Chương 242 · 359 chương

Mời Bố Mẹ Ăn Cơm

Đéo ai ngờ rằng, trước bữa trưa, Lâm Vũ và mẹ mình còn phải trải qua một màn giằng co.

“Mẹ à, thứ không cho xem thì thật sự không thể xem được đâu, công ty của con là đơn vị bảo mật! Đơn vị bảo mật, mẹ hiểu không? Chính là kiểu nơi mà vào cửa phải quét mống mắt, đến cả con ruồi có mang theo camera cũng không bay lọt vào ấy! Thật sự không phải con không muốn dẫn bố mẹ đi, mà như con đã nói rồi, quy định không cho phép mà!”

“À? Nếu đã không vào được…… vậy lãnh đạo của con chắc ra ngoài được chứ? Con hẹn người ta ra đây, chúng ta mời người ta ăn một bữa! Con vừa mới làm việc dưới quyền người ta, làm cha mẹ thì cũng phải đến chào hỏi, tiện thể cảm ơn người ta đã nâng đỡ con chứ?”

“Gặp lãnh đạo?! Mẹ! Mẹ tưởng đây là phụ huynh học sinh tiểu học gặp giáo viên chủ nhiệm à?! Còn mời ăn cơm nữa? Lãnh đạo của con…… người ta bận trăm công nghìn việc, mỗi phút kiếm mấy triệu, làm gì có thời gian chứ!”

“Lãnh đạo không rảnh? Vậy gặp đồng nghiệp của con cũng được mà! Em gái con nói công ty các con đãi ngộ rất tốt, đồng nghiệp cũng rất có tố chất. Gọi vài người ra gặp đi, mẹ xem giúp con rồi kiểm định[note100963] luôn!”

“Gặp đồng nghiệp? Vậy càng không được! Đồng nghiệp của con đều…… đều về nhà hết rồi!”

“Về nhà rồi?”

“Đúng vậy, con có một đồng nghiệp là người Nhật! Người ta về Hokkaido đón Tết rồi!”

“Nói linh tinh! Người Nhật đón Tết gì chứ?!”

Giọng của cha Lâm Kiến Quốc đột nhiên xen vào từ đầu bên kia điện thoại,

“Bố mày tuy chưa từng ra nước ngoài, nhưng cũng có xem tin tức! Đừng lấy mấy chuyện này ra lừa bố mẹ!”

“Sao lại không đón chứ! Người Nhật hiện giờ đương nhiên cũng đón Tết rồi!”

Lâm Vũ cứng đầu đến cùng, không hề thấy áy náy mà điên cuồng vá lời nói dối,

“Bố, đó là lịch sử cũ rồi! Bên đó đất đai cũng gần như không còn nữa, chỉ còn lại một Hokkaido thôi, phần lớn người dân đều ở Hoa Hạ chúng ta. Không hòa nhập với phong tục của chúng ta thì sao được? Phố Hoài Hải ở Tô Châu bố biết không? Ở đó người Nhật còn ra mắt suất ăn Tết nữa đấy!”

“……”

Đầu bên kia điện thoại im lặng 2 giây.

Thấy cứng rắn không có tác dụng, mẹ Trương đành **[note100964] qua điện thoại, giọng không giấu nổi vẻ lo lắng và sốt ruột.

“Con trai à, bố mẹ cũng không phải muốn gây phiền cho con, chỉ là…… chỉ là hơi lo cho con thôi……”

“Con xem, trước đây con hơn nửa năm không tìm được việc, bây giờ đột nhiên vào một cái đơn vị bảo mật gì đó, còn kiếm được nhiều tiền như vậy…… không cho bố mẹ xem công ty, bố mẹ thật sự không biết bình thường con làm công việc gì!”

“Nhỡ con bị lừa thì sao? Mẹ với bố con ngày nào cũng xem tuyên truyền chống lừa đảo, nghe nói bây giờ đám lừa đảo qua mạng kia rất thích dùng kiểu tuyển dụng lương cao như thế này! Nếu có ngày bọn chúng dụ con vào tròng, chuyển con sang Myanmar…… cắt mất quả thận của con, mẹ với bố con biết sống thế nào đây!”

