Chương 237 · 359 chương

Hồi Ức (Phần 2)

Đợi đến khi buổi livestream kết thúc, tim Lâm Vũ vẫn còn đập thình thịch.

Cuối cùng anh cũng được như ý nguyện, kết bạn WeChat với đối phương.

“Ting” âm thanh thông báo chấp nhận lời mời kết bạn vang lên, đối với anh chẳng khác nào tiếng trời[note100184].

【Netizen Tiểu Z】[note100185], đó là tên WeChat của cô.

Đơn giản hơn tưởng tượng rất nhiều, thậm chí còn mang theo cảm giác non nớt của một người mới tập tành lướt mạng.

Lâm Vũ vốn còn tưởng sẽ là kiểu ID đậm chất otaku như【Tiểu Lộ Lộ Strawberry Sweetheart ❤️】cơ.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Nói cho cùng, đây vẫn là lần đầu tiên trong hơn 20 năm cuộc đời, Lâm Vũ có thể thuận lợi đến vậy khi kết bạn WeChat với một cô gái xa lạ.

Những hồi ức ngượng ngùng về việc từng bị từ chối trước đây chợt ùa về, rồi lại bị niềm vui cuồng nhiệt của hiện tại cuốn sạch không còn dấu vết.

Anh kích động đến mức chân tay chẳng biết đặt đâu cho phải, chỉ có thể lăn qua lộn lại trên giường như một kẻ ngốc.

Đúng lúc ấy, bên kia chủ động gửi tin nhắn tới:

“Anh Tình Thiên, anh muốn Lộ Lộ cos nhân vật nào vậy? Nói trước nhé, kỳ quái quá thì không được đâu.”

Lâm Vũ đọc đi đọc lại dòng chữ ấy 3 lần, nuốt khan một cái rồi run run gõ chữ trả lời:

“Cos theo đúng avatar ảo hiện tại của em, được không?”

Anh cảm thấy đây là yêu cầu an toàn nhất, cũng là đơn thuần nhất.

Người anh muốn gặp chính là “Lộ Lộ” đã đồng hành cùng anh qua vô số đêm cô đơn phía sau màn hình.

Bên kia chờ vài giây.

Vài giây ấy đối với Lâm Vũ dài như cả thế kỷ.

Trong đầu anh đã hiện lên vô số khả năng bị từ chối: Có phải bộ đồ quá đắt không? Hay yêu cầu này quá phiền phức?

“Được.”

Một chữ ngắn gọn, lại khiến Lâm Vũ suýt đánh rơi điện thoại.

Tuyệt quá!

Anh phấn khích siết chặt nắm tay, đấm mạnh xuống giường một cái.

“Gặp nhau ở đâu?”

“Ga Tổ Ong khu D, lối ra B, cửa hàng tiện lợi Ý Gia.”

Trước cửa hàng tiện lợi sao?

Đúng là…… đời thường thật đấy.

Lâm Vũ âm thầm châm chọc một câu trong lòng.

Bên kia lại bổ sung thêm:

“Chủ nhật từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều, em chỉ rảnh khoảng thời gian này thôi.”

Một ngày cos thuê vốn đã hẹn từ trước, lặng lẽ rút ngắn còn 5 tiếng.

Nhưng Lâm Vũ cũng không so đo, hay nói đúng hơn là căn bản không dám so đo.

Đối với một otaku có vòng xã giao nghèo nàn gần như bằng không như anh, chỉ cần được tiếp xúc gần với con gái 5 tiếng đồng hồ thôi cũng đã là một chuyện may mắn hiếm có rồi.

Thế là trong tâm trạng đầy mong đợi, cuối cùng Lâm Vũ cũng đợi được đến chủ nhật.

Ngày hôm đó, hiếm khi anh lại ăn diện chỉn chu, tươm tất một lần.

Râu ria cạo sạch sẽ, rồi đứng trước gương chải đi chải lại mái tóc rối bù của mình, cuối cùng thay một chiếc áo hoodie sạch sẽ nhất trong tủ.

Dù không đẹp trai, nhưng nhìn tổng thể cũng đã có chút khí “người sống” rồi.

