà hoàn mỹ ấy.
Cộng thêm động tác một tay thuần thục điều khiển vô lăng của anh, cùng chiếc Rolls-Royce trị giá hàng nghìn vạn tệ dưới thân……
Khung cảnh này chẳng khác nào nam chính vừa bước ra từ một bộ phim thần tượng tổng tài bá đạo đình đám.
Lâm Vũ nhìn một lúc, trong lòng bỗng dâng lên một cơn bực bội vô cớ.
Nói thật, cơn bực này không phải vì chuyện gì khác.
Đơn thuần là lên cơn ghen tị thôi!
“Mẹ kiếp, đều là đàn ông đích thực cả, dựa vào cái gì mà tên này lại đẹp trai đến thế chứ?”
Lâm Vũ thầm lẩm bẩm trong lòng, có chút chua xót.
Anh cũng chẳng oán trách bố mẹ mình.
Năm đó bố mẹ đâu có sinh cậu thành ra xấu xí, những đường nét trên gương mặt cậu nếu tách riêng ra thì đều khá ưa nhìn, ghép lại với nhau cũng là một chàng trai thanh tú, sạch sẽ.
Chỉ trách bản thân không biết cố gắng thôi!
Lâm Vũ ủ rũ bóp bóp cục mỡ mềm nhũn trên bụng mình.
Chẳng chịu quản lý vóc dáng cho có kỷ luật, cũng chẳng chăm sóc da dẻ tử tế, nền tảng tốt đẹp cứ thế bị cậu uổng phí.
Tuy rằng từ sau khi trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ, cậu đúng là có “non” hơn một chút, nhưng như vậy cũng chẳng thể bù đắp được những khuyết điểm khó khắc phục.
Càng nghĩ càng thấy bi ai.
Tại sao lại cứ phải là【Ma Pháp Thiếu Nữ】, chứ không phải【Ma Pháp Thiếu Nam】cơ chứ?!
Nếu thật sự chỉ cần hô một tiếng “Biến thân” là có thể khoác lên mình bộ giáp của Kamen Rider, hoặc biến thành một ma pháp mãnh nam cơ bắp cuồn cuộn, thì cậu thật sự sẽ chẳng có lấy nửa lời oán trách, thậm chí còn sẵn sàng ngày nào cũng ra đường tìm quái vật để solo!
Thế mà lại cứ là một cái skin thiếu nữ mặc váy ngắn, động một tí là lấp la lấp lánh!
Thế thì bảo cậu sống ở thế giới hiện thực kiểu gì đây?
Chẳng lẽ…… đến lúc mẹ giục đi xem mắt, cậu thật sự phải mang cái thân thể Ma Pháp Thiếu Nữ yểu điệu ấy đi xem mắt sao?
“Sao thế?”
Nhận ra ánh mắt đầy u oán từ ghế phụ, nhân lúc dừng đèn đỏ, La Thiếu Thiên quay đầu nhìn cậu một cái,
“Từ lúc lên xe đến giờ cậu cứ thở dài mãi. Hình như có chuyện muốn hỏi? Cứ hỏi đi.”
Đương nhiên Lâm Vũ không thể nào kể ra cơn bão trong đầu kiểu “Ước gì mình biến thành một mãnh nam” vừa nãy.
“Kh-Không có gì.”
Lâm Vũ ho khan hai tiếng,
“Tôi chỉ đang cảm thán thôi, thời điểm cậu xuất hiện lúc nãy đúng là quá đỉnh! Cứ như đã tập dượt từ trước vậy. Nếu không phải cậu đến đúng lúc, vừa mở miệng đã bóp trúng điểm yếu của lão béo chết tiệt kia, thì hôm nay tôi thật sự không biết phải kết thúc bữa cơm này thế nào nữa.”
“Không phải trùng hợp, thật ra tôi đến từ sớm rồi, chỉ là đứng ngoài cửa phòng riêng nghe lén mấy phút.”
“…… Hả?”
Lâm Vũ suýt nữa không kìm được mà nhảy dựng lên,
“Nghe…… nghe lén á?!”
Đường đường là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, vậy mà lại ghé sát khe cửa nghe lén người ta nói chuyện?!