“Ơ? Ơ, hai người……”

Lâm Vũ thấy mình không cãi lại được, đầu lập tức đau như muốn nứt ra.

Cảm động sao?

Đương nhiên là cảm động, đúng là tấm lòng cha mẹ nào cũng đáng quý.

Nhưng tuyệt vọng sao? Cũng thật sự tuyệt vọng.

“Rốt cuộc hai người muốn thế nào đây? Nhất định phải để con trai đưa ra bằng chứng chính thức mới được sao?”

Lâm Vũ sốt ruột đi vòng vòng tại chỗ, ánh mắt đảo khắp phòng, cố tìm một cái cớ để phá vỡ tình thế.

Công ty không xem được, lãnh đạo không gặp được, đồng nghiệp thì gặp là chết.

Còn ai nữa?

Còn ai có thể chứng minh mình là một công dân lương thiện tuân thủ pháp luật nữa?!

Đột nhiên, trong đầu anh lóe lên một tia sáng.

Lâm Vũ chợt khựng bước, như thể vừa vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng:

“Ơ? Đúng rồi! Mẹ, mẹ còn nhớ người bạn đại học trước đây của con, La Thiếu Thiên không?”

“Đúng đúng đúng! Chính là cậu ấy! Bây giờ cậu ấy đang làm cảnh sát ở Cục Cảnh sát Thành phố Tân Hải, còn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự nữa! Bạn của con đấy!”

“Trước đây cậu ấy từng dẫn đội tới công ty con kiểm tra phòng cháy chữa cháy và an ninh trị an, biết rất rõ tình hình công ty con! Ừm…… thế này đi, trưa nay ăn cơm, con gọi cậu ấy tới!”

“Hai người không yên tâm về con, nhưng với cảnh sát nhân dân thì chắc yên tâm rồi chứ? Có cậu ấy ở bên cạnh làm chứng cho con, nếu hai người còn gì không hiểu thì cứ hỏi cậu ấy!”

Giọng mẹ Trương lập tức vui vẻ hơn:

“Ủa? Là Thiếu Thiên à? Vậy thì tốt quá! Mẹ mấy năm rồi chưa gặp thằng bé đó! Được được được, có đồng chí cảnh sát ở bên cạnh, trong lòng mẹ cũng yên tâm hơn nhiều rồi! Vậy con mau liên lạc với người ta đi, trưa cùng ăn một bữa!”

Cuối cùng cũng trấn an được bố mẹ, ngay khoảnh khắc cúp điện thoại.

“Tút” một tiếng

Căn phòng lập tức khôi phục sự im lặng chết chóc.

Một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, khiến đầu óc đang nóng bừng của Lâm Vũ lập tức tỉnh táo lại.

Khoan đã.

Vừa rồi…… mình đã nói gì?

Mình gọi…… La Thiếu Thiên?!

“Đệt!”

Lâm Vũ chợt hoàn hồn, giậm mạnh một cái xuống sàn, đau đớn ôm lấy đầu mình,

“Não mình lúc nãy bị lừa đá à? Sao sao sao lại lại tìm cậu ta nữa rồi?!”

Mẹ nó!

Ông trời đang chơi tôi đúng không?!

“Ông đây…… kiếp trước rốt cuộc đã tạo nghiệt gì vậy……”

Lâm Vũ mở giao diện ảo của vòng tay khế ước, khóc không ra nước mắt.

Anh gọi điện qua:

“A lô, Thiếu Thiên? Có thể giúp tôi một việc được không……”

…………

Địa điểm ăn trưa được chọn là Phố Trung Sơn khá nổi tiếng.

Một quán lâu đời trăm năm chuyên món Thiệu Hưng, Tầm Dương Ký.