Anh đến địa điểm hẹn trước nửa tiếng, tràn đầy mong chờ cho buổi gặp mặt.

Thế nhưng khi kim đồng hồ vượt qua mốc 12 giờ, trước cửa cửa hàng tiện lợi vẫn không xuất hiện bóng dáng mà anh tưởng tượng.

Anh hơi lo lắng lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn.

“Tôi đến rồi.”

“Đợi chút nhé, đang trang điểm.”

“Ờ ờ.”

Tin nhắn trả lời của đối phương rất ngắn gọn, khiến sự háo hức nóng bỏng trong lòng Lâm Vũ nguội đi đôi chút.

Cô ấy dường như…… hoàn toàn không coi trọng lần gặp mặt này.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lâm Vũ đi đi lại lại trước cửa cửa hàng tiện lợi, lòng bàn tay căng thẳng đến mức đầy mồ hôi.

Cuối cùng, vào lúc 1 giờ chiều, một chiếc taxi chậm rãi dừng bên đường.

Cửa xe mở ra, một cô gái đội tóc giả màu trắng, mặc đồng phục thủy thủ xanh đậm, đeo khẩu trang kín mít, có phần chậm rãi bước xuống xe.

Chính là cô ấy!

Lộ Lộ!

Lâm Vũ kích động đến mức mọi buồn bực và lo âu của 1 tiếng đồng hồ vừa rồi lập tức tan biến sạch sẽ.

Ngoài đời, cô ấy còn nhỏ nhắn và đáng yêu hơn cả nhân vật 2D trên màn hình.

Lâm Vũ cảm thấy nhịp tim mình lại bắt đầu tăng tốc, anh giơ bàn tay có phần cứng đờ lên, chào đối phương.

“Xin chào! Tôi là Tình Thiên.”

“Xin chào.”

Lộ Lộ nhẹ nhàng bắt tay anh một cái.

Tay cô rất nhỏ, đầu ngón tay hơi lạnh.

Vì đeo khẩu trang dày cộp nên Lâm Vũ hoàn toàn không nhìn rõ dung mạo của đối phương, nhưng làn da rất trắng, giọng nói cũng dễ nghe y hệt lúc livestream.

Chắc chắn là một cô gái rất đáng yêu nhỉ?

Lâm Vũ lâng lâng nghĩ thầm trong lòng.

“Hôm nay sắp xếp thế nào?”

Giọng Lộ Lộ truyền ra qua lớp khẩu trang, tuy hơi nghèn nghẹt nhưng vẫn mang theo nét mềm mại đặc trưng trong phòng livestream.

“À…… thật ra tôi cũng không rõ lắm haha, đây là lần đầu tôi ra ngoài, bình thường quy trình của kiểu ủy thác gặp mặt ngoài đời này là như thế nào vậy?”

Lâm Vũ có phần lúng túng gãi đầu.

“Ơ…… anh không tìm hiểu trước à?”

Lộ Lộ khẽ nhíu mày, trong đôi mắt long lanh thoáng hiện chút chán ghét.

“À…… xin lỗi, xin lỗi.”

Lâm Vũ vội vàng xin lỗi.

“Ừm……”

Lộ Lộ nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói,

“Công viên giải trí, thủy cung, anh thích cái nào?”

“À…… thủy cung đi.”

Lâm Vũ không chút do dự đưa ra lựa chọn.

Tuy anh không hiểu vì sao đối phương lại chỉ giới hạn lựa chọn ở hai nơi này, nhưng nghĩ kỹ thì có lẽ đây hẳn là những “thánh địa hẹn hò” mặc định của ngành này?

Quan trọng hơn là trong lòng anh nhanh chóng làm một loạt tính toán: công viên giải trí tuy vui thật, nhưng bên trong có quá nhiều hạng mục thu phí, tùy tiện mua một quả bóng bay hay ăn một cây kem cũng đều bị chém một khoản.

So ra thì thủy cung cũng chỉ tốn tiền vé vào cửa, xem hết sinh vật biển bên trong là có thể đi ra, tính thế nào cũng thấy có lời!

“Vậy anh gọi xe đi.”

