Chương 241 · 359 chương

Tham Quan

Sáng hôm sau.

Ánh nắng xuyên qua khe hở giữa rèm cửa, chiếu thẳng lên mặt, Lâm Vũ với mái tóc rối tung như tổ gà, mơ mơ màng màng bò dậy khỏi giường.

Vén chăn lên, kéo lê dép, dáng vẻ như một hồn ma lang thang lắc lư đi tới trước bồn rửa mặt.

Mở vòi nước, hứng một vốc nước lạnh rồi mạnh tay tạt thẳng lên mặt.

Cảm giác lạnh buốt khiến anh rùng mình, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn vài phần.

Anh ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt trong gương.

Làn da do thường xuyên thức khuya chơi game nên hơi vàng, còn mang theo vẻ bóng dầu.

Bên dưới má trái, mấy vết sẹo mụn cứng đầu vẫn còn rõ ràng.

Góc trên bên phải khóe miệng còn có một vết thâm do mụn chưa tan.

Rất tốt.

Không sai.

Là bản thể.

Không phải nằm mơ, hôm nay cuối cùng mình cũng biến trở lại thành một người đàn ông đích thực rồi!

Theo lý mà nói, lúc này anh đáng lẽ phải ngửa mặt lên trời cười lớn, hét to ba lần “Ông đây cuối cùng cũng tự do rồi!” mới đúng.

Thế nhưng……

“Rõ ràng là khuôn mặt của chính mình, tại sao càng nhìn càng thấy…… khó chịu nhỉ?”

Lâm Vũ sờ gò má hơi thô ráp của mình, trong lòng có chút hụt hẫng.

Rõ ràng đã biến trở lại rồi, rõ ràng cuộc sống đã trở về bình thường, không cần phải mặc cái loại váy ngắn khiến gió lùa vào bên trong nữa, cũng không cần phải lúc nào cũng lo lắng bị lộ hàng.

Nhưng tại sao trong lòng lại trống rỗng thế này?

Là bởi vì khuôn mặt của Ma Pháp Thiếu Nữ kia quá hoàn mỹ sao?

Là bởi vì cảm giác được tất cả mọi người chú ý, được đối xử dịu dàng, quá dễ khiến người ta nghiện sao?

Nếu có thể duy trì trạng thái đó thêm vài ngày……

“Chát——!!!”

Một tiếng tát vang dội vang lên trong phòng vệ sinh.

Lâm Vũ không chút nương tay tự tát mình một cái thật mạnh, nửa bên mặt phải lập tức đỏ lên thấy rõ.

“Tỉnh táo lại đi! Đồ ngốc! Mẹ nó, mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả!”

Anh chỉ vào mình trong gương, nghiến răng nghiến lợi mắng,

“Lâm Vũ à Lâm Vũ, mày là đàn ông chính hiệu đấy! Cái skin mà gã thương nhân dùng chán rồi bỏ lại, vậy mà mày lại coi như bảo bối mà giữ gìn…… Mặt mũi 18 đời tổ tiên nhà họ Lâm sắp bị mày ném sạch rồi!”

Dùng biện pháp vật lý cưỡng chế loại bỏ đống suy nghĩ rác rưởi trong đầu, Lâm Vũ nhanh chóng rửa mặt xong, thay một bộ đồ thường ngày sạch sẽ.

Đang chuẩn bị xuống tầng kiếm đại thứ gì đó ăn sáng thì chiếc vòng tay khế ước trên cổ tay đột nhiên rung lên.

Hiện thị cuộc gọi đến:【Em gái】.

Anh bấm nhận cuộc gọi.

“Alô?”

“Ơ?!”

Đầu dây bên kia, Lâm Tuyết rõ ràng sửng sốt một chút,

“Oa! Anh, anh…… anh biến trở lại rồi à?”

Giọng cô đến cuối câu cố tình hạ thấp xuống, dường như bên cạnh còn có người khác.

“À, đúng vậy. Thức trắng một ngày một đêm, cuối cùng cũng chịu đựng qua được rồi.”

Lâm Vũ xoa chiếc cổ đau nhức,

“Sao thế? Nghe giọng em cứ như đang làm chuyện lén lút vậy, ba mẹ đang ở bên cạnh à?”

“Ừ, tối qua bố mẹ vừa đi tàu cao tốc đến Tân Hải, bây giờ họ đang ở khách sạn, họ…… đang ăn buffet sáng tại nhà hàng của khách sạn.”

“Ồ? Khách sạn nào vậy?”

“Toàn Quý. Cũng tạm, khoảng 500 tệ 1 đêm, miễn cưỡng xem như sạch sẽ.”