La Thiếu Thiên không hề cảm thấy có gì không ổn, vẫn bình tĩnh giải thích,
“Lúc tôi đến trước cửa phòng riêng, vừa hay nghe thấy có người đang lớn tiếng quát tháo cậu. Người họ hàng kia của cậu nói chuyện đúng là rất đáng ghét. Tôi biết với tính cách của cậu thì sau đó chắc chắn sẽ cãi nhau.”
“Cho nên, để tránh tình hình mất kiểm soát, tôi không đi vào ngay. Mà tranh thủ mấy phút đứng ngoài cửa, thông qua vòng tay kết nối với hệ thống tình báo của công ty, nhanh chóng tra qua bối cảnh xã hội của gia đình đó, đặc biệt là thông tin của người tên Lâm Hàn.”
“Kết quả đúng như tôi dự đoán.”
La Thiếu Thiên quay đầu nhìn Lâm Vũ,
“A Vũ, cậu phải nhớ. Những người thật sự có quyền có thế và có chỗ dựa, bình thường đều không thích phô trương. Còn kiểu người càng không có bản lĩnh thật, càng thích khua chiêng gõ trống khoe khoang khắp nơi như bọn họ, thì thường ngoài mạnh trong yếu, sợ nhất là bị người khác nắm được điểm yếu. Sau này gặp loại huênh hoang như vậy, trong lòng cậu cũng phải tự biết đánh giá, đừng để vẻ bề ngoài ầm ĩ của bọn họ hù dọa.”
“…… Được, được rồi, tôi biết rồi.”
Nhất thời Lâm Vũ cũng không biết nên đáp lại bằng vẻ mặt gì.
Cảm động sao?
Quả thật là có một chút, dù sao thì người ta cũng vì muốn giúp cậu trút giận mới đi tra tư liệu.
Nhưng mà……
“Nhưng cậu cũng đâu cần lén lút đứng ngoài nghe lén chứ? Này…… cảm giác đó kỳ lắm đấy! Cậu có biết làm thế trông chẳng khác nào…… chẳng khác nào một tên biến thái theo dõi núp trong bóng tối rình trộm người khác!”
“Biết rồi.”
La Thiếu Thiên gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Lâm Vũ bất lực thở dài.
Cậu dứt khoát bỏ qua chủ đề này, chuyển sự chú ý trở lại chiếc máy tính bảng trên tay.
“Quay lại chuyện chính đi.”
Lâm Vũ vuốt nhẹ bản tóm tắt nhiệm vụ trên màn hình, hàng mày lại nhíu chặt,
“Tôi vẫn không hiểu. Tại sao công ty lại giao nhiệm vụ trinh sát cho tôi nữa? Rõ ràng họ biết mà, lần trước hai chúng ta đi nằm vùng ở Bạch Kim Hãn Cung, tôi đã làm hỏng mọi chuyện đến mức nào rồi!”
“Lần trước suýt nữa thì mất mạng, lần này tổ chức lại cho tôi một cơ hội lập công chuộc tội nữa à?”
“Đừng nói vậy, lần trước ở Bạch Kim Hãn Cung, nếu không nhờ cậu liều chết chiến đấu thì có lẽ cả hai chúng ta đều không thể trở về. Cậu đã chứng minh năng lực chiến đấu của mình.”
La Thiếu Thiên đánh vô lăng, chiếc xe vững vàng rẽ vào một con phố tương đối yên tĩnh,
“Còn nhiệm vụ lần này thì cậu không cần căng thẳng quá. Theo đánh giá rủi ro của ‘Thái Nhất’, mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ trinh sát lần này cực kỳ thấp, gần như không có khả năng xảy ra chiến đấu. Chúng ta chỉ đến một nhà thờ để tham dự một buổi thánh lễ thôi.”
“Hả? Đến nhà thờ?”
Lâm Vũ vừa nghe xong thì càng bất an hơn, mặt mày gần như nhăn thành cái bánh bao.
“Thế có ổn không? Tôi có theo đạo đâu! Đến cả bìa quyển《Kinh Thánh》trông thế nào tôi còn chưa từng thấy, kiến thức về Cơ Đốc giáo của tôi chỉ giới hạn ở mức thấy người ta vẽ dấu thánh giá trước ngực trong phim, rồi nói một câu ‘Chúa phù hộ bạn, Amen’. Bảo một dị giáo đồ như tôi, đến cả ôm chân Phật phút cuối cũng còn chẳng tính là, đi tham dự thánh lễ, thật sự sẽ không bị mấy tín đồ cuồng tín đó nhìn thấu, rồi coi là dị giáo mà thiêu sống chứ?”