Giọng Lộ Lộ nhẹ nhàng vui vẻ, nói như chuyện đương nhiên, thậm chí còn chẳng lấy điện thoại ra.

“Ách……”

Nắm đấm của Lâm Vũ trong túi khẽ siết lại, lòng bàn tay ước đẫm mồ hôi.

Vậy mà không đi tàu điện ngầm sao?

Anh theo bản năng ước tính khoảng cách.

Từ ga Tổ Ong đến “Thủy cung Thâm Lam” gần nhất ở thành phố Tân Hải cũng phải tới 10 cây số.

Giờ này mà gọi taxi, tính cả thời gian kẹt xe thì ít nhất cũng phải hơn 50 tệ!

Tuy trước đây anh từng đọc được kinh nghiệm chia sẻ của mấy anh em trên Tieba rằng với loại ủy thác gặp mặt ngoài đời này, mọi chi phí phát sinh trong quá trình, bất kể là đi lại, ăn uống hay mua nước, mặc định đều do bên ủy thác chi trả.

Thì ra là thật.

Nhưng đã lỡ đến đây rồi……

Lâm Vũ nghiến răng thật mạnh trong lòng, cảm thấy mình tuyệt đối không thể mất mặt ngay trong lần gặp đầu tiên, nhất là trước mặt nữ streamer ảo mà ngày nào anh cũng thức khuya canh livestream.

Thế là anh đau lòng mở ứng dụng gọi xe, thậm chí để giữ thể diện trước mặt Lộ Lộ, anh còn cắn răng không chọn xe ưu đãi giá rẻ nhất mà xa xỉ tích chọn “xe dịch vụ cao cấp”, vì thế phải trả thêm hẳn 20 tệ.

Sau khi ngồi vào hàng ghế sau rộng rãi thoải mái của chiếc xe dịch vụ cao cấp, Lâm Vũ ngồi cạnh Lộ Lộ.

Anh nhìn cảnh phố xá bên ngoài cửa sổ đang lùi lại thật nhanh, nhưng trong đầu lại cuộn trào vô số suy nghĩ, như thể đang trải qua một cuộc đấu trí kịch liệt.

Khoảng cách gần quá.

Thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi dầu gội nhàn nhạt trên người cô ấy.

Lúc này…… có phải nên thuận thế nắm tay gì đó không?

Anh rất muốn.

Bàn tay đặt trên đầu gối của anh đã lặng lẽ dịch về phía Lộ Lộ 2cm.

Nhưng, anh lại không dám.

Anh sợ rằng vừa đưa tay ra, đối phương sẽ lập tức tát anh một cái, sau đó lạnh lùng nói với anh “Ủy thác kết thúc tại đây”, rồi quay người bỏ đi.

Nhưng mà…… chẳng phải mấy anh em trên Tieba từng nói rằng loại Cos commission ngoài đời này về bản chất chẳng khác gì “bạn gái thuê” sao?

Chỉ cần không quá đáng, một chút tiếp xúc cơ thể nhẹ nhàng như nắm tay hay khoác tay gì đó, ít nhiều cũng được cho phép chứ?

Dù sao mình cũng được tính là người bỏ tiền ra mà!

Nhưng mà…… lỡ như thì sao?

Lỡ như cô ấy là một cô gái bảo thủ, không đồng ý thì sao?

Lỡ như hình tượng “Anh Tình Thiên” ôn hòa mà mình khổ công xây dựng trong phòng livestream lại hoàn toàn sụp đổ chỉ vì hành động mạo phạm này thì sao?

Do dự.

Cực kỳ do dự.

Cuối cùng, cho đến khi xe dừng trước cửa thủy cung, Lâm Vũ vẫn không lấy đủ dũng khí để đánh cược vào khả năng mong manh đến mức gần như không tồn tại ấy.

“Dù không có tiếp xúc cơ thể, chỉ cần có thể bình yên hoàn thành lần ủy thác này và được ở bên cô ấy cũng đã rất tốt rồi.”

Anh tự an ủi mình như vậy trong lòng, cố dùng kiểu thắng lợi tinh thần kiểu AQ để che giấu sự nhát gan của bản thân.

“Chào mừng quý khách, vé người lớn 100 tệ một người.”

