Chương 236 · 359 chương

Hồi Ức (Phần 1)

1 năm trước.

Lâm Vũ đã thất nghiệp suốt mấy tháng, cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ mỗi cái đầu, chăm chú nhìn màn hình điện thoại rực rỡ sắc màu.

Trên màn hình là một nhân vật chibi 2D đang cử động trên một lớp nền tĩnh đơn giản.

Đó là một VTuber.

Một nghề không cần lộ mặt, chỉ cần dùng giọng nói, lấy lòng khán giả là có thể nhận được quà tặng và kiếm thu nhập.

Người mà Lâm Vũ đang xem lúc này là một VTuber tầng đáy tên Lộ Lộ.

Hình tượng ảo của cô rất đơn giản, là một nữ sinh trung học tóc trắng mắt xanh, thậm chí mô hình còn hơi bị lỗi xuyên vật thể.

“Cảm ơn anh[note100120] Tình Thiên đã tặng【Bông Hoa Nhỏ】, hồng đậu nê a lý gà tô nha~”[note100121]

Giọng nói ngọt ngào của cô gái vang lên từ điện thoại.

Tình Thiên, là nickname của Lâm Vũ.

Bông Hoa Nhỏ là món quà rẻ nhất trong phòng livestream, cũng chẳng đáng bao nhiêu, một cái chỉ 1 hào.

Đối với những streamer lớn, quà tặng dưới 100 tệ bình thường họ còn chẳng buồn nhìn.

Nhưng Lộ Lộ thì khác, cô chỉ là một streamer nhỏ với số người xem thường trực không vượt quá 10 người.

Đối với loại quà chỉ có hiệu ứng rất nhỏ này, vì trân trọng nguồn thu nhập ít ỏi của mình, cô đều nghiêm túc cảm ơn và nhiệt tình đáp lại.

“Hê hê……”

Lâm Vũ cuộn mình trong chăn, bất giác cười ngây ngô mấy tiếng.

Anh cảm thấy có VTuber thật tốt.

Ngoài đời, anh là một loser, không tiền, không ngoại hình, cũng chẳng có vòng xã giao[note100122] nào đủ thân để tâm sự.

Nhưng trên mạng, những streamer nhỏ bé như thế này lại có thể vì 1 hào mà mang lại cho anh cảm giác được quan tâm và an ủi, còn nhiệt tình trò chuyện với anh.

Giọng của Lộ Lộ rất hay, đặc biệt là khi phát âm rất dịu dàng, giống hệt CV[note100123] trong anime.

Đeo tai nghe vào nghe sẽ có cảm giác tê tê như thể vành tai vừa bị ai đó khẽ lướt qua, rất dễ chịu.

Đó là lý do mỗi ngày anh đều có mặt đúng giờ trong phòng livestream của cô.

“A…… Có anh nào tặng Lộ Lộ một Hạm trưởng được không? Tháng này Lộ Lộ thật sự sắp không có cơm ăn rồi……”

Trên màn hình, nhân vật chibi kia phối hợp tạo dáng nằm vật như cá mặn, đôi mắt xanh biến thành hình “XX” đầy đáng thương.

Vốn dĩ người trong phòng livestream đã ít, phản ứng lại càng thưa thớt.

Thật ra Lâm Vũ cũng muốn tặng.

Xem chùa người ta lâu như vậy rồi, ủng hộ một chút cũng là chuyện nên làm.

Nhưng gần đây anh vẫn chưa tìm được việc, số dư trong thẻ ngân hàng thực sự có chút đáng thương.

Nếu lúc này còn hào phóng ủng hộ thêm nữa, e rằng cuối tháng thật sự phải ra đường nhặt rác mà ăn.

Thôi bỏ đi, cứ xem chùa thôi, cứ xem chùa thôi. Anh tự an ủi mình trong lòng.

