Chương 240 · 359 chương

Cảm Giác Là Trên Hết

“Ể?”

Nghe thấy lời nhắc này, Lâm Vũ ngẩn người một lúc.

Đúng rồi!

Tính thời gian thì hiệu lực thuốc đặc trị của Tiến sĩ Reed đáng lẽ đã sớm hết từ lâu rồi mới đúng chứ!

Cô theo bản năng sờ lên bụng dưới của mình.

Cảm giác đau âm ỉ đó vậy mà thật sự đã biến mất lúc nào không hay?

“Chẳng lẽ…… mình khỏi rồi? Hệ miễn dịch của mình đã đánh bại thứ virus Nurgle chết tiệt kia rồi?!”

Mắt Lâm Vũ sáng lên, như thể đã nhìn thấy tương lai tươi sáng.

Để xác nhận suy đoán này, cô hít sâu một hơi, thử thăm dò nhắm mắt lại, cẩn thận chạm vào mạch linh năng khô cạn bên trong cơ thể.

Thế nhưng, ngay khi linh năng màu hồng vừa ló ra.

“Xì—— Á đau!”

“Không được không được không được!”

Lâm Vũ sợ đến mức vội vàng tán đi linh năng, ôm bụng hít vào một ngụm khí lạnh.

Tuy không còn đau đến mức sống không bằng chết như trước, nhưng chỉ cần sử dụng ma pháp thì cơ thể vẫn sẽ truyền tới loại đau nhói mang tính cảnh báo đó.

Xem ra, độc tố vẫn còn.

Muốn khôi phục sức chiến đấu, vẫn còn xa vời lắm.

“Thôi vậy…… không đánh được thì không đánh được, chỉ cần không chảy máu, không đau bụng kinh, thì đã là tạ ơn trời đất rồi.”

Lâm Vũ chán nản rũ vai, từ bỏ giãy giụa.

“Ọc ọc ọc……”

Cái bụng không chịu thua kém phát ra tiếng phản đối vang dội.

“Vẫn là…… ăn chút gì trước đã.”

Thế là hai người tìm một nhà hàng gần đó để giải quyết bữa tối.

Bình tâm mà nói, đây tuyệt đối là bữa ăn khiến Lâm Vũ ngồi đứng không yên nhất trong hơn 20 năm cuộc đời mình.

Mặc dù bữa này là La Thiếu Thiên mời, cơm ăn chùa quả thật rất ngon, nhưng……

Bầu không khí này thật sự quá kỳ quái!

La Thiếu Thiên ngồi đối diện dường như đã hoàn toàn đắm mình vào một vai trò khó mà diễn tả bằng lời.

Lúc gọi món, anh cố ý tránh tất cả những món ăn sống lạnh và cay nóng.

Lâm Vũ vừa ngồi xuống, anh đã rót sẵn một cốc nước ấm rồi đẩy qua.

Thậm chí khi Lâm Vũ gắp thức ăn làm rơi xuống bàn, anh cũng sẽ theo phản xạ đưa khăn giấy qua.

Sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo đó……

Quả thực giống như là……

Đang chăm sóc cô bạn gái mảnh mai vừa mới xác lập quan hệ của mình vậy!

“Khụ khụ khụ……”

Lâm Vũ bị chính suy nghĩ này làm sặc, ho liên tục.

Cô liều mạng tự nhủ trong lòng rằng “Mình là đàn ông đích thực”, “Chúng tôi là anh em tốt”, như đang niệm Đại Bi Chú, suốt cả quá trình chỉ dám vùi mặt vào bát cơm điên cuồng ăn, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ rằng chỉ cần ngẩng đầu sẽ va phải đôi mắt chan chứa tình ý kia.

Nội tâm của cô tuyệt đối không có thứ gì thuộc về giống cái!

Ít nhất…… ít nhất cho đến hiện tại, cô vẫn hoàn toàn chưa quen với loại cảm giác khiến người ta tê cả da đầu này!

……

Ánh chiều tà nhuộm đường nét thành phố thành một màu cam đỏ.

Chiếc SUV màu đen chầm chậm giảm tốc rồi dừng hẳn dưới tòa chung cư nơi Lâm Vũ thuê.

“Tôi chỉ đưa cậu tới đây thôi.”

