Chương 245 · 359 chương

Không Thể Nhịn Thêm Nữa

“Két——”

Cánh cửa phòng riêng bị đẩy ra một cách thô bạo.

Cùng với mùi rượu nồng xộc vào, một bóng người bụng phệ bưng ly rượu nghênh ngang chen vào, phía sau còn có hai người đi theo.

Không khí trong phòng riêng như chợt hạ xuống điểm đóng băng.

Bàn tay cầm tách trà của cha Lâm khựng giữa không trung, mãi mới gượng gạo nở một nụ cười khô khốc:

“À…… Anh cả đấy à, sao…… mọi người cũng ở đây?”

Theo sau bác cả là bác gái mà Lâm Vũ cũng đã nhiều năm chưa gặp.

Bà ta già hơn nhiều so với trong ký ức, hai má chảy xệ, gò má càng nhô cao hơn.

Đôi mắt tam giác ấy theo tuổi tác càng xệ xuống rõ hơn.

Bà ta mặc áo khoác lông chồn màu tím chói mắt, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng.

Còn người đi cuối cùng là anh họ Lâm Hàn……

Vừa nhìn rõ hắn, Lâm Vũ không nhịn được hít ngược một hơi lạnh.

Ông trời ơi, mấy năm không gặp, tên này đi tu nghiệp trong chuồng heo à?!

Vốn đã tròn trịa, giờ hắn béo như quả bóng bơm quá căng, ước chừng cân nặng chắc chắn vượt hai trăm cân.

Hắn mặc bộ vest màu xám đậm, mái tóc bóng nhẫy dầu mỡ.

“Ha ha, trùng hợp thật! Vừa nãy tôi gặp Tiểu Vũ ngoài nhà vệ sinh nên đoán ngay mọi người cũng ở đây!”

Bác cả ung dung bước vào, hoàn toàn chẳng coi mình là người ngoài.

Ánh mắt ông ta đảo một vòng khắp phòng rồi dừng trên Lâm Tuyết, đôi mắt bị thịt ép thành khe khẽ sáng lên:

“Ôi chà, Tiểu Tuyết đúng là con gái lớn lên thay đổi hẳn, càng ngày càng xinh đẹp, thành thiếu nữ rồi.”

“Cháu chào bác cả, bác gái.”

Lâm Tuyết đứng dậy, hờ hững gật đầu lấy lệ.

“Cả nhà đến Tân Hải du lịch à?”

Bác cả nhấp một ngụm rượu rồi hỏi dù biết rõ câu trả lời.

“Vâng, tối nay nhà tôi ăn bữa cơm tất niên ở đây.”

Trong lòng mẹ Trương rất khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn lịch sự đáp lại.

“Thế thì tốt quá!”

Bác cả cố ý kéo dài giọng, ra vẻ người từng trải,

“Ở quê phải lo mua thức ăn, nấu nướng rồi còn dọn bát đũa, mệt biết bao. Vẫn là ra ngoài ăn cho tiện, bỏ ít tiền là mua được sự nhàn hạ.”

Nói đến đây, bác cả vừa cười vừa đưa bàn tay béo mập ra, mạnh tay kéo người anh họ Lâm Hàn vẫn còn đang ngẩn người phía sau lên trước.

“Nào, Kiến Quốc, em dâu. Hôm nay chúng tôi đến đây chủ yếu là để chúc mừng Lâm Hàn. Thằng nhóc này cũng nên người rồi đấy! Mấy hôm trước vừa thi vào hệ thống biên chế ở Tân Hải, giờ cũng đường đường chính chính là ‘người của nhà nước’ rồi!”

Bác cả vỗ vỗ bờ vai dày của Lâm Hàn, hơi ngẩng cằm lên,

“Sau này ấy, nếu Tiểu Vũ với Tiểu Tuyết ở Tân Hải có chuyện gì không giải quyết được thì cứ giúp đỡ nhau. Nào, con trai, chào chú thím với em trai em gái vài câu đi.”

Bị kéo ra một cách cưỡng ép, Lâm Hàn có phần mất kiên nhẫn nhấc mí mắt lên.