“Yên tâm đi, thân phận mà công ty sắp xếp cho cậu vốn cũng đâu phải một tín đồ ngoan đạo.”
La Thiếu Thiên nói,
“Lần này thân phận ngụy trang của cậu là một ‘ông chủ lớn’ đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, vì công việc làm ăn gặp nút thắt, áp lực tinh thần quá lớn nên muốn tìm sự bình an nơi Chúa.”
“Ông chủ lớn?”
“Đúng vậy.”
La Thiếu Thiên giải thích,
“Bây giờ là thời đại nào rồi? Phần lớn các nhà thờ hiện nay đều mở cửa cho công chúng, từ lâu đã không còn giống thời Trung Cổ, chỉ có tín đồ đã chịu phép rửa tội mới được vào tham dự thánh lễ nữa.”
“Có điều, nhà thờ mà chúng ta sắp đến lần này khá đặc biệt. Theo tình báo, khu vực cốt lõi bên trong của họ không mở cửa nhiều cho người ngoài. Nhưng bọn họ lại rất thích lôi kéo những người giàu có không theo đạo.”
“Vì vậy, cậu hoàn toàn không cần giả vờ mình là tín đồ. Chỉ cần đóng vai một ông chủ lớn mới phất lên, tuy không hiểu giáo lý nhưng lại rất hứng thú với bầu không khí trang nghiêm và thần bí của Công giáo là được.”
“Giáo hội cũng cần kinh phí để vận hành. Một khi phát hiện cậu có tiền, lại có xu hướng tìm kiếm điểm tựa tinh thần, bọn họ chắc chắn sẽ như cá mập ngửi thấy mùi máu mà bu lại, tìm mọi cách lôi kéo cậu gia nhập giáo hội, thậm chí còn mời cậu vào khu vực bên trong, rồi…… khiến cậu cam tâm tình nguyện quyên góp chút tiền.”
“Ồ…… ra là vậy.”
Lâm Vũ miễn cưỡng gật đầu, coi như chấp nhận cách giải thích này.
“Nhưng mà……”
Cậu cúi đầu nhìn bộ vest kiểu thường ngày có phần rẻ tiền trên người mình, thiếu tự tin lẩm bẩm,
“Bảo một thằng nghèo từ trong cốt tủy đã toát ra vẻ nghèo kiết xác như tôi đi giả làm ông chủ lớn lắm tiền, có phải lệch vai quá rồi không? Yêu cầu về diễn xuất cũng cao quá đấy!”
“Mấy việc ra vẻ đại gia thế này chẳng phải nên giao cho cậu, vị đại thiếu gia này làm sao? Chỉ cần cậu đứng đó thôi, chẳng cần nói gì, người ta cũng sẽ nghĩ cậu là tỷ phú rồi!”
“Tôi cũng chẳng phải đại thiếu gia gì, với lại……”
La Thiếu Thiên bất lực nhún vai,
“Trọng tâm của đợt khảo hạch này của công ty vốn là để rèn luyện năng lực ngụy trang và khả năng ứng biến trong tình huống thực tế của cậu, nên mới đặc biệt giao cơ hội làm ‘nhân vật chính’ này cho cậu…… Đây là nguyên văn lời của quản lý Tiền.”
“Được rồi……”
Lâm Vũ như quả bóng xì hơi, hoàn toàn chấp nhận số phận.
Ở dưới mái hiên người ta, không thể không cúi đầu.
Sự sắp xếp của công ty, cho dù có bảo cậu đóng vai là “Tổng thống Mỹ của Liên Hợp Quốc”, cậu cũng chỉ có thể cắn răng mà làm.
“Tôi nhận nhiệm vụ. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Đến thẳng nhà thờ đó luôn à?”
“Tất nhiên là không.”
“Nếu đã muốn giả làm ông chủ lớn thì bộ đồ này chắc chắn không được.”
“Bây giờ chúng ta sẽ đến Quảng trường Hằng Long ở trung tâm thành phố…… sắm thêm cho cậu vài món đồ phù hợp với thân phận ông chủ lớn.”