Thấy mãi vẫn không đạt được mục tiêu, Lộ Lộ bắt đầu chuyển sang màn than nghèo.

“Hu hu…… Xin các anh các chị trong phòng livestream giúp Lộ Lộ với. Một mình Lộ Lộ tới thành phố Tân Hải lập nghiệp thật sự không dễ dàng, nếu tháng sau vẫn không gom đủ tiền thuê nhà thì chỉ còn cách thu dọn hành lý về quê thôi!”

Hả?

Thành phố Tân Hải?

Lâm Vũ ngẩn người một chút. Cô nàng này cũng ở thành phố Tân Hải sao?

Trong khoảnh khắc đó, anh bỗng sinh ra cảm giác đồng cảm mãnh liệt với cô gái ảo trên màn hình.

Bởi vì anh cũng là một người từ nơi khác tới thành phố Tân Hải lập nghiệp, đang chật vật tìm kiếm chỗ đứng cho mình trong khu rừng thép cạnh tranh khốc liệt đến nghẹt thở này.

Nhưng dù đã đồng cảm, Lâm Vũ vẫn siết chặt ngón tay, không nhấn vào nút mở Hạm trưởng.

Một Hạm trưởng giá 158 tệ.

Đủ cho anh ăn đồ giao tận nơi mấy ngày liền, quá đắt.

Ngược lại, có người trong khung bình luận nhân tiện chủ đề “thành phố Tân Hải” để bắt chuyện với streamer.

Thấy màn than nghèo không đạt kết quả, Lộ Lộ cắn răng, cuối cùng tung ra tuyệt chiêu của streamer tầng đáy.

“Thế này nhé! Bây giờ mình sẽ mở một chương trình giveaway[note100124] trong phòng livestream. Người xem được chọn có thể chỉ định mình thực hiện một đơn COS commission[note100125] ngoài đời, đi chơi cùng bạn một ngày! Điều kiện tham gia rất đơn giản, chỉ cần lên Hạm trưởng[note100126] là được!”

Lần này, phòng livestream vốn yên ắng như một vũng nước đọng lập tức sôi động hẳn lên.

“Đệt? COS commission à? Streamer còn nhận cả cái này luôn sao?”

“Nhân vật nào cũng được à?”

“Tình cha như núi có ổn không nhỉ? cười đểu.”

“Streamer này sắp lột vỏ[note100127] rồi à?”

Nhìn những dòng bình luận liên tục lướt qua, nhân vật chibi trên màn hình đảo mắt một cái.

“Coi như là nửa lột vỏ thôi! Đến lúc đó tôi sẽ đeo khẩu trang, trang điểm rồi đội tóc giả, mọi người sẽ không thấy mặt thật của tôi đâu!”

Lộ Lộ vội vàng bổ sung quy định, “Còn nữa, tôi chỉ cosplay những nhân vật anime đàng hoàng thôi nhé! Địa điểm cũng chỉ giới hạn trong thành phố Tân Hải!”

“Nếu ai muốn hẹn hò ngoài đời với Lộ Lộ trong 1 ngày thì mau mở 1 Hạm trưởng đi nào! Ai cũng có cơ hội trúng thưởng hết đó!”

Chiêu này quả nhiên cực kỳ hiệu quả.

Phòng livestream vốn đìu hiu dần dần có thêm người xem kéo vào, độ hot tăng lên thấy rõ bằng mắt thường.

Chẳng bao lâu sau, số người xem đã vượt quá 100, trên màn hình liên tục hiện lên mấy chục thông báo mở Hạm trưởng.

Có vẻ đám otaku này thật sự rất cuồng nhiệt với loại phần thưởng phá vỡ ranh giới giữa 2D và 3D như vậy.

Lâm Vũ cũng rất cuồng nhiệt.

Lại có chuyện trùng hợp đến thế sao?

Cùng ở thành phố Tân Hải, hơn nữa chỉ cần bỏ ra 158 tệ là có cơ hội hẹn hò ngoài đời với thần tượng ảo mà mình đã theo dõi lâu như vậy?