Hắn dùng cái vẻ vênh váo nhìn người bằng nửa con mắt, hờ hững đảo mắt qua mấy người có mặt, đôi môi dày khẽ mấp máy, hừ ra một tiếng từ trong mũi:

“Ừm.”

Ngay sau đó, hắn kéo kéo vạt áo vest đang căng chật, bày ra bộ dạng quan liêu, lên mặt già đời, chậm rãi buông một câu,

“Sau này có chuyện gì thì cứ tìm tôi.”

Tìm mày á?

Mày là cái thá gì mà đòi người khác tìm mày chứ……

Lâm Vũ ngồi trên ghế, khóe mắt giật liên hồi.

Nhìn quả bóng thịt béo đến mức chỉ thở thôi cũng phải hổn hển trước mặt, trong lòng anh như có 10 vạn con Alpaca[note101508] đang gào thét chạy loạn.

Mẹ kiếp, một thằng tép riu mới thi đỗ chưa bao lâu, còn chưa đứng vững chân mà đã bày cái bộ dạng lãnh đạo rồi cơ à?!

Lâm Vũ vốn tưởng chỉ cần mình không đáp lời thì nhà bọn họ khoe khoang vài câu rồi cũng sẽ biết điều mà cút đi.

Không ngờ sau khi đảo mắt nhìn một lượt, anh họ lại đi thẳng về phía Lâm Vũ.

Hắn lắc lư cái đầu, nâng ly rượu về phía Lâm Vũ, ra vẻ bề trên nhìn xuống kẻ dưới:

“Tiểu Vũ, đã gặp nhau rồi thì, nào, anh kính em một ly.”

“Thôi khỏi, anh họ.”

Lâm Vũ cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, gượng cười lấy lệ rồi xua tay.

“Hôm nay em có việc, không uống rượu đâu.”

“Không uống rượu?”

Anh họ khoa trương nhướng mày, đặt mạnh ly rượu xuống bàn, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên vẻ khó chịu,

“Không uống rượu sao được?! Tiểu Vũ à, không phải anh muốn nói em, nhưng đám thanh niên mới ra đời các em bây giờ đúng là càng ngày càng ngang bướng, càng ngày càng chẳng hiểu quy củ.”

Vừa lên giọng quan cách, hắn vừa thản nhiên cầm chai rượu trên bàn rót đầy một ly rượu trắng rồi đặt thẳng trước mặt Lâm Vũ,

“Bây giờ không chịu rèn tửu lượng trên bàn rượu thì sau này giao tiếp với lãnh đạo kiểu gì? Sống ngoài xã hội kiểu gì? Chẳng hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế nào cả!”

Hắn vỗ vai Lâm Vũ, nói thẳng,

“Nào, ngoan nào. Hôm nay anh vui, uống cạn ly này đi. Sau này anh chống lưng cho em.”

“……”

Lâm Vũ vẫn ngồi trên ghế, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn hắn, hoàn toàn không hề nhúc nhích.

Thấy con trai bị ép đến mức ấy, mẹ Trương không thể ngồi yên nữa.

Bà vội đứng dậy, lên tiếng hòa giải:

“Thôi đi, Lâm Hàn. Dạo này dạ dày Tiểu Vũ không được tốt, nếu nó không muốn uống thì đừng ép nữa……”

“Ôi chao, còn đau dạ dày nữa cơ à? Đúng là mong manh thật đấy.”

Anh họ lườm một cái rõ dài, rút tay cầm ly về rồi quay sang cười lạnh với bác cả,

“Bố thấy chưa! Có những người ấy, dù bố có bày cơ hội ngay trước mặt thì họ cũng chẳng nắm nổi! Con chỉ bảo nó uống cùng một ly, kính trưởng bối một ly thôi, vậy mà với nó ly rượu này cứ như nặng ngàn cân ấy! Với EQ thế này, sau này mà còn được người ta nể mặt ngoài xã hội thì mới lạ!”

“Ê! Ăn nói kiểu gì thế hả!”

Bác cả ngoài miệng giả vờ quở trách một câu rồi quay sang nhìn Lâm Vũ, dùng giọng điệu tưởng như quan tâm nhưng thực chất là dò hỏi,

“Tiểu Vũ à, bác nghe nói sau khi tốt nghiệp đại học cháu ở lại Tân Hải luôn đúng không? Mấy năm rồi, giờ đang làm việc ở đâu thế? Có giống anh họ cháu, thi đỗ công chức, bưng được bát cơm sắt rồi không?”