Hai tay La Thiếu Thiên đặt trên vô lăng, giọng nói trầm thấp, trong khoang xe kín càng trở nên đặc biệt cuốn hút.

“Được, hôm nay…… cảm ơn nhé, Thiếu Thiên.”

Lâm Vũ như được đại xá[note100580], vội vàng tháo dây an toàn.

Cô vừa định đẩy cửa xe chạy mất, nhưng khi tay đặt lên tay nắm cửa lại bất giác do dự một lúc.

Cô dùng khóe mắt liếc về phía ghế lái.

Trong khoang xe tối mờ này, La Thiếu Thiên nhìn về phía trước, ánh mắt không quá dám nhìn cô.

Anh dường như cũng rất đau khổ.

“……”

Trái tim Lâm Vũ hơi mềm đi, nhưng cũng có chút chột dạ.

Nói cho cùng……

Cái vụ rắc rối này có thể phát triển đến mức như hôm nay, cô quả thực phải chịu phần lớn trách nhiệm.

Nếu không phải lúc đó vì muốn lừa cậu ta uống thuốc mà nhất quyết bày ra cái màn “thiếu nữ bỏ nhà ra đi” mập mờ ấy, thì khúc gỗ vốn chính trực đến mức thẳng như thép kia sao có thể bị bẻ cong đến vậy được chứ?

Haiz…… tạo nghiệt mà!

Lâm Vũ thở dài thật sâu trong lòng.

Cô xoay người lại, cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, quyết định vẫn phải nói rõ mọi chuyện.

“Haiz…… Thiếu Thiên.”

Giọng nói của cô hiếm khi mang theo vài phần nghiêm túc và bất đắc dĩ,

“Tuy rằng…… việc khiến cậu biến thành dáng vẻ kỳ quái như hiện tại quả thật có thể xem là lỗi của tôi. Nhưng với tư cách là anh em tốt, tôi vẫn phải khuyên cậu một câu—— Tỉnh táo lại sớm đi.”

Cô đưa ngón tay thon dài chỉ vào gương mặt tinh xảo xinh đẹp của mình, tận tình khuyên nhủ,

“Đừng đặt tâm tư lên người tôi nữa. Gương mặt này, cơ thể này, tất cả đều là giả, chỉ là lớp skin do ma pháp tạo ra mà thôi! Cậu cũng biết mà, bên trong lớp skin này chính là người anh em hàng thật giá thật của cậu, là đàn ông đích thực đó!”

“Cho nên, giữa hai chúng ta…… là tuyệt đối, tuyệt đối không thể nào!”

Nghe lời từ chối dứt khoát như chém đinh chặt sắt này của cô, La Thiếu Thiên không phản bác.

Anh chỉ khẽ rũ mắt xuống, hàng mi dài che đi cảm xúc nơi đáy mắt.

“Tôi hiểu.”

“Ha ha…… hiểu là tốt rồi, hiểu là tốt rồi.”

Lâm Vũ cười khan hai tiếng.

Mặc dù đối phương ngoài miệng nói hiểu, nhưng dáng vẻ cam chịu kia lại càng khiến Lâm Vũ cắn rứt lương tâm hơn.

Dù sao cũng là vì lỗi của mình mới khiến anh em tốt rơi vào khủng hoảng xu hướng tính dục thế này, hiện tại cô thậm chí còn không có đủ tự tin để chỉ trích đối phương là “biến thái”.

Đằng nào cũng là nghiệt mình tạo ra……

“Ờ……”

Lâm Vũ rối rắm vò tóc, trong đầu thiên nhân giao chiến[note100581] suốt nửa ngày.

Cuối cùng, như thể vừa chịu thiệt thòi ghê gớm lắm, cô chán nản thở dài một hơi rồi quyết định cúi đầu nhượng bộ một chút:

“Thế này đi……”

Cô quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn vào mắt La Thiếu Thiên,

“Tôi biết, muốn thay đổi xu hướng…… à không, chấp niệm của một người thì nhất thời cậu cũng không thoát ra được.”

“Nếu thật sự không được……”

Giọng cô càng lúc càng nhỏ, như tiếng muỗi vo ve,

“Sau này lúc…… lúc tôi đang ở trạng thái Ma Pháp Thiếu Nữ, nếu cậu nhất quyết muốn…… nhìn tôi cho đỡ ghiền gì đó…… thì tôi cũng sẽ không ngăn cậu.”

