Không gian chật hẹp phóng đại mọi giác quan.
Gương mặt góc cạnh ấy gần ngay trong gang tấc, trong đôi mắt đen sâu thẳm cuộn trào một sự cố chấp khiến người ta tim đập loạn nhịp.
Biểu cảm của anh dường như hoàn toàn không giống đang giả tạo, cũng không có lấy nửa phần giống đang đùa.
Đầu óc Lâm Vũ như bị chập mạch.
Đối xử như một người phụ nữ?
Cậu ta đối xử với tôi như một người phụ nữ?
Tại sao?!
Chỉ vì cái lớp vỏ chết tiệt này thôi sao?!
“Rõ ràng cậu biết thật ra tôi là——”
“Điều đó không quan trọng!”
La Thiếu Thiên đột nhiên cao giọng, ngang ngược cắt ngang lời cô.
Ngay sau đó, Lâm Vũ cảm nhận cổ tay vốn định đẩy anh ra, bị một bàn tay rộng lớn siết chặt lấy.
La Thiếu Thiên thuận thế kéo một cái, lực tay mạnh mẽ trực tiếp phá tan sự phản kháng vốn đã yếu ớt của thiếu nữ.
Thân hình mảnh mai mất khống chế mà ngả về phía trước, bị ép phải ngẩng đầu lên.
Không còn đường lui, cũng không thể né tránh.
“Điều quan trọng là, hiện tại cậu là gì!”
Giọng La Thiếu Thiên trầm thấp, mang theo sự bá đạo không cho phép nghi ngờ, hơi thở ấm áp thậm chí còn lướt qua chóp mũi Lâm Vũ.
Lâm Vũ dốc sức muốn rút tay về, nhưng thế nào cũng không thể thoát khỏi gọng kìm tựa sắt ấy.
“Tôi hiện tại là gì? Chuyện đó còn phải hỏi à? Tôi là Lâm Vũ! Tôi là Lâm Vũ đó!”
“Vậy thì cậu chính là bạn của tôi, là anh em tốt!”
“Vậy lúc nãy cậu còn nói với tôi những lời đó làm gì? Cậu không cảm thấy rất……”
Lâm Vũ gần như phát điên, vệt nước mắt nơi khóe vẫn chưa khô, tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội.
Nhưng nói được nửa câu, đột nhiên lại nghẹn trong cổ họng.
“Không phải…… ý cậu là gì? Ý cậu là, cho dù tôi là anh em tốt của cậu, nhưng chỉ cần tôi ở trạng thái Ma Pháp Thiếu Nữ, cậu vẫn sẽ đối xử với tôi như…… một người phụ nữ sao?!”
La Thiếu Thiên khẽ gật đầu.
“……”
Lâm Vũ ngơ ngác, nhất thời không biết phải làm sao.
“…… BIẾN THÁI! ĐỒ NÃO TÀN! ĐỒ THẦN KINH! CẬU MAU BUÔNG TÔI RA!”
Lâm Vũ nghiến răng nghiến lợi mà chửi ầm lên, gò má vì xấu hổ và hoảng loạn mà đỏ bừng như sắp nhỏ máu,
“Bảo sao cậu thích dẫn tôi đi mua quần áo, hóa ra mục đích của cậu là cái này à?!”
“Sao tôi lại không biết cậu là loại người như vậy chứ!? Bình thường nhìn thì lịch sự nhã nhặn, không ngờ cậu lại có sở thích ghê tởm như thế!”
“Cậu đừng có mơ mộng hão huyền nữa! Tôi…… tôi là đàn ông! Người tôi thích đương nhiên là những cô gái thơm tho mềm mại rồi! Làm sao tôi có thể thích loại người như cậu được chứ?!”
“A Vũ, vốn dĩ tôi thật sự không muốn giải thích nhiều như vậy, bởi vì tôi biết, một khi nói ra những lời này, chỉ sẽ khiến cậu cảm thấy tôi kỳ quái, thậm chí cảm thấy tôi ghê tởm.”
La Thiếu Thiên thở dài, đôi mắt đen sâu thẳm kia cụp xuống.
Trong khoang xe chật hẹp, giọng nói của anh trở nên đặc biệt trầm thấp và kiềm chế.
“Nhưng cậu đã hỏi như vậy rồi…… tôi không còn cách nào khác, thật sự không còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể dùng phương thức này để nói cho cậu biết, tôi không lừa cậu, tôi vẫn luôn nghiêm túc.”
