Chương 238 · 359 chương

Xem Như Một Người Phụ Nữ

“Bộp.”

Chiếc nĩa mì ăn liền trong tay Lâm Vũ rơi xuống bàn, bắn lên vài giọt dầu.

“Tốt nghiệp? Chuyện này…… sao có thể chứ!?”

Lâm Vũ không thể hiểu được, hay nói đúng hơn, anh từ chối hiểu.

Đối với một otaku mà nói, chuyện này chẳng khác nào cảm giác trời sập.

Ngón tay anh run rẩy mở đoạn video kia ra.

Trong video không có mô hình Live2D, chỉ có một tấm nền màu đen, cùng giọng nói nghe tràn đầy mệt mỏi và lưu luyến của Lộ Lộ.

Đầu óc anh ong ong, giống như có hàng ngàn con ruồi đang bay loạn bên trong, hoàn toàn không thể tập trung.

Anh chỉ nghe được đứt quãng vài từ khóa:

“…… thu nhập của VTuber quá thấp……”

“…… áp lực cuộc sống thực sự rất lớn, thật sự không thể tiếp tục kiên trì được nữa……”

“…… rất cảm ơn mọi người đã đồng hành trong khoảng thời gian này, Lộ Lộ sẽ mãi mãi ghi nhớ mọi người……”

Video kết thúc.

Lâm Vũ ngơ ngác nhìn màn hình đã tối đen.

Thu nhập thấp?

Sao có thể thu nhập thấp chứ?

Rõ ràng gần đây số người trong phòng livestream ngày càng nhiều mà!

Ngày nào cũng có người tặng Đề đốc cho em mà!

“Đừng đi có được không! Đừng tốt nghiệp!”

Lâm Vũ đỏ hoe mắt, muốn níu kéo cô trong phần bình luận,

“Tôi có thể đi vay tiền! Tôi có thể đi làm thêm! Tôi có thể mở Hạm trưởng cho em…… à không, Đề đốc! Tôi nhất định sẽ tặng em Đề đốc!”

Ngay lúc anh chuẩn bị gửi dòng bình luận hèn mọn này đi.

Ánh mắt anh vô tình lướt qua bình luận mới nhất trong khu bình luận.

Giọng điệu của bình luận đó tràn đầy sự chế giễu và khinh thường:

“Ha ha, đừng giả vờ nữa. Cái gì mà không kiên trì nổi? Chẳng qua là tìm được đại gia top 1 để bùng vàng[note100335] mà thôi, nói nghe đường hoàng thế làm gì! Đã làm ** còn muốn dựng cổng tiết hạnh[note100336]!”

“Ầm——”

Lâm Vũ cảm thấy như có một sợi dây nào đó trong đầu mình đã đứt.

Một cơn giận không tên lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu!

Anh sôi máu rồi.

Anh trực tiếp mở trang cá nhân của người kia, gửi tin nhắn riêng, bắt đầu dùng những từ ngữ cay độc nhất mà bản thân có thể nghĩ ra để điên cuồng hỏi thăm 18 đời tổ tông của đối phương.

“Con mẹ nó mày nói láo! Mày là cái thá gì, dựa vào đâu mà vu khống cô ấy?!”

“Lộ Lộ không phải loại người đó! Cô ấy là một cô gái tốt! Loại loser núp sau bàn phím như mày thì hiểu cái đéo gì!”

Đối mặt với màn chửi rủa mất kiểm soát của Lâm Vũ.

Đối phương không chửi lại, chỉ lạnh lùng trả lời một câu:

“Người anh em, add WeChat đi.”

Lâm Vũ sững người.

Anh không hiểu tại sao đối phương lại nhắn như vậy, chẳng lẽ muốn hẹn đánh nhau ngoài đời?

“Add thì add! Bố sợ mày chắc?!”

Lâm Vũ nghiến răng, gửi ID WeChat của mình.

Rất nhanh, WeChat được chấp nhận.

Không chào hỏi, không nói nhảm.

Đối phương trực tiếp ném qua một file PDF có dung lượng gần 50MB.

Lâm Vũ mở file đó ra.

Theo động tác lướt màn hình của ngón tay.

Sắc máu trên mặt Lâm Vũ phai đi với tốc độ mắt thường cũng có thể nhận thấy, chớp mắt đã trắng bệch như tờ giấy.

Đó là một bản tổng hợp ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện.