Mặt tiền mang nét cổ kính, khung cửa sổ bằng gỗ đỏ chạm khắc hoa văn.

Lâm Vũ tới trước, đứng đợi ở cửa.

Không lâu sau, ở cuối con phố xuất hiện ba bóng người quen thuộc.

Khoảnh khắc nhìn thấy hai trong số đó, vành mắt Lâm Vũ bỗng cay lên.

Mẹ anh, Trương Lệ Hoa, béo lên một chút, gương mặt tròn tròn, trên người bà vẫn là chiếc áo lông vũ đỏ sẫm mà Lâm Vũ mua cho bà vào dịp Tết năm kia.

Chỉ là dáng đi của bà có chút không tự nhiên, hơi khập khiễng, đó là bệnh thấp khớp cũ do nhiều năm vất vả để lại.

Cha anh, Lâm Kiến Quốc, chắp tay sau lưng đi bên cạnh, thân thể tuy vẫn còn khá khỏe mạnh, nhưng mái tóc vốn luôn được chải chuốt gọn gàng chẳng biết từ lúc nào đã điểm đầy những mảng tóc bạc trắng.

Trước đây Lâm Vũ thường nghe người ta nói, đến một độ tuổi nào đó, con người sẽ đột nhiên nhận ra cha mẹ đã già.

Trước kia anh có chút không hiểu, luôn cảm thấy cha mẹ mãi mãi là hai ngọn núi lớn ấy.

Cho đến tận bây giờ, dường như anh mới hiểu được một chút.

Bởi khi còn trẻ, người ta luôn chăm chăm nhìn về phía trước, chỉ thấy tương lai, nhà cửa và tiền bạc, rồi cắm đầu lao về phía trước.

Chỉ khi bôn ba bên ngoài đủ lâu, hơi đứng vững được, người ta mới có thời gian dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía cha mẹ mình.

Mà khi thật sự quay đầu nhìn lại, mới giật mình nhận ra dấu vết thời gian để lại trên khuôn mặt họ đã sâu như những đường nét bị dao rìu khắc lên.

“Bố! Mẹ!”

Lâm Vũ xoa xoa sống mũi cay cay, đổi sang một nụ cười rạng rỡ rồi bước nhanh tới đón.

“Ôi chao! Tiểu Vũ!”

Mẹ Trương nhìn thấy con trai, đôi mắt lập tức híp lại vì cười, nhanh chóng bước tới, một tay nắm lấy cánh tay Lâm Vũ, nhìn anh từ trên xuống dưới,

“Hình như gầy đi một chút, nhưng sắc mặt trông vẫn khá tốt. Công việc có rất vất vả lắm không con?”

“Gầy gì chứ, rõ ràng là rắn rỏi hơn mà.”

Ánh mắt cha Lâm lướt qua người con trai một vòng, nhìn bộ vest kiểu casual thẳng thớm mà Lâm Vũ cố ý mặc hôm nay, ông hài lòng gật đầu,

“Ừm, nhìn cũng có dáng vẻ của một nhân viên văn phòng đàng hoàng rồi.”

“Bố mẹ, đừng đứng ở cửa nữa, bên ngoài gió lớn lắm. Nào nào nào, mời vào trong!”

Lâm Vũ đưa hai người vào phòng bao đã đặt trước.

“Bố, mẹ, đây là thực đơn.”

Lâm Vũ cầm máy tính bảng gọi món đưa qua, còn không quên vỗ ngực,

“Bố mẹ muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái! Tuyệt đối đừng tiết kiệm tiền cho con trai!”

Người ta vẫn nói “Giàu sang không về quê khoe, chẳng khác nào mặc áo gấm đi đêm.”[note100965]

Lâm Vũ lúc này cực kỳ muốn thể hiện thật hoành tráng một phen trước mặt bố mẹ.

Ở Thành phố Tân Hải lâu như vậy, anh từng phải cúi đầu chịu nhục, từng bị mắng, từng mặc đồ nữ, từng đổ máu, bây giờ khó khăn lắm trong tài khoản mới có một con số khổng lồ, không cho bố mẹ thấy chút thực lực thì sao được?

