“Sắp rồi, sắp rồi, cậu ấy lát nữa sẽ tới, sẽ tới ngay thôi.”
Đối mặt với ánh mắt dò xét của bố mẹ, Lâm Vũ chỉ có thể cắn răng miễn cưỡng cười trừ.
Nhân lúc cúi đầu uống trà, anh lặng lẽ mở vòng tay khế ước, ở dưới gầm bàn điên cuồng gõ chữ, gửi một tin nhắn WeChat qua.
“Bữa ăn đã bắt đầu rồi, cậu bao giờ tới?”
Phía bên kia rất nhanh hiện lên dòng chữ “đang nhập…”.
2 giây sau.
“Trên đường bị kẹt xe, có lẽ sẽ tới muộn một chút.”
“Đệt……”
Lâm Vũ thầm chửi một tiếng.
Cái giao thông chết tiệt của Thành phố Tân Hải này, sớm không kẹt muộn không kẹt, lại cứ kẹt đúng lúc chết người thế này!
Không còn cách nào khác, viện binh mãi vẫn chưa tới, Lâm Vũ đành phải một mình xoay xở.
Rượu qua ba tuần[note101083], món ăn cũng đã nếm đủ năm vị.
Cả nhà nói chuyện một hồi thì không biết thế đéo nào, chủ đề lại giống như mọc chân, vòng vo bảy tám hướng rồi quay trở lại trên người La Thiếu Thiên, người vẫn chưa xuất hiện.
“Nói mới nhớ, thằng bé Thiếu Thiên đó để lại ấn tượng rất sâu với mẹ. Trông khôi ngô, sáng sủa, tính tình cũng thật thà, đáng tin, nhìn là biết một người chững chạc.”
Mẹ Trương vừa bóc cua say vừa nói với vẻ đầy tán thưởng,
“Bây giờ đã là công chức chính thức rồi đúng không? Mẹ đã nói với con từ lâu rồi, làm công chức tốt mà! Bát cơm sắt không lo hạn hán hay lũ lụt! Con trai, con nói xem, hồi tốt nghiệp năm đó sao con sống chết cũng không chịu thi công chức vậy?”
Đến rồi đến rồi, màn kinh điển “con nhà người ta” của phụ huynh Trung Quốc đây rồi.
Lâm Vũ gắp một miếng thịt Đông Pha, vừa nhai vừa tìm cớ:
“Mẹ…… công chức đâu phải muốn thi là thi được? Đó là cây cầu độc mộc có hàng nghìn hàng vạn người tranh nhau đi qua! Hơn nữa, cảnh sát người ta lúc vào ngành còn phải kiểm tra sức khỏe, mắt con hơi cận, vòng kiểm tra đầu tiên đã không qua được rồi.”
“Cận thì sợ gì? Y học bây giờ phát triển thế nào rồi, đi làm cái phẫu thuật laser cận thị gì đó là được mà!”
Mẹ Trương lập tức lấy ra những kiến thức phổ cập mà bà xem được trong nhóm WeChat của người trung niên và người cao tuổi, khẳng định chắc nịch,
“Mấy hôm trước mẹ còn lướt video ngắn thấy đó, chính là vị quốc vương nước Anh kia, tên gì William ấy! Người ta đường đường là quốc vương còn từng làm phẫu thuật này rồi! Công nghệ hiện nay rất ổn định, chẳng phải chỉ 2 vạn tệ thôi sao, nhà mình bây giờ đâu phải không trả nổi!”
“Thôi đi mẹ, động dao lên con mắt, rủi ro lớn thế nào chứ.”
Lâm Vũ xua tay, nhấp một ngụm trà như để câu giờ,
“Hơn nữa làm cảnh sát cũng chẳng oai như mẹ tưởng đâu được không? Con nghe nói cảnh sát cơ sở mỗi ngày đều phải trực ban, thức đêm, đội gió dầm mưa ra ngoài bắt trộm, áp lực lớn muốn chết, ngày nào cũng phải dựa vào hút thuốc liên tục để giữ mạng.”[note101084]
Anh vỗ vỗ ngực, nói không hề biết ngượng,
“Con thấy công việc hiện tại của con khá tốt, tuy là đơn vị bảo mật, không thể nói quá nhiều, nhưng ít nhất không cần thức đêm hại sức khỏe! Đời người, tiền nhiều tiền ít không quan trọng, sức khỏe mới là điều quan trọng nhất mà!”
“Ồ hô?”
Mẹ Trương lập tức nhạy bén bắt được điểm mù, liếc xéo con trai một cái,
“Con trai, con còn có mặt mũi nói người khác à? Thường ngày con chẳng phải lúc nào cũng hút thuốc đó sao?”
“Bỏ rồi bỏ rồi! Bỏ lâu rồi!”
Lâm Vũ vội vàng xua tay.