Tên nhóm là:【Lộ Lộ và Đoàn Kỵ Sĩ của cô ấy (Chuyên dành cho Đề đốc)】.

Mà trong đống ảnh chụp đó, tài khoản mang ảnh đại diện “Lộ Lộ” kia, đang dùng giọng điệu quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nói ra những lời khiến anh như rơi xuống hầm băng.

“Haiz…… biết trước thế này đã không mở cái Cos commission đó rồi, hôm nay đúng là xui 8 đời, lại gặp phải một tên nghèo kiết xác, đến cả tiền ủy thác cũng phải tính toán từng chút một.”

“Cũng chưa đến mức trở mặt đâu nhỉ? Lộ Lộ là người rất có đạo đức nghề nghiệp đó nha! Cuối cùng tôi còn tự bỏ tiền túi mua cho anh ta một ly trà sữa, cổ vũ anh ta làm việc chăm chỉ nữa. Dù sao thì chân ruồi cũng là thịt[note100337], kẻ nghèo cũng có thể kiếm chác được chút đỉnh mà~”

“Nhưng nếu lần sau còn tổ chức nữa, tôi thấy giá vé nên nâng lên đến cấp Đề đốc thì hơn nhỉ? Sau này thì…… Tổng đốc? Cười.”

“Xin lỗi mọi người nhé! Hôm nay có lẽ livestream sẽ muộn hơn một chút……”

“Đúng rồi, là vì Cos commission tốn khá nhiều thời gian, phải đi ăn tối với người ta gì đó……”

“Thật ra tôi cũng không muốn đi đâu, nhưng Lộ Lộ còn chưa từng ăn Michelin mà.”

“Lần đầu tiên nhận được nhiều quà như vậy, Lộ Lộ vui lắm đó! Anh Thông giỏi nhất nha~ Muah muah!”

“Mina-san, mấy ngày này có lẽ Lộ Lộ phải nghỉ ngơi một chút, livestream liên tục mệt quá rồi, cần thả lỏng tâm trạng một chút~”

“Ai da, đáng ghét quá đi! Không phải là đi du lịch với bạn trai nhỏ gì đâu nha, mọi người đừng nói lung tung~……”

Ngón tay Lâm Vũ cứng đờ như que kem, nhưng anh vẫn máy móc lướt xuống.

Trang tiếp theo của file PDF này……

Là một tấm ảnh.

Một đôi chân nam nữ đang đan vào nhau, phía sau là đường bờ biển xanh thẳm của Tam Á.

“……”

Lâm Vũ không dám nhìn nữa.

Bàn tay anh đột nhiên mất hết sức lực, điện thoại trượt khỏi kẽ tay, “cạch” một tiếng đập xuống sàn.

“Bịch.”

Hai chân anh mềm nhũn, cả người nặng nề quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo.

Trong dạ dày cuộn lên một trận dữ dội, như thể có hàng vạn con dao đang xoắn xé.

Giả.

Tất cả đều là giả.

Sự an ủi dịu dàng ấy, sự quan tâm thấu hiểu ấy, cái nắm tay dưới ánh hoàng hôn ấy……

Hóa ra chẳng qua chỉ là một sự bố thí từ trên cao nhìn xuống, một màn kịch đầy tính toán và chế giễu!

Cô ấy vẫn luôn lừa tôi.

“Ting ting……”

Chiếc điện thoại rơi trên mặt đất sáng lên, trên màn hình hiện ra tin nhắn cuối cùng mà cư dân mạng kia vừa gửi tới:

“Thấy rồi chứ người anh em?”

“Đừng ngốc nữa. Xã hội này là như vậy, cười người nghèo chứ không cười gái điếm.”

“Tôi cũng từng là Hạm trưởng ủng hộ streamer đó, sau này mới nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta. Người phụ nữ này đúng là một con ma cà rồng không thể nuôi cho no.”

“Trong cái xã hội khốn nạn này, không có tiền thì ngay cả tư cách làm chó cho người khác cũng không có, chẳng là cái thá gì cả.”

“……”

Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Vũ cảm giác mình rơi vào một vùng biển.

Cả biển, đều là những giọt nước mắt đắng chát.

Áp lực nước từ 4 phương 8 hướng dồn ép tới.

Hô hấp trở nên vô cùng khó khăn.

Anh há miệng như con cá bị ném lên bờ, từng ngụm từng ngụm thở dốc, nhưng chỉ cảm thấy phổi mình đã tràn ngập tuyệt vọng lạnh lẽo.