Thậm chí còn là hẹn hò COS?

Đối với một người cực kỳ thiếu thốn sự bầu bạn của người khác giới ngoài đời như anh, đây quả thực là một cám dỗ chí mạng.

Lâm Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình, hô hấp hơi nặng nề.

Ngón tay cái hơi run của anh lơ lửng phía trên nút mở Hạm trưởng ghi “158 tệ/tháng”, mãi vẫn không thể quyết định.

“Reng reng reng——”

Tiếng chuông mặc định chói tai của điện thoại đột nhiên vang lên, làm Lâm Vũ giật mình run tay.

Hiển thị cuộc gọi đến:【Mẹ】.

Lâm Vũ chột dạ như vừa làm chuyện xấu, vội vàng chuyển giao diện livestream xuống nền, hít sâu một hơi, hắng giọng rồi nhận cuộc gọi.

“A lô? Mẹ, có chuyện gì vậy?”

“Công việc của con tìm tới đâu rồi?”

Đầu dây bên kia, mẹ anh đi thẳng vào vấn đề.

“Thì…… vẫn vậy thôi.”

Giọng Lâm Vũ bất giác yếu hẳn đi.

“Vẫn vậy là thế nào? Tức là vẫn chưa tìm được việc đúng không?”

“À…… vâng, vẫn chưa.”

“Haiz……”

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài nặng nề và kéo dài, như một miếng bọt biển thấm đẫm nước đè nặng lên ngực Lâm Vũ.

“Thằng nhóc này, con định làm mẹ sốt ruột chết à?”

Giọng mẹ anh đầy vẻ lo lắng kiểu hận sắt không thành thép,

“Lúc nãy cô con sang chơi, bảo em họ con thi đỗ vào Cục Thuốc lá ở quê rồi, đúng là một công việc ổn định. Con nhìn lại mình xem, lớn đầu thế này rồi mà sao đến giờ vẫn chưa có nổi một công việc đàng hoàng? Bố mẹ cũng chẳng mong con nuôi dưỡng lúc về già, nhưng ít nhất con cũng phải tự nuôi nổi bản thân chứ……”

“Được rồi được rồi, mẹ, con biết rồi, con biết rồi mà.”

Dù cách nhau hàng nghìn cây số, Lâm Vũ vẫn theo bản năng ngồi trên giường với dáng vẻ gật đầu khom lưng,

“Chẳng phải trước đây con làm ở công ty lớn, bị cuốn quá mệt nên muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi sao. Mẹ yên tâm, vài hôm nữa con sẽ đi tìm việc ngay, thật đấy.”

“Thằng nhóc này chỉ giỏi lấy lời mà lừa mẹ thôi! Ngay với chả ngay? Đây là lần thứ mấy con nói ‘ngay’ rồi hả?”

Âm lượng của mẹ anh lại tăng lên mấy phần,

“Mệt vì bị cuốn quá à? Thế bố con, mẹ con thì không mệt chắc? Hồi còn trẻ, trời còn chưa sáng đã……”

Mẹ bắt đầu lải nhải kể lại những chuyện cũ rích, lặt vặt từ thời xa lắc xa lơ.

Lâm Vũ đưa điện thoại ra xa hơn một chút, không dám cãi lại, càng không dám cúp máy.

Anh biết rằng, trong tình cảnh nửa sống nửa chết hiện tại của mình, những người mất ngủ nhiều nhất chính là cha mẹ đang ở quê nhà xa xôi.

Trên đời này không có sự gắn kết nào bền chặt hơn huyết thống.

Họ chỉ là quan tâm anh, yêu thương anh.

Nhưng chẳng có thứ gì là càng nhiều càng tốt thật sự cả.