Lâm Vũ vốn chẳng muốn để ý tới ông ta.

Thấy bầu không khí sắp cứng ngắc, mẹ Trương không muốn ngày Tết lại làm ầm ĩ nên đành chủ động tiếp lời:

“Anh cả, Tiểu Vũ không thi công chức, giờ nó làm ở doanh nghiệp tư nhân.”

“Doanh nghiệp tư nhân à…… Haizz……”

Nghe bốn chữ này, vẻ khinh thường trên mặt Lâm Hàn lập tức hiện rõ mồn một.

Hắn khoa trương thở dài rồi lắc đầu..

Bác cả cũng vội vàng tiếp lời, vừa hùa theo vừa ra vẻ tận tình khuyên nhủ:

“Ôi chao, em dâu à! Em phải khuyên Tiểu Vũ đi, bảo nó ổn định lại rồi mau thi công chức đi thôi! Doanh nghiệp tư nhân trước sau gì cũng không ổn định, nói trắng ra thì chỉ là vật tiêu hao làm thuê cho ông chủ, lúc nào cũng có thể bị sa thải! Sao bằng làm trong hệ thống chứ? Được mùa mất mùa gì cũng chẳng lo, đúng chuẩn bát cơm sắt! Đó mới đúng là con cưng của nhà nước!”

“Ha ha ha…… đúng đúng đúng……”

Nụ cười trên mặt mẹ Trương đã gượng gạo đến cực điểm, chỉ có thể cười trừ cho qua,

“Nhưng Tiểu Vũ không thích cuộc sống lúc nào cũng bị người khác quản, nếu nó không thích thì làm bố mẹ như chúng tôi cũng không cần ép buộc nó.”

“Đúng vậy, đúng vậy, chuyện này đúng là không thể ép được, dù sao…… cũng đâu phải ai cũng có cái đầu óc và số mệnh ấy đâu.”

Bà bác gái vẫn đứng bên xem kịch nãy giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen vào.

Đôi mắt tam giác của bà ta nheo lại, cười gượng đầy giả tạo:

“Lâm Hàn nhà chúng tôi ấy, số nó tốt! Từ nhỏ nó đã không chịu nổi khổ, ông trời cũng thương nó nên nhẹ nhàng là thi đỗ luôn. À đúng rồi, còn Tiểu Tuyết thì sao?”

Ánh mắt bác gái chuyển sang Lâm Tuyết đang ngồi ở góc phòng.

“Tiểu Tuyết vẫn đang học cao học[note101509].”

Nhắc đến con gái, mẹ Trương lập tức tự tin hơn hẳn,

“Nhưng giờ con bé cũng rất giỏi, đang theo một vị giáo sư người Đức rất nổi tiếng làm dự án……”

“Ôi trời! Còn học nữa à?!”

Mẹ Trương còn chưa nói hết câu thì anh họ đã như bị giẫm phải đuôi, đột nhiên ré lên một tiếng chói tai:

“Sao còn học nữa? Học bao nhiêu năm rồi? Học mãi mà không chán à?”

“Tiểu Tuyết à, không phải anh nói em, con gái học nhiều thế để làm gì? Tổ tiên chẳng đã nói rồi sao, nữ tử vô tài tiện thị đức[note101510]! Con người ấy mà, nhất là phụ nữ, học nhiều quá thì đầu óc cũng học đến ngu đi, sau này đến người yêu cũng khó kiếm!

“Còn học cao học nữa? Ngày nào cũng chui trong phòng thí nghiệm nghiên cứu mấy thứ lý thuyết vô dụng để làm gì? Chi bằng nhân lúc còn trẻ còn đẹp thì sớm ra ngoài kiếm một công việc ổn định rồi mau lấy chồng mới là việc đứng đắn!”