Sắp chết chìm rồi.

Thật sự…… sắp chết chìm trong đó rồi.

“Hu hu…… hu hu hu……”

Lâm Vũ dùng sức che kín mặt, kìm nén tiếng nức nở như dã thú.

Mẹ kiếp, chuyện này có gì đáng để khóc chứ?

Nghĩ kỹ lại thì, tiền mới là thứ quan trọng nhất trên thế giới này, đúng không?

Nữ VTuber tên Lộ Lộ kia, cô ấy có sai không?

Thật ra cô ấy vốn chẳng sai gì cả.

Cô ấy chỉ vứt bỏ nghèo khó, lựa chọn giàu có, lựa chọn “hiện thực” đúng đắn mà thôi.

“Hu hu……”

Tiền có thể mua được tất cả.

Trong xã hội này, tiền chính là chân lý duy nhất.

Có tiền, sẽ có thể không cần cúi đầu khom lưng trước mặt người khác.

Có tiền, bố mẹ ở quê xa cũng sẽ không còn vì chút chuyện vớ vẩn của mình mà mất ngủ hết đêm này đến đêm khác.

“Hu hu hu……”

Nói cho cùng, tiền có thể giải quyết 99% phiền não trên đời.

Sở dĩ bản thân luôn đau khổ như vậy, luôn buồn bã như vậy, luôn giống như một con chuột không thể thấy ánh sáng mà trốn sau bàn phím……

Căn bản không phải vì số phận bất công, mà chỉ là vì không có tiền mà thôi!

Nghèo, mới là nguyên tội.[note100338]

Trên đời này, làm gì có sự quan tâm nào không cần tiền mà tự nhiên có được?

Làm gì có sự thiên vị nào vô duyên vô cớ?!

“Hu hu hu……”

Tôi chịu đủ rồi.

Thật sự chịu đủ bộ dạng hèn nhát vô dụng này rồi!

Dù thế nào đi nữa, tôi nhất định phải kiếm tiền!

Tôi phải kiếm thật nhiều thật nhiều tiền! Cho dù phải bán rẻ lòng tự trọng, cho dù phải——

“A Vũ.”

Một giọng nói trầm thấp mà dịu dàng, đột nhiên cắt đứt vùng biển sâu đang nhấn chìm anh.

Trên má truyền đến một cảm giác thô ráp nhưng lại vô cùng dịu dàng.

Hơi ấm khiến người ta an tâm nhẹ nhàng phủ lên gương mặt.

Giống như mặt trời xuyên thủng biển sâu, ấm áp rực rỡ, từng chút một xua tan những dòng nước biển lạnh lẽo kia.

Cái gì?

Lâm Vũ đột nhiên hít mạnh một hơi lạnh, hàng mi run rẩy dữ dội vài cái, chậm rãi mở mắt ra.

Tầm nhìn dần lấy lại tiêu cự qua màn nước mắt mờ nhòe.

Trước mắt là gương mặt góc cạnh rõ ràng của La Thiếu Thiên.

Anh đang hơi nghiêng người về phía trước, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại đang dừng bên cạnh má cô, trên đầu ngón tay cái vẫn còn dính một chút ánh nước long lanh.

Đây là đâu?

Lâm Vũ có chút ngây ngốc đảo mắt nhìn quanh, thấy cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ xe cùng nội thất quen thuộc bên trong.

Ồ…… nhớ ra rồi.

Vừa mới kết thúc cuộc trao đổi với tiến sĩ Reed, bởi vì cơ thể quá yếu, sau khi lên xe không lâu thì buồn ngủ rồi thiếp đi.

Bây giờ thì đang ngồi xe của La Thiếu Thiên trên đường về ăn trưa đây.

Vậy những thứ vừa điên cuồng xoay chuyển trong đầu mình lúc nãy……

“……”

Ánh mắt Lâm Vũ khẽ dao động.

Ồ, mẹ kiếp.

Hóa ra đã là chuyện hơn 1 năm trước rồi sao.

Rõ ràng còn tưởng rằng bản thân đã sớm đóng gói ném vào sọt rác ký ức, thậm chí gần như đã hoàn toàn quên mất cái quá khứ đáng xấu hổ đó……

Vậy mà lại đúng vào thời điểm này, tình cờ nằm mơ nhớ lại.

