Chương 244 · 359 chương

Bác Cả

Ký ức của Lâm Vũ về người “bác cả” này của mình, thật ra đã có phần phai nhạt.

Trong ấn tượng của anh, đó là một người đàn ông béo luôn híp mắt.

Hồi nhỏ, một nhà Lâm Vũ chen chúc sống cùng ông bà nội trong một căn nhà do tổ tiên để lại ở khu phố cổ.

Khi đó, bác cả đã sớm dọn ra ngoài ở rồi, nghe nói lúc ông nội chia gia sản năm xưa, ông thiên vị, trực tiếp sang tên căn nhà mặt phố tốt hơn cho bác cả.

Lần dọn đi ấy kéo dài suốt mấy chục năm.

Bác cả giống như một người thân sống tận chân trời, ngoài những dịp lễ tết dẫn vợ con về lượn một vòng như đi “thị sát”, bình thường ngay cả một cuộc điện thoại cũng chẳng nỡ gọi.

Lâm Vũ không biết bác cả trở về rốt cuộc là để hiếu kính ông bà hay vì mục đích khác, nhưng anh rất rõ một chuyện.

Anh cực kỳ ghét người anh họ đó.

Anh họ tên là Lâm Hàn, là cục cưng trong lòng bác cả, từ nhỏ đã được nuông chiều.

Lâm Vũ không gặp người đó nhiều, nhưng mỗi lần anh ta trở về đều nằm vật xuống ghế sofa, ôm điện thoại chơi game như chẳng có ai xung quanh, mở âm lượng lớn đến rung trời.

Mà lúc duy nhất anh ta mở miệng nói chuyện với ông nội, vĩnh viễn chỉ có hai chữ: “Cho tiền”.

So với bác cả quanh năm chẳng thấy bóng dáng, người anh họ này lại về thường xuyên hơn nhiều.

Có một lần, bố mẹ Lâm Vũ không có ở nhà, người anh họ ấy đẩy cửa bước vào, vừa mở miệng đã gọi ông nội.

Nói là tiền cày đêm ở quán net không đủ, muốn xin thêm ít nữa.

Ông nội không cho.

Tiếng cãi vã lập tức vang lên trong phòng khách.

“Đệt mẹ, lão già chết tiệt! Tiền hưu của ông nhiều như thế, giữ lại để mang xuống quan tài à?! Đưa cho tao!”

Đó là lần đầu tiên Lâm Vũ nghe thấy một bậc con cháu dám nói chuyện với trưởng bối như vậy.

Khi ấy, bà nội run run đẩy Lâm Vũ lúc nhỏ vào trong phòng, chặn cửa lại, không cho anh ra ngoài.

Nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì.

Qua cánh cửa gỗ, Lâm Vũ vẫn có thể nghe rõ tiếng cãi vã bên ngoài, tiếng ly thủy tinh vỡ, còn có…… tiếng xô đẩy.

Tiếng ho của ông nội cứ như kéo giật trái tim Lâm Vũ.

Không biết đã bao lâu trôi qua, đến khi tiếng sầm cửa vang lên, cuối cùng mọi thứ cũng trở lại yên tĩnh.

Anh họ đi rồi, có lẽ cuối cùng cũng lấy được tiền.

Bao nhiêu tiền vậy?

Ông nội không nói, có thể là vài trăm, cũng có thể là một nghìn?

Dù sao thì Lâm Vũ chưa từng xin nhiều tiền đến vậy.

Anh cũng không rõ rốt cuộc ông nội có bao nhiêu tiền.

Anh nhớ bố mẹ từng nói, trước đây ông nội là quản lý của một doanh nghiệp nhà nước, ở một huyện nhỏ, tiền lương hưu của ông thuộc nhóm khá cao.

Theo lý mà nói, khoản tiền ấy đủ để cả gia đình có một cuộc sống tươm tất.

Thế nhưng…… tiền bạc chẳng bao giờ là đủ cả.

Cao huyết áp, tiểu đường, còn có những lọ thuốc tim uống quanh năm không dứt……

Sức khỏe của ông bà nội chẳng khác nào một cái hố không đáy.

Cho dù bố mẹ tiết kiệm hết mức, trong ký ức tuổi thơ của Lâm Vũ, vẫn tràn ngập hai chữ “túng thiếu”.