Lâm Hàn càng nói càng hăng, cứ ra vẻ một chuyên gia cuộc đời đang chỉ đường dẫn lối,

“Nhìn xã hội bây giờ đi, bằng cấp mất giá từ lâu rồi! Nghiên cứu sinh thì đầy nhan nhản, ngoài đường đến tiến sĩ cũng nhiều như lông bò. Nghiên cứu sinh gì kiểu này, chưa chắc tốt nghiệp xong đã tìm được việc ra hồn[note101511], chẳng ai thèm nhận! Theo anh thì kiếm được bát cơm sắt mới là quan trọng nhất. Này Tiểu Tuyết, theo anh thì em nghỉ học luôn đi, giờ anh quen khá nhiều người trong hệ thống rồi, hay để anh giới thiệu cho em một……”

“RẦM!”

Một tiếng động trầm đục vang lên.

Lâm Vũ vốn vẫn luôn ngồi nhẫn nhịn trên ghế bỗng đập mạnh một cái xuống bàn rồi bật dậy.

Đến cả chiếc ghế gỗ phía sau cũng bị làm đổ, “

rầm”

một tiếng xuống sàn.

Cả phòng riêng lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Khóe mắt Lâm Vũ giật dữ dội vì tức giận.

“Này…… đám chó chết chúng mày nói đủ chưa hả?”

Lời này vừa dứt, bầu không khí vốn đã lạnh trong phòng riêng lập tức chết lặng như tờ.

Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Lâm Vũ, ánh mắt ấy cứ như đang nhìn một con Godzilla vậy.

Lâm Vũ đứng đó, lồng ngực khẽ phập phồng.

Anh quá rõ mục đích hôm nay cả nhà bác cả mặt dày mày dạn bám tới đây là gì.

Chỉ để khoe khoang thôi, thuần khoe khoang.

Sao bọn họ có thể không biết Tiểu Tuyết đã thi đỗ cao[note101512] học ở Đại học Tân Hải chứ?

Ngay ngày giấy báo trúng tuyển của Tiểu Tuyết được gửi tới, tin tức ấy đã lan khắp nhóm chat gia đình và họ hàng.

Ai cũng chúc mừng, chỉ riêng bác cả là âm dương quái khí buông đúng một câu: “Đại học Tân Hải á? Thật hay giả thế? Giờ tuyển sinh cao học mở rộng ghê vậy sao?”

Mùi ghen tức trong từng câu từng chữ ấy, cách cả màn hình cũng ngửi thấy rõ mồn một.

Giờ thì hay rồi, thằng con vô dụng của mình khó khăn lắm mới gặp may cớt chó[note101513], cũng coi như đã nên người đôi chút, thế là không chờ nổi nữa, lập tức chạy đến tận mặt người khác để khoe khoang.

Lòng người đúng là hèn hạ như vậy, ghét người giàu hơn mình, cười kẻ chẳng có gì.

Nhưng cái bộ dạng vênh mặt lên trời, gõ chiêng đánh trống khoe khắp thiên hạ ấy đúng là đáng ăn đòn quá mẹ kiếp!

Nhìn ba kẻ khiến người ta buồn nôn trước mặt, trong đầu Lâm Vũ lóe lên vô số lời độc địa, nhưng cuối cùng ngàn lời vạn ý chỉ hóa thành đúng một câu đuổi khách:

“Uống say rồi thì cút đi! Còn đứng đây chờ đi ngâm chân[note101514] à?!”

Nói xong, Lâm Vũ theo bản năng liếc nhìn cha mẹ bằng khóe mắt.

Cha Lâm và mẹ Trương đều nhìn cậu bằng ánh mắt gần như chết lặng và kinh ngạc, họ dường như hoàn toàn không thể tin được cậu con trai vốn ngày thường ít nói ở nhà lại nổi nóng đến mức này.

Lâm Tuyết cũng rất kinh ngạc, nhưng khóe môi đang mím chặt lại khẽ run lên.

Một bụng tức giận được trút hộ nên cô rõ ràng rất hả dạ.

“Mày…… mày……”

Bị chửi thẳng mặt, khuôn mặt đầy mỡ của Lâm Hàn lập tức méo xệch.

Hai hàng mày nhíu chặt như thể giữa trán đang giấu con mắt thần của Nhị Lang Thần, chỉ cần mở ra là sẽ lườm chết ngay “con khỉ chết tiệt” không biết trời cao đất dày trước mặt.

