Chương 246 · 359 chương

Nhiệm Vụ Mới Bất Ngờ

Vài chương tiếp theo sẽ đổi thành cậu khi nhắc đến Lâm Vũ, anh khi nhắc đến La Thiếu Thiên, cho bớt lú.

---

Sếp?

Tên này gọi mình là sếp á?!

Lâm Vũ nghi ngờ không biết có phải hai ngày nay bị tới tháng…… à không, vì linh năng phản phệ nên xuất hiện ảo thính rồi.

Mình có đức có tài gì đâu chứ?

Có phải cầm nhầm kịch bản rồi không vậy?!

Nói thật, nhìn cái vẻ làm màu như gió của La Thiếu Thiên, Lâm Vũ vốn có cả bụng lời muốn châm chọc, hận không thể chỉ thẳng vào mũi cậu ta mà nói một câu:

“Cậu sao giờ mới tới hả! Cơm sắp ăn xong rồi! Bộ cậu chèo thuyền từ Thái Bình Dương sang đây à?!”

Nhưng nghĩ kỹ lại……

Tên này, hình như đến đúng lúc thật.

“……”

Cha mẹ Lâm Vũ nhìn nhau, trên mặt đều lộ rõ vẻ mờ mịt và kinh ngạc.

“Cậu…… cậu là……”

Nghe cha Lâm hỏi, La Thiếu Thiên tiện tay cất thẻ ngành cảnh sát vào trong ngực áo.

Anh tháo kính râm xuống, gương mặt lạnh lùng cứng rắn kia lập tức trở nên dịu đi.

“La Thiếu Thiên.”

Anh mỉm cười nhàn nhạt, hơi khom người,

“Chú, cô. Thật ngại quá, trên đường gặp chút tình huống đột xuất nên cháu đến muộn.”

“Ồ…… Ồ!”

Cha Lâm nhìn chằm chằm gương mặt ấy mấy giây, bỗng vỗ mạnh lên đùi một cái, thần kinh vốn căng thẳng lập tức thả lỏng,

“Là Thiếu Thiên à! Ôi chao, bao nhiêu năm không gặp rồi, đúng là càng lớn càng phong độ!”

“Cậu…… cậu vừa xử lý xong vụ án rồi tới đây à?”

Mẹ Trương nhìn bộ trang phục của anh, rồi đầy kính nể liếc sang túi áo nơi anh cất thẻ cảnh sát, giọng nói mang theo chút dè dặt,

“Ôi chao, Tết nhất thế này mà còn phải ra hiện trường làm nhiệm vụ, vất vả quá. Chúng tôi…… chúng tôi có làm ảnh hưởng đến công việc của cậu không vậy?”

Đối với những người dân bình thường mà nói, đừng nói quan chức cấp cao hay người quyền quý, chỉ cần một cảnh sát bình thường đứng trước mặt thôi cũng đủ khiến họ theo bản năng cảm thấy căng thẳng.

Cảnh sát là cơ quan chấp pháp trực tiếp tiếp xúc với cơ sở, đồng thời cũng là đơn vị hành chính mà trong nhận thức của người dân, quyền lực vừa trực tiếp vừa lớn nhất.

Trong cụm công kiểm pháp[note101516], cảnh sát luôn được xếp ở vị trí đầu tiên, như vậy cũng đủ cho thấy tầm quan trọng của lực lượng này.

“Không sao đâu ạ, cô, hôm nay cháu được nghỉ.”

Giọng điệu của La Thiếu Thiên lịch sự và ôn hòa, giống như một cậu hậu bối nhà bên hết sức bình thường.

Sau khi trò chuyện vài câu với cha mẹ Lâm Vũ, trấn an cảm xúc của hai người.

Anh quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống ba vị khách không mời đang đứng trong góc phòng riêng.

“Hiz——”

Bác cả nuốt khan một ngụm nước bọt, cố gắng gượng để hai chân không run rẩy.

Vừa rồi ông ta đã nói những lời rất khó nghe, thậm chí còn dọa sẽ báo cảnh sát bắt Lâm Vũ.

Trong lòng ông ta không ngừng tự nhủ: Không sao, không sao! Là cảnh sát thì đã sao? Chẳng qua cũng chỉ là một cảnh sát quèn thôi, có gì mà phải sợ? Bây giờ là xã hội pháp trị, chẳng lẽ cậu ta còn có thể cưỡi lên đầu dân mà ẻa được hay sao?!

Với lại, con trai mình cũng làm trong hệ thống nhà nước!

Đều là người cùng ngành cả, ai phải sợ ai chứ!

“Cậu…… cậu đừng có lấy giấy tờ ra dọa người!”