Ngay cả tình yêu thương, quá nhiều cũng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

“Được rồi, mẹ chỉ nói đến đây thôi……”

Sau hơn 10 phút lải nhải, mẹ anh cuối cùng cũng thở dài một tiếng, giọng điệu dịu xuống,

“Sắp Tết rồi, bất kể có tìm được việc hay chưa, nhớ mua vé về nhà nhé, con với em gái không ở nhà, trong nhà lúc nào cũng thấy trống trải, chẳng còn chút sinh khí nào.”

“Vâng, vài hôm nữa con sẽ mua vé về.”

Trước khi cúp máy, trong lòng Lâm Vũ dâng lên một nỗi áy náy chua xót.

Anh muốn về, nhưng, lại có chút không muốn về.

Bởi vì sau khi về, những lời trách móc phải đối mặt thật sự quá nhiều.

Đến lúc họ hàng, bạn bè sang nhà chúc Tết, mấy ông chú bà thím nâng ly rượu lên, câu đầu tiên bao giờ cũng là: “Ơ? Lâm Vũ à, năm nay công việc thế nào rồi? Lương có tăng không? Có dẫn bạn gái về chưa?”

Thật ra anh hiểu, những người họ hàng ấy cũng không có quá nhiều ác ý.

Mọi người quanh năm suốt tháng chẳng gặp nhau được mấy lần, không hiểu cuộc sống của đối phương, cũng chẳng biết nên hàn huyên thế nào, chỉ có thể hết lần này đến lần khác lục lại vài chủ đề cũ rích quen thuộc để duy trì cái gọi là tình thân.

Đó cũng là một cách thể hiện sự quan tâm.

Chỉ là…… kiểu quan tâm ấy, đối với Lâm Vũ bây giờ vẫn chẳng làm nên được trò trống gì, thực sự quá nặng nề.

Anh cũng muốn mặc vest chỉnh tề, lái xe sang, vẻ vang trở về quê nhà chứ.

Anh cũng muốn ngồi bên bàn ăn, hời hợt nói một câu “Cũng chỉ mấy chục vạn 1 năm thôi.”

Chỉ là, anh không làm được……

“Haiz……”

Lâm Vũ bực bội vò vò tóc, ngón tay nặng nề chạm xuống màn hình, cúp máy.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ngón tay anh hạ xuống.

Do trước đó chuyển ứng dụng xuống nền, màn hình điện thoại tự động quay lại phòng livestream trên Bilibili.

Ở giữa màn hình, đồng hồ đếm ngược của hoạt động “Thiên Tuyển Thời Khắc”[note100128] chỉ còn lại 5 giây cuối cùng.

Mà cú chạm vừa rồi của Lâm Vũ, không lệch một ly, vừa hay đụng đúng vào nút【Mở Hạm trưởng và tham gia giveaway】đang phát sáng ánh hồng.

【Đang thanh toán……】

Vì đã bật thanh toán miễn mật khẩu nên ngay cả bước xác nhận mật khẩu cũng được bỏ qua.

“Vèo——” một cái.

Cùng với hiệu ứng vào phòng rực rỡ sắc màu, trên màn hình lướt qua một biểu ngữ cực kỳ nổi bật.

【Cảm ơn anh Tình Thiên đã lên Hạm trưởng! Ông chủ hào phóng quá!】

“Đệt!”

Lâm Vũ trợn tròn mắt nhìn dòng thông báo trên màn hình, cả người ngây ra.

158 tệ, cứ thế bay mất rồi?!

Anh giật giật khóe miệng, muốn khóc mà cũng muốn cười.

Vừa rồi còn đang xót tiền, kết quả chỉ trượt tay một cái, thế mà lại thành kẻ tiêu tiền oan?

Thế này thì hay rồi, nửa tháng còn lại thật sự phải bữa nào cũng mì gói với dưa muối thôi.

Nhưng còn chưa kịp tiếc nuối 158 tệ vừa mất.

Ngay giây tiếp theo.