Anh hơi cúi người, kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Hơi thở nam tính trong nháy mắt bao trùm lấy mọi giác quan của Lâm Vũ.
“Dù cậu là dáng vẻ gì cũng được, cũng chẳng cần biết cảm xúc hiện tại của tôi rốt cuộc có bình thường hay không.”
“Đối với Lâm Vũ, đối với Lộ Lộ…… tôi vẫn luôn thật lòng.”
Nói rồi, La Thiếu Thiên kéo bàn tay đang bị anh nắm chặt của Lâm Vũ qua, không cho phép từ chối, nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực mình.
“Cậu nghe thử xem.”
Giọng anh dịu dàng đến mức khiến người ta chìm đắm.
“……”
Dưới lòng bàn tay, xuyên qua lớp vải sơ mi mỏng manh, là cơ ngực rắn chắc căng cứng của người đàn ông.
Mà sâu bên trong truyền tới là nhịp đập mạnh mẽ của trái tim.
“Thịch—— Thịch—— Thịch——”
Nhịp đập ấy rất nhanh, rất mạnh, mang theo nhiệt độ nóng rực, men theo lòng bàn tay Lâm Vũ, một đường thiêu đốt tới đầu ngón tay cô, thậm chí còn lan đến tận vành tai.
Cậu ta nghiêm túc sao?
Đệt……
Mẹ nó vậy mà thật sự là nghiêm túc?!
“……”
Tâm trạng đột nhiên trở nên phức tạp.
Khốn kiếp……
Cậu đúng là vô đối luôn rồi đấy, La Thiếu Thiên.
Cậu bảo tôi phải đáp lại thế nào đây?
Nói “Được rồi, cậu giỏi.”
Hay là “Thôi xong, chúng ta tiêu rồi!”
Á, đừng nhìn tôi như thế……
Chẳng phải tôi đang nghĩ đây sao?
Cậu đợi tôi nghĩ xong không được à?
Đợi lát nữa tôi nghĩ xong, cho cậu một bậc thang để xuống, cũng cho chính tôi một bậc thang để rút lui, không được sao?
Nếu cậu cứ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy, ngay cả tôi cũng sẽ cảm thấy……
“Tôi…… tôi biết rồi mà!”
Lâm Vũ đột nhiên quay mặt đi, giọng điệu mềm đến mức chính cô cũng cảm thấy khó tin.
“Aa…… đúng là hết cách mà! Bro tôi đây sức hút lớn quá, không cẩn thận lại còn mê hoặc luôn cả cậu nữa, lỗi của tôi, lỗi của tôi.”
“Tóm lại, tôi…… tôi tin cậu, tin cậu là được chứ gì!”
“Nhưng cậu…… cậu bỏ tay ra trước đi, lùi ra xa một chút được không? Chúng ta…… chúng ta bình tĩnh lại một chút……. Khoảng cách này, cảm giác hơi…… hơi ám muội quá rồi……”
“Được.”
Biết dừng đúng lúc, La Thiếu Thiên không hề ép sát thêm.
Anh thuận theo mà buông tay, lùi về sau một chút, ngồi trở lại ghế bên kia.
Vừa được trả lại tự do, Lâm Vũ như cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô cúi đầu, vừa giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn do bị kéo, vừa cố gắng vuốt phẳng những nếp gấp trên gấu váy.
Cuộc tranh cãi vừa rồi hơi dữ dội, đôi tất đen cũng bị xước vài sợi, lộ ra một mảng trắng nhỏ.
Nhưng nói thật thì……
Đầu óc Lâm Vũ hiện tại vẫn đang trong trạng thái treo máy nghiêm trọng, hoàn toàn chưa tỉnh táo lại.
Cô thật sự không dám tin.
Chính mình độc thân hơn 20 năm, đến tay con gái còn chưa từng nắm được mấy lần, vậy mà đối tượng ám muội đầu tiên trong đời này…… mẹ nó lại chính là anh em tốt của mình?!
Đây tính là cái gì?
Làm đàn ông hơn 20 năm chẳng ai đoái hoài, vậy mà vừa đổi sang một lớp skin con gái, lại thành hàng hot sao?
Quả nhiên…… cái thế giới chết tiệt này đúng là một xã hội chỉ nhìn mặt sao?