Bác cả cứng đầu quát lên, chỉ thẳng vào La Thiếu Thiên,

“Tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu là cảnh sát thì cũng không được bao che bạn mình! Vừa rồi nó ra tay đánh con trai tôi, đây là cố ý gây thương tích! Hơn nữa……”

Bác cả kéo phắt Lâm Hàn vẫn còn đang ôm bụng xoa xoa từ phía sau ra,

“Con trai tôi, Lâm Hàn, cũng là người của nhà nước ở thành phố Tân Hải! Mọi người đều là người của nhà nước cả, tốt nhất cậu nên xử lý công bằng, nếu không thì……”

“Nếu không thì sao?”

La Thiếu Thiên đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn bác cả lấy một cái.

Hai tay đút trong túi áo gió, cậu sải đôi chân dài, từng bước từng bước đi đến trước mặt Lâm Hàn, kẻ béo tròn như một quả bóng.

Từ trên cao nhìn xuống hắn.

“Lâm Hàn, đúng không.”

“Đồn cảnh sát Cổ Lâu Tây, khu Thâm Cảng, thành phố Tân Hải, phụ tá cảnh sát tập sự mới được tuyển dụng.”

“……”

Cả phòng riêng đột nhiên rơi vào im lặng.

Lâm Hàn trừng to mắt như vừa gặp ma, mồ hôi lạnh trên khắp người “vụt” một cái túa ra.

Sao cậu ta lại biết được?!

La Thiếu Thiên nói tiếp:

“Đến cả biên chế chính thức còn chưa có, ngay cả bộ cảnh phục kia cũng còn chưa đủ tư cách mặc, gần đây…… chắc vẫn còn đang trong thời gian công khai và khảo sát nhỉ?”

“Một phụ tá cảnh sát tập sự vẫn còn đang trong thời gian khảo sát, lại mượn danh người trong hệ thống để ra ngoài gây sự sinh chuyện, tác oai tác quái……”

“Cậu thấy sao, nếu chuyện này mà đến được bàn làm việc của đồn trưởng các cậu, hoặc là…… đến Đội Thanh tra thuộc Cục Cảnh sát thành phố.”

“Sẽ có kết cục thế nào đây?”

“A……”

Trong khoảnh khắc đó.

Sắc mặt cả nhà bác cả hoàn toàn thay đổi.

Đặc biệt là Lâm Hàn.

Cái đầu vốn còn ngẩng cao đầy kiêu ngạo của hắn lập tức cúi gằm xuống, đến nhìn cũng không dám nhìn La Thiếu Thiên thêm lấy một lần.

Hắn hiểu quá rõ!

Phụ tá cảnh sát vốn chỉ là lao động hợp đồng, nếu trong thời gian khảo sát mà bị người khác dùng danh tính thật tố cáo gây sự sinh chuyện, thì đừng nói đến chuyện được tuyển chính thức, ngay ngày hôm sau cũng phải cuốn gói cút xéo!

Đây là bát cơm mà hắn đã bỏ ra mấy vạn tệ để học lớp luyện thi, thi suốt 3 năm, lại còn phải nhờ gia đình chạy không biết bao nhiêu tầng quan hệ mới miễn cưỡng chen chân vào được!

“H-Hiểu lầm…… đều là hiểu lầm cả……”

Thái độ của bác cả quay ngoắt 180°.

Ông ta vừa kéo con trai lùi về phía sau, vừa khom lưng cúi đầu với cha mẹ Lâm Vũ,

“Kiến Quốc à…… ừm…… bọn trẻ chỉ đùa giỡn với nhau thôi, chẳng có gì to tát đâu, chẳng có gì to tát đâu!”

“Chúng tôi…… chúng tôi còn có chút việc, không làm phiền cả nhà mọi người dùng bữa nữa!”

“Đi…… mau đi thôi!”

Không biết là bác gái hay bác cả thấp giọng giục một câu.

Ba người vừa rồi còn hùng hổ hống hách, lúc này đến một tiếng cũng chẳng dám hé, cụp đuôi, xám xịt lao thẳng ra khỏi cửa.

Tiếng bước chân bỏ chạy thục mạng dần dần xa đi ngoài hành lang.

“Phù……”

Mọi người có mặt ở đó đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Vũ lắc đầu, đưa tay xoa xoa thái dương đang hơi căng tức.

Cái chuyện quái quỷ gì thế này!

Đang yên đang lành ăn một bữa cơm, vậy mà cứ có mấy con ruồi bay tới làm người ta phát ngấy, ngày nào cũng gặp mấy chuyện thế này, đúng là xui xẻo.