Robot bán vé tự động trước cửa thủy cung lên tiếng.

Đầu óc Lâm Vũ lập tức rối loạn, theo bản năng quay đầu nhìn cô gái bên cạnh.

Lộ Lộ đang cúi đầu, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, dường như đang trả lời tin nhắn quan trọng nào đó, hoàn toàn không có ý định ngẩng đầu lên, càng không có ý định chủ động thanh toán.

Thôi vậy, đã đến đây rồi……

Lâm Vũ hít sâu một hơi, đau lòng quét mã thanh toán.

Nghe tiếng “tích” thông báo trừ tiền vang lên, tim anh như đang nhỏ máu, thậm chí bắt đầu âm thầm hối hận.

Lúc trước mình bị gì vậy, nhất quyết phải bấm vào cái trò giveaway chết tiệt đó làm gì?

158 tệ tiền Hạm trưởng, 70 tệ tiền taxi, cộng thêm 200 tệ tiền vé vào cửa…… còn chưa vào bên trong mà đã mất hơn 400 tệ rồi!

Chuyến này rốt cuộc sẽ tốn bao nhiêu tiền đây?

E là tiền ăn mì gói tháng sau của mình cũng phải ứng trước mất rồi.

May mà lần “xuất huyết nặng”[note100186] này cuối cùng dường như cũng phát huy tác dụng.

Sau khi bước vào bên trong thủy cung ngập tràn những gợn sóng xanh lam như mộng ảo, Lộ Lộ rõ ràng nói nhiều hơn hẳn, không còn lạnh nhạt như lúc ngồi trên xe nữa mà bắt đầu chủ động trò chuyện với anh.

“Wa! Anh Tình Thiên nhìn kìa! Con sứa này đẹp quá! Nó đang phát sáng nè!”

“Anh Tình Thiên, lại đây, chụp cho em một tấm ảnh đi, kiểu mà phía sau toàn là cá ấy nhé!”

“Không đúng không đúng, không phải góc này! Anh ngồi thấp xuống một chút, như vậy chân mới trông dài!”

Cô giống như một chú sơn ca vui vẻ, nhảy nhót trước những bể kính trưng bày khổng lồ, giọng nói ngọt ngào đến mức có thể khiến người ta tan chảy.

Nhưng, kiểu tan chảy này cần phải liên tục nạp tiền.

“Anh Tình Thiên, em muốn xem biểu diễn sư tử biển, nhưng phía trước hết chỗ đẹp rồi, hay là mình mua vé khu VIP nhé?”

—— Thanh toán WeChat: 200 tệ.

“Con cá heo kia đáng yêu quá, em muốn cho nó ăn cá nhỏ~”

—— Thanh toán WeChat: 40 tệ.

“Hơi khát rồi nha, em muốn uống nước có ga ở bên kia.”

—— Thanh toán WeChat: 35 tệ.

Về sau, nghe tiếng thông báo trừ tiền liên tục vang lên từ điện thoại, Lâm Vũ đã bắt đầu tê dại.

Giọng nói của Lộ Lộ dường như mang theo một loại ma lực không thể kháng cự.

Chỉ cần cô ấy cất tiếng nói, lại dùng đôi mắt to đeo kính áp tròng màu lam đậm nhìn anh đầy đáng thương, mềm mại gọi một tiếng “Anh Tình Thiên”……

Thì anh như bị niệm chú định thân, ngoài việc lấy điện thoại ra quét mã thanh toán, hoàn toàn không thể làm ra bất kỳ hành động từ chối nào.

Là một trai tân kỳ cựu đã độc thân hơn 20 năm, anh thật sự không chống đỡ nổi sự đáng yêu và làm nũng ở ngay trước mắt ấy.

Tuy nhiên, đối với chuyến đi hôm nay, bản thân Lộ Lộ dường như vẫn khá hài lòng.

“A…… Hôm nay cảm giác cũng không tệ, mấy con cá này đáng yêu ghê.”

Cuối cùng cũng tham quan xong khu trưng bày cuối cùng của thủy cung, Lộ Lộ vươn vai một cái rồi thỏa mãn cảm thán.