“Nhưng!”

Cô đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt dị sắc hung dữ trừng La Thiếu Thiên, giơ một ngón tay lên nhấn mạnh:

“Đây đã là giới hạn của tôi rồi! Ngàn vạn lần đừng dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn tôi lúc tôi chưa biến thân! Càng đừng nảy sinh suy nghĩ không đứng đắn gì với cơ thể đàn ông này của tôi! Nếu không thì…… ông đây thật sự sẽ ghê tởm đến phát ói mất!”

Nghe “hiệp ước ba điều” gần như hoang đường này.

La Thiếu Thiên rõ ràng sững sốt.

Anh có chút ngơ ngác nhìn “thiếu nữ” trước mắt đang đỏ mặt đến mức sắp nhỏ ra máu.

“…… Được.”

Anh khẽ đáp một tiếng, trên mặt chẳng hiểu sao lại mang theo nụ cười kỳ quái nào đó.

……

“Tên đó…… rốt cuộc lúc cuối đang cười cái gì vậy chứ?”

Trở về phòng thuê, Lâm Vũ ném mình lên chiếc sofa mềm mại, trong đầu vẫn đang phát lại nụ cười đầy ẩn ý trước lúc rời đi của La Thiếu Thiên.

Nghĩ không ra thì khỏi nghĩ nữa!

Bây giờ chuyện cần lo còn nhiều lắm.

Ngày mai bố mẹ sẽ tới, việc cấp bách nhất là nhanh chóng biến trở lại!

Lâm Vũ bò dậy đi tìm thiết bị biến thân của mình, nhưng lục tung ngăn kéo lên cũng không thấy đâu.

“Ơ? Chẳng phải để ở đây sao?”

Cô quay đầu, hướng về một góc nào đó trong phòng mà gọi,

“Này, Tiểu Bạch, chiếc trâm cài pha lê xám của tao đâu rồi? Mày có thấy không?”

“Gu gu……”

Một tràng âm thanh sột soạt truyền ra từ góc phòng.

Chẳng bao lâu sau, Tiểu Bạch bước ra với dáng đi lục thân bất nhận, trong miệng ngậm chiếc trâm cài pha lê màu xám ấy.

“Đệt! Mày thuộc họ chó à? Rảnh quá đi cắn đồ của tao làm gì?”

Lâm Vũ giật mình, làm bộ muốn đánh nó một cái,

“Thứ này bị mày cắn hỏng, tao không biến trở lại được thì phải làm sao?!”

Tiểu Bạch ghét bỏ “ư ư” hà hai tiếng, nhả chiếc ghim cài xuống đất, dùng móng vuốt nhỏ đầy lông chỉ vào nó.

“Ý gì?”

Lâm Vũ nhíu mày nhìn sang.

Cô phát hiện chiếc trâm cài pha lê của mình dường như đã xảy ra chút thay đổi.

“Ể?”

Cô nhặt nó lên, đặt trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát.

Quả nhiên đã thay đổi. Chiếc trâm pha lê xám vốn chỉ pha lẫn một chút màu tím, bên trong hiện giờ lại xuất hiện thêm hai sợi tơ kỳ lạ.

Một sợi màu đỏ sẫm, một sợi màu xanh lục u ám, giống như những mạch máu có sinh mệnh đang quấn lấy nhau bên trong tinh thể.

Mà ở chính giữa những đường nét hỗn loạn đó, vậy mà còn bảo vệ một mảnh nhỏ màu hồng anh đào.

“Sao lại biến dị nữa rồi?”

Lâm Vũ bực bội vò tóc.

“Thứ này sẽ không lại gây ra ảnh hưởng kỳ quái gì cho việc biến thân sau này của tao đấy chứ?”

“Gu gu……”

Tiểu Bạch khoa tay hai cái, lắc đầu.

Nó dường như đang nói “Không sao đâu.”

“Con AI chết tiệt này cũng khá nhân tính hóa đấy. Nhưng khả năng tương tác mạnh thế này, sao hồi đó lão Mai không lắp luôn module giọng nói cho mày nhỉ?”