Trong giọng nói của Lâm Tuyết mang theo chút bất lực,

“Ban đầu em định đặt cho họ Hilton hoặc InterContinental, để họ cũng được hưởng thụ một chút, kết quả vừa nghe giá là họ nhất quyết không chịu, còn nói em là đứa phá của.”

Hilton……

InterContinental……

Nghe thấy mấy cái tên này, Lâm Vũ không nhịn được tặc lưỡi.

Cô em gái nhà mình bình thường không phô trương, nhưng mức chi tiêu này e rằng hoàn toàn không kém bản thân hiện tại!

Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng hợp lý.

Mặc dù hiện tại lương tháng của mình là 4 vạn, còn có tiền thưởng hàng trăm vạn, nhưng đó là tiền thật sự phải liều mạng mới kiếm được, hơn nữa hoàn toàn không yêu cầu bằng cấp.

Nhưng Lâm Tuyết thì khác, em ấy là sinh viên xuất sắc chính quy, một nghiên cứu sinh làm việc dưới trướng nhân vật tầm cỡ quốc tế như tiến sĩ Reed.

Nghiên cứu sinh lương cao hơn một chút, tiền thưởng dự án nhiều hơn một chút, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?

Bây giờ đã không còn là Hoa Hạ cũ mấy chục năm trước nữa, khi đó mỗi tháng chỉ phát cho nghiên cứu sinh vài trăm tệ trợ cấp sinh hoạt tối thiểu, chẳng khác nào làm công tác xóa đói giảm nghèo.

Ở Thành phố Tân Hải, nơi khoa học công nghệ chi phối mọi thứ, tri thức chính là lực lượng sản xuất đắt giá nhất.

“Em gửi định vị khách sạn vào WeChat cho anh rồi, anh có muốn bây giờ qua gặp ba mẹ không?”

Lâm Tuyết hỏi.

Lâm Vũ mở điện thoại xem bản đồ.

“Ờ…… thôi vậy, chỗ đó hơi xa chỗ anh, giờ cao điểm tàu điện chen chúc muốn chết luôn.”

Lâm Vũ suy nghĩ một lát,

“Đợi đến trưa lúc ăn cơm chúng ta gặp nhau trực tiếp luôn đi.”

“OK. Trưa em định sắp xếp cho họ đi dạo phố Trung Sơn bên cạnh khách sạn, nơi đó là một con phố du lịch, còn có một nhà thờ khá lớn, rất thích hợp để họ chụp ảnh check-in lưu niệm, cũng khá thú vị.”

“Được, em bàn với họ xem trưa muốn ăn gì, đặt nhà hàng xong gửi định vị cho anh là được.”

Nói tới đây, Lâm Vũ đột nhiên thẳng lưng, trong giọng nói mang theo vẻ hào sảng kiểu nhà giàu mới nổi,

“Nhưng nói trước nhé! Đến lúc thanh toán em đừng tranh với anh! Anh trai em bây giờ trong túi có tiền, trong lòng cũng vững rồi. Hai người lớn tuổi khó khăn lắm mới tới một chuyến, nhất định phải để anh mời!”

“Bao nhiêu năm nay đều là mọi người lo lắng cho anh, hôm nay cũng đến lượt anh khoe khoang một lần…… khụ khụ, đến lượt anh làm chủ một bữa, tận chút hiếu tâm rồi!”

“Được được được, ông chủ Lâm, hôm nay cứ để anh thanh toán.”

Lâm Tuyết ở đầu dây bên kia khẽ bật cười.

Cúp điện thoại, Lâm Tuyết thở phào một hơi.

Chỉ cần ông anh không mang theo bộ skin loli tóc bạc Ma Pháp Thiếu Nữ xuất hiện, thì trận chiến “gặp phụ huynh” hôm nay coi như đã ổn một nửa.

Tuy nhiên, cô còn chưa thở xong thì đã thấy hai bóng người phía sau chẳng biết từ lúc nào đã lén lút mò tới mà thần không biết quỷ không hay.

“Ơ…… ba, mẹ? Hai người…… hai người tới từ lúc nào vậy? Nghe lén con nói chuyện à?”

Lâm Tuyết giật mình, vội vàng nhét điện thoại vào túi.

“Ha ha, nghe lén gì chứ, chỉ là ăn no rồi qua xem con gọi điện xong chưa thôi mà.”

Mẹ Trương Lệ Hoa cười hiền từ, nếp nhăn đuôi mắt cũng lộ vẻ vui mừng,

“Là gọi điện cho anh con đúng không?”

“Dạ.” Lâm Tuyết gật đầu.

“Thằng nhóc đó…… công việc thế nào rồi? Vẫn ổn định chứ?”