“Ha ha…… Vậy thì tốt, vậy thì tốt……”

Lâm Vũ vừa cười gượng phụ họa vừa lén nâng cổ tay lên xem giờ.

4:30 chiều.

Tốt quá rồi!

Tạ trời tạ đất, lần ủy thác đắt đỏ này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi!

Anh nằm mơ cũng không ngờ rằng cuộc “hẹn hò trong mơ” mà mình hằng mong nhớ, đến cuối cùng lại khiến anh lần đầu tiên âm thầm cầu nguyện cho nó mau chóng kết thúc.

Cứ tưởng 158 tệ kia giúp mình trúng được mối tình đầu, ai ngờ hóa ra lại rước về một con thú nuốt tiền.

“Đều tại cái con Bitch ham tiền chết tiệt này!”

Anh hậm hực nhìn phần cổ áo phía sau bộ đồng phục thủy thủ của Lộ Lộ, nơi vạt cổ màu xanh đang khẽ đung đưa theo từng bước chân, đang định tiếp tục càm ràm thêm vài câu trong lòng.

Không ngờ Lộ Lộ đang đi phía trước lại đột nhiên dừng bước, quay người lại.

“Em muốn uống chút gì đó, anh có uống không?”

Cô đưa ngón tay trắng nõn ra chỉ về phía một tiệm trà sữa nằm cạnh lối ra.

Lâm Vũ theo bản năng nuốt nước bọt, gượng gạo nở một nụ cười:

“Không cần đâu, tôi không khát. Em đi mua đi, tôi chờ ở đây.”

“Ồ.”

Lộ Lộ không nài nỉ thêm, chỉ khẽ đáp một tiếng rồi xoay người đi vào tiệm trà sữa một mình.

Vài phút sau.

“Này, của anh.”

Lộ Lộ bước ra, trên tay lại cầm hai ly trà sữa đá được đóng gói rất đẹp.

Cô đưa một ly trong số đó đến trước mặt Lâm Vũ.

“Hả?”

Lâm Vũ hơi bất ngờ, ngơ ngác nhìn ly trà sữa, không lập tức nhận lấy.

“Cầm đi chứ, ngẩn người ra làm gì.”

Lộ Lộ đưa ly trà sữa về phía trước thêm một chút,

“Em mời anh đấy, cứ yên tâm uống đi, không lấy tiền đâu.”

“Cái này…… thật không dám nhận……”

Lâm Vũ lập tức cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Mặc dù vừa rồi trong lòng anh đúng là rất xót tiền, nhưng được một cô gái mời uống trà sữa như vậy lại khiến chút lòng tự trọng đáng thương của một người đàn ông như anh có phần không chịu nổi.

“Được rồi được rồi, anh đừng giả làm đại gia trước mặt em nữa.”

Lộ Lộ khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ ranh mãnh của người đã nhìn thấu mọi chuyện,

“Thật ra…… anh không có bao nhiêu tiền đúng không?”

“Hả?”

Lâm Vũ giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, toàn thân cứng đờ, mặt lập tức đỏ bừng,

“Sao…… sao tôi lại không có tiền được…… tôi……”

“Đừng căng thẳng mà.”

Lộ Lộ thở dài, thu lại giọng điệu trêu chọc ban nãy, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn đôi chút, thậm chí còn mang theo một chút bất đắc dĩ vì đồng cảm,

“Lúc nãy ở trong thủy cung, mỗi lần anh thanh toán em đều nhìn thấy cả.”

Cô cúi đầu nhìn ly trà sữa trong tay mình, giọng nhẹ như một tiếng thở dài,

“Anh…… chắc cũng giống em, là một người trẻ tuổi một mình đến thành phố Tân Hải lập nghiệp nhỉ?”

“Em cũng từng có quãng thời gian như anh vậy.”

“Cái cảm giác nhìn con số trong tài khoản ngân hàng cứ ít dần đi từng chút một, đến cả mua một ly trà sữa cũng phải tính toán rất lâu, lúc nào cũng sợ tháng sau không trả nổi tiền thuê nhà…… Khó chịu thế nào, lo lắng thế nào, em hiểu mà.”