Nhưng cũng may……

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn La Thiếu Thiên đang đứng bên cạnh, trong ánh mắt có thêm vài phần cảm kích chân thành:

“Thiếu Thiên, chuyện hôm nay…… cảm ơn nhé, cảm ơn nhiều lắm. Cậu đến đúng lúc thật đấy, chỉ cần chậm thêm một bước nữa thôi, có khi tôi không nhịn nổi mà ấn tên béo đó xuống bàn chà sát luôn rồi.”

“Chuyện nhỏ thôi.”

Khóe môi La Thiếu Thiên khẽ cong lên thành một nụ cười ôn hòa,

“Dù sao cậu cũng là sếp mà, giúp sếp giải quyết phiền phức vốn là việc tôi nên làm.”

“……”

Lâm Vũ sững người, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm La Thiếu Thiên.

Tên này bị làm sao vậy?

Diễn càng lúc càng nhập vai rồi à?

“Sếp?”

Lâm Tuyết đứng bên cạnh chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa anh trai và La Thiếu Thiên, tò mò hỏi,

“Anh Thiếu Thiên, anh em…… rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

“Chẳng phải anh là đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự sao? Sao lại gọi anh em là sếp?”

“Là thế này, doanh nghiệp mà Lâm Vũ đang làm việc là một công ty an ninh đặc biệt và xử lý khủng hoảng trực thuộc【Tập đoàn Thiên Khung】. Công ty này có quyền hạn rất cao tại thành phố Tân Hải, thậm chí trong một số lĩnh vực đặc biệt, quyền hạn còn cao hơn cả Cục Cảnh sát thành phố của chúng tôi.”

Ban đầu La Thiếu Thiên còn nói vài câu thật, nhưng càng về sau thì đúng là chém gió không cần chuẩn bị,

“Còn tôi một thời gian trước, vì xử lý một vụ án đặc biệt liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia, nên được Cục Cảnh sát thành phố điều sang công ty của họ để hỗ trợ xử lý một số công việc.”

“Trong lần hành động phối hợp này, A Vũ là người phụ trách dự án, còn tôi vừa khéo được phân vào tổ hành động của cậu ấy và chịu sự chỉ huy trực tiếp của cậu ấy.”

“Cho nên…… trong công việc, A Vũ đúng là cấp trên trực tiếp của tôi, tôi gọi cậu ấy một tiếng ‘sếp’, cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý.”

“…… Hiz——”

Cha mẹ Lâm Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Tội phạm xuyên quốc gia?!

An ninh đặc biệt?!

Quyền hạn còn cao hơn cả cảnh sát?!

Mấy từ này ghép lại với nhau, nghe chẳng khác nào đang xem một bộ phim điệp viên Hollywood!

Ánh mắt của hai người nhìn con trai mình lập tức thay đổi.

Đó không còn là ánh mắt nhìn một người làm công ăn lương bình thường nữa, mà giống như đang nhìn một át chủ bài đặc vụ ẩn mình, một người hùng vô danh đang gánh trên vai trọng trách của quốc gia!

“Ôi trời! Chuyện của công ty thì đừng nói nữa! Quy định bảo mật! Quy định bảo mật, hiểu không!”

Lâm Vũ bị ánh mắt cuồng nhiệt của cha mẹ nhìn đến mức nổi hết da gà, vội vàng nhảy ra cắt ngang màn thi triển phép của La Thiếu Thiên.

Cậu chỉ hận không thể xông tới bịt ngay cái miệng cái gì cũng dám ba hoa của tên này lại.

“Ôi đúng đúng đúng! Bí mật công việc thì không thể hỏi bừa được!”

Mẹ Trương thấy vậy, vội cười đứng ra giảng hòa.

Bà lúc này càng nhìn con trai càng thấy tự hào, tiện thể nhìn La Thiếu Thiên cũng càng nhìn càng thuận mắt như mẹ vợ nhìn con rể[note101517]…… à không, trưởng bối nhìn hậu bối[note101518].

“Thiếu Thiên à, vừa rồi thật ngại quá, để cháu chê cười rồi.”

Mẹ Trương nhiệt tình chào mời,

“Đồ ăn vẫn còn chưa dùng xong. Nào nào nào, mau ngồi xuống đi! Phục vụ! Lấy thêm một bộ bát đũa nữa! Thiếu Thiên muốn ăn gì? Cô gọi thêm cho cháu vài món ngon nữa nhé!”

“Cô ơi, cháu xin nhận tấm lòng của cô.”

La Thiếu Thiên mỉm cười, khéo léo từ chối,

“Nhưng lúc này…… quả thật cháu không tiện ở lại dùng bữa.”

“Hả?”

Mẹ Trương sững người một chút, có phần tiếc nuối đặt đôi đũa xuống,

“Chẳng phải vừa rồi cháu nói hôm nay được nghỉ sao? Sao lại không thể ở lại ăn bữa cơm đơn giản với cô chú được?”