Không chỉ mơ thấy, mà cơ thể đáng xấu hổ hiện tại của mình vậy mà còn chân tình thực cảm[note100339] khóc luôn trong giấc mộng.

Giấc mộng Hoàng Lương[note100340] mà……

“Cậu khóc rồi.”

La Thiếu Thiên đột nhiên nói.

“À…… chắc là có một chút? Chưa tỉnh ngủ hay là……”

“Cậu đã mơ thấy gì?”

“…… Chỉ là mấy chuyện cũ rích không vui mà thôi!”

Lâm Vũ có chút bực bội quay đầu sang chỗ khác, đồng thời cảnh giác thu người về phía cửa xe, kéo giãn khoảng cách, không để đối phương có cơ hội chạm vào mặt mình lần nữa.

Mặc dù cơ thể hiện tại là một cô gái mềm mại yếu đuối, thậm chí còn vì kỳ sinh lý mà trở nên đặc biệt nhạy cảm và mong manh, nhưng trong tiềm thức, Lâm Vũ vẫn đang cố chấp bảo vệ linh hồn nam giới đáng thương kia.

Cô thật sự không thể chấp nhận việc cùng một người anh em tốt đã quen biết nhiều năm, lại ở trong xe làm loại tiếp xúc thân mật dính dớp như vậy.

“……”

La Thiếu Thiên không tiếp tục truy hỏi về giấc mơ đó.

Anh thu tay lại, hai tay một lần nữa đặt lên vô lăng, nhưng giọng nói lại trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết:

“A Vũ, đây là lần thứ hai hôm nay cậu mất tập trung rồi.”

“Từ sau khi rời khỏi chỗ tiến sĩ Reed, trạng thái của cậu đã rất không ổn rồi, tôi rất lo cho cậu.”

“Lo cho tôi?”

Nghe câu nói đó, Lâm Vũ đột nhiên thấy thật hoang đường.

Cô không nhịn được cười lạnh một tiếng, nụ cười ấy mang theo sự tự giễu và sắc bén không thể che giấu.

“Cậu lo cho tôi làm gì? Ồ…… tôi hiểu rồi. Thứ cậu lo không phải Lâm Vũ, mà là…… gương mặt này của tôi đúng không?”

“Hả?”

La Thiếu Thiên khẽ nhíu mày.

“Người cậu lo căn bản không phải là Lâm Vũ từng kết nghĩa anh em với cậu, người cậu lo là ‘Lộ Lộ’, đúng không?”

“…… Tại sao lại nói như vậy?”

“Tại sao? Cậu hỏi tại sao à? La Thiếu Thiên, chúng ta đừng giả ngu nữa được không?!”

Cảm xúc của Lâm Vũ giống như thùng thuốc nổ bị châm lửa, trong nháy mắt bùng nổ.

Những ấm ức tích tụ sâu trong lòng, vào lúc này toàn bộ đều trút ra.

“Tôi thừa nhận, hồi đại học quan hệ của chúng ta đúng là rất tốt, có thể xem như anh em chí cốt. Nhưng sau khi tốt nghiệp thì sao? Chúng ta đã bao nhiêu năm không liên lạc rồi? Ngay cả Moments cậu cũng chẳng thèm bấm like!”

“Tại sao sau khi gặp lại ở Tân Hải, cậu lại đột nhiên niềm nở với tôi như vậy?! Tại sao cậu cứ mặt dày bám riết lấy tôi?! Chẳng phải là vì cậu đã nhìn thấy dáng vẻ sau khi biến thân của tôi trước rồi sao!”

“……”

Bàn tay nắm vô lăng của La Thiếu Thiên hơi siết chặt, đôi môi mím lại, không nói một lời.

“Không nói nữa à? Bị tôi chọc trúng chỗ đau rồi chứ gì?!”

Lâm Vũ chỉ vào anh, giọng nói vì kích động mà khẽ run lên,

“Cậu vẫn giống hệt trước đây, gặp phải vấn đề khó trả lời, gặp lúc mình đuối lý thì lại im lặng giả vờ thâm trầm! Được, cậu không nói, vậy tôi sẽ tự tay xé toạc tấm màn che đó của cậu!”

“Thật ra bây giờ cậu căn bản chẳng còn cái tình anh em chó má gì với tôi nữa đúng không! Ha ha! Bây giờ cậu chỉ là để mắt tới gương mặt này của tôi thôi đúng không? Thứ cậu mê mẩn là khuôn mặt xinh đẹp thuộc về Ma Pháp Thiếu Nữ này! Thứ cậu thèm muốn chỉ là cái thân xác phụ nữ này! Đúng không?!”