“Những khoản chi trong đó vừa rồi, từ tiền vé đến mấy khoản lặt vặt kia, lúc về em sẽ tính lại.”

Lộ Lộ lấy điện thoại ra, thuần thục mở WeChat,

“Đã nói là phúc lợi giveaway rồi, sao có thể để một mình anh xuất huyết nặng được chứ? Khoản tiền đó lát nữa em sẽ hoàn lại cho anh một nửa. Không được từ chối đâu nhé.”

“Chuyện này…… không cần đâu!”

Lâm Vũ đỏ bừng mặt, cuống quýt xua tay liên tục, chút sĩ diện đàn ông còn sót lại trong anh đang trỗi dậy,

“Chút tiền đó chẳng qua chỉ là…… chỉ là tiền ăn một ngày của tôi thôi, thật sự không đáng gì cả! Em…… em cứ xem như quà tôi ủng hộ livestream của em là được rồi!”

“Vút——”

Anh còn chưa nói hết câu.

Lộ Lộ đột nhiên bước lên trước một bước nhỏ, ghé mặt lại gần.

Khoảng cách lập tức bị rút ngắn.

Gần đến mức Lâm Vũ thậm chí có thể nhìn rõ trong đôi mắt to đeo kính áp tròng của cô đang phản chiếu gương mặt hoảng loạn luống cuống của mình.

Gần đến mức có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào nhàn nhạt của thiếu nữ trên người cô.

“Này, thành thật một chút không tốt sao? Em không thích những người vì sĩ diện mà nói dối đâu.”

“…… À, được.”

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Lâm Vũ như bị thứ gì đó mềm mại đập mạnh vào.

Anh bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Nỗi xấu hổ ấy không chỉ vì lớp ngụy trang nghèo túng của mình bị vạch trần, mà còn vì những ý nghĩ bẩn thỉu vừa nảy ra trong đầu anh trước đó.

Không ngờ…… cô ấy không chỉ là một cô gái đáng yêu mà còn là một người thấu hiểu lòng người đến vậy.

Mình đúng là quá đáng thật, vừa rồi lại còn mắng cô ấy là “Bitch ham tiền” ở trong lòng.

“Uống đi, đá sắp tan hết rồi.”

Thấy Lâm Vũ ngoan ngoãn nhận thua, Lộ Lộ hài lòng lùi về khoảng cách an toàn.

Lâm Vũ lén liếc nhìn Lộ Lộ.

Cô đang dùng một tay khẽ kéo xuống một góc khẩu trang, để lộ một chút cằm, cúi đầu ngậm ống uống trà sữa.

Từ góc độ của Lâm Vũ nhìn sang, vừa khéo có thể thấy đôi môi hồng hào căng mọng của cô khẽ chu lên theo động tác hút trà sữa.

Đáng yêu quá.

Hơn nữa…… không ngờ lại rất trong sáng, hoàn toàn không có kiểu phong trần bất chấp mọi thủ đoạn để kiếm tiền kia.

“Nhìn gì đấy?”

Lộ Lộ nhận ra ánh mắt của anh, ngước mắt nhìn sang,

“Đừng cứ nhìn em mãi, ly của anh là vị dâu tây đấy, mau nếm thử đi.”

“À ừ!”

Lâm Vũ giống như tên trộm chột dạ bị bắt quả tang, vội vàng cúi đầu, dùng sức hút một ngụm lớn trà sữa.

Dòng chất lỏng mát lạnh trôi xuống thực quản.

“Thế nào? Ngon không?”

“Ngon! Rất ngon!”

Lâm Vũ liên tục gật đầu, đây có lẽ là ly trà sữa ngọt nhất mà anh từng uống trong đời.

Ngọt đến tận lòng.

“Thế à? Ngon đến vậy sao?”

Lộ Lộ chớp chớp mắt, trong mắt ánh lên vẻ hiếu kỳ.

Sau đó……

Không hề báo trước.

Cô đột nhiên nhón chân, ghé lại gần.

Trong ánh mắt kinh ngạc đến gần như ngưng trệ của Lâm Vũ, cô vậy mà chẳng hề để ý đến sự cứng đờ của anh, trực tiếp cúi đầu ngậm lấy ống trên ly trà sữa của Lâm Vũ, khẽ hút một ngụm nhỏ.