“Mày ăn nói kiểu gì thế hả!?”

Anh họ chỉ thẳng vào Lâm Vũ, giọng the thé đến vỡ cả tiếng, còn thở hổn hển,

“Đồ mất dạy không biết trên dưới! Tao là anh họ của mày! Mày dám nói chuyện với tao kiểu đó à?!”

“Cút mẹ mày đi!”

Lâm Vũ chẳng hề nhịn hắn, trở tay tát mạnh vào bàn tay béo đang chĩa vào mình.

“CHÁT!”

Cái tát vừa mạnh vừa nặng, hất luôn ly rượu trắng hắn đang cầm bay văng ra ngoài.

“CHOANG!”

Ly rượu nhỏ rơi xuống sàn, vỡ tan thành vô số mảnh thủy tinh, rượu bắn tung tóe khắp nơi.

“Này!”

Bác cả bị biến cố bất ngờ này làm cho giật nảy mình, quát lớn.

Rõ ràng ông ta không ngờ Lâm Vũ, người trước giờ ai cũng tưởng dễ bắt nạt, lại thật sự dám động tay.

“Làm gì thế! Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, đều là người một nhà cả, Lâm Vũ, đừng có lên cơn quậy ở đây——”

“Mẹ kiếp, câm miệng cho tao!”

Lâm Vũ chẳng buồn để ý cái gọi là uy nghiêm của bậc trưởng bối, chĩa thẳng ngón tay vào mũi bác cả,

“Ông là cái thá gì!? Ai cho ông mặt mũi tới đây? Nhà tôi mời ông à?! Ông có biết lúc dẫn thằng con phế vật của mình vào đây trông như thế nào không?”

“Chẳng khác gì một gã mới giàu dắt theo con chó vừa học được trò cúi lạy chạy khắp nơi khoe khoang ‘Mau nhìn xem! Bảo bối nhà tôi giỏi đến mức nào!’”

“Haa—— Có ai quan tâm đâu hả?!”

“Mày! Đồ súc sinh!”

Vừa nghe vậy, gương mặt đánh phấn dày cộp của bác gái lập tức đỏ bừng như gan lợn, bà ta chỉ vào Lâm Vũ mà gào lên,

“MÀY CHỬI AI LÀ CHÓ HẢ!? NÓI CHO RÕ!”

“CHỬI CHÚNG MÀY!”

Giọng Lâm Vũ vang như đinh đóng cột.

“CẢ NHÀ CHÚNG MÀY ĐỀU LÀ CHÓ!”

“AAA——!”

Anh họ hoàn toàn phá phòng.

Hắn gào như lợn bị chọc tiết rồi lao thẳng về phía Lâm Vũ như một như một chiếc xe ủi bằng thịt khổng lồ.

“Cút!”

Lâm Vũ tung thẳng một cước.

“Bốp!”

“Ái da——!”

Cú đá này vừa nhanh vừa mạnh.

Thân hình đồ sộ của Lâm Hàn bị đá văng ngược ra sau, đập mạnh vào vách phòng riêng.

Tiếng va chạm cực lớn làm cả bức tranh treo trên tường cũng rung lên.

Lâm Hàn nằm vật dưới đất như con rùa bị lật mai, ôm bụng rên rỉ đau đớn mãi vẫn không bò dậy nổi.

“Lâm Hàn! Con trai!”

“Lâm Vũ! Mày dám đánh người?!”

Thấy đứa con cưng bị đánh, bác cả lập tức nổi cơn thịnh nộ.

Ông ta hùng hổ bước lên một bước dài, giơ tay định dạy dỗ Lâm Vũ.

Thế nhưng khi chạm phải đôi mắt đầy sát khí của Lâm Vũ, động tác của ông ta cứng đờ giữa không trung.

Thằng nhóc này hình như thật sự dám đánh người……

Bác cả bỗng tỉnh táo lại đôi chút.

Người ta vẫn nói quyền sợ trẻ khỏe, với cái thân ngoài 50 đã bị rượu chè tửu sắc bào mòn của mình, nếu thật sự động tay thì e rằng chẳng là gì trước thằng nhóc điên này.