Cùng với một tràng âm thanh pháo hoa vui tai, giữa màn hình bật ra một chiếc rương báu màu vàng khổng lồ.

Chiếc rương từ từ mở ra.

【Chúc mừng! Thiên Tuyển Thời Khắc, người xem may mắn—— Tình Thiên!】

“……”

Hơi thở của Lâm Vũ, vào khoảnh khắc này, hoàn toàn ngưng trệ.

Phòng livestream vốn hơi yên tĩnh lại sau khi giveaway kết thúc lập tức bị vô số bình luận dày đặc nhấn chìm.

“Đệt? Thế mà trúng luôn?”

“Dàn xếp! Chắc chắn là dàn xếp! Thằng cha này có phải người của streamer không đấy?!”

“Má nó, tôi mở Hạm trưởng 3 tháng rồi còn chưa trúng, thế mà lại bị cướp mất!”

“Đúng là số phận của vua xui xẻo mà……”

Nhìn những dòng bình luận đầy vẻ ghen tị ấy, cơ thể cuộn trong chăn của Lâm Vũ bắt đầu run lên không kiểm soát.

“Ê——”

Một niềm vui sướng khó diễn tả thành lời như luồng điện, trong nháy mắt chạy từ đỉnh đầu thẳng xuống tận lòng bàn chân!

Trúng rồi?

Mình vậy mà…… thật sự trúng rồi sao?!

“Á…… Trời ơi, chúc mừng! Không ngờ thật sự là anh Tình Thiên trúng thưởng đó!”

Trên màn hình, avatar ảo đáng yêu của Lộ Lộ phấn khích nhảy tưng tưng mấy cái.

Có lẽ vì hiệu quả của đợt giveaway lần này quá tốt, một lần thu về hơn 100 Hạm trưởng, khiến nữ streamer nhỏ bình thường chỉ có thể ăn đất này vô cùng hài lòng, đến mức giọng nói cũng trở nên ngọt ngào và vui vẻ hơn ngày thường.

“Anh Tình Thiên, nhớ nhất định phải nhắn riêng cho em qua phần tin nhắn nhé~ Chúng ta sẽ cùng bàn về chi tiết cụ thể của buổi hẹn hò!”

“Ồ…… ồ ồ! Được!”

Lâm Vũ kích động đến mức giọng nói cũng run lên, dù biết rõ đối phương không thể nghe thấy.

Với tốc độ tay của một thanh niên độc thân hơn 20 năm, anh nhanh như chớp mở khung chat riêng trên Bilibili rồi gửi cho Lộ Lộ một tin nhắn riêng:

“Lộ Lộ, chào em! Tôi trúng rồi!”

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ ngắn ngủi, anh xóa đi sửa lại nhiều lần, kiểm tra đi kiểm tra lại xem có gõ sai chữ nào không, rồi mới thấp thỏm gửi đi.

Nhìn dòng chữ “Đã gửi đến”, Lâm Vũ cảm thấy mỗi 1 giây đều dài đằng đẵng.

Không bao lâu sau, phía bên kia gửi tới hồi âm.

Lộ Lộ:【Nhận được rồi nha~ Anh Tình Thiên may mắn thật đó! Em vẫn đang livestream đây, đợi tan sóng em sẽ trả lời anh để bàn chi tiết nhé ❤️】

Nhìn biểu tượng trái tim màu đỏ tinh nghịch ở cuối dòng chữ.

Lâm Vũ cảm thấy trái tim bị đè nén bấy lâu của mình cuối cùng cũng lại đập thình thịch không ngừng.

Anh ôm điện thoại vào ngực, xoay người trong chăn, khóe miệng gần như kéo tới tận mang tai.

“Hê hê……”

Đột nhiên cảm thấy.

158 tệ này, tiêu thật sự quá đáng giá!

Bạn đã đến cuối chương 236.

Không gian đọc của bạn