Ầm——!!!

Hôn gián tiếp!

Trong đầu Lâm Vũ như có bom hạt nhân nổ tung, chỉ còn lại 3 chữ vàng chói lọi ấy không ngừng xoáy quanh!

Vậy vậy vậy vậy…… vậy cũng được sao?!

Đó là ống hút mình vừa dùng mà!

Cô…… cô ấy vậy mà hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó……

Lâm Vũ cảm thấy cả người như bị điện giật, từng đợt tê dại lan khắp cơ thể, tay chân cứng đờ đến mức hoàn toàn không biết phải làm gì.

Ngay cả vành tai cũng đỏ đến mức như sắp nhỏ ra máu.

“Ừm……”

Lộ Lộ chép chép miệng, khẽ gật đầu, nghiêm túc đánh giá,

“Ồ? Hình như đúng là ly của anh ngon hơn một chút thật. Biết sớm vậy em cũng gọi vị dâu tây rồi.”

“À…… vậy…… vậy sao ha ha……”

Lâm Vũ cười gượng, ánh mắt lơ đãng, cảm giác hồn mình đã bay tận chín tầng mây.

“Tít tít——”

Đúng lúc bầu không khí mập mờ khiến tim người ta đập nhanh ấy, điện thoại trong túi Lộ Lộ vang lên hai tiếng báo thức.

“A, cũng gần đến giờ rồi.”

Cô nhìn màn hình điện thoại, trong giọng nói mang theo chút tiếc nuối.

“Đúng vậy…… cũng gần đến giờ rồi.”

Lâm Vũ cũng theo bản năng nhìn thời gian, 5 giờ chiều.

Phép màu, đã đến lúc kết thúc rồi.

Tiếc quá……

Vậy mà anh lại bắt đầu quyến luyến sự bầu bạn này, thậm chí còn mong thời gian có thể trôi chậm thêm một chút.

“Vậy thì……”

Đột nhiên, Lộ Lộ đặt ly trà sữa trong tay xuống, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Vũ.

Đó là lần đầu tiên trong cả ngày hôm nay, giữa hai người thật sự có tiếp xúc da thịt theo đúng nghĩa.

Cơ thể Lâm Vũ chợt run lên.

Tay cô rất mềm, rất nhỏ, mang theo chút hơi lạnh còn sót lại từ thành ly trà sữa, nhưng lại khiến tim Lâm Vũ rối bời.

“Cuối cùng, trước khi tạm biệt……”

Lộ Lộ hơi ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn thẳng vào anh,

“Em muốn hỏi anh một câu. Em…… là người duy nhất anh ủng hộ đúng không? Anh Tình Thiên?”

“Đúng! Tuyệt đối đúng!”

Lâm Vũ gần như không hề suy nghĩ, hoàn toàn theo bản năng buột miệng đáp.

Tay anh đã run lên rồi, thậm chí cả người cũng đang khẽ run.

Anh đỏ mặt, ra sức gật đầu, như thể đang tuyên thệ.

Đồng thời âm thầm hạ quyết tâm trong lòng: Việc đầu tiên sau khi về nhà chính là bỏ theo dõi toàn bộ mấy VTuber khác trong danh sách theo dõi trên Bilibili, những người chỉ biết làm ASMR kia! Từ nay về sau, trong lòng mình chỉ có một mình Lộ Lộ!

“Thế thì tốt rồi.”

Nghe được câu trả lời hài lòng, đôi mắt Lộ Lộ lại cong thành hình trăng khuyết.

Cô buông tay Lâm Vũ ra, lùi về sau hai bước, rồi tinh nghịch vẫy vẫy tay:

“Vậy em về trước đây nhé. Nhớ đấy…… sau này cũng phải tiếp tục ủng hộ livestream của em nhé, Anh Tình Thiên.”

Nói xong, cô xoay người bước về phía lối vào ga tàu điện ngầm.

Lâm Vũ đứng yên tại chỗ, ngẩn người nhìn theo bóng lưng đang dần rời xa ấy.