Lâm Vũ cảm thấy bản thân không thể kìm nén cảm xúc được nữa.

Khóe mắt bắt đầu cay xè, tầm nhìn cũng dần trở nên mơ hồ.

Cô không biết có phải vì sự yếu đuối do kỳ sinh lý gây ra hay không.

“Cho dù tôi đã bày chân tướng trước mặt cậu, cho dù tôi đã chính miệng nói với cậu rằng ‘Tôi chính là Lâm Vũ’, trong lòng cậu thật ra vẫn còn lưu luyến gương mặt ‘Lộ Lộ’ đó, đúng không?!”

“Mẹ kiếp…… giả vờ! Cậu đúng là giỏi giả vờ thật đấy, La Thiếu Thiên! Cậu chính là có mục đích! Cậu chính là thấy sắc nảy lòng tham! Lúc nãy khi cậu mua bữa sáng dưới lầu, lúc cậu lau nước mắt cho tôi…… cậu dám nói trong lòng cậu không hề tưởng tượng tôi thành cô gái đó sao?!”

Lâm Vũ càng nói càng cảm thấy tủi thân, nước mắt không chịu nghe lời mà chảy dọc theo gò má,

“Tôi thấy cậu…… thậm chí còn ước gì cả đời này tôi cũng không biến trở lại được đúng không? Hả?! Sự dịu dàng này của cậu căn bản không phải dành cho tên otaku chết tiệt như tôi, mà là dành cho ‘Lộ Lộ’! Đúng không?!”

“……”

Trong khoang xe chỉ còn lại tiếng thở nặng nề.

La Thiếu Thiên vẫn giữ im lặng như cũ, giống như một tảng băng trầm mặc.

“Lại không nói gì nữa…… lại im lặng rồi! Tôi hiểu, tôi hiểu quá mà! Không nói gì tức là chột dạ, tức là lời tôi nói đều đúng! Đều trúng hết!”

Lâm Vũ duỗi ngón tay, loạn xạ chỉ vào không khí, giống như một kẻ điên đang làm loạn,

“Đều đang lừa tôi! Tất cả đều đang lừa tôi! Các người…… không có một ai thật lòng cả…… không có một ai thật sự quan tâm đến con người tôi cả……”

“Cạch.”

Ngay lúc Lâm Vũ đang gần như phát điên, một tiếng động khẽ vang lên.

La Thiếu Thiên đột nhiên tháo dây an toàn. Anh mở cửa ghế lái rồi bước xuống xe.

“Ể?”

Lâm Vũ ngây người một lúc.

Còn chưa kịp phản ứng, cửa ghế sau đã bị kéo ra.

La Thiếu Thiên ngồi vào hàng ghế sau, sau đó “rầm” một tiếng đóng cửa xe lại.

Hàng ghế sau vốn rộng rãi, vì sự xuất hiện của người đàn ông cao lớn này mà lập tức trở nên chật chội.

Khoảng cách lập tức bị kéo gần, loại hormone nam tính cùng cảm giác áp bách mãnh liệt kia khiến Lâm Vũ trong nháy mắt đã mất đi cảm giác an toàn.

Cô như một chú mèo con bị kinh hãi, theo bản năng khẽ rụt người về phía cửa xe, vừa có chút sợ hãi lại vừa cố tỏ ra hung hăng mà trừng mắt nhìn anh.

“Cậu…… cậu làm gì vậy?! Tự nhiên ra ghế sau làm gì? Muốn đánh nhau à? Tôi nói cho cậu biết bây giờ tôi là bệnh nhân đấy!”

La Thiếu Thiên không để ý đến lời cảnh cáo của cô, mà lấy một gói khăn giấy từ túi đựng đồ sau lưng ghế phía trước.

Anh rút ra một tờ, đưa qua.

“Cho cậu khăn giấy. Lau nước mắt đi, mặt khóc lem hết rồi.”

“Chát!”

Lâm Vũ một tay đánh bay tờ khăn giấy kia.

“**! Cậu bị thần kinh à! Cậu cố ý xuống xe ngồi vào ghế sau, chỉ để đưa cho tôi một tờ khăn giấy rách thôi sao?!”

“Đương nhiên không phải.”