Lâm Vũ lẩm bẩm cười cười, nắm chặt chiếc trâm cài, chuẩn bị đọc khẩu hiệu giải trừ biến thân.

Thế nhưng lời vừa tới bên miệng lại đột nhiên nghẹn lại.

Một cảm giác không nỡ lặng lẽ dâng lên trong lòng.

Thật sự…… có cần thiết phải biến trở lại ngay bây giờ không?

Biến trở lại thành cái thân xác đàn ông nặng nề, nhếch nhác, thậm chí còn có phần xấu xí ấy sao?

Rõ ràng trạng thái hiện tại cũng khá tốt mà.

Bụng không còn đau nữa, cảm giác nhẹ bẫng của cơ thể thiếu nữ vẫn còn nguyên.

Hành động linh hoạt, đi ngoài đường còn đặc biệt được hoan nghênh.

Ngay cả xuống tầng dưới mua một ly trà sữa, cậu nhân viên còn đỏ mặt cho thêm topping.

Ngay cả em gái cô cũng thích dáng vẻ con gái này hơn.

Cái thế giới chết tiệt này vốn dĩ là xã hội nhìn mặt mà.

Nếu đã vậy, duy trì bộ dạng xinh đẹp đáng yêu này lâu hơn một chút…… thì có sao đâu nhỉ?

Cho dù ngày mai phải gặp bố mẹ, sáng mai biến trở lại cũng chẳng phải như nhau sao?

“…… Ể”

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Lâm Vũ đã tự rùng mình trước.

Cô đột nhiên trợn to mắt, giống như nhìn thấy ma, đưa tay che mặt.

Mình…… sao mình lại có thể nghĩ như vậy?!

À rế……[note100582]

Trước đây mình còn chẳng muốn mặc cái bộ skin này thêm dù chỉ một giây cơ mà!

“A……”

Cô dùng sức xoa huyệt thái dương.

Chắc chắn là gần đây quá mệt rồi, bị cái thứ độc tố Nurgle gì đó hành cho đầu óc mơ hồ rồi chăng?

Đúng, chắc chắn là vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Vũ vẫn hạ quyết tâm, nhất định phải giải trừ biến thân!

“À đúng rồi……”

Cô đột nhiên nhớ ra, hiện tại trên người mình vẫn đang mặc bộ đồng phục OL mà La Thiếu Thiên chọn.

Phải cởi ra trước đã.

Nếu không lát nữa biến trở lại thành gã đàn ông thô kệch, nhưng trên người lại bị váy bó và áo sơ mi siết chặt, cảnh tượng đó sẽ hơi quá mức kinh dị.

Cô cẩn thận tháo cúc áo, cởi bỏ lớp ngoài, chỉ để lộ bộ nội y trắng tinh ôm sát cơ thể.

“Gu gu……”

Vừa ngẩng đầu lên, cô đã đối diện với đôi mắt đỏ như ruby đang nhìn chằm chằm của Tiểu Bạch.

Nó ngồi đực ra phía đối diện, không nhúc nhích.

“Này, tuy mày là robot AI, nhưng cũng quay mắt chỗ khác đi chứ!”

Lâm Vũ đỏ mặt, hơi ngượng ngùng che ngực mình rồi xua tay với con thỏ háo sắc kia.

“Ư……”

Tiểu Bạch trợn trắng mắt, bày ra vẻ mặt khinh bỉ vô cùng, hoàn toàn không hề dao động.

Ha……

Con mồm lèo này rõ ràng chỉ là thú cưng điện tử của mình thôi mà kiêu dữ vậy!

Lâm Vũ hơi bực bội phồng má, đôi má hồng phấn vì giận mà phồng lên tròn vo.

Cô đưa ngón tay thon dài chỉ vào mũi nó:

“Quay mặt đi chổ khác!”

“Ư——”

Tiểu Bạch vẫn giữ vẻ mặt “chỉ có chút thịt này ai thèm nhìn” đầy khinh thường.

Con mồm lèo này……

Lâm Vũ lần này thật sự tức rồi.

“Nhìn nhìn nhìn…… nhìn cái đầu mày ấy! Mày tưởng mày là tên đó à! Tao đâu có cho phép mày nhìn tao mãi!”

Lời vừa bật ra, chính Lâm Vũ cũng sững người.