“Vốn là được nghỉ.”

La Thiếu Thiên liếc nhìn Lâm Vũ, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc,

“Nhưng vừa rồi…… công ty đột ngột gửi thông báo khẩn. Nói là có một nhiệm vụ đột xuất cần xử lý. Ừm, với tư cách là chủ quản dự án, A Vũ cũng phải cùng cháu tới hiện trường.”

“Tôi?!”

Lâm Vũ chỉ vào chính mình, đầu óc như một mớ hồ dán.

Nhiệm vụ gì?

Sao mình không biết?

Tên này đang giở trò gì vậy?!

Thế nhưng chẳng có ai để ý đến thắc mắc của Lâm Vũ.

“Ôi chao! Có nhiệm vụ khẩn cấp à?”

Cha mẹ Lâm Vũ vừa nghe vậy, hai mắt lại sáng rực lên.

Hai người cảm thấy con trai mình bây giờ đúng là làm nở mày nở mặt cho mình!

Khá lắm, hóa ra thằng nhóc này bình thường ở nhà bày ra dáng vẻ lười biếng đều là giả hết!

Con trai mình ra ngoài xã hội giờ cũng là một lãnh đạo nhỏ có thể tự mình đảm đương một phía rồi!

Đến cuối tuần ăn một bữa cơm thôi mà cấp dưới là cảnh sát còn phải đích thân chạy tới thông báo gọi về chủ trì mọi việc!

Đây chẳng phải là đãi ngộ mà lãnh đạo mới có thì là gì?!

“Ôi chao, nếu có việc công thì hai đứa mau đi đi! Đừng làm lỡ công việc quan trọng!”

Mẹ Trương cười không khép được miệng, liên tục giục,

“Công việc là quan trọng nhất! Tối ăn muộn một chút cũng không sao!”

“Ha ha, đúng vậy, đúng vậy!”

Cha Lâm cũng cười không khép được miệng, dùng sức vỗ vai con trai, ân cần dặn dò,

“Tiểu Vũ à! Công ty coi trọng con như vậy, con nhất định phải cố gắng thể hiện cho tốt! Tuyệt đối đừng phụ lòng tin của lãnh đạo!”

“……”

“Xe đậu sẵn ở ngoài rồi, sếp.”

La Thiếu Thiên xoay người mở cửa phòng riêng, đưa tay làm một động tác mời về phía Lâm Vũ.

“……”

Lâm Vũ nghiến răng, ủ rũ cúi đầu bước ra ngoài.

Ra khỏi nhà hàng, một cơn gió lạnh thổi tới khiến Lâm Vũ tỉnh táo hơn không ít.

Cậu theo La Thiếu Thiên đến bãi đỗ xe, đảo mắt nhìn quanh một lượt.

“Ủa?”

Cậu hơi khó hiểu hỏi,

“Chiếc SUV màu đen của cậu đâu? Sao không đỗ ở đây?”

“À, hôm nay không lái chiếc đó.”

La Thiếu Thiên vừa nói vừa lấy từ trong túi ra chìa khóa xe,

“Công ty vừa có thông báo khẩn, để thuận tiện cho lần hành động đặc biệt này nên đã cấp phát cho bọn mình một chiếc xe mới.”

Vừa nói, anh vừa bấm nút mở khóa.

“Bíp bíp.”

Một chiếc sedan màu đen bên cạnh chớp đèn.

“Ủa?”

Lâm Vũ tò mò xáp lại gần.

Đó là một chiếc sedan cỡ lớn với phần đầu xe vuông vức mang phong cách cổ điển.

Toàn thân xe đen tuyền như mực, dưới ánh nắng tỏa ra thứ ánh bóng sâu thẳm và sang trọng, trông chẳng khác nào một khối obsidian khổng lồ.

“Công ty cấp xe gì vậy? Trông cũng khá khí phái nhỉ.”

Lâm Vũ đi một vòng quanh đầu xe.

“Sao phía trước đầu xe còn có một tượng vàng nhỏ thế?”

Cậu chỉ vào pho tượng màu vàng dang rộng hai tay, người hơi chúi về phía trước, không nhịn được bật cười,

“Ha ha, cái tư thế này trông hài quá!”

Ngay lúc cậu định đưa tay sờ thử pho tượng vàng nhỏ ấy, ánh mắt bỗng liếc thấy ngay bên dưới pho tượng, phía trên lưới tản nhiệt, có gắn hai chữ cái “R” lồng vào nhau.

“Đệt?!”

Tay cậu rụt phắt lại như bị điện giật.

Đây…… mẹ nó chẳng lẽ là……

“Rolls-Royce?!”

Bạn đã đến cuối chương 246.

Không gian đọc của bạn