Có lẽ, chính từ khi ấy, một hạt giống mang tên “tham tiền”, đã được chôn thật sâu vào đáy lòng Lâm Vũ.

Chỉ cần có tiền là được.

Nếu có thật nhiều, thật nhiều tiền, chúng ta sẽ có thể……

Sau khi ông bà nội lần lượt qua đời, sợi dây cuối cùng duy trì tình thân bề ngoài ấy cũng hoàn toàn đứt đoạn.

Gia đình Lâm Vũ và gia đình bác cả, về cơ bản đã trở thành người dưng, không qua lại với nhau nữa.

Cho nên, Lâm Vũ thế nào cũng không ngờ rằng, vậy mà lại gặp gương mặt khiến người ta chán ghét này một lần nữa ở thành phố Tân Hải.

Nhìn người đàn ông bụng phệ trước mặt, lửa giận trong lòng Lâm Vũ cứ thế bốc lên “vùn vụt”.

Trong khoảnh khắc ấy, anh thật sự muốn túm cổ áo lão già này, gầm lên một câu:

“Mẹ kiếp, ông là ai?”

Nhưng……

Đối mặt với một vị “trưởng bối” nhiều năm không gặp, anh cũng không thể vừa gặp đã cho người ta một bạt tai.

Cơ mặt Lâm Vũ hơi co giật, cố nặn ra vẻ mặt “mừng rỡ”, nhưng khóe miệng cứng đờ chỉ miễn cưỡng kéo thành một đường cong gượng gạo.

“Ồ…… Là bác cả à. Trùng hợp thật đấy, lại gặp bác ở đây.”

Anh muốn nở một nụ cười đời hơn một chút, khéo léo hơn một chút, dù sao bây giờ bản thân cũng là “người có thể diện” rồi.

Nhưng đối diện với gương mặt khiến người ta thấy khó chịu theo bản năng, anh vẫn không làm được.

“Cậu cũng tới ăn ở quán này à?”

Lâm Vũ còn chưa kịp xã giao xong thì bác cả đã tự mình tiếp lời, trong giọng nói mang theo vẻ khoe khoang không giấu nổi,

“Chỗ này…… đắt lắm đấy, người bình thường chẳng kham nổi đâu.”

Vừa nói, ông ta vừa dùng ánh mắt săm soi đánh giá từ trên xuống dưới Lâm Vũ, như thể đang ước lượng xem bộ đồ trên người anh đáng giá bao nhiêu.

“Đắt sao? Cũng ổn mà.”

Lâm Vũ bình tĩnh đứng thẳng lưng.

“Hôm nay bố mẹ cháu đến thành phố Tân Hải du lịch, cháu thấy khách sạn này không tệ nên đưa họ tới.”

“Ôi chà! Kiến Quốc cũng tới à?”

Vừa nghe xong, hai mắt bác cả lập tức sáng lên, bộ dạng nhiệt tình ấy cứ như người vừa nói “người bình thường chẳng kham nổi” lúc nãy không phải là ông ta vậy,

“Ha ha, trùng hợp thật! Bao nhiêu năm không gặp, không ngờ lại gặp ở đây!”

“Bác thì sao? Cũng tới du lịch à?”

Lâm Vũ thuận miệng hỏi.

“Ôi, du lịch gì chứ.”

Bác cả cười hề hề, dường như đã chờ sẵn câu hỏi này, mỡ trên mặt cười đến nhăn tít lại như nở hoa,

“Không phải đâu, là anh họ cháu ấy, nó chẳng phải vừa thi đỗ biên chế ở thành phố Tân Hải sao! Nhà bác đến đây ăn một bữa để chúc mừng nó!”

“…… Thi đỗ biên chế?”

Lâm Vũ ngẩn người, suýt nữa còn tưởng mình nghe nhầm.

Ghê vậy sao?

Khó thi công chức ở thành phố Tân Hải đến mức nào, một cựu xã súc như anh hiểu rõ hơn ai hết.

Đó đúng là cảnh hàng nghìn hàng vạn người chen nhau qua một cây cầu độc mộc, chỉ một vị trí ở văn phòng khu phố thôi cũng đủ để nghiên cứu sinh của Thanh Bắc[note101130] tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Mà người anh họ kia……

Nếu anh nhớ không nhầm, năm đó điểm thi đại học của tên đó hình như chỉ hơn 200 điểm, cuối cùng còn phải bỏ tiền cho học một trường cao đẳng dân lập, nhỉ?

Không phải Lâm Vũ xem thường cao đẳng, nhưng nếu bảo cái tên chỉ biết bám gia đình, ngửa tay xin tiền ấy lại có thể thi đỗ biên chế ở một thành phố nổi tiếng là kinh đô cạnh tranh khốc liệt như Tân Hải……

Lâm Vũ cảm thấy câu nói này còn nhiều nước hơn cả nước máy trong nhà vệ sinh.

Nhưng bây giờ anh cũng chẳng có tâm trạng bóc mẽ, càng không muốn dây dưa quá nhiều với nhà này, vì vậy chỉ qua loa gật đầu:

“Vậy cũng không tệ, khá tốt đấy, chúc mừng chúc mừng.”

“À, mọi người ăn ở phòng riêng nào?”

Bác cả lại niềm nở hẳn lên, hoàn toàn không có ý định buông tha anh,

“Hay là……”

“NÀY!”

Đúng lúc ấy, ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng quát thất thanh.

Lâm Vũ quay đầu lại, chỉ thấy một ông lão tóc bạc trắng mặc đồng phục lao công, vẻ mặt đầy giận dữ xông vào.

“Ai vứt đầu thuốc thế!”

Giọng phổ thông của ông lão mang khẩu âm rất nặng, nghe khá gượng, hẳn là một lao động ngoại tỉnh lên Tân Hải làm thuê để đổi lấy tấm “giấy tạm trú”.

“Là ông đúng không!?”

Ông lão chỉ thẳng vào bác cả vẫn còn đứng bên bồn tiểu, hùng hổ quát,

“Lúc nãy tôi đã thấy ông ngậm thuốc lá đi vào rồi! Đây là nhà hàng không khói thuốc! Sao mấy người lại thiếu ý thức thế hả! Có biết bồn tiểu này rất khó thông không!”

“Gì? Đồ quét nhà vệ sinh mà cũng dám ăn nói à……”

Bác cả bị chỉ trích công khai, mặt mũi không còn chỗ giấu, vừa định bày ra uy thế bề trên của bậc trưởng bối để cãi lại.

Nhân lúc lao công và bác cả đang cãi nhau, Lâm Vũ không nói hai lời, lập tức bôi mỡ vào chân[note101131], lách người một cái rồi chuồn khỏi nhà vệ sinh.

“Phù…… hú hồn.”

Chạy vội một mạch về đến cửa phòng riêng, Lâm Vũ điều hòa lại hơi thở rồi mới đẩy cửa bước vào.

Bầu không khí trong phòng vẫn vô cùng náo nhiệt.

Các món trên bàn đã đổi sang một lượt mới, xem ra bố mẹ rất hài lòng với hương vị ở đây.

Mặt bố đỏ bừng vì rượu, đang líu cả lưỡi nói gì đó với Lâm Tuyết, rõ ràng tác dụng của chai Nữ Nhi Hồng đã lên.

Mẹ cũng đầy mặt tươi cười, đang cầm điện thoại chụp các món ăn trên bàn, có lẽ chuẩn bị đăng lên Moments khoe một phen.

Lâm Vũ đảo mắt nhìn một vòng.

Không phải chứ?

Tên La Thiếu Thiên đó vẫn chưa tới sao?

Anh cúi đầu nhìn chiếc vòng tay, đã gần một tiếng kể từ giờ hẹn.

Giao thông thành phố Tân Hải tê liệt rồi à?

Kẹt xe đến tận Thái Bình Dương luôn sao?

“Con trai, sao đi lâu thế? Có phải đau bụng không?”

Thấy anh quay lại, mẹ Trương liền hỏi đầy vẻ lo lắng.

“Không ạ, chỉ là vừa nhận một cuộc gọi.”

Lâm Vũ thuận miệng bịa một lời nói dối rồi ngồi xuống chỗ.

Trong lòng anh vẫn đang tính xem phải giải thích chuyện La Thiếu Thiên chưa tới thế nào, đang định mở miệng nói gì đó để chuyển chủ đề.

“Két——”

Đúng lúc ấy, cửa phòng riêng lại bị đẩy ra.

“Ôi! Ái chà chà! Quả nhiên mọi người cũng ở đây à!”

Bạn đã đến cuối chương 244.

Không gian đọc của bạn