Rõ ràng chỉ là một bóng lưng bình thường, nhưng dưới ánh chiều tà lại trở nên mơ hồ như mộng, hư ảo đến mức chẳng thuộc về hiện thực.

Giống như vừa trải qua một giấc mơ vô cùng đẹp đẽ.

Cho đến khi thân ảnh ấy hoàn toàn biến mất trong dòng người, Lâm Vũ mới chậm rãi thu lại ánh nhìn.

Anh cúi đầu, nhìn bàn tay vừa được cô nắm lấy, khóe miệng không khống chế được mà cong lên, ngây ngô bật cười.

Sau đó, liên tiếp mấy ngày liền.

Lâm Vũ cứ như một chàng ngốc đang chìm trong men tình, ngày nào cũng cười tủm tỉm.

Âm u và chán chường tích tụ vì thất nghiệp trước đó bị xóa sạch không còn dấu vết, mỗi ngày mở mắt dậy đều tràn đầy sức sống, thậm chí nhìn cả cái thành phố Tân Hải chết tiệt này cũng thấy dễ chịu hơn nhiều.

Anh còn chủ động sửa lại sơ yếu lý lịch, tích cực chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tiếp theo, cả người tràn đầy nhiệt huyết.

Vì sao lại như vậy?

Bản thân Lâm Vũ cũng không nói rõ được.

Anh chỉ cảm thấy, khoảng trống lớn vẫn luôn tồn tại trong lòng mình, nơi đã bị cô đơn và những thất bại đóng băng từ lâu ấy……

Giờ đã trở nên ấm áp.

Giống như đã được thứ gì đó rất mềm mại, lấp đầy.

Cùng lúc đó, “Lộ Lộ” trên màn hình dường như cũng đón mùa xuân trong sự nghiệp của mình.

Không biết có phải vì hiệu ứng của lần “Offline Cos giveaway” đó hay không, phòng livestream của Lộ Lộ cuối cùng cũng thoát khỏi quãng ngày ngồi đáy và bắt đầu nổi tiếng.

Lượng người xem từ con số ít ỏi ban đầu dần tăng lên vài trăm, thậm chí lên đến cả nghìn.

Theo số lượng fan tăng lên, Lộ Lộ lại tổ chức thêm vài đợt Offline commission giveaway tương tự.

Chỉ có điều…… ngưỡng tham gia đã được nâng lên.

Không còn là “Hạm trưởng” 158 tệ nữa, mà đã biến thành “Đề đốc” lên tới 1998 tệ 1 tháng.

Với Lâm Vũ mà nói, con số đó rõ ràng như một ngọn núi.

Anh nhìn những hiệu ứng mở “Đề đốc” lấp lánh liên tục trên màn hình, nhìn Lộ Lộ dùng giọng nói ngọt hơn hẳn so với lần gặp anh trước đó để cảm ơn những mạnh thường quân kia……

Lâm Vũ chỉ có thể thở dài nhìn qua màn hình.

Trong lòng tuy có chút không thoải mái, nhưng anh không hề nản chí.

“Không sao! Gần đây mình cày thuê game cũng kiếm được chút tiền rồi!”

Anh tự cổ vũ trong lòng,

“Chỉ cần tiết kiệm một chút, mỗi tháng dành ra một ít…… rồi sẽ có ngày mình cũng có thể mở một Đề đốc cho cô ấy!”

“Nhất định phải…… giành được cơ hội hẹn gặp lần sau với cô ấy!”

Anh đầy hy vọng nghĩ như vậy, cất giữ ký ức đẹp đẽ đó thật sâu trong lòng, làm động lực để chống đỡ cuộc sống đơn điệu mà gắng gượng vượt qua.

Thế nhưng.

Vài tháng sau, một đêm nọ.

Lâm Vũ theo thói quen mở Bilibili, chuẩn bị vừa ăn mì vừa nghe giọng nói ngọt ngào của Lộ Lộ.

Nhưng xuất hiện trên trang chủ lại là một video viền đen.

Tiêu đề chỉ có một dòng ngắn ngủi:

【Lộ Lộ tôi đây, sắp tốt nghiệp rồi……】

Bạn đã đến cuối chương 237.

Không gian đọc của bạn