Chỉ cần ngoại hình đủ đáng yêu, cho dù bên trong là một gã đàn ông ngồi ngoáy chân cũng chẳng sao à?!
Lâm Vũ có chút ủ rũ bĩu môi.
Nhưng…… một cảm xúc vô cùng kỳ lạ lại âm thầm nảy sinh nơi sâu thẳm trong lòng.
Bởi vì, khách quan mà nói, La Thiếu Thiên đúng là một người đàn ông rất ưu tú.
Đẹp trai, dáng chuẩn, công việc ổn định, thậm chí còn có một bà mẹ giàu có đứng sau chống lưng.
Còn bản thân cô, ở một mức độ nào đó…… vậy mà lại nắm chặt được một người đàn ông chất lượng cao đến mức này?
Mặc dù là dùng thân phận con gái để nắm chặt cậu ấy, nhưng dù thế nào đi nữa, chuyện này cũng có thể xem như gián tiếp chứng minh “sức hút” của bản thân rồi chứ?
Thì ra…… đây chính là cảm giác được thiên vị, được thích sao?
Má……
Phải thừa nhận, đúng là sướng thật đấy!
Chẳng trách mấy cô gái trà xanh xinh đẹp ngoài đời kia đều thích lúc gần lúc xa, treo đám đàn ông ngây thơ kia lên mà chơi đùa.
Loại cảm giác bị người ta chăm chú nhìn, lại còn dè dặt khát khao mình như vậy, quả thật khiến người ta có chút ăn tủy thì biết mùi vị[note100386].
Đặc biệt là khoảnh khắc vừa rồi bị cậu ấy nắm lấy cổ tay, đặt lên lồng ngực……
Luôn cảm thấy cơ thể có chút mềm nhũn, giống như cả người đều đang ngâm trong một vùng nước ấm, ngay cả nhịp tim cũng rối loạn theo cậu ấy……
Ể!?
Khoan đã!
Tôi tôi tôi……
Tôi đang nghĩ thứ quái quỷ gì vậy?!
Tao là đàn ông!
Là trai thẳng!
Mấy hình ảnh kỳ quái đó, đừng xuất hiện nữa mà!!!
“A Vũ.”
“Áah——! Cậu làm gì vậy!”
Lâm Vũ bị tiếng gọi khe khẽ đột ngột này dọa giật mình, cả người run lên, lập tức quay đầu lại, giống như một con mèo xù lông mà trách móc,
“Tự dưng lên tiếng muốn hù chết tôi à!”
“Không có gì, chỉ là thấy cậu hình như đã bình tĩnh lại rồi.”
La Thiếu Thiên nhìn dáng vẻ hoảng hốt luống cuống của cô, đáy mắt thoáng hiện lên ý cười, giọng điệu cũng khôi phục vẻ trầm ổn thường ngày,
“Tôi muốn hỏi cậu, lát nữa định ăn gì.”
“À…… cũng đúng nhỉ, ăn cơm là quan trọng nhất, dân dĩ thực vi thiên[note100387] mà.”
Lâm Vũ thở dài một hơi, nhân cơ hội này lập tức mượn bậc thang để chuyển chủ đề.
Cô giơ tay che trán, hơi chỉnh lại phần tóc mái có chút rối.
“Không ngờ đã giày vò lâu như vậy rồi, biết thế lúc nãy ăn luôn ở chỗ tiến sĩ Reed còn hơn……”
“Nếu không được thì cậu cứ nghỉ ngơi trên xe một lát, tôi đi tìm quanh đây xem có nhà hàng nào phù hợp rồi mua đồ mang về.”
La Thiếu Thiên chu đáo đề nghị.
“Tôi nghỉ ngơi cái gì chứ? Tôi có yếu ớt đến thế đâu, giờ tôi khỏe lắm nhé!”
Để chứng minh bản thân vẫn là một người đàn ông cứng rắn, Lâm Vũ còn cố ý ưỡn ngực.
“Nhưng mà……”
Ánh mắt La Thiếu Thiên có chút lo lắng rơi xuống vùng bụng dưới của cô,
“Không phải cậu vẫn đang trong kỳ sinh lý sao? Đi lại lung tung như vậy có phải sẽ……”
“Hả?”
“Đúng rồi, tính thời gian thì hiện tại hiệu lực của thuốc chắc cũng gần qua rồi nhỉ?”
“……”