La Thiếu Thiên nhìn tờ khăn giấy lững lờ[note100341] rơi xuống, giọng điệu bình tĩnh đến lạ,

“Cũng là muốn…… nghiêm túc giải thích với cậu.”

“Giải thích? Giải thích cái gì?”

Lâm Vũ cười lạnh liên tục,

“Giải thích rằng cậu không phải thấy sắc nảy lòng tham? Giải thích rằng cậu căn bản không thích Lộ Lộ? Được được được, tôi tin cậu còn không được sao! Là tôi tự mình đa tình! Là tôi mắc chứng hoang tưởng bị hại, được chưa! Tôi lười nói chuyện với tên giả tạo như cậu……”

“Tôi thích mà.”

La Thiếu Thiên ngắt lời cô.

“…… Cái gì?”

Lời mắng chửi của Lâm Vũ đột nhiên im bặt, đơ người ra.

“Tôi nói, tôi thích Lộ Lộ.”

La Thiếu Thiên nhìn cô, đôi mắt đen kia không hề có chút né tránh nào, thẳng thắn đến mức khiến người ta kinh hãi.

Lâm Vũ há miệng, sững sờ đủ 3 giây, sau đó mới bật ra một câu chửi:

“Đệt! Con mẹ nó cậu điên rồi à?! Cậu còn dám nói chuyện này ngay trước mặt tôi?!”

“Cậu có thấy ghê tởm không hả! Tôi đã nói với cậu cả vạn lần rồi, Lộ Lộ là giả! Là do tôi tình cờ bịa ra…… không, cũng không thể nói là bịa, chẳng qua là tôi mượn một cái tên giả mà thôi!”

“Cậu có cần phải vì một thứ hư cấu vốn chẳng hề tồn tại mà đến cả anh em cũng không cần nữa sao?!”

“Lộ Lộ là thật.”

La Thiếu Thiên không hề nhượng bộ, giọng nói trầm thấp mà kiên định.

“Thật cái đầu cậu ấy!”

Lâm Vũ nổi đóa chỉ vào mặt mình,

“Cậu nhìn rõ gương mặt này của tôi chưa?! Có cần tôi lập tức giải trừ biến thân cho cậu xem không?! Để cậu nhìn cho rõ cái bản mặt thật đầy râu ria lởm chởm kia của tôi, cho cậu sáng mắt ra luôn?!”

“Được, vậy cậu giải trừ cho tôi xem.”

La Thiếu Thiên thuận nước đẩy thuyền.

“Tôi……”

Lâm Vũ lập tức nghẹn lời.

“Tôi…… tôi bây giờ giải trừ thế nào được? Hiệu lực của thuốc vẫn chưa hết! Hơn nữa tinh thể biến thân của tôi vẫn còn để trong ngăn kéo ở nhà, có mang theo đâu chứ!?”

“Cho nên.”

La Thiếu Thiên đột nhiên động đậy.

Thân hình cao lớn của anh nghiêng về phía trước, giống như một ngọn núi đổ xuống.

Anh từng chút một tiến lại gần, ép Lâm Vũ phải lùi lại, cho đến khi lưng cô dán chặt vào lớp kính cửa xe lạnh lẽo, không còn đường lui.

Khoảng cách gần đến mức đáng sợ.

Lâm Vũ thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên gò má mình khi La Thiếu Thiên nói chuyện.

“Lộ Lộ hiện tại, chính là thật.”

La Thiếu Thiên đưa tay ra, không giống như vừa rồi đưa tay lau nước mắt, mà chống lên cửa kính xe, giữ Lâm Vũ trong khoảng không giữa hai cánh tay mình.

Ánh mắt anh trở nên vô cùng áp bức.

“Cậu mang gương mặt đáng yêu thế này, người còn vương mùi hương của con gái, thậm chí ngay cả kỳ kinh nguyệt của con gái cũng đang trải qua.”

“A Vũ, cho dù miệng cậu có phủ nhận vạn lần đi nữa, cũng không thể thay đổi được…… trong mắt tôi, hiện tại cậu chính là một cô gái.”

Giọng La Thiếu Thiên hạ xuống rất thấp, mang theo chút khàn khàn chết người,

“Vậy thì, cậu cảm thấy hiện tại tôi……”

“Có thể xem cậu như một người phụ nữ thật sự…… để đối xử không?”

Bạn đã đến cuối chương 238.

Không gian đọc của bạn