Ông ta lặng lẽ rụt tay về.

“Báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát cho tao!”

Bác cả chỉ thẳng vào cả nhà Lâm Vũ, nước bọt bắn tung tóe,

“Hôm nay, đứa nào cũng đừng hòng rời khỏi đây!”

“Các người cố ý gây thương tích! Các người đánh con trai tao! Tao sẽ bắt tất cả bọn mày phải trả giá!”

“Cứ chờ đấy! Lâm Kiến Quốc, đúng là nuôi được thằng con giỏi! Đợi cảnh sát tới thì cả nhà mày xong đời!”

Nghe thấy ba chữ “báo cảnh sát”, sắc mặt Lâm Kiến Quốc và Trương Lệ Hoa lập tức trắng bệch, cuống quýt đứng bật dậy.

Báo cảnh sát sao?

Nếu thật sự báo cảnh sát thì phiền phức rồi……

Tuy đối phương gây sự và ra tay trước, nhưng về mặt pháp luật thì đây được tính là phòng vệ chính đáng hay đánh nhau đôi bên?

Họ chỉ là người dân bình thường, đâu phải dân học luật, hoàn toàn không hiểu nổi những điều rắc rối đó.

Nhưng xem bao nhiêu tin tức xã hội rồi, cảnh sát xử lý kiểu tranh chấp này đa số đều đánh cả hai bên, hòa giải cho xong, hiếm khi công nhận là phòng vệ chính đáng.

Huống chi……

Ban nãy đối phương còn luôn miệng nói Lâm Hàn giờ đã là người trong hệ thống biên chế của Tân Hải!

Dân thì không đấu với quan, lỡ đối phương dùng quan hệ thì sao……

Trong chốc lát, nỗi sợ hãi và lo lắng như mây đen bao trùm lòng cha mẹ Lâm Vũ.

“Không cần phiền phức như vậy đâu.”

Một giọng nói bình thản vọng từ cửa vào.

Không biết từ lúc nào, cánh cửa đã được mở ra.

Không khí oi bức ngột ngạt theo cánh cửa mở rộng mà lập tức lưu thông trở lại.

Tựa như lớp bùn niêm phong trên một chiếc vò gốm cũ vừa được mở ra, để làn gió mát hơi lành lạnh lập tức lùa vào bên trong.

Khi tất cả mọi người còn chưa kịp nhận ra, một người đàn ông cao lớn đã lặng lẽ đứng ở cửa từ lúc nào.

Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, vạt áo khẽ lay động theo gió.

Trên mặt đeo cặp kính râm đen, hỉ để lộ đường quai hàm góc cạnh lạnh lùng.

Bộ dạng như bước ra từ Ma Trận[note101515] đúng là rất ngầu, nhưng cũng chỉ dừng ở mức ngầu mà thôi, chưa đến mức khiến mấy người đang nổi nóng trong phòng lập tức im phăng phắc.

Nhưng khi cộng thêm tấm thẻ gập nhỏ màu xanh đậm trên tay anh thì lại khác hẳn.

Lâm Hàn đang nằm dưới đất vừa nhìn rõ tấm thẻ ấy thì toàn thân run bắn lên, cuống cuồng lồm cồm bò dậy.

Hắn quá rõ đó là thứ gì!

Trước đây hắn từng theo đám bạn nhậu tới tiệm massage trá hình để “giải trí”, kết quả gặp đúng đợt đột kích mại dâm, suýt nữa bị bắt lưu hồ sơ.

Mấy cảnh sát mặc thường phục xông vào hôm đó, thứ đầu tiên họ rút ra chính là cái này!

“Mọi chuyện vừa xảy ra ở đây, tôi đều đã nhìn thấy. Chỉ là phòng vệ chính đáng thôi, chuyện nhỏ, không cần làm tốn nguồn lực của cảnh sát.”

Giọng người đàn ông không lớn, nhưng từng chữ đều nặng tựa ngàn cân.

Ánh mắt anh lướt qua mọi người, gần như chẳng ai dám nhìn thẳng vào anh.

Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại trên người Lâm Vũ.

“Bữa liên hoan xong chưa, sếp?”

Bạn đã đến cuối chương 245.

Không gian đọc của bạn