Cô đột nhiên nhớ tới chuyện vừa xảy ra trong xe.

Chết tiệt……

Nếu cứ giữ cái thỏa thuận mập mờ đó, sau này tên La Thiếu Thiên kia chẳng phải cũng sẽ luôn dùng ánh mắt nóng bỏng đó nhìn mình sao?!

Aaaaa——

Phiền chết mất!

Biết thế lúc nãy đã không mềm lòng, không nên nhượng bộ cậu ta kiểu đó!

“Còn nhìn! Mày còn nhìn nữa?! Tao—— Tao dùng【Lấp Lánh☆Đăng Tràng】 làm mù mắt chó của mày!”

Cô vừa thẹn vừa giận hét lên một câu, hai tay theo phản xạ bắt chéo trước ngực rồi vung mạnh ra.

“Vút——!!!”

Không hề có dấu hiệu báo trước.

Một màn hiệu ứng ánh sao màu hồng cực kỳ chói mắt, đi kèm âm thanh ma pháp trong trẻo, đột nhiên bùng nổ bên cạnh Lâm Vũ!

Ánh sáng mạnh trong nháy mắt chiếu sáng cả căn phòng u tối rực lên như ban ngày.

Mặc dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nó chói đến mức chính Lâm Vũ cũng không mở nổi mắt.

“À rế?”

Ánh sáng tan đi.

Lâm Vũ đứng ngây người tại chỗ, vẫn giữ nguyên tư thế thi triển ma pháp ấy, nhìn đôi tay của mình, chỉ cảm thấy thật không thể tin nổi.

“【Lấp Lánh☆Đăng Tràng】…… mình…… mình vậy mà lại dùng được rồi?!”

Không có đau quặn, cũng không có độc tố phản phệ.

Cảm giác vận hành trơn tru như tay chân của chính mình, sức mạnh ấm áp đầy khắp toàn thân……

“Kỹ năng của Ma Pháp Thiếu Nữ, linh năng của mình…… mình dùng được rồi?”

Đầu óc Lâm Vũ xoay chuyển nhanh chóng.

Sao…… sao lại làm được?

Rõ ràng trước đó chỉ có thể áp chế cơn đau, tại sao bây giờ đột nhiên lại có thể thi triển ma pháp?

Mình vừa rồi…… rốt cuộc đã làm gì?

Mình vừa rồi chỉ là——

Nghĩ đến…… tên đó?

“Không——!! Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!!!”

Mặt Lâm Vũ trong nháy mắt đỏ như quả cà chua chín, trên đầu gần như bốc hơi,

“Sao có thể chỉ vừa nghĩ tới thằng đó là có thể điều động linh năng!? Thiết lập này cũng quá hạ lưu rồi đấy!”

“Bị tên đó nhìn thì có gì đặc biệt chứ? Chẳng qua chỉ là bị xem như con gái thôi mà! Chẳng qua chỉ là……”

Giọng nói chợt im bặt.

Đồng tử Lâm Vũ hơi mở lớn, trái tim trong lồng ngực đập dữ dội.

Cô đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

Những lời Lý Tình từng nói với cô trên sân thượng, sự chỉ dẫn của Trần Băng trong phòng huấn luyện, cùng câu chấp vấn lạnh lùng nhưng đánh thẳng vào trọng tâm của Yoruno Hotaru……

【“Thử tìm ra một—— Lý do có thể khiến cậu thật sự cảm thấy vui vẻ, khiến cậu từ tận đáy lòng muốn trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ.”】

Tâm hồn của ma pháp thiếu nữ cần có một “lý do” để hình thành.

Chẳng lẽ……

Từ trước đến nay, mình đều đã lừa dối tất cả mọi người, thậm chí còn lừa dối chính mình.

“Lý do” để mình trở thành Ma pháp thiếu nữ……

Căn bản không phải là muốn kiếm thêm nhiều tiền.

Mà là……

Thứ dù biết mình giả dối, biết mình tồi tệ, nhưng vẫn kiên định không dao động mà hướng về mình, thứ luôn được dõi theo sát sao, được yêu thương và bảo bọc vô điều kiện……

“Cảm giác”?

Bạn đã đến cuối chương 240.

Không gian đọc của bạn