Cha Lâm Kiến Quốc chắp tay đứng một bên, tuy ánh mắt nhìn chiếc đèn chùm pha lê trong đại sảnh, giả vờ như chỉ thuận miệng hỏi một câu không để ý, nhưng đôi tai đang vểnh lên đã sớm bán đứng ông.

“Công việc của anh con…… tốt lắm, lại còn rất ổn định.”

Lâm Tuyết bình tĩnh ứng phó, sắc mặt không đổi, để giữ thể diện cho anh trai, cô quyết định bắt đầu vẽ bánh[note100721],

“Bây giờ anh ấy có nhiều tiền lắm, ở công ty còn được lãnh đạo coi trọng, nghe nói cuối năm còn nhận một khoản tiền thưởng rất lớn. Đấy, vừa rồi trong điện thoại còn tranh thanh toán với con, nói rằng trưa nay ăn cơm nhất định phải để anh ấy mời, đón ba mẹ từ xa tới.”

“Ha ha…… tôi đã nói rồi mà!”

Nghe vậy, bà Trương vui đến mức không khép được miệng, giơ nắm tay nhẹ nhàng đấm vào vai ông nhà, trách yêu,

“Ông già cứng đầu này, trước khi tới còn lo lắng linh tinh! Tôi đã bảo con trai chúng ta bây giờ đã nên người rồi, ông còn không tin, ngày nào cũng coi thường con trai mình!”

“Tiểu Vũ nhà mình hiện đã vào làm ở một doanh nghiệp lớn trực thuộc Tập đoàn Thiên Khung! Một nhân viên văn phòng cấp cao kiếm được tiền bằng năng lực đàng hoàng đấy!”

“Khụ khụ…… chuyện đó……”

Bị vợ bóc mẽ ngay trước mặt, ông Lâm đỏ bừng mặt vì ngượng, lúng túng ho khan hai tiếng, cố vớt vát chút thể diện,

“Tôi…… tôi đã nói từ lâu rồi, thằng nhóc này trong xương vẫn có chút bản lĩnh, chỉ là trước giờ chưa gặp được người biết nhìn ra tài năng và cơ hội thích hợp mà thôi!”

Ông ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo như thể đã sớm nhìn thấu tất cả,

“Có câu nói rất hay, con cháu nhà họ Lâm chúng ta là kim lân há phải vật trong ao, một gặp phong vân liền hóa rồng!”

“Xì—— Tết năm ngoái ông đâu có nói vậy, lúc đó ông còn mắng nó là đồ vô dụng chỉ biết ăn bám cha mẹ mà……”

“Đừng có nói toạc ra thế chứ! Tôi khi đó…… khi đó là đang dùng phép khích tướng để khích lệ nó!”

Nhìn dáng vẻ cha mẹ yêu thương nhau nhưng vẫn đấu khẩu như vậy, Lâm Tuyết thầm toát mồ hôi lạnh.

Nếu để hai người biết “nhân viên văn phòng cấp cao”, “kim lân trong ao” mà họ vẫn luôn tự hào thật ra công việc mỗi ngày là mặc váy làm Ma Pháp Thiếu Nữ……

Với huyết áp của ba, e rằng có thể tăng thẳng lên 280[note100722] mất!

Đúng lúc Lâm Tuyết âm thầm mừng vì đã giấu được bí mật qua mắt mọi người, bà Trương đột nhiên ngừng đấu khẩu.

Bà quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Lâm Tuyết:

“Đúng rồi, Tiểu Tuyết à! Mẹ đột nhiên nhớ ra một chuyện.”

“À…… chuyện gì vậy mẹ?”

“Mẹ nhớ hồi con mới bắt đầu học nghiên cứu sinh, mẹ và ba con từng tới viện nghiên cứu sinh học của con tham quan, đúng không?”

“À…… đúng rồi, từng tới.”

Lâm Tuyết gật đầu, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.

“Vậy thì đúng rồi còn gì!”

Bà Trương vỗ đùi một cái, quay đầu nhìn ông Lâm, hào hứng đề nghị,

“Ông Lâm, nếu ngay cả trường của con gái chúng ta cũng từng tới rồi, vậy sáng nay dù sao cũng đang rảnh, còn mấy tiếng nữa mới tới giờ ăn trưa.”

“Hay là…… tiện đường chúng ta tới công ty lớn của con trai ông, xem thử môi trường làm việc của nó nhé?”

“Dù sao cũng là doanh nghiệp lớn trực thuộc Thiên Khung, chúng ta cũng đi mở mang tầm mắt!”

“Hả???”

Trong khoảnh khắc đó.

Nụ cười trên gương mặt Lâm Tuyết, hoàn toàn cứng đờ.

Bạn đã đến cuối chương 241.

Không gian đọc của bạn