Anh muốn dùng cách đơn giản và trực tiếp nhất để nói với cha mẹ: Con trai của hai người giờ đã thật sự nên người rồi!

“Ôi chao, nơi này nhìn là biết khá đắt rồi, ăn chút gì đơn giản thôi, ăn chút gì đơn giản là được.”

Trương Lệ Hoa nhận lấy thực đơn, ngón tay lướt trên màn hình hai cái, ánh mắt theo bản năng liếc về những con số phía sau tên món.

“Hiz……”

Nhìn thấy giá món ăn cứ động một cái là ba chữ số, lông mày mẹ Trương lập tức nhíu lại, nhỏ giọng lẩm bẩm,

“Một đĩa rau xào mà 58 tệ? Chặt chém quá rồi!”

“Mẹ, mẹ đừng nhìn giá, cứ nhìn tên món thôi là được.”

Lâm Vũ ở bên cạnh sốt ruột.

“Sao thế được? Tiền đâu phải từ trên trời rơi xuống.”

Mẹ Trương vừa lẩm bẩm, ngón tay vừa tránh chính xác tất cả những món mặn chủ lực có thịt, bấm màn hình hai cái,

“Được rồi, gọi một phần súp bò Tây Hồ, thêm một món rau xào, một đĩa gà luộc, đủ cho cả nhà bốn người ăn rồi.”

“Thế này sao đủ được!”

Lâm Vũ sốt ruột.

Hôm nay ông đây mang tài sản mấy chục vạn tới ăn cơm, vậy mà mẹ chỉ gọi cho con một phần súp bò Tây Hồ mấy chục tệ thôi sao?!

Còn khoe khoang kiểu gì nữa đây?!

“Tiểu Tuyết!”

Lâm Vũ ra hiệu bằng mắt với em gái mình.

Cô em lập tức hiểu ý, liền tay giật lấy thực đơn, mở sang trang món đặc trưng, nói với nhân viên phục vụ bên cạnh:

“Món Thiệu Tam Tiên đặc trưng này được đấy! Sau đó thêm một phần cua say[note100966] rượu Hoàng Tửu nhé! Còn thịt Đông Pha lấy hai phần…… gà Hoa Điêu Thần Tiên lấy một con! Thêm một chai Nữ Nhi Hồng nữa! Loại ủ 10 năm!”

“Cái đứa nhỏ này! Gọi nhiều thế ăn hết được không? Lãng phí tiền!”

Lâm Kiến Quốc ở bên cạnh trừng mắt.

“Bố! Hôm nay con trai mời, bố cứ ăn thoải mái đi! Ăn không hết thì chúng ta gói mang về!”

Lâm Vũ cười hì hì rót cho bố một cốc trà nóng, trong lòng sướng đến không tả nổi.

Nhìn cha mẹ ngoài miệng trách “lãng phí”, nhưng khóe mắt đuôi mày đều lộ vẻ vui mừng, Lâm Vũ đột nhiên cảm thấy, những vất vả bao lâu nay ở bên ngoài.

Mẹ nó, tất cả đều đáng rồi.

Tiền bạc, chỉ khi dùng cho gia đình, mới thật sự có thể mua được hạnh phúc.

Sau khi gọi món xong, nhân viên phục vụ lui ra ngoài, cửa phòng bao đóng lại.

Cả nhà vừa uống trà vừa trò chuyện vài câu về việc học của em gái và “cuộc sống nhân viên văn phòng” của Lâm Vũ.

Mọi thứ nhìn qua đều vô cùng hòa thuận vui vẻ.

Cho đến khi——

“Con trai, món cũng gọi xong rồi, còn người mà con vừa nói trong điện thoại…… đồng chí cảnh sát đó đâu rồi?

Bạn đã đến cuối chương 242.

Không gian đọc của bạn