Kể từ khi biến thành Ma Pháp Thiếu Nữ, lớp vỏ nhân vật thuần khiết này có sự bài xích nicotine về mặt sinh lý, hiện tại chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc lá là anh đã muốn nôn.
“Hừ, bỏ thì bỏ vậy.”
Lâm Kiến Quốc, người vẫn luôn im lặng ăn uống, đột nhiên đặt đũa xuống, nâng chén rượu nhỏ uống một ngụm Nữ Nhi Hồng ủ 10 năm, bắt đầu chế độ bênh con kinh điển của những ông bố Trung Quốc,
“Nhưng con cũng đừng lúc nào cũng lấy hút thuốc làm cái cớ nói sức khỏe không tốt. Con nhìn Trương Học Lương nhà người ta xem, ăn chơi cờ bạc hút thuốc cái gì cũng đủ cả, hút thuốc cả đời, cuối cùng chẳng phải cũng sống hơn trăm tuổi sao? Bố con hút mấy chục năm rồi, lần trước đi kiểm tra sức khỏe, phổi chẳng có vấn đề gì cả! Cái này ấy à, đều là xác suất nhỏ thôi, xem số mệnh cả!”
Nhìn dáng vẻ lý lẽ hùng hồn của bố, Lâm Vũ và Lâm Tuyết nhìn nhau một cái, hai anh em cực kỳ ăn ý lựa chọn im lặng.
Tranh luận với một ông già Trung Quốc về chuyện hút thuốc có hại cho sức khỏe, đó chính là tự chuốc khổ vào thân.
Mẹ Trương hiển nhiên cũng không muốn tranh luận chuyện này với chồng, bà chuyển chủ đề:
“Nói mới nhớ, chuyện lớn của đời người chẳng qua cũng chỉ là lập gia đình và lập nghiệp. Thằng bé Thiếu Thiên đó nếu đã lập nghiệp rồi, vậy bây giờ đã lập gia đình chưa? Tính tuổi thì các con cũng sắp 30 rồi, điều kiện của nó tốt như vậy, chắc bây giờ cũng có con rồi nhỉ?”
“Cậu ấy? Có con?”
Lâm Vũ suýt phun ngụm trà vừa uống vào ra ngoài,
“Thôi đi, cậu ấy…… bây giờ vẫn còn là một con cẩu độc thân thôi!”
“Hả? Vẫn chưa tìm đối tượng à?”
Mẹ Trương hơi kinh ngạc nhướng mày, dường như cảm thấy chuyện này khó tin.
Ngay sau đó, ánh mắt mẹ Trương như có suy nghĩ gì đó, đảo qua một vòng.
Bà nhìn cậu con trai lớn đang ăn ngấu nghiến, rồi lại nhìn cô con gái đang ngồi bên cạnh cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân.
“Tiểu Tuyết à.”
Giọng mẹ Trương đột nhiên trở nên vô cùng dịu dàng,
“Bây giờ…… ở trường con đã có người yêu chưa?”
“Khụ khụ khụ……”
Lâm Tuyết vốn đang chuyên tâm xử lý một miếng sườn, bị sặc đến ho liên tục.
Cô vội vàng xua tay:
“Mẹ…… mẹ nói gì vậy, con còn chưa tốt nghiệp nghiên cứu sinh nữa, làm gì có thời gian yêu đương chứ!”
“Ây! Chính vì chưa tốt nghiệp mới phải tìm trong trường chứ! Đợi ra xã hội rồi, mấy người đàn ông trong thị trường xem mắt đều là hàng còn sót lại sau khi bị chọn rồi!”
Mẹ Trương vỗ đùi một cái, bắt đầu khuyên nhủ với giọng đầy thấm thía:
“Haiz, mẹ đây chẳng phải cũng chỉ lo lắng cho các con thôi sao. Con nói xem, đám người trẻ các con bây giờ sao lại chẳng vội chuyện kết hôn sinh con chút nào vậy? Như mẹ và bố con ngày trước, đến tuổi các con bây giờ thì anh con đã lớn đến mức có thể chạy việc được rồi……”
Là một kẻ từng bị xã hội vùi dập, một lão làng đã quá quen chuyện đời, Lâm Vũ quá rõ tiếp theo mẹ mình sẽ còn giảng đạo dài bao lâu.
Lúc này không chuồn thì còn đợi khi nào nữa?
“Ôi!”
Lâm Vũ bỗng ôm bụng, cố ý hít hà một hơi lạnh như thể đau lắm,
“Hiz…… ờm, có lẽ là vừa rồi uống nhiều đồ lạnh quá, bụng hơi khó chịu! Con đi nhà vệ sinh một lát! Bố, mẹ, hai người cứ ăn trước, cứ trò chuyện trước nhé!”
“Phù…… sống lại rồi.”
Một mạch chạy trốn vào nhà vệ sinh nam của nhà hàng, lúc này Lâm Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhà hàng này không chỉ bên ngoài được trang trí cổ kính, ngay cả nhà vệ sinh cũng được làm cực kỳ cao cấp và sạch sẽ.
Trong không khí phảng phất hương cam quýt nhàn nhạt, bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch sạch không một hạt bụi, không có chút mùi lạ nào.
Sau khi xả nước xong, anh không nhịn được mà cảm thán trong lòng.
Thực ra nếu quay ngược lại vài chục năm trước, văn hóa nhà vệ sinh công cộng của Hoa Hạ vẫn còn rất tệ.
Tình hình nhà vệ sinh nữ thế nào anh không biết, nhưng trong ký ức khi còn bé của anh, nền nhà vệ sinh nam công cộng lúc nào cũng có một vòng nước tiểu nhớp nháp không thể rửa sạch, không khí cũng luôn bốc mùi khó chịu, còn cái bồn cầu xổm lồi lõm kia thì lúc nào cũng có thể mở khóa thêm một tòa tháp dâu tây.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Sau thảm họa nhiều năm trước, một lượng lớn dân tị nạn đã tới Thành phố Tân Hải, đảm nhận công việc vệ sinh với chi phí nhân công thấp.
Chu kỳ quét dọn mỗi 15 phút là nền tảng của một thành phố vệ sinh quốc tế.
Hơn nữa, Tân Hải với tư cách là một đô thị lớn mang tính quốc tế hóa, ý thức văn minh của cư dân thường trú nhìn chung đều khá cao.
Ít nhất trong nhà vệ sinh của những nhà hàng cao cấp như thế này, tình trạng bẩn thỉu, lộn xộn, nhếch nhác đã gần như tuyệt tích, mọi người đều rất tự giác, sẽ không thường xuyên……
“Hửm? Sao lại có mùi thuốc lá?”
“Cạch.”
Đúng lúc này, cửa một buồng vệ sinh mở ra.
Một người đàn ông lớn tuổi ngậm điếu thuốc bước ra.
Khoảng hơn 50 tuổi. Bụng phệ, mặc một chiếc áo sọc cổ rộng thùng thình, thắt lưng quanh eo lỏng lẻo mắc trên xương hông, trông vừa buồn cười vừa lôi thôi.
“Khụ khụ…… phù……”
Người đàn ông lớn tuổi đi tới trước bồn tiểu, kéo khóa chuẩn bị đi vệ sinh, hít sâu một hơi thuốc, sau đó phát ra một tràng tiếng ho đục ngầu.
Ngay sau đó, “phụt” một tiếng, ông ta tùy tiện nhổ ra một ngụm đờm vàng đặc cùng đầu thuốc lá vào trong bồn tiểu.
“Ặc……”
Nhìn thấy cảnh này, Lâm Vũ chỉ cảm thấy có chút bất lực.
Ý thức kiểu gì vậy chứ!
Trên bức tường này rõ ràng còn dán biển đỏ “Cấm hút thuốc”, không thấy à?
“Haiz, quả nhiên.”
Lâm Vũ âm thầm trợn mắt trong lòng,
“Hoa Hạ chính là vì có quá nhiều kẻ già đời trơ trẽn thiếu ý thức như vậy, một con chuột làm hỏng cả nồi cháo, cho nên mới thường xuyên bị người ngoài chỉ trích……”
Anh không muốn chấp nhặt với loại người này, quay người chuẩn bị rời đi.
“Ừm……”
Ngay khi Lâm Vũ vừa bước ra nửa bước.
Người đàn ông lớn tuổi đang “róc rách” đi tiểu kia đột nhiên nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Lâm Vũ.
Ánh mắt đó không hề che giấu, đánh giá anh từ trên xuống dưới, thậm chí còn mang theo một sự phấn khích khó hiểu.
“……”
Tóc gáy Lâm Vũ “vút” một cái dựng hết lên, chỉ cảm thấy mông mình theo bản năng siết chặt lại.
Vãi?!
Chuyện gì vậy?!
Ông già biến thái này nhìn tôi làm gì?
Chẳng lẽ là…… gặp phải loại lão gay biến thái săn mồi trong nhà vệ sinh công cộng rồi?!
Không chọc nổi thì tránh thôi!
Nào ngờ, ngay khi anh vừa đi tới cửa, người đàn ông lớn tuổi kia đột nhiên cất cao giọng, hô lớn về phía sau lưng anh:
“Ê?! Có phải là Lâm Vũ không?!”
“Hả?”
Cả người Lâm Vũ cứng đờ.
Anh sững sờ, hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy người đàn ông lớn tuổi kia đã kéo quần lên, đến tay cũng chưa rửa, sải bước như bay đi về phía Lâm Vũ.
“Ôi chao! Quả nhiên là thằng nhóc này thật rồi! Tôi đã bảo nhìn quen mà!”
“Sao nào? Ra thành phố lớn bươn chải mấy năm, đến người nhà cũng không nhận ra nữa à? Là bác